1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Thái Lan hiện đại hóa tàu sân bay
    4/28/2012 9:41:07 PM | Lượt xem: 1083 PM
    E-mail Print

    VietnamDefence - Công ty Thụy Điển Saab đã nhận được đơn đặt hàng của hải quân Thái Lan để hiện đại hóa hệ thống chỉ huy và kiểm soát của tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet.

    [​IMG]

    Hợp đồng trị giá 180 triệu Krona Thụy Điển (26,7 triệu USD).

    Trong quá trình hiện đại hóa, tàu sẽ được trang bị hệ thống chỉ huy tối tân 9LV Mk4. Ngoài ra, Saab còn trang bị cho tàu các hệ thống truyền dữ liệu mới để phối hợp hoạt động với các tiêm kích Gripen và máy bay chỉ huy/báo động sớm Saab 340 Erieye hiện có của Thái Lan. Việc hiện đại hóa tàu sân bay Chakri Naruebet sẽ hoàn thành vào năm 2015.

    Chakri Naruebet do hãng đóng tàu Bazan (Tây Ban Nha) đóng và được đưa vào trang bị hải quân Thái Lan vào tháng 3/1997. Tàu có lượng giãn nước 11.400 tấn, chiều dài 182,6 m, tốc độ đến 25,5 hải lý/h (47,2 km/h) và cự ly hành trình đến 19.000 km.

    Tàu có thủy thủ đoàn 455 người, trong đó có 62 sĩ quan. Không đoàn trên tàu Chakri Naruebet gồm 146 người. Trên boong tàu có thể bố trí đến 14 máy bay và trực thăng (các cường kích Harrier và trực thăng Sikorsky Sea Hawk S-70). Tàu được trang bị 2 bệ phóng tên lửa phòng không Mistral, mỗi bệ mang 6 tên lửa...

    Theo Flightglobal MiliCAS, Thái Lan hiện có 2 tiêm kích một chỗ ngồi Saab JAS 39 Gripen C và 4 chiếc hai chỗ ngồi Gripen D. Ngoài ra, không quân Thái Lan còn có một máy bay chỉ huy/báo động sớm Saab 340 (AEW). Trong tương lai, Thái Lan sẽ nhận thêm 1 chiếc Saab 340 và 6 Gripen C.

    Nguồn: Lenta, 27.4.2012.
  2. Hau_Due_Loi_Phong

    Hau_Due_Loi_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Malaysia muốn có thêm tàu ngầm
    Cập nhật lúc :3:45 PM, 01/05/2012
    Hải quân Malaysia đang muốn có thêm tàu ngầm để tăng cường năng lực bảo vệ vùng biển nước này.


    [​IMG]
    Tàu ngầm tấn công KD Tun Razak.​
    (ĐVO) Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Malaysia, Đô đốc Tan Sri Abdul Aziz Jaafar tiết lộ, nước này lên kế hoạch mua thêm tàu ngầm tăng cường khả năng phòng thủ biển.

    Tuy nhiên, theo Tướng Jaafar thì do hạn chế ngân sách, kế hoạch mua thêm tàu ngầm không thể thực hiện trong tương lai gần và các sĩ quan hải quân cũng cần có thêm thời gian đào tạo để có kinh nghiệm vận hành.

    “Kỹ năng và kinh nghiệm là cần thiết để đảm bảo tàu ngầm có thể hoạt động một cách an toàn và hiệu quả,” tướng Aziz Jaafar nói.

    Hiện nay, Hải quân Malaysia biên chế 2 tàu ngầm tấn công chạy động cơ diesel – điện lớp Scorpene mang tên KD Tunku Abdul Rahman (chuyển giao năm 2009) và KD Tun Razak (chuyển giao năm 2010).

    >> Con 'át' của Malaysia trên biển Đông
    >> Tàu ngầm Malaysia tốn 16,5 triệu USD để hoạt động

    Tàu ngầm Scorpene do hãng DCNS Pháp và Navantia Tây Ban Nha hợp tác phát triển, xuất khẩu tới 4 quốc gia: Brazil (4 tàu), Chile (2 tàu), Ấn Độ (6 tàu) và Malaysia (2 tàu).

    Scorpene dài 67,5m, lượng giãn nước 1.750 tấn, trang bị 4 động cơ diesel SEMT Piesltick 12 PA4 V200 cho phép đạt tốc độ tối đa 20 hải lý/h, tầm hoạt động gần 10.000km.

    Tàu được thiết kế công nghệ hiện đại của Châu Âu, được giới thiệu là có khả năng giảm tối đa tín hiệu hồng ngoại, điện từ, từ tính, âm thanh khi hoạt động.

    Tàu trang bị 6 máy phóng ngư lôi cỡ 533mm có thể dùng để bắn ngư lôi hạng nặng “cá mập đen” (tầm bắn 50km), tên lửa hành trình đối hạm SM-39 Exocet (tầm bắn 50km) và 30 thủy lôi.

    Hiện nay, trong khu vực Đông Nam Á, ngoài Malaysia còn Hải quân Singapore duy trì 6 tàu ngầm (2 chiếc lớp Archer và 4 chiếc lớp Challenger), Hải quân Indonesia có 2 tàu ngầm lớp Cakra 209 và họ đã ký hợp đồng với Hàn Quốc mua 3 tàu lớp Chang Bogo (>> chi tiết), Hải quân Nhân dân Việt Nam đã ký hợp đồng mua 6 tàu lớp Kilo và Hải quân Thái Lan đang lên kế hoạch mua các tàu ngầm cũ của Đức

    Lại 1 chính sách sai lầm của Mã, tàu ngầm Ming rẻ mà chất lượng trên cả Nga Đức cộng lại tại sao ko chọn ?


    Thái Lan, Trung Quốc phát triển pháo phản lực
    Cập nhật lúc :11:06 PM, 30/04/2012
    Thái Lan – Trung Quốc vừa thỏa thuận hợp tác phát triển hệ thống pháo DTl-1G với hệ thống dẫn đường có độ chính xác cao.


    [​IMG]
    Hệ thống pháo phản lực DTI-1 tuy đã đạt tầm bắn cực xa nhưng vẫn chưa đủ để làm vừa lòng người Thái.​
    (ĐVO) Thỏa thuận này được ký kết trong chuyến thăm tới Trung Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Sukumpol Suwanatat.

    Dựa trên thỏa thuận, Viện công nghệ quốc phòng Thái Lan sẽ làm việc với đối tác Trung Quốc để phát triển pháo phản lực DTl-1G (chứ “G” có nghĩa là Guided – điều khiển) có tầm bắn xa hơn và đạt độ chính xác cao hơn.

    Trước đó, Bộ Quốc phòng Thái Lan và Trung Quốc từng hợp tác phát triển pháo phản lực DTI-1 dựa trên thiết kế WS-1 của Trung Quốc nhưng Thái Lan không hài lòng với hệ thống này, một phần vì nó không chính xác.

    “Dự án mới DTI-1G được thực hiện trong 3 năm và có kinh phí 1,5 tỷ baht (48,7 triệu USD),” Bộ trưởng Sukumpol nói.

    Cũng trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, phía Trung Quốc đã đưa ra những lời mời chào mua vũ khí. “Tướng Lương Quang Liệt cũng nói rằng nếu Thái Lan muốn mua vũ khí Trung Quốc, nước này sẽ sẵn lòng bán cho Thái Lan ở “mức giá hữu nghị”,” ông Sukumpol cho biết.

    Tuy nhiên, “gần đây, giá vũ khí Trung Quốc tăng lên đáng kể. Vũ khí không hề rẻ như trước, vì vậy, chúng tôi sẽ phải xem xét việc này một cách cẩn thận," ông Sukumpol nói.

    Ngoài hợp tác kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng Thái Lan – Trung Quốc cũng đồng ý tiến hành một cuộc tập trận không quân chung giữa hai nước. Dù vậy, “chúng tôi cần thời gian thảo luận chi tiết bởi Thái Lan – Trung Quốc có học thuyết quân sự khác nhau về không quân,” ông Sukumpol nói.

    Thực tế, trước đó Thái - Trung đã tổ chức tập trận chung giữa các đơn vị chiến đấu đặc biệt và lính thủy đánh bộ hai nước.

    Dự kiến, từ ngày 9-29/5, 130 sĩ quan của lực lượng lính thủy đánh bộ Thái Lan sẽ tham gia tập trận chung ở tỉnh Quảng Đông.
    Hệ thống pháo phản lực DTI-1 thiết kế 4 ống phóng cỡ 302mm, đạn rocket có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 180km, bay với tốc độ Mach 5.



    Chú Thái là chú rất biết thời thế, ngày xưa thì theo Pháp Anh sau theo Nhật, rồi lại theo Mỹ. Ngày nay thì đuơng nhiên là phải theo Trung Hoa rồi ha ha :))

  3. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Ngày xưa ta cũng dùng hàng TQ oánh Mỹ thế hàng đó khác hàng bay giờ à ?
  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Phải dùng cả hàng Trung quốc nhưng chủ yếu là đồ của liên xô.
    Thực tế quan trọng nhất vẫn là cách sử dụng.
    Có điều buồn cười là hồi xưa 2 anh IRan với IRaq đánh nhau thường không giám dùng đồ Trung Quốc trong những trận có tính quyết định phải Việt Nam mình thì cứ dùng được là dùng hết.Có dùng thì mới biết nên dùng thế nào[r23)].
  5. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Nếu không dùng thì dùng gì?
    Trong những năm 60 thì TQ đã hặm hực với LX rồi tuy không cắt đường viện trợ nhưng trong quá trình có trời mới biết những gì đến VN là 100% LX hay gì

  6. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    595
    Dùng khá nhiều đồ TQ từ quân trang quân dụng đến khí tài tác chiến đơn giãn. Đặc biệt là đạn AK. Dùng rất tốt. Những thứ linh tinh thì đồ TQ giá cả và chất lượng chấp nhận được. Tiếc là ngày nay mua lại khó.

    Ngày nay, chúng ta đã và đang copy thiết bị thông tin cấp C của họ và biên tập lại phần mềm mã hoá để chống nghe lén thôi. Tecapro đang làm đấy. Người thật việc thật. Các bạn cứ sang đấy mà xem nhé.

    Lưu ý các bạn trẻ là vũ khí, trang bị của nước nào không quyết định tư tưởng chiến đấu của người lính nước đó. Ta mua máy bay puma, casa, radar ebit, thales....... thì ta theo họ à? không hề!

    Nói thật là mình vẫn thích hốt nguyên cái dây chuyền làm AK-103 lậu của NORINCO về làm hàng trang bị cho bộ đội mình[:D]
  7. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Lưu ý nên đọc từ CM của những bạn trẻ rồi hãy CM lại.
    Dù cũng thx cho biết thêm là VN cũng đang tích cực copy của người ta.
  8. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Đa dạng nguồn cung cấp + giá rẻ và gói hỗ trợ kèm theo nó có nhiều ưu đãi thì tội gì không mua. Chứ ví dụ xe bọc thép với BTR-4 với T-84 "Oplot" chúng nó mua của U. T-84 "Oplot" thừa sức bóp ré T-59 viện trợ của Tàu cho Cam.
    Một trong các lợi thế của hàng tàu chính là giá rẻ + các gói hỗ trợ kèm theo có nhiều ưu đãi (kể cả việc chuyển giao một số công nghệ). Những thứ mà nếu và đồ Nga thì phải mua số lượng lớn (các nước có nền kinh tế yếu, kém không chịu nổi, trừ khi có quan hệ đặc biệt[:D]) hoặc như Mỹ thì phải là đồng minh thân cận hoặc đi kèm các điều khoản ràng buộc về chính trị.
    Hô hô hô.... người ta đang bảo về khả năng tận dụng tối đa và cực kỳ hiệu quả các loại vũ khí bất kể nguồn cung cấp của Việt Nam, khác hẳn với đảm Răng - Rắc mua đồ Tàu về thì sợ vãi đái, không dám mang ra sử dụng. Và đến bây giờ, đồ của TQ, quân đội nhân dân VN vẫn sử dụng bởi vì nó rẻ mà hiệu quả cũng không kém hơn so với các đồ cùng loại của Nga hay phương Tây có giá thành đắt hơn :))
    Còn vũ khí của VN ngày trước, rõ ràng nguồn cung từ LX, TQ và các nước XHCN mà trong đó, đồ LX chiếm số lượng lớn nhất. Số lượng cụ thể, bao nhiêu % thì chỉ có nước lục lại các tài liệu viện trợ mà tổng hợp lại. Còn ví dụ cụ thể nhất là các loại trực thăng, vận tải, phản lực mà KQ VN được viện trợ (chưa tính bây giờ) thì có cái nào là đồ TQ?
    Đơn giản thế. Mà khuyên các bác 1 câu, nên né và đi tiêm phòng gấp đi :)). Em đợt trước cũng phải chích cả tháng trời mới quay lại với các bác được đây =)). Nói chuyện với cái loại đọc hiểu như kức nó ức chế lắm.
  9. duongvietphuc

    duongvietphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hic không biết việt nam mình xếp thứ bao nhiêu trên thế giới nhỉ?
  10. Lang_HN

    Lang_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mua máy bay, Indonesia sẽ được chế tạo A400M
    Cập nhật lúc :3:13 PM, 18/05/2012
    Theo đại diện Airbus Military, nếu Indonesia mua vận tải cơ hiện đại A400M, nhiều khả năng Tập đoàn Dirgantara của nước này sẽ được tham gia sản xuất A400M.

    (ĐVO) Thông tin trên được đưa ra bởi ông Ignacio Alonse, Phó Chủ tịch về chiến lược hợp tác và kinh doanh ở Châu Á của Airbus Military.

    “Nếu họ (Indonesia) mua máy bay thì chúng tôi sẽ thảo luận với ngành công nghiệp địa phương về mức độ tham gia trong chương trình. Hãy còn quá sớm để nói về khả năng hợp tác, nhưng cúng tôi luôn để ngỏ khả năng này”, ông Ignacio Alonso cho biết.

    Ông này còn cho biết thêm, A400M là loại máy bay phù hợp với nhu cầu hiện tại cũng như tương lai về lĩnh vực Quốc phòng và hoạt động nhân đạo tại quốc gia vạn đảo.

    Ngoài ra, ông Ignacio Alonso cũng thông tin chi tiết về việc Indonesia mua 9 máy bay C-295 như từng được công bố hồi tháng 2/2012.

    Hai chiếc máy bay vận tải quân sự C-295 trong thỏa thuận này sẽ được chuyển giao trong năm 2012 và biên chế cho Không quân Indonesia.

    [​IMG]
    Máy bay vận tải hiện đại Airbus A400M.​
    Sau khi thương vụ C-295 được quyết định, Airbus Military thông báo, Dirgantara Indonesia sẽ tham gia vào việc sản xuất đuôi đứng, phần thân phía sau và những panel thân cho các máy bay này.

    Như vậy là Indonesia đang hoàn thiện việc hiện đại hóa quân đội theo phương châm “...mua kỹ thuật quân sự cùng với chuyển giao công nghệ và hợp tác trong lĩnh vực sản xuất”.

    A400M là máy bay vận tải được thiết kế bởi Airbus, có sự hợp tác của 7 quốc gia châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Luxxembourg, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ.

    Cho đến thời điểm này, A400M đã bội chi gần 5 tỷ euro và đang vật lộn với một hành trình dài gần 3 thập kỷ phát triển của mình.

    Tất nhiên, đây là loại máy bay vận tải tiên tiến có khả năng làm vận tải cơ C-130 của Mỹ “thất thế” trên thị trường.

    A400M được trang bị 4 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy P400-D6, công suất 11.000 mã lực, tải trọng hữu ích lên đến 37 tấn, có sức chứa tới 116 lính dù với đầy đủ trang bị vũ khí, có khả năng chở hàng hóa, đổ bộ quân và hạ cánh trong mọi điều kiện thời tiết, cả ban ngày và ban đêm trên đường băng ngắn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mua máy bay, Indonesia sẽ được chế tạo A400M
    Cập nhật lúc :3:13 PM, 18/05/2012
    Theo đại diện Airbus Military, nếu Indonesia mua vận tải cơ hiện đại A400M, nhiều khả năng Tập đoàn Dirgantara của nước này sẽ được tham gia sản xuất A400M.

    (ĐVO) Thông tin trên được đưa ra bởi ông Ignacio Alonse, Phó Chủ tịch về chiến lược hợp tác và kinh doanh ở Châu Á của Airbus Military.

    “Nếu họ (Indonesia) mua máy bay thì chúng tôi sẽ thảo luận với ngành công nghiệp địa phương về mức độ tham gia trong chương trình. Hãy còn quá sớm để nói về khả năng hợp tác, nhưng cúng tôi luôn để ngỏ khả năng này”, ông Ignacio Alonso cho biết.

    Ông này còn cho biết thêm, A400M là loại máy bay phù hợp với nhu cầu hiện tại cũng như tương lai về lĩnh vực Quốc phòng và hoạt động nhân đạo tại quốc gia vạn đảo.

    Ngoài ra, ông Ignacio Alonso cũng thông tin chi tiết về việc Indonesia mua 9 máy bay C-295 như từng được công bố hồi tháng 2/2012.

    Hai chiếc máy bay vận tải quân sự C-295 trong thỏa thuận này sẽ được chuyển giao trong năm 2012 và biên chế cho Không quân Indonesia.

    [​IMG]
    Máy bay vận tải hiện đại Airbus A400M.​
    Sau khi thương vụ C-295 được quyết định, Airbus Military thông báo, Dirgantara Indonesia sẽ tham gia vào việc sản xuất đuôi đứng, phần thân phía sau và những panel thân cho các máy bay này.

    Như vậy là Indonesia đang hoàn thiện việc hiện đại hóa quân đội theo phương châm “...mua kỹ thuật quân sự cùng với chuyển giao công nghệ và hợp tác trong lĩnh vực sản xuất”.

    A400M là máy bay vận tải được thiết kế bởi Airbus, có sự hợp tác của 7 quốc gia châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Luxxembourg, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ.

    Cho đến thời điểm này, A400M đã bội chi gần 5 tỷ euro và đang vật lộn với một hành trình dài gần 3 thập kỷ phát triển của mình.

    Tất nhiên, đây là loại máy bay vận tải tiên tiến có khả năng làm vận tải cơ C-130 của Mỹ “thất thế” trên thị trường.

    A400M được trang bị 4 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy P400-D6, công suất 11.000 mã lực, tải trọng hữu ích lên đến 37 tấn, có sức chứa tới 116 lính dù với đầy đủ trang bị vũ khí, có khả năng chở hàng hóa, đổ bộ quân và hạ cánh trong mọi điều kiện thời tiết, cả ban ngày và ban đêm trên đường băng ngắn.

Chia sẻ trang này