1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Iran sẽ “khoe” máy bay chiến lược trong tuần tới

    Lực lượng không quân nước Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIAF) có kế hoạch trưng bày trên quy mô lớn các phi đội máy bay chiến đấu chiến lược đang hoạt động trong cuộc triển lãm hàng không được tổ chức vào thứ hai tới (18/4), một chỉ huy cấp cao Iran cho biết.

    [​IMG]

    Theo tư lệnh không quân Iran, tướng Seyed Mohammad Alavi, một vài phi đội máy bay chiến đấu của IRIAF sẽ được trưng bày tại cuộc triển lãm hàng không trong thời gian diễn ra cuộc diễu hành quân sự hàng năm vào thứ hai tuần tới.

    “Tất nhiên, máy bay chiến lược, đó là những máy bay có khả năng bay đường dài, sẽ là trung tâm chú ý của chúng tôi trong năm nay”, ông nói.

    Quân đội Iran dự kiến sẽ có một cuộc diễu hành quy mô lớn vào ngày 18/4, nhân dịp ngày thành lập quân đội.

    Tướng Alavi còn thông báo rằng, lần đầu tiên không quân Iran lên kế hoạch biểu diễn khả năng tiếp nhiêu liệu của hai máy bay chiến đấu Sukhoi-24 trong cuộc triển lãm hàng không năm nay.

    Các tướng quân đội hàng đầu Iran cũng cho biết họ còn có kế hoạch trưng bày các loại vũ khí mới nhất và các sản phẩm quân sự của đất nước trong cuộc diễu hành quân sự hàng năm lần này.

    “Những thành tựu mới nhất trong lĩnh vực quốc phòng và quân sự sẽ được trưng bày trong cuộc diễu hành Farvardin lần thứ 29 vào ngày 18/4”, thiếu tướng Ataollah Salehi nói.

    Quân đội Iran gần đây đã bắn thử thành công loạt tên lửa và ngư lôi mới được phát triển và thử nghiệm nhiều loại vũ khí, dụng cụ và trang thiết bị sản xuất trong nước, bao gồm tàu ngầm, tàu chiến, pháo, trực thăng lên thẳng, UAV, các hệ thống phòng không và điện tử trong các cuộc tập trận quy mô lớn.

    Các nhà phân tích quốc phòng và các quan sát viên quân sự cho rằng những tiến bộ trong việc sản xuất vũ khí của Iran đã chứng minh được khả năng phòng thủ vững chắc của nước này, đặc biệt vào thời điểm mối đe dọa từ phía Mỹ đang tăng cao.

    http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9001243222
  2. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đài Loan dùng đường cao tốc thay đường băng (đề phòng Trung Quốc phá hủy các sân bay

    6 máy bay chiến đấu F-16 đã lần lượt thực hiện cất và hạ cánh trên đường cao tốc trước sự chứng kiến của rất đông thường dân.

    Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 1.300 thành viên đến từ các đơn vị vũ trang khác nhau.

    Để đảm bảo các máy bay có thể cất hạ cánh an toàn trên đường cao tốc, một số lượng lớn binh sĩ đã được huy động để dọn sạch các hòn đá nhỏ và các dị vật khác trên đường cao tốc, có thể ảnh hưởng tới việc cất, hạ cánh.

    Một số xe ô tô được huy động để chạy dọc đoạn đường, sử dụng các loa truyền thanh tần số cao để xua đuổi các loại chim ra khỏi khu vực này. Tránh tình trạng chim bị hút vào động cơ máy bay.

    Trong khi các máy bay chiến đấu đang tiến hành cất hạ cánh trên đường cao tốc, một chiếc trực thăng trinh sát OH-58 D tiến hành giám sát các hoạt động trong khu vực.

    Một chiếc trực thăng tấn công AH-1W Super Cobra tiến hành các hoạt động bảo vệ cho trực thăng vận tải CH-47 Chinook vận chuyển tên lửa và bom tiếp tế cho các máy bay chiến đấu.

    Khi 6 chiếc máy bay chiến đấu hạ cánh xuống đường cao tốc, lực lượng hỗ trợ dưới mặt đất sẽ thực hiện các công tác. Kiểm tra lại các chỉ số an toàn cho máy bay, tái nạp nhiên liệu, tên lửa và bom. Tất cả công việc được hoàn thành trong vòng 1 giờ đồng hồ.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...-cao-toc-thay-duong-bang/20114/140564.datviet
  3. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Mỹ giúp Ukraina phá hủy tên lửa Scud

    Chính phủ Mỹ hôm qua thông báo đã giúp Ukraina phá hủy một kho chứa gồm 185 hệ thống tên lửa đất đối đất Scud.

    AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho hay hơn 185 bệ phóng tên lửa cố định Scud và 50 bộ dàn phóng di động đã bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa. Quá trình phá hủy các hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn thời kỳ Xô viết này kết thúc hôm 11/4.
    [​IMG]Tên lửa đất đối đất Scud. Ảnh: Militaryphotos
    Cũng theo lời ông Toner, các thiết bị hỗ trợ bao gồm xe tải tiếp nhiên liệu, các xe tải chuyên chở đầu đạn, các xe điều hành và kiểm soát cùng nhiều khí tài hỗ trợ hệ thống tên lửa Scud đều đã bị phá hủy.
    Khoảng 1.440 tấn nhiên liệu ôxi hoá lỏng dùng cho các tên lửa Scud, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tới môi trường và tính mạng của dân Ukraina, cũng bị tiêu hủy.
    Công việc phá hủy 185 hệ thống tên lửa Scud được hỗ trợ tài chính bởi Quỹ Không phổ biến và Giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt (NPD). Quỹ này được thành lập năm 1994 nhằm giúp đỡ các quốc gia trong việc giải trừ vũ khí.
    Liên bang Xô viết đã chế tạo ra loạt tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh và xuất khẩu tới nhiều nước trên thế giới. Scud có các phiên bản như R-11 hay R-300 Elbrus. Sau này, nhiều quốc gia đã phát triển hệ thống tên lửa của họ dựa trên thiết kế của tên lửa Scud.
    Phan Lê


    Nguồn:http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/04/my-giup-ukraina-pha-huy-ten-lua-scud/
  4. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Mỹ xem xét lại hợp đồng quân sự ở Trung Đông

    Chính phủ Mỹ đã bắt đầu xem xét lại các hợp đồng quân sự với các nước Trung Đông do quan ngại tình hình bất ổn tại khu vực này.

    Phó giám đốc Cơ quan Hợp tác Quốc phòng (DSCA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Richard Genaille cho biết, Mỹ đã chính thức chấm dứt một vài hợp đồng quân sự ở Trung Đông. Tuy nhiên, ông Genaille không nói rõ hợp đồng với quốc gia nào.

    Trong khi đó, hai hợp đồng lớn cung cấp thiết bị quân sự đã được Chính phủ Mỹ phê duyệt và sẽ được thực hiện theo lộ trình quy định trong thỏa thuận. Đó là hợp đồng cung cấp 84 máy bay tiêm kích F-15 Eagle cho Arab Saudi và các tổ hợp tên lửa chống tăng cho Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE).

    Tổng giá trị của các hợp đồng này lần lượt là 29,4 tỷ USD và 8 tỷ USD.

    [​IMG]
    Trực thăng tấn công AH-64D Apache Longbow.

    Trong thời gian tới, DSCA và Chính phủ Mỹ sẽ xem xét thêm hàng loạt các hợp đồng với Arab Saudi. Năm 2010, Arab Saudi đã đặt hàng đặt hàng của Mỹ vũ khí và các trang thiết bị kỹ thuật quân sự với tổng giá trị lên tới 60 tỷ USD.

    Cụ thể, các món hàng mà quốc gia Trung Đông này muốn mua là trực thăng tấn công AH-64D Apache Longbow Block III, một vài biến thể trực thăng vận tải và huấn luyện chiến đấu, tên lửa không - đối - đất và không - đối - không. Hiện đơn đặt hàng các loại vũ khí này chưa được Quốc hội Mỹ thông qua.

    Đầu tháng 4/2011, Arab Saudi yêu cầu Mỹ ra giá sửa chữa và hiện đại hoá các tàu mà nước này mua của Mỹ. Tổng giá trị của hợp đồng tiềm năng này được đánh giá ở mức 20 tỷ USD.

    Có thể thấy rằng, tất cả các hợp đồng giữa Mỹ và Arab Saudi đang chờ được phê duyệt thuộc vào dạng quá "khủng".

    Trước đó, DSCA và Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng, quốc gia Trung Đông này là đồng minh quan trọng của Mỹ tại khu vực.

    DSCA đang trông đợi vào sự tăng trưởng đột biến giá trị xuất khẩu quân sự của Mỹ trong năm 2011. Theo ông Genaille, lợi nhuận mà Mỹ thu được từ việc xuất khẩu vũ khí trong năm 2011 của Mỹ có thể đạt 46 tỷ USD.

    Điều này chủ yếu dựa vào các hợp đồng đã ký với Arab Saudi và Israel trong tài khoá 2011, bắt đầu tính từ 1/10/2010.

    Ngày 8/10/2010, Israel đã mua của Mỹ 20 máy bay tiêm kích F-35 Lightning II trị giá 2,75 tỷ USD. Kết quả tài khoá năm 2010, Mỹ nhận được 31,6 tỷ USD từ việc xuất khẩu vũ khí.

    theo Reuters

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...ong-quan-su-o-Trung-Dong/20114/140638.datviet
  5. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tin Funny: Gripen 'gấp cánh' ở Libya vì kén nhiên liệu

    [​IMG]

    Hiện tại, máy bay chiến đấu của Thụy Điển sử dụng nhiên liệu thương mại Jet A1, còn các máy bay Mỹ sử dụng loại nhiên liệu đặc biệt (JP-5 và JP-8), dành riêng cho Quân đội Mỹ. Do lo sợ nhiên liệu "lạ" ảnh hưởng tới hoạt động của động cơ, Không quân Hoàng gia Thụy Điển đành phải cho những chiếc Gripen "gấp cánh".

    Các phi công lái Gripen sẽ bị treo nhiệm vụ cho đến khi nhiên liệu thích hợp vận chuyển đến căn cứ. Họ có thể chuyển đổi nhiên liệu JP-5 đang có sẵn thành Jet A1. Tuy nhiên, các thiết bị chuyển đổi không sẵn có ở căn cứ Sigonella.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...-Libya-vi-ken-nhien-lieu/20114/140740.datviet
  6. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bắt chỉ huy tối cao người Hoa của "lực lượng đặc nhiệm" Mỹ =)) =))

    [​IMG]

    Để có thể che mắt những đồng hương, Deng đã mua quân phục riêng cũng như ngụy tạo tài liệu về nhận dạng quân sự phát cho họ. Không chỉ có thể, Deng còn tiến hành diễn tập và huấn luyện theo phong cách quân sự.

    Theo công tố viên, đội quân giả mạo thậm chí đã tham gia một cuộc diễu binh và thăm một bảo tàng quân sự ở San Diego trong bộ đồng phục của họ. <<< hải nhất đoạn này =))

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...-Hoa-vao-Quan-doi-My-dom/20114/140813.datviet
  7. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Ấn Độ sẽ mua số lượng lớn tên lửa phòng không

    Ngày 13/4, một quan chức quân sự Ấn Độ cho biết, nước này sẽ sớm mua số lượng lớn tên lửa đất đối không tầm trung để bảo vệ các vị trí chiến thuật và chiến lược quan trọng.

    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Akash của Ấn Độ

    Trước khi công bố gói thầu mua các hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung, trong tuần này, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã đưa ra bản yêu cầu thông tin (RFI) cho các hãng sản xuất tên lửa trong và ngoài nước, trong đó đặt ra yêu cầu liệu họ có thể cung cấp hệ thống vũ khí này trong một thời gian ngắn cho Không quân Ấn Độ (IAF) hay không.

    "Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ mua các hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung cho Không quân Ấn Độ và hệ thống này sẽ được sử dụng để bảo vệ các khu vực quan trọng," một quan chức cấp cao Không quân Ấn Độ cho biết.

    Hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung sẽ có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, mọi địa hình và cả ngày lẫn đêm với độ cao tối đa 3,5 km. Hệ thống này sẽ có khả năng tham gia tấn công nhiều mục tiêu trong một môi trường tác chiến mạng trung tâm.

    Không quân Ấn Độ cần mua hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung này để tăng cường cho các hệ thống tên lửa phòng không có từ thời Liên Xô như các hệ thống tên lửa OSA-AK và Pechora.

    Tên lửa đất đối không là một loại vũ khí được thiết kế để phóng từ mặt đất tiêu diệt các máy bay hoặc tên lửa đang bay đến và thường được triển khai với vai trò như hệ thống phòng không. Hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung lý tưởng thường có tầm bắn từ 70 km đến 90 km.

    Hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung hoạt động thông qua việc sử dụng các radar và bộ phận cảm biến phát hiện các máy bay hoặc tên lửa đang bay đến và phóng tên lửa tiêu diệt chúng.

    Hiện tại, Không quân Ấn Độ cần một radar mảng pha chủ động đa năng để cảnh báo sớm một mục tiêu ba chiều và kết nối thông tin này tới một đơn vị điều khiển bắn trung tâm để điều khiển tên lửa tấn công mục tiêu.

    Thỏa thuận này sẽ vượt con số 18 đơn vị tên lửa đất đối không tầm trung mà Ấn Độ sẽ mua của Israel theo một hợp đồng trị giá 1 tỷ USD được ký kết trong năm 2009.

    http://articles.economictimes.india...14_1_mrsam-air-defence-surface-to-air-missile
  8. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Venezuela mua vũ khí Nga trị giá 11 tỷ USD

    Tờ La Vanguardia của Tây Ban Nha dẫn lời đại diện công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport cho biết, trong 5 năm trở lại đây, Venezuela đã mua vũ khí Nga trị giá khoảng 11 tỷ USD. “Một phần các thỏa thuận ký với Venezuela đã được thực hiện, còn các hợp đồng khác đang nằm trong giai đoạn thực hiện”, Cục trưởng Cục khu vực của Cơ quan Xuất khẩu vũ khí quốc phòng Nga Sergei Ladygin tuyên bố với hãng tin Interfax.

    Ông Ladygin bổ sung thêm rằng, trong 5 năm trở lại đây “các hợp đồng cung cấp trang thiết bị quân sự trị giá 11 tỷ USD đã được ký kết”, vì thế, Venezulea là một trong những quốc gia nhập khẩu chính vũ khí Nga tại Mỹ Latinh.

    “Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao Venezulea mua nhiều vũ khí đến như vậy. Vâng, là bởi vì Venezuela đã bắt đầu hiện đại hóa Lực lượng Vũ trang và đây là một quá trình khách quan, không liên quan đến bất kỳ điều gì khác”, ông giải thích.

    Đại diện công ty xuất khẩu vũ khí Nga bổ sung, trước khi bắt đầu mua vũ khí Nga, vũ khí pháo binh và xe tăng của Venezuela đã cũ, hệ thống phòng không yếu ớt. Ngoài ra, nước này còn đối mặt với sự thiếu thốn trầm trọng phụ tùng dành cho những máy bay do Mỹ sản xuất đã cung cấp trước đây.

    “Nga đã thỏa mãn nhu cầu của quốc gia Nam Mỹ này và hiện đang thực hiện tất cả các hợp đồng đã ký”, Sergei Ladygin khẳng định, đồng thời cho rằng Venezuela đã nhận được tất cả máy bay và trực thăng được nhắc tới trong các hợp đồng.

    Trong thời gian thăm Ukraine hồi cuối năm 2010, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cam đoan đất nước của ông sẽ mua toàn bộ tổ hợp tên lửa S-300 mà Nga từ chối cung cấp cho Iran do lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

    Những hệ thống phòng không S-300 được cho là mạnh hơn nhiều so với Tor M-1 mà cả Venezuela cũng như Iran đã mua từ một số năm trước.

    Venezuela sẽ mua xe tăng và hệ thống pháo phản lực phóng loạt Smerch nhờ khoản tín dụng 2 tỷ USD mà Nga trao cho Venezuela để mua vũ khí hạng nặng.

    Mỹ và Colombia đã bày tỏ lo lắng về việc Venezuela mua vũ khí Nga nhưng Moscow khẳng định việc cung cấp vũ khí nói trên không phá vỡ cân bằng lực lượng tại châu lục này.



    (Theo Inosmi)
  9. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Lầu Năm Góc: Mỹ, Hàn ký thỏa thuận phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa

    Mỹ đã ký kết một thỏa thuận với Hàn Quốc về phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đối phó với Triều Tiên, quốc gia được cho là đã phát triển tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân có thể vươn tới đất liền Mỹ.

    [​IMG]

    Ông Bradly Robert, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách phòng thủ hạt nhân và tên lửa, cho hay, Mỹ và Hàn Quốc đã thảo luận về hợp tác phòng thủ tên lửa song phương và gần đây đã ký kết một thỏa thuận cho phép hai quốc gia có thể cùng nghiên cứu về chương trình hệ thống phòng thủ tên lửa (BMD) trong tương lai.

    Hàn Quốc từng phản đối ý tưởng tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu do Mỹ dẫn đầu, song tìm kiếm hợp tác với Mỹ trong việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình, nhằm vào tên lửa tầm trung và tầm ngắn từ Triều Tiên.

    Sự từ chối trên của Hàn Quốc buộc Washington phải tìm kiếm hợp tác song phương với Seoul, vì vậy các hệ thống của chính Hàn Quốc có thể đóng vai trò trong hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu ở Tây Thái Bình Dương nơi Nhật Bản đang tham gia hoàn toàn vào hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu do Mỹ dẫn đầu.

    Hàn Quốc có kế hoạch triển khai 3 tàu khu trục Aegis trong năm 2012 và mua thêm hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Patriot PAC-3 được nâng cấp trong những năm sắp tới nhằm đối phó có hiệu quả với hàng trăm tên lửa Scud và Rodong – có tầm bắn 500km và 1.300 km.

    Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử hạt nhân năm 2006 và 2009, và cho thử tên lửa đạn đạo 3 lần – 1998, 2006 và 2009 – các vụ thử được xem là đã thành công một phần.

    Triều Tiên được cho là đang đào một đường hầm mới nhằm chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ 3 và đã hoàn tất một cơ sở phóng phức tạp ở bờ biển phía tây nhằm thử tên lửa đạn đạo có tầm bắn tới đất liền Mỹ.

    Hồi tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho hay, tên lửa và vũ khí hạt nhân Triều Tiên sẽ đe dọa Mỹ trong vòng 5 năm tới. Một số chuyên gia nhận định, Bình Nhưỡng có thể đã phát triển đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để gắn vào tên lửa.

    Tháng 11 năm ngoái, Bình Nhưỡng cũng tiết lộ một nhà máy làm giàu uranium có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân ngoài chương trình plutonium. Triều Tiên tuyên bố ý định này là để phục vụ cho mục đích phát điện.

    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2011/04/16/13/0301000000AEN20110416000100315F.HTML
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
    Viva CuBa

Chia sẻ trang này