1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    đóng góp với cái loại như ông thì đây ko có hứng, đưa ra danh sách, ng khác dựa vào danh sách để viết thì sau đó sữa lại danh sách rùi bắt bẻ, bài này xưa rồi
  2. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Indonesia mua 100 tăng chủ lực Leopard 2A6

    1/17/2012 2:32:00 AM | Lượt xem: 2005 PM
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Indonesia đang xem xét khả năng mua xe tăng chủ lực Leopard 2A6 từ biên chế của quân đội Hà Lan, Jane’s Defence Weekly dẫn lời đại diện Cục Mua sắm, Bộ Quốc phòng Indonesia cho hay.


    Hợp đồng có thể này dự định mua đến 100 xe tăng chủ lực mà quân đội Hà Lan loại bỏ vào tháng 5.2011 theo kế hoạch cắt giảm trang bị được chính phủ Hà Lan thông qua tháng 4.2011.

    [​IMG] Giá cả các xe tăng chưa được tiết lộ chính thức, song theo Jane’s, tổng giá trị có thể là gần 270 triệu USD. Kinh phí mua sắm sẽ được trích từ ngân sách Bộ Quốc phòng Indonesia nếu được Quốc hội Indonesia phê chuẩn.

    Bộ Quốc phòng Indonesia và Hà Lan đã đàm phán sơ bộ. Trong vài tuần tới, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận việc mua bán.

    Đại diện Bộ Quốc phòng Hà Lan đã xác nhận sự quan tâm của Indonesia đối với việc mua sắm và cho biết thêm có vài nước khác cũng có ý định này.

    Một trong những trở ngại có thể đối với bán xe tăng là quan điểm của Quốc hội và chính phủ Hà Lan vốn nhiều chỉ trích Indonesia về nhân quyền.

    Trước đó, Indonesia đã xem xét mua lại tăng Leopard 2 của quân đội Đức hoặc mua xe tăng mới của hãng Krauss-Maffei Wegmann.

    Indonesia coi mua tăng chủ lực là một trong những ưu tiên chính hiện đại hóa quân đội nước này.

    Hiện nay, quân đội Indonesia không có tăng chủ lực. Lực lượng đột kích chủ yếu chỉ là các xe tăng Pháp lạc hậu AMX-13 và tăng hạng nhẹ PT-76 của Liên Xô.

    Trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa, năm 2011, quân đội Indonesia đã có nhiều thương vụ mua vũ khí lớn, trong đó có các hợp đồng đã ký mua thêm 6 tiêm kích đa năng Su-30MK2, 3 tàu ngầm điện-diesel Type 209/1200, 7 trực thăng đa nhiệm Bell 412EP, 24 tiêm kích F-16C/D cũ của Mỹ, 16 máy bay huấn luyện mới T-50 Golden Eagle của Hàn Quốc.

    Cuối năm 2011, hãng Rosoboronoexport của Nga cũng tiết lộ ý định bán tăng chủ lực T-90 và hệ thống rocket phóng loạt Smerch cho Indonesia.

    • Nguồn: Armstrade, 16.1.2012.
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc, thằng Phi nó... bảo quản hàng họ siêu thật, có mấy "cụ" tàu có lẽ cùng thế hệ với khu trục hạm Trần Khánh Dư của VNCH:

    [​IMG]

    Híc, có đại ca sướng thật, mình đã éo có đại ca lại còn bị thằng đại ca cũ nó tẩn! [r23)]
  4. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    bạn treo quốc kỳ VN phấp phới thế kia mà nói năng buồn cười ghê, nện gỡ nó xuống cho rồi \:D/
  5. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Trimaran của Indonesia sẽ có công suất 1.800 mã lực
    Cập nhật lúc :6:00 AM, 28/01/2012
    Hải quân Indonesia đã quyết định đặt hàng 4 tàu tàng hình Trimaran X3K trang bị tên lửa. Theo nhà sản xuất, phần thân tàu của 4 chiếc Trimaran này sẽ được làm bằng sợi carbon.

    [​IMG]

    (ĐVO) Chiếc Trimaran đầu tiên đang được đóng tại công ty đóng tàu Banyuwangi từ năm 2010, theo kế hoạch Hải quân Indonesia sẽ nhận chiếc đầu tiên vào năm 2012 và 3 chiếc tiếp theo sẽ được bàn giao vào năm 2014.

    Trước đó, bản ghi nhớ giữa Hải quân Indonesia và Công ty Đầu tư Công nghiệp Lundin, hoạt động với thương hiệu North Sea Boats, đã được ký kết tại triển lãm quốc tế Indo Defence Exposition 2010 diễn ra vào tháng 11/2010.

    Công ty Lundin giới thiệu 1 trong 2 phương án X3K, trong đó, có kiến trúc thân tàu kiểu mới được thực hiện theo công nghệ đảm bảo khả năng tàng hình cao. Bốn tên lửa cũng được thiết kế để đảm bảo khả năng hấp thu sóng radar.

    Phần đuôi tàu Trimaran có bộ phận đặc biệt để thả và tiếp nhận thuyền đổ bộ bọc thép.

    Công ty Lundin đã đề nghị 2 mẫu tàu Trimaran nên hiện nay chưa chõ Hải quân Indonesia lựa chọn mẫu nào.

    Theo truyền thông, tàu có tổng chiều dài 62,5 mét, chiều rộng 15-16 mét, trọng lượng giãn nước 130 tấn. Tàu có 4 động cơ với tổng công suất lên tới 1.800 mã lực. Tốc độ tối đa 35 hải lý/giờ, tầm hoạt động 2.000 hải lý. Thủy thủ đoàn 31 người, ngoài ra có thể bổ sung thêm một đội đặc nhiệm trên tàu. Ước tính mỗi chiếc Trimaran có giá 114 triệu rupi (tương đương 12,57 triệu USD).



    Leopard 2 bị lo ngại làm 'lún đường, sập cầu' Indonesia
    Cập nhật lúc :11:02 AM, 27/01/2012
    Kế hoạch mua 100 xe tăng Leopard 2 của Quân đội Indonesia có thể không thành hiện thực khi họ đang vấp phải sự phản đối từ Ủy ban lập pháp chuyên giám sát hợp đồng quốc phòng.


    [​IMG]
    Các nhà lập pháp Indonesia cho rằng Leopard 2 có thể làm "lún đường, sập cầu" Indonesia.
    (ĐVO) Bộ Quốc phòng Indonesia lên kế hoạch mua 100 xe tăng Leopard 2 đã qua sử dụng từ Hà Lan với tổng giá trị gần 600 triệu USD. Mục đích của thương vụ nhằm thúc đẩy khả năng sẵn sàng chiến đấu và để hỗ trợ các nhiệm vụ liên kết đào tạo quân sự với các nước láng giềng. Đây cũng là một phần của chương trình nâng cấp trang thiết bị quân sự Quân đội Indonesia.

    Tuy nhiên, kể từ khi kế hoạch này được công bố nó đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các quan chức Ủy ban lập pháp thuộc Hạ viện. Họ cho rằng những chiếc Leopard 2 “không phù hợp” với điều kiện Indonesia.

    Cụ thể, Đảng viên Đảng Lương tâm Nhân dân Susanigtyas Kertapati đặt câu hỏi về tính phù hợp của Leopard với cơ sở hạ tầng Indonesia, ông này cho rằng trọng lượng của chiếc xe hơn 60 tấn là quá nặng so với cầu đường giao thông. “Việc mua xe tăng không thể quyết định nếu thiếu việc tính toán điều kiện địa lý đất nước của chúng ta,” ông Kertapati nói.

    Đồng thời, Ủy ban thuộc Hạ viên tin rằng việc mua tăng mới sẽ ngăn cản những nỗ lực để phát triển công nghiệp quốc phòng của Indonesia và nhấn mạnh Bộ Quốc phòng nên ưu tiên mua sắm tàu tuần tra bảo vệ biên giới lãnh hải.

    Không những thế, bản thân các nhà lập pháp Hà Lan cũng phản đối việc Quân đội nước này bán xe tăng cho Indonesia. Vì Họ lo ngại, Indonesia sẽ dùng Leopard 2 "sai mục đích", cụ thể để thực hiện các hành vi “vi phạm nhân quyền”.

    Dù vậy, Tư lệnh Quân đội Indonesia, ông Agus Suhartono kiên quyết bảo vệ việc mua sắm xe tăng. “Đây không phải là quyết định cuối cùng. Xe tăng Leopard là một trong những lựa chọn, còn nhiều loại xe tăng khác đang được xem xét.”

    Hiện các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục cho tới 30/1/2012, Quân đội Indonesia cũng nghiên cứu đề xuất khác từ Đức cho cùng một loại xe tăng.
  6. nguyentnut

    nguyentnut Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    30
    thực ra thì vụ này quá ngon
    giá như nhà mình có tiền
    anh Indo bỏ qua
    ông hoa kì bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí thì chắc là nhà mình cũng múc thôi
    100 con này về thì quá khủng rồi còn gì
  7. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    mua 100 này về để trưng bày à [:D]
  8. nguyentnut

    nguyentnut Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    30
    Cơ bản là em ham hố là vì nó rẻ bác ah :D
  9. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    em e là mua về rồi sau này thấy chả "rẻ" nữa đâu [:D]
  10. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam chế tạo súng phóng lựu tự động
    Cập nhật lúc :12:13 PM, 29/01/2012
    Viện Vũ khí thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đã chế tạo thành công súng phòng lựu cỡ 40mm.

    Các cán bộ khoa học thuộc Viện Vũ khí (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã hoàn thành công trình nghiên cứu thiết kế, chế thử súng phóng lựu cầm tay tiếp đạn ổ quay cỡ 40mm kiểu MGL Mk-1 (súng phóng lựu).

    Sản phẩm chế thử gồm súng phóng lựu và kính ngắm quang học kiểu RDS đồng bộ, qua kiểm tra đã đạt được các yêu cầu đặt ra về mặt kỹ, chiến thuật.

    Súng có trọng lượng 6,3kg; ổ quay chứa tối đa 6 viên đạn, tốc độ bắn 18phát/phút, có thể tự động tiếp đạn sau mỗi phát bắn. Súng sử dụng được các loại đạn cỡ 40mm như đạn sát thương M406, đạn khói M79T...

    Súng phóng lựu cầm tay bán tự động tiếp đạn ổ quay cỡ 40mm kiểu MGL, hiện được quân đội nhiều nước sử dụng do có các ưu điểm như tốc độ bắn cao, uy lực lớn, cấu tạo gọn nhẹ, có thể trang bị cho cá nhân và sử dụng phù hợp với các đơn vị cấp phân đội.

    [​IMG]
    Hình minh họa súng phóng lựu kiểu MGL Mk-1.​
    Việc nghiên cứu chế thử thành công loại súng này mở ra khả năng sản xuất hàng loạt để đưa vào trang bị trong quân đội ta.

    Cùng với chế thử thành công súng phóng lựu, các tác giả đã hoàn thành việc xây dựng các bộ tài liệu: Bản vẽ và điều kiện kỹ thuật của súng phóng lựu; bản vẽ và điều kiện kỹ thuật của kính ngắm quang học kiểu RDS; hướng dẫn sử dụng súng phóng lựu...

    Thành công nổi bật của các tác giả qua công trình là đã hình thành phương pháp nghiên cứu hệ vũ khí trong điều kiện không có mẫu; kết hợp tốt giữa nghiên cứu lý thuyết với triển khai thực nghiệm, nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh phù hợp với trình độ khoa học công nghệ trong nước; có nhiều sáng tạo trong lựa chọn nguyên lý làm việc, phương án kết cấu cũng như giải pháp công nghệ chế tạo để sản xuất ra sản phẩm có chất lượng tốt, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    VN mềnh cũng có thua kém ai đâu nào, chẳng qua là thua tiền tụi nói thoai, chứ chế tạo mọi thứ thì vô tư công thức thì đầy ra đấy, tài nguyên thì còn phải nói, rừng vàng biển bác cơ mà, Nhật đấy nó có cái quái gì đâu mà nó giàu nhất khu, 1% quân sự của nó cũng ông nội thằng 3 ship nữa ấy chứ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Indonesia mua thêm BMP-3F

    1/27/2012 8:25:08 AM | Lượt xem: 3645 VNH
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Thủy quân lục chiến Indonesia sẽ nhận vào trang bị 54 xe chiến đấu mới BMP-3F.

    [​IMG]
    BMP-3F (Kurganmashzavod) Trong năm 2012, họ nhận 34 chiếc, số còn lại được chuyển giao sau đó.

    Số BMP-3F này sẽ được trang bị cho các đơn vị đóng ở miền tây và miền đông Indonesia. Các xe chiến đấu BMP-3F được mua sắm theo chương trình tăng cường sức mạnh chiến đấu của Thủy quân lục chiến Indonesia.

    Năm 2007, Indonesia đã mua từ Nga một lô vũ khí lớn, trong đó có các trực thăng Mi-17-V5, Mi-35P và 20 xe BMP-3F. Số xe BMP-3F đã hoàn thành chuyển giao vào năm 2011.

    Kinh phí mua sắm số vũ khí trang bị nói trên được lấy từ nguồn tín dụng 1 tỷ USD mà Nga cấp cho Indonesia vào năm 2007.


    Hiện nay, Bộ Quốc phòng Indonesia đang thực hiện chương trình hiện đại hóa vũ khí trang bị trong thời gian 20 năm. Họ dự định mua 180 tiêm kích Sukhoi của Nga, cũng như ký nhiều hợp đồng mua trực thăng tiến công, tàu chiến, tàu ngầm và hiện đại hóa kho vũ khí hiện có.


    • Nguồn: Lenta, 27.1.2012.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bộ Quốc phòng Thái Lan quyết tâm mua tàu ngầm

    1/27/2012 8:34:00 AM | Lượt xem: 4096 VNH
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, đại tướng không quân Sukumpol Suwanatat đã nói về ý định tiếp tục thảo luận với chính phủ Thái vấn đề mua sắm tàu ngầm.

    Theo Bangkok Post, ngày 24.1 (ngày đầu tiên nhậm chức), ông Sukumpol Suwanatat đã thông báo rằng, ông dự định nối lại hàng loạt dự án chưa thực hiện, trong đó có dự án mua tàu ngầm điện-diesel.


    Theo Jane’s Defence Industry, Tư lệnh Hải quân Thái, đô đốc Surasak Roonroengrom sẽ gửi đề xuất mới cho chính phủ trong tháng tới. Ông ta sẽ yêu cầu mua tàu ngầm vì sự gia tăng tàu ngầm trong hải quân các nước Đông Nam Á. Cụ thể là vào tháng 12.2011, Indonesia đã ký hợp đồng mua 3 tàu ngầm Type 209 của Hàn Quốc. Campuchia cũng có ý định mua tàu ngầm.

    Bộ tư lệnh Hải quân Thái đang đang cố gắng đưa vào biên chế hạm đội các tàu ngầm đã hơn 15 năm tuổi, nhưng chương trình chưa thực hiện được vì không có kinh phí. Chính phủ Thái lần đầu tiên thông qua việc mua sắm 3 tàu ngầm điện-diesel lớp Gotland của hãng Kockums, Thụy Điển trị giá 800 triệu USD vào năm 1995. Song dự án bị hủy bỏ năm 1996 do cuộc khủng hoảng kinh tế ở châu Á.

    Đầu năm 2011, Bộ tư lệnh Hải quân Thái tuyên bố về ý định mua 6 tàu ngầm lớp Type 206A từ biên chế Hải quân Đức trị giá ước 5,5-7,7 tỷ baht.

    Hải quân Thái coi việc mua tàu ngầm đã qua sử dụng của hải quân nước ngoài là giải pháp hợp lý nhất, song kế hoạch này không được chính phủ ủng hộ.

    Sau đó, Hải quân Thái bổ sung yêu cầu, đưa thêm các thông tin về thời hạn và chi phí khai thác tàu ngầm, khả năng hỗ trợ, cũng như chi phí tương đối nếu mua tàu ngầm mới ở Hàn Quốc và Pháp.


    • Nguồn: Armstrade, 26.1.12.
    Xem ra VN ta đang hụt hơi với các bạn trong khối đấy, muốn sánh vai với Tàu trong tranh chấp, thì điều đầu tiên cần thiết là phải đứng đầu khu này......

Chia sẻ trang này