1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Cách Trung Quốc dùng vũ khí kết thân với đồng minh của Mỹ
    Nhật Minh | 04/09/2016 07:45

    0
    [​IMG]
    Máy bay không người lái Wing Loong II của Tập đoàn Thành Đô ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm hàng không Bắc Kinh năm 2015.
    Ả Rập Saudi đã trở thành một trong những bàn đạp quan trọng để Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng chính trị và quân sự ở Trung Đông.
    Trung Quốc đang tăng cường quan hệ quân sự với Ả Rập Saudi, một đồng minh quan trọng của Mỹ ở Trung Đông.

    Bắc Kinh đã ký kết thỏa thuận cung cấp 1 lô máy bay không người lái Wing Loong cho Ả Rập Saudi trong khuôn khổ chuyến thăm của Phó Hoàng thái tử Mohammed Bin Salman, đồng thời là Phó Thủ tướng thứ hai kiêm Bộ trưởng Quốc phòng nước này.

    Theo Thời báo Hoàn Cầu, Saudi đã trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên mua UAV Wing Loong- sản phẩm của Tập đoàn Thành Đô.

    Tờ báo Ả Rập Al-Watan cho biết, Wing Loong có thể mang 2 tên lửa đất-đối-không và là công cụ hiệu quả để thực hiện các nhiệm vụ do thám, giám sát thông tin. Đặc biệt, nó còn có khả năng sử dụng các phương thức bắn hiện đại để khai hỏa các tên lửa và thả bom dẫn đường bằng laser.

    [​IMG]
    UAV Wing Loong.

    Cổng thông tin Quwa dẫn nguồn từ Tập đoàn Phân tích và Thông tin Quốc phòng nhận định, những khả năng kỹ thuật đó mang lại cho UAV Trung Quốc giá trị đặc biệt trong các hoạt động chống khủng bố.

    Cũng theo công thông tin trên, có khả năng Ả Rập Saudi đã thử nghiệm năng lực chiến đấu của UAV Trung Quốc bởi vào năm 2014, các nguồn tin Đài Loan cho biết Ả Rập Saudi đã đặt hàng UAV Wing Loong từ Bắc Kinh.

    Thỏa thuận này không được công bố chính thức nhưng có khả năng, Ả Rập Saudi đã có kinh nghiệm sử dụng chúng trong tác chiến thực.

    Những năm gần đây, mối quan hệ giữa quân đội 2 nước đã đạt mức cao nhất. Trung Quốc và Ả Rập Saudi đã hợp tác trong lĩnh vực thiết bị công nghệ và đào tạo nhân lực. Thông tin này do Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn công bố trong cuộc gặp với người đồng cấp Mohammed Bin Salman.

    Ông Thường Vạn Toàn cam kết rằng Trung Quốc sẵn sàng đóng góp và nâng mối quan hệ quân sự giữa 2 nước lên một cấp độ mới. Về phần mình, ông Mohammed Bin Salman cũng bày tỏ hy vọng tăng cường mối quan hệ hợp tác chiến lược với Trung Quốc trong lĩnh vực quốc phòng.

    Trao đổi với hãng tin Sputnik, chuyên gia phân tích Nga Viktor Baranets nhận định, Ả Rập Saudi đã trở thành một trong những bàn đạp quan trọng để Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng chính trị và quân sự ở Trung Đông.

    Theo ông Baranets, mối quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Trung Quốc và Ả Rập Saudi có thể ảnh hưởng tới tình hình địa chính trị toàn cầu và trở thành mối lo ngại đối với Mỹ:

    "Họ (Mỹ) không hoan nghênh Ả Rập Saudi tăng cường quan hệ với các đối thủ của mình. Trung Quốc đang tích cực xâm nhập vào các vùng ảnh hưởng của Mỹ. Ả Rập Saudi là một trong số đó. Một ví dụ khác là Djibouti".

    Vị chuyên gia cho biết thêm rằng việc Trung Quốc quyết định xây căn cứ ở Djibouti khiến nhiều phía bất ngờ. Bắc Kinh đã bắt đầu lớn tiếng tuyên bố các lợi ích của mình.

    Giáo sư Su Hao tại Học viện Ngoại giao Trung Quốc cho rằng quan hệ đối tác giữa nước này với Ả Rập Saudi có thể mang lại nhiều lợi ích cho đôi bên.

    "Hợp tác giữa Trung Quốc và Ả Rập Saudi trong lĩnh vực quốc phòng bao gồm cả hợp tác chống khủng bố. Ả Rập Saudi đang ở tuyến đầu của cuộc chiến chống khủng bố tại Trung Đông và đã có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường này.

    Trao đổi thông tin tình báo, quốc phòng và an ninh quốc gia để chống khủng bố là lĩnh vực quan trọng nhất trong mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước" - ông Su Hao nói.

    Vị Giáo sư đồng thời chỉ ra rằng, Ả Rập Saudi có mối quan hệ mật thiết với Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự và an ninh. Với Trung Quốc, nước này có mối quan hệ hợp tác kinh tế và giao lưu thương mại nhưng ở lĩnh vực quốc phòng và an ninh còn tương đối mong manh.

    Theo Giáo sư Su Hao, Ả Rập Saudi cần đa đạng hóa mối quan hệ với các nước khác. Hiện nay, trong bối cảnh giá dầu thế giới giảm, ảnh hưởng tới nền kinh tế của Ả Rập Saudi, vương quốc này hy vọng có thể đạt được một số lợi ích kinh tế thông qua bước phát triển hợp tác quân sự và chống khủng bố với Trung Quốc.http://soha.vn/cach-trung-quoc-dung-vu-khi-ket-than-voi-dong-minh-cua-my-201609040017345.htm
  2. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    @despair

    Mỹ là cái đinh gì mà TQ phải sợ

    Cố vấn an ninh Mỹ tháp tùng ông Obama bị quan chức Trung Quốc quát mắng

    Một quan chức Trung Quốc chặn đường, quát tháo Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ khi Tổng thống Barack Obama bước ra chuyên cơ xuống sân bay thành phố Hàng Châu, buộc các nhân viên Mật vụ Mỹ phải can thiệp.
    Phúc Duy - /Chủ Nhật, ngày 4/9/2016 - 00:08
    [​IMG]Tổng thống Mỹ Barack Obama bước xuống từ chuyên cơ Air Force One tại sân bay thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, nơi tổ chức thượng đỉnh G20, ngày 3.9
    Chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Obama hạ cánh xuống thành phố Hàng Châu, Trung Quốc ngày 3.9, nơi tổ chức thượng đỉnh G20, theo AFP.

    Các phóng viên được phép đứng dưới cánh chuyên cơ, sau hàng rào dây thừng màu xanh do lực lượng an ninh dựng lên để theo dõi, chụp ảnh ông Obama bước xuống bậc thang máy bay.

    Một quan chức Trung Quốc đã chặn đường, quát tháo nữ Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice khi bà nhấc dây thừng lên để đi bộ đến đoàn xe chở ông Obama. Bà Rice cũng có lời đáp trả, nhưng các phóng viên có mặt tại hiện trường không thể nghe rõ, theo Reuters.

    Thấy vậy, các nhân viên Mật vụ Mỹ buộc phải can thiệp, hộ tống bà Rice đến đoàn xe để đi cùng Tổng thống Obama. Hiện vẫn chưa rõ quan chức Trung Quốc này có biết bà Rice là một quan chức cấp cao chứ không phải là phóng viên hay không.

    [​IMG]

    Bà Susan Rice, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Reuters



    Skip in 6...
    Ad finishes in 29 seconds


    Quan chức Trung Quốc chưa rõ họ tên nói trên còn quát tháo Trợ lý báo chí Nhà Trắng Ben Rhodes khi ông đang hướng dẫn các phóng viên nước ngoài và một nữ nhân viên Nhà Trắng khác.

    "Đây là đất nước của chúng tôi. Đây là sân bay của chúng tôi", quan chức Trung Quốc giận dữ nói bằng tiếng Anh. Theo AFP, một nữ nhân viên Nhà Trắng phản ứng, nói đây là máy bay Mỹ và Tổng thống Mỹ.

    Ông Rhodes nhấn mạnh các phóng viên được phép đứng sau hàng rào dây thừng và họ được phép ghi hình ông Obama bước ra khỏi chuyên cơ mà không bị ngăn cản hay gây gián đoạn.

    Tuy nhiên, ông Obama không chứng kiến vụ việc này. “Họ làm những việc mà ta không thể lường trước được”, bà Rice nói với các phóng viên sau đó.

    Theo Thanh niênhttp://viettimes.vn/the-gioi/co-van-an-ninh-my-thap-tung-ong-obama-bi-quan-chuc-trung-quoc-quat-mang-74865.html
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Người ta không gọi đó là "không sợ" hay "dũng cảm"
    mà gọi đó là "thô bỉ"

    truyền thống Trung Hoa tiếp khách kiểu "thô bỉ" ấy sao?
    --- Gộp bài viết: 04/09/2016, Bài cũ từ: 04/09/2016 ---
    cho cái hình YJ-12 lên nghía cái nào
    Mỹ chế thử chừng đâu hơn nửa thế kỷ rồi. Khoảng vài chục mẫu khác nhau.
    YJ-12 bay lướt biển đạt cự ly bao nhiêu vậy ta ?
  4. nhatkyholo

    nhatkyholo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    222
    Một quan chức Trung Quốc đã chặn đường, quát tháo nữ Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice khi bà nhấc dây thừng lên để đi bộ đến đoàn xe chở ông Obama.

    Nói chung là nước Mỹ thì cái gì cũng quý, cũng báu hết, còn các nước khác làm gì thì cũng như lũ mọi rợ lên phố thôi :-D:-D:-D. Nước Mỹ báu lắm :-D:-D:-D. Bao nhiêu con ếch đang giương mắt nhìn bầu trời Mỹ thật to lớn :-D:-D:-D
  5. ngungungu

    ngungungu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2015
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    76
  6. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Tổng Thống Mỹ giờ bị khinh như chó :)) nước nào sang cũng đâu có trải thảm đỏ, dân đâu có thèm ra đón, có mỗi VN thôi.

    Chủ Tịch Tập sang Mỹ, tụi nó cho ở khách sạn hạng B, đồ ăn hạng B, mà hình như cũng đâu có trải thảm đỏ thì mắc mớ gì TQ phải làm ngược lại với Mỹ, ăn miếng trả miếng thôi, đã vậy còn gọi bọn Hán gian với Duy Ngô Nhĩ ra biểu tình nữa chứ

    Chế được thì ai cũng chế được, nhưng đưa vào hoạt động là chuyện khác, cái động cơ siêu âm của Mỹ nó kém, thành ra SR-71 dù nhanh hơn MiG-31 nhưng số lượng tai nạn còn cao hơn MiG-31

    YJ-12

    [​IMG]

    Thầy vd tiếp về khả năng rèn động cơ siêu âm lởm khởm của Mỹ

    AL-41 dài 499cm TWR: 11.1
    F135 dài 559cm TWR: 10.5

    F135 siêu phẩm, đuôi đốt của F35, kích thước lớn hơn AL-41 nhưng chỉ ngang về TWR
    Lần cập nhật cuối: 05/09/2016
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Còn bị ném giầy nữa cơ mà
    YJ gì chả ghi số hiệu kia ? sao biết nó gọi là 12

    bay lướt biển được bao xa nhể ?


  8. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Ảnh đợt diễu hành đánh thắng Nhật đó, ko xem thì lượn

    YJ-12 thầy đăng chán chê cả đống rồi, cháu có thể dùng chức năng search trong 4rum để tìm
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    DF-26 sơn rõ thế mà YJ thì chả, mô hình thì mang tính ý tưởng thế này,
    chắc chưa phát triển xong, nên vẫn YJ91 thôi

    nói cho nghe, con này bay lướt biển khoảng 100 cây đổ lại là max.

    Con này Mỹ nó giúp Đài nhé
    [​IMG]
  10. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Nó lắp vào H-6K bắn chán chê rồi còn cãi cùn gì mày, mà mày ko tin cũng ko ảnh hưởng tới ai, nó vào hoạt động rồi :))

    [​IMG]

    Con Mỹ giúp đài cái gì, con này là Kh-31 Mỹ mua của Ukraina và Nga hồi những năm 1990 (MA-31) để làm bia bay, rồi bán cho Đài, chứ Mỹ làm gì rèn được Ashm ramjet, đợt trước bắn trật, trúng tàu cá cũng ko nổ tung, radar kém, đầu đạn kém, tốc độ ko cao như quảng cáo

    Rõ rồi, vì nó là đạn thử, kiểu như đạn mã tử nên quá cùi

    [​IMG]


    [​IMG]

    Ai bảo chú mày thế
    --- Gộp bài viết: 05/09/2016, Bài cũ từ: 05/09/2016 ---
    YJ-12 đạt độ cao lướt biển 12-15m, bay ở tốc độ 400km và Mach 4, YJ-12 tối ưu hơn Kh-31, P-270 nên nó đạt khả năng siêu khủng như vậy, điểm đặc biệt nữa là YJ-12 có chế độ bay hành trình Mach 1.5, nên hệ thống quang học cũng rất khó phát hiện, với Mach 4 thì như thầy đã nói từ lâu, nó sẽ khiến radar đối thủ khó theo dõi, radar tự hành của YJ-12 có phạm vi phát hiện theo dõi phân tích lên tới 50km (LRASM của chú được bao nhiêu ?)

    目前鹰击12的公开数据为:导弹重量在2~2.5吨之间,弹长约6.3米,低空巡航状态静默飞行速度为1.5马赫,高度12~15米,突击段飞行速度可达4.0马赫,射程大约在400公里。 当飞行至攻击目标到50公里时,主动制导雷达开机并与卫星制导确认目标最新参数,再与数据链信息相比对,确认后导弹进入末端攻击状态,冲压发动机开始工作 将导弹速度加速到4马赫的极速,以每秒钟1361米的速度冲向目标,依靠强大动能撞击并在内部起爆战斗部,杀伤威力令美军不寒而栗。

    http://mil.sina.cn/sd/2016-05-17/detail-ifxsenvm0533310.d.html?vt=39&pos=24
    --- Gộp bài viết: 05/09/2016 ---
    Mà nếu mục tiêu nặng nề, to xác như TSB và ko có bảo vệ, YJ-12 chỉ việc bay 1 đường thẳng tới mục tiêu, nên tốc độ và phạm vi còn có thể cao hơn hẳn do ko cần phải thay đổ đường bay
    Lần cập nhật cuối: 05/09/2016
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này