1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    Sản xuất LRIP J-20 đã được thực hiện, 3 chiếc J20 mới gồm 2 chiếc màu vàng và 1 chiếc sơn ký hiệu không quân bay thử cùng lúc. Bên các diễn đàn mạng, báo quân sự bên trung quốc các hình ảnh HD của J20 dc cập nhật rầm rộ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 02/10/2016, Bài cũ từ: 02/10/2016 ---
    Ảnh 3 chiếc J-20 mới xuất hiện (chưa đánh số)
    [​IMG]
  2. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Tên lửa chống hạm Trung Quốc lại tiếp tục lập công lớn

    Chiến binh Houthi phóng tên lửa đánh chìm chiến hạm UAE (video)
    Quote:
    Ngày 30.09.2016, Lực lượng chiến binh Houthi phối hợp với các đơn vị Vệ binh Cộng hòa Yemen phá hủy chiếc tàu Swift HSV-2 của Hải quân Emirati (UAE) gần thành phố cảng Mokha bằng tên lửa hành trình C802.


    [​IMG]
    Swift HSV-2 của Hải quân Emirati (UAE)


    Liên hiệp các Vương quốc Ả-rập thống nhất lên án sự cố này, cáo buộc các chiến binh Houthis đã phá hủy một tàu chở hàng nhân đạo.

    Nhưng những cáo buộc này gây tranh cãi, chiến hạm hiện đại này xuất phát từ Aden và neo đậu trên vùng nước lân cận của thành phố cảng kiên cố Mokha, đang là chiến trường của các cuộc xung đột dữ dội giữa lực lượng nổi dậy và lực lượng Liên minh quân sự vùng Vịnh cùng với các đơn vị quân đội trung thành với tổng thống Mansour Hadi.

    Lúc đầu, các phương tiện truyền thông nhà nước của UAE bác bỏ thực tế chiếc tàu đã bị đánh chìm, tuyên bố chiếc tàu chở hàng nhân đạo này chỉ bị hư hỏng do gặp sự cố về kỹ thuật, tất cả hành khách và thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu hộ cho đến khi các truyền thông Yemen công bố video cho thấy tàu đã trúng tên lửa và bị đánh chìm.

    HSV-2 Swift là chiếc tàu hai thân thuộc sở hữu và được điều hành bởi công ty Sealift Inc. Hải quân Mỹ đã thuê chiếc tàu này cho lực lượng vận tải hải quân Sealift Command giai đoạn 2003-2013 như một giải pháp thử nghiệm chống lại các nguy cơ bị trúng mìn đáy nước và thủy lôi. Chiếc tàu chủ yếu được sử dụng làm nhiệm vụ vận tải và hỗ trợ các đội tàu chiến đấu.

    Từ năm 2015, Công ty Nạo vét biển Quốc gia United Arab Emirates điều hành chiếc tàu này. Ngày 30.09.2016, tàu bị đánh chìm ngoài khơi Yemen bởi tên lửa hành trình C 802 phiên bản xuất khẩu của tên lửa hành trình YJ-8. Đây cũng là lần đầu tiên trên thế giới, một chiếc tàu bị đánh chìm bởi tên lửa hành trình Trung Quốc.

    [​IMG]


    http://viettimes.vn/chien-binh-houthi-phong-ten-lua-danh-chim-chien-ham-uae-video-80358.html



    @kimdungs chú mày thấy sao nào :))
  3. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    thấy hao hao như con lợn =)):))=)):)) cái tầu hậu cần được thuê chở hàng đang neo đậu thì RPG-7 bắn cũng trúng chứ cần gì phải siêu tên lửa của TQ :-j dùng mỹ từ Chiến hạm để siêu tên lửa tầu khựa cùng bọn háng gian đỡ nhục mặt hả =))
    --- Gộp bài viết: 03/10/2016, Bài cũ từ: 03/10/2016 ---
    đứa con cưng & niềm tự hào của ngành hàng không TQ: J-10 lại knockout :))
    http://soha.vn/máy-bay-chiến-đấu-j-10-của-trung-quốc-rời-khỏi-đến-cuốn-trôi-20161002160319881.htm
    trong năm 2015 rơi 3 chiếc nhưng ém mịa thông tin khiến cho bọn háng gian khắp nơi trên thế giới ca tụng ngất trời (hớ) . Tiếp theo sẽ là tương lai của J-20 ?:-w
    vietduc_81 thích bài này.
  4. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Chú mày bảo tên lửa TQ toàn bắn xịt, giờ nó vả mồm rồi đấy :)) lại bịa tiếp hả, chỗ nào nói đang neo đậu vậy, tàu này là tàu 2 thân cao tốc + thiết kế giảm RCS, nó đang chạy ngoài khơi cách khoảng trăm km, thì bị C802 của Houthi lấy từ kho quân Yemen ra bắn, mà Houthi nó bắn vào ban đêm nữa mới giỏi

    Mày còn dám to mồm tên lửa TQ toàn bắn xịt ko :))
  5. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Nhìn nhận khách quan: Máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc
    Hoàng Hà | 02/10/2016 16:00

    6
    [​IMG]
    Ảnh minh họa một vụ rơi máy bay chiến đấu ở Trung Quốc
    Chiếc tiêm kích từng là niềm tự hào của không quân Trung Quốc này rơi xuống bãi cỏ ở Công viên Nam Hồ thuộc thành phố Thiên Tân và sau khi phát nổ đã tạo ra cột khói đen khá lớn.
    Hãng tin phương Đông (EMI) của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết thêm chiếc J-10 nêu trên cất cánh từ sân bay Dương Thôn thuộc Sư đoàn Không quân số 24 và nguyên nhân của sự cố xảy ra ngày 28/9 này là do chim trời lọt vào động cơ.

    May mắn là vụ tai nạn đã không gây thương vong cho người dưới đất còn phi công cũng kịp bung dù thoát nạn.

    [​IMG]
    Cột khói bốc lên sau khi chiếc J-10 gặp nạn. Ảnh: weibo

    Theo EMI, gần hai năm nay, J-10 liên tục xảy ra sự cố, chỉ trong năm 2015 đã xảy ra 3 vụ:

    Ngày 22/10 khi bay tập vào ban đêm, một chiếc J-10 bị mất động lực vì sự cố động cơ, rơi xuống khu không người, phi công kịp thời nhảy dù thoát nạn; Ngày 22/11, một chiếc J-10 rơi xuống huyện An Cát thuộc tỉnh Chiết Giang, phi công cũng kịp nhảy dù; Ngày 17/12, một chiếc J-10 đã bị nổ khi bay tập, hai phi công may mắn nhảy dù thoát nạn.

    Gần đây nhất, vào đêm 11/5/2016, một vụ tai nạn máy bay J-10 đã xảy ra ở thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, phi công cũng kịp nhảy dù thoát nạn. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân khiến J-10 hay gặp tai nạn là do loại máy bay tiêm kích này sử dụng động cơ AL-31 do Nga sản xuất trong khi đó, chất lượng của AL-31 bị cho là có nhiều vấn đề.

    http://soha.vn/may-bay-chien-dau-j-10-cua-trung-quoc-roi-khoi-den-cuon-troi-20161002160319881.htm

    Vậy là đã rõ hầu hết đều do động cơ Nga là thủ phạm, lần mới này là do chim chui vào động cơ (động cơ Nga), chứ máy bay J-11 dùng động cơ TQ có bị tai nạn bao giờ, trong khi Su-30/27 các nước sử dụng đều bị tai nạn, Su-30MKK thì được TQ kiểm tra định kì nên ko bao giờ tai nạn cho tới hiện nay...

    Hiện nay J-10 đã lên tới gần 500 chiếc và tiếp tục sản xuất thêm (sự cố 3 chiếc tỷ lệ chưa tới 1%), trong khi F-22 Gen 5 rơi nổ tung tới 5 chiếc trong tổng số 187 chiếc tỷ lệ 2,5%, F-16 tỷ lệ sự cố gần 15%, Jas 39 là hơn 5%...Như vậy J-10 vẫn là máy bay cực kì an toàn, phi công trong 3 vụ sự cố J-10 đều an toàn, trong khi những vụ tai nạn Nga, Mỹ, Âu, Ấn gần đây phi công đều thiệt mạng

    Lần cập nhật cuối: 03/10/2016
  6. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Ai nói với mày thế, lại bịa à

    Accidents and incidents
    On 15 November 2014, a J-10B crashed in Pi County (Pixian) near Chengdu city in Sichuan province with the pilot ejecting safely. Coming down in an artificial lake near a newly built residential compound, the accident injured at least seven on the ground. The aircraft was painted yellow, indicating it was either a new aircraft or a prototype.[50]

    On 17 December 2015, a PLANAF J-10 crashed in Zhejiang Province, the crew of two ejected.[51][52]

    On 1st October 2016,a PLAAF J-10 from 24th Division crashed near Yangcun.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Chengdu_J-10
  7. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    Bớ mod oi ..chó nó cắn em nè :(( trích từ bài của thằng ôn vật nào đưa ở trên có tên sog hay dog gì đấy mình cũng chả biết ;)) =))" chiến hạm hiện đại này xuất phát từ Aden neo đậu trên vùng nước lân cận của thành phố cảng kiên cố Mokha, đang là chiến trường của các cuộc xung đột dữ dội giữa lực lượng nổi dậy và lực lượng Liên minh quân sự vùng Vịnh cùng với các đơn vị quân đội trung thành với tổng thống Mansour Hadi" bây giờ lại sáng tác thêm "nó đang chạy ngoài khơi cách khoảng trăm km" vãi chuối cho nhà báo dog :))=))^:)^

    Uống thuốc an thần rồi tập sủa và tập hiểu tiếng người lại nhé ;)) "Mày còn dám to mồm tên lửa TQ toàn bắn xịt ko" úi trời thế lại tự sáng tác ra thêm đoạn này nữa à cưng , biết đến cả bí mật tên lửa TQ toàn bắn xịt ko mới ghê , giỏi thế :o:))=))
  8. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Mày bôi đỏ thiếu dòng "Nhưng những cáo buộc này gây tranh cãi" rồi o_O có thằng nào ngu tới mức neo tàu ở khu vực đang có chiến sự, trong khi UAE thừa biết quân Yemen có tên lửa chống hạm C-802, như tao ở VN gúc cái là biết

    Neo đậu là lúc chưa bị bắn, còn video nó bị bắn khi đang di chuyển mà chú mày dám đăng video lên đây đối chất ko ;-) mà ngay dòng đầu nó nói thế này

    Chứ ko phải nói

    C802 min range của nó là 15km, nhưng 15km thì dàn phóng sẽ bị phát hiện bởi hệ thống trinh sát UAE, do đó phải cách xa trên 90-100km thì mới đảm bảo an toàn, trong video Houthi theo dõi nó từ lúc rời cảng cho tới tối mới tấn công, C802 tầm bắn 120km

    Còn mày bịa 3 vụ tai nạn J10 trong năm 2015 đâu rồi, lại đánh trống lãng à

    --- Gộp bài viết: 03/10/2016, Bài cũ từ: 03/10/2016 ---
    Lộ clip tàu UAE tung mồi bẫy vẫn bất lực trước C-802

    --- Gộp bài viết: 03/10/2016 ---
    Phân tích hình ảnh cho thấy radar đã phát hiện HSV2 cách >120km, sau đó mới tấn công khi nó vào trong phạm vi dưới 120km 1 ít, như vậy là tên lửa đã có thể xuất phát từ 2 hướng bắc (gần Bayt al Faqih) và nam (gần Al Bahiyah), nhưng ở phía nam hạn chế địa hình địa vật và độ cong của trái đất, nên chỉ có thể suy đoán là phát bắn từ
    phía bắc


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 03/10/2016
  9. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Tin chính thức :cool:

    Phiến quân Houthi tấn công tàu hải quân UAE ngoài khơi Yemen


    [​IMG]
    Khu vực tàu của UAE bị tấn công. (Nguồn: Aljazeera.com)
    Quân đội Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 1/10 cho biết một trong những tàu của lực lượng này đã bị tấn công gần Eo biển Bab al-Mandab, ngoài khơi phía Nam Yemen. Không ai trong số các thủy thủ đoàn bị thương vong.
    Theo quân đội UAE, chiếc tàu này đang trên hành trình thông thường đến và đi tới Aden của Yemen để chở thiết bị y tế, đồ cứu trợ và chở những dân thường bị thương đi chữa trị. Tuy nhiên, quân đội UAE không cho biết liệu chiếc tàu này có bị phá hủy hay không.

    Trong khi đó, phiến quân Hồi giáo Houthi tuyên bố đã phá hủy tàu quân sự của UAE bằng tên lửa khi chiếc tàu này đang tiến tới cảng Al-Mokha trên Biển Đỏ.

    Cùng ngày, hãng thông tấn Saudi Arabia đưa tin liên quân Arab, do Saudi Arabia đứng đầu, cho biết đã giải cứu các dân thường trên một chiếc tàu quân sự của UAE bị phiến quân Hồi giáo Houthi tấn công ngoài khơi Yemen.

    Liên quân Arab coi vụ việc trên là "hành động khủng bố" chống lại hoạt động hàng hải dân sự và các tàu cứu trợ.

    Yemen rơi vào hỗn loạn sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Ali Abdullah Saleh năm 2012.

    Tình hình an ninh đã trở nên bất ổn sau khi các phiến quân Houthi được sự hậu thuẫn của lực lượng trung thành với Tổng thống bị lật đổ Saleh chiếm giữ thủ đô Sanaa hồi tháng 9/2014, sau đó tiến xuống miền Nam và kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ Yemen, buộc Tổng thống đương nhiệm Mansour Hadi phải lưu vong tại nước láng giềng Saudi Arabia.

    Báo cáo của Liên hợp quốc cho biết xung đột tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người và khiến khoảng 2,8 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn kể từ tháng 3/2015. Hơn 80% dân số của nước này đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp./.

    http://soha.vn/phien-quan-houthi-tan-cong-tau-hai-quan-uae-ngoai-khoi-yemen-20161002190701113.htm

    Vậy là đã rõ tàu bị bắn từ phía bắc và ko phải ở gần khu vực cảng Mocha, và càng ko phải neo ở cảng như thằng nào oang

    Khu vực phóng đạn nằm ở gần Yakhtul

    [​IMG]

    @kimdungs mày đọc cho kĩ nhá :-D
    Lần cập nhật cuối: 03/10/2016
  10. happyhp

    happyhp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    8
    Hahaha lũ trẻ trâu VN như lũ điên lũ bệnh ấy hahaha =))=))=)) :)) :)) :)) gái vãi hahaha đái không qua nổi ngọn cỏ =))=)) =)) =))=)) =)) -> kimdungs,hoanghoa avata con dog vì nó là dog và bạn của nó hahaha hahaha hahaha=)) =)) =)) mọi người thường bỏ qua chúng nó=))=))=)):)):)) =))=))=))
    P/S: đó tôi nói ngắn gọn thế thôi ;));));)) =)):))=)) các đồng chí muốn tính sao thì tính ;))

    Tôi không tức đâu mà trêu ngươi trêu tức ;)) đừng hòng làm mất thời gian của tôi ;)) tôi mất cái gì thì các bạn sẽ mất gấp hàng trăm hàng nghìn lần tôi ;))chơi tôi á ;)) các bạn chưa đủ tuổi ;)) Đây là ngoài đời thực tế chứ không phải trong phim mà mơ phép màu và ai đó cứu ;)) ;));)) hahaha hahaha lũ đần ạ hahaha
    Lần cập nhật cuối: 03/10/2016
    BRICS thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này