1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    https://en.wikipedia.org/wiki/Chengdu_J-7


    [​IMG] Bangladesh
    • Bangladesh Air Force: 12 × F-7BG interceptors and 4 × FT-7BG two-seater fighters delivered in 2007. Ad***ional 16 advanced F-7 BGI fighters delivered in 2012.[17] Earlier deliveries of 16 F-7MB and 8 FT-7MB trainer aircraft now retired from service.[18]
    [​IMG] Egypt
    [​IMG] Iran
    [​IMG] Myanmar
    • Myanmar Air Force: 62 aircraft were received by the year 1990 to 1999 .24× F-7M and 6× FT-7 trainers remained in service (As of February 2012).[19]
    [​IMG] Namibia
    • Namibian Air Force: 6 × F-7NM and 2 × FT-7NM in active service. A total of 12 F/FT-7NM aircraft were delivered between 2006-2008.[22]
    [​IMG] Nigeria
    [​IMG] North Korea
    • North Korean Air Force: As of February 2012, 180 × F-7 remained in service. However, reports of dire levels of serviceability suggest an airworthiness rate of less than 50%.[19]
    [​IMG] Pakistan
    [​IMG] Sri Lanka
    [​IMG] Sudan
    [​IMG] Tanzania
    [​IMG] Zimbabwe
    [​IMG] Albania
    [​IMG] Iraq
    [​IMG] Mozambique
    [​IMG] United States of America
    Máy bay tiêm kích MiG-21 giúp Trung Quốc kiếm lời hàng tỷ USD

    Phốt cc chứ phốt, tỉ lệ tần xuất tai nạn của máy bay TQ xuất khẩu còn ít hơn máy bay Mỹ, còn TQ xuất khẩu vũ khí thì đứng 3 thế giới khỏi cãi, Nhật tuổi lò.

    TQ ngu hơn Nhật trong mồm các cháu rồ Mỹ, mà móc được tiền từ bọn nước ngoài, còn Nhật khôn quá đếch bán được cho ai, tự thủ dâm nhục nhã , mày giỏi thì mày lấy tiền của thằng khác đi tao xem

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 21/06/2018
  2. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    TQ chỉ có một bài là ăn cắp và copy y chang như đưa bé tự kỷ kia, chớ mà nói nghĩ ra cái gì mới ngay từ đầu thì xin thua.
  3. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Ăn cắp mà bán được hàng, thu được tiền, lấy được ngoại tệ từ bọn nước ngoài, còn Nhật đếch làm được, ngu như bò
  4. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Chiến thuật bán hàng của khựa rất hay:
    - Cho không mấy cường quốc Phi châu để lấy lòng .
    - mua 1 tặng 1 với giá siêu rẻ.
    - lại quả 70% cho ông nào ký hợp đồng mua.
  5. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Ăn cắp mà bán được hàng, thu được tiền, lấy được ngoại tệ từ bọn nước ngoài, còn Nhật đếch làm được, ngu như bò, tụi mày có dìm hàng thế nào thì sự thật rành rành ra đó

    TQ bán máy bay H6D, J7, xe tank Type 59 cho Iraq, giúp Iraq đánh thắng Iran. TQ viện trợ toàn bộ cho bộ binh, lục quân VN (LX chỉ viện trợ nhỏ dọt và chủ yếu là hỗ trợ PK, KQ, còn TQ thì hỗ trợ 90% LQVN) đặc biệt xe tank chủ lực Type 59 cho VN, nắm đấm thép của QĐNDVN, giúp BVN đánh thắng VNCH, còn vũ khí Nhật vừa ko bán được cho ai thì nói làm chó gì, cái lúc CTVN thì Nhật lùn còn dùng M48 chung với VNCH, mà bọn M48 xịn nhất của Mỹ + VNCH cũng bị Type 59 bắn cho tung óc chó, vũ khí TQ xuất khẩu còn giúp nước khác giành chiến thắng trong chiến tranh, thu được ngoại tệ. Quá giỏi

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]

    Thằng rồ Mỹ nào ở sg (đa số rồ Mỹ là người miền nam), thì cứ tới dinh độc lập mà xem xe tăng Type 59 của TQ viện trợ cho VN được đặt chễm chệ tôn vinh như là minh chứng rõ nhất về vũ khí TQ anh em giúp đỡ VN thống nhất đất nước, đánh đuổi ngoại xâm, chứ chả phải xe tank M41/48 của Mỹ đâu cháu à

    [​IMG][​IMG]


    Xe tăng T59 số hiệu 390

    [​IMG]
    Chất liệu: Kim loại.
    Kích thước: dài: 646 cm; rộng: 327 cm; cao:240 cm.
    Niên đại: 1975.
    Loại hiện vật: Lịch sử chiến tranh cách mạng.

    Miêu tả tóm tắt: Là loại xe tăng do Trung Quốc sản xuất, viện trợ cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Xe có màu sơn xanh lá cây, tháp pháo sơn số 390 màu trắng, phía trước tháp pháo có phù hiệu sao 5 cánh màu vàng trong vòng tròn màu đỏ.

    Giá trị tiêu biểu: Hiện vật có giá trị lịch sử đặc biệt, liên quan đến chiến dịch Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Xe tăng T59 số hiệu 390 là chiếc xe đầu tiên húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975, mở đường cho quân ta vào bắt sống Tổng thống Dương Văn Minh và nội các của ông ta.

    Quá trình hoạt động của xe tăng 390: Từ năm 1971, xe thuộc biên chế Đại đội 4, Tiểu đoàn 171, Lữ đoàn xe tăng 203; năm 1972, được biên chế về Đại đội 4, Tiểu đoàn 512, Lữ đoàn 203 Quân đoàn 2; năm 1973 hành quân vào Thừa Thiên Huế, chiến đấu giải phóng Tà Lương, A Lưới. Từ ngày 23/5/1975, xe tăng 390 tham gia giải phóng Huế. Ngày 29/3, tham gia giải phóng thành phố Đà Nẵng và chốt giữ tại bán đảo Sơn Trà, sau đó hành quân về Khánh Sơn theo đội hình Lữ đoàn. Tại đây, xe tăng 390 và các xe trong Đại đội 4 được điều về Tiểu đoàn 1 - Lữ đoàn 203 và cùng đơn vị hành quân đến Rừng Lỏ (gần Xuân Lộc) tiến công vào Sài Gòn - Gia Định.

    Ngày 29/4/1975, xe tăng 390 tham gia tiến công căn cứ Nước Trong. Ngày 30/4/1975, xe tăng 390 là chiếc xe đầu tiên húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập. Năm 1979 xe tăng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế trên đất Cămpuchia và bảo vệ biên giới phía Bắc. Năm 1980 đóng quân tại địa bàn Lạng Giang. Tháng 10 năm 1999 được điều về Bảo tàng Tăng thiết giáp. Xe tăng T59 số hiệu 390 đã đóng vai trò quan trọng trong thời khắc lịch sử quyết định của chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kéo dài 21 năm của dân tộc ta, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hiện vật này có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục sâu sắc truyền thống cách mạng đối với các tầng lớp nhân dân Việt Nam, là vật chứng xác thực ghi dấu chiến công to lớn của quân và dân ta trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

    Đơn vị lưu giữ: Bảo tàng Tăng thiết giáp.

    Xe tăng T59 số hiệu 390 - Cục Di sản văn hóa
    Hành trình oai hùng của xe tăng số hiệu 390 - Báo Đất Việt
    Lần cập nhật cuối: 22/06/2018
    convitbuoc thích bài này.
  6. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Phi công Mỹ 20 lần bị Trung Quốc chiếu laser trên biển Hoa Đông?
    QS | 22/06/2018 10:35

    0

    [​IMG]
    Theo Wall Street Journal, một số tàu cá bị nghi chiếu tia laser vào máy bay Mỹ có treo cờ Trung Quốc.


    Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, các phi công điều khiển máy bay quân sự Mỹ hoạt động tại tây Thái Bình Dương đã bị chiếu tia laser hơn 20 lần trong những tháng gần đây.

    Thông tin này được đưa ra sau một chuỗi những sự vụ tương tự mà trong đó, các quan chức Lầu Năm Góc cáo buộc rằng, lực lượng Trung Quốc đã sử dụng tia laser để gây trở ngại cho các phi công Mỹ ở Đông Phi.

    Theo các quan chức Mỹ, tất cả các vụ việc (trong 20 lần kể trên) đều xảy ra tại hoặc xung quanh khu vực biển Hoa Đông – nơi quân đội và các lực lượng dân sự của Trung Quốc hoạt động.

    Các tia laser chiếu vào máy bay Mỹ có vẻ phát ra từ những chiếc tàu cá hoạt động trong khu vực này, cũng có lúc là từ trên bờ biển.

    [​IMG]
    Máy bay ném bom Mỹ hoạt động tại Biển Hoa Đông và bán đảo Triều Tiên hồi tháng 8 năm ngoái. Ảnh: U.S. AIR FORCE

    Một quan chức cho biết, phần lớn trong 20 vụ việc trên diễn ra kể từ tháng 9 năm ngoái. Trong khi đó, theo một số quan chức khác, có thể còn có thêm một số vụ việc nữa xảy ra nhưng các phi công Mỹ không báo cáo hết.

    Một số tàu cá bị nghi chiếu tia laser vào máy bay Mỹ có treo cờ Trung Quốc, tuy nhiên, các quan chức Mỹ không khẳng định lực lượng Trung Quốc đứng sau toàn bộ các vụ việc này.

    Đợt chiếu laser gần nhất diễn ra trong vòng vài tuần trước.

    Không giống như những gì xảy ra ở Djibouti (Đông Phi) – nơi tia laser quân sự đã được sử dụng để chống lại các phi công Mỹ hồi đầu năm nay, tất cả những vụ việc xảy ra ở biển Hoa Đông có quy mô nhỏ hơn, thường là tia laser thương mại – tương tự như loại laser mà các chủ nuôi thú cưng thường dùng để chơi đùa với con vật nuôi của họ.

    Tia laser phát ra từ những thiết bị này có thể gây mù tạm thời cho phi công và trong một số trường hợp có thể gây ra thương tổn cho mắt.


    Theo WSJ, vấn đề này có thể sẽ được đề cập tới khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jam Mattis đến Bắc Kinh trong tuần tời và có cuộc gặp với ************* Trung Quốc Tập Cận Bình.

    Các quan chức Mỹ cho rằng, những vụ chiếu laser gần đây có cường độ thấp nhưng vẫn là một động thái quấy rối đáng lo ngại.

    Phi công Mỹ 20 lần bị Trung Quốc chiếu laser trên biển Hoa Đông?
    QS | 22/06/2018 10:35

    0

    [​IMG]
    Theo Wall Street Journal, một số tàu cá bị nghi chiếu tia laser vào máy bay Mỹ có treo cờ Trung Quốc.


    Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, các phi công điều khiển máy bay quân sự Mỹ hoạt động tại tây Thái Bình Dương đã bị chiếu tia laser hơn 20 lần trong những tháng gần đây.

    Thông tin này được đưa ra sau một chuỗi những sự vụ tương tự mà trong đó, các quan chức Lầu Năm Góc cáo buộc rằng, lực lượng Trung Quốc đã sử dụng tia laser để gây trở ngại cho các phi công Mỹ ở Đông Phi.

    Theo các quan chức Mỹ, tất cả các vụ việc (trong 20 lần kể trên) đều xảy ra tại hoặc xung quanh khu vực biển Hoa Đông – nơi quân đội và các lực lượng dân sự của Trung Quốc hoạt động.

    Các tia laser chiếu vào máy bay Mỹ có vẻ phát ra từ những chiếc tàu cá hoạt động trong khu vực này, cũng có lúc là từ trên bờ biển.

    [​IMG]
    Máy bay ném bom Mỹ hoạt động tại Biển Hoa Đông và bán đảo Triều Tiên hồi tháng 8 năm ngoái. Ảnh: U.S. AIR FORCE

    Một quan chức cho biết, phần lớn trong 20 vụ việc trên diễn ra kể từ tháng 9 năm ngoái. Trong khi đó, theo một số quan chức khác, có thể còn có thêm một số vụ việc nữa xảy ra nhưng các phi công Mỹ không báo cáo hết.

    Một số tàu cá bị nghi chiếu tia laser vào máy bay Mỹ có treo cờ Trung Quốc, tuy nhiên, các quan chức Mỹ không khẳng định lực lượng Trung Quốc đứng sau toàn bộ các vụ việc này.

    Đợt chiếu laser gần nhất diễn ra trong vòng vài tuần trước.

    Không giống như những gì xảy ra ở Djibouti (Đông Phi) – nơi tia laser quân sự đã được sử dụng để chống lại các phi công Mỹ hồi đầu năm nay, tất cả những vụ việc xảy ra ở biển Hoa Đông có quy mô nhỏ hơn, thường là tia laser thương mại – tương tự như loại laser mà các chủ nuôi thú cưng thường dùng để chơi đùa với con vật nuôi của họ.

    Tia laser phát ra từ những thiết bị này có thể gây mù tạm thời cho phi công và trong một số trường hợp có thể gây ra thương tổn cho mắt.


    Theo WSJ, vấn đề này có thể sẽ được đề cập tới khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jam Mattis đến Bắc Kinh trong tuần tời và có cuộc gặp với ************* Trung Quốc Tập Cận Bình.

    Các quan chức Mỹ cho rằng, những vụ chiếu laser gần đây có cường độ thấp nhưng vẫn là một động thái quấy rối đáng lo ngại.
  7. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Cái đầu của người tàu chỉ dừng lại ở khả năng copy&paste rồi đến ăn cắp mà thôi chứ không thể có sáng tạo hay phát minh đột phá được
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    --- Gộp bài viết: 23/06/2018, Bài cũ từ: 23/06/2018 ---
    ai đang cầm cổ phiếu công ty TQ bán nhanh còn kịp !!!
  9. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Vũ khí laze Mỹ chỉ trên giấy còn vũ khí laze TQ đã thực chiến rồi đó, hóng rồ Mỹ trả lời cụ thể
    Lần cập nhật cuối: 23/06/2018
  10. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Xe tank TQ được trưng bày như là chứng nhân chiến thắng đế quốc Mỹ và ngụy tay sai, chứ đâu phải xe tank Mỹ, còn rồ Mỹ nào phản biện ko ?

    [​IMG]


    Lần cập nhật cuối: 23/06/2018
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này