1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Học thuyết quân sự mới của U-crai-na

    Chính phủ U-crai-na vừa thông qua Học thuyết quân sự mới, theo đó quy định U-crai-na là một quốc gia không tham gia bất kỳ khối hay liên minh quân sự nào. Học thuyết này chính thức có hiệu lực sau khi được Tổng thống nước này V.Y-a-nu-cô-vích (V.Yanukovich) phê chuẩn.

    Văn kiện mới cũng quy định tính chất phòng thủ trong học thuyết quân sự của U-crai-na, đề ra các nguyên tắc để U-crai-na phát triển các lực lượng vũ trang và bảo vệ lợi ích quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình mà không dựa vào sự giúp đỡ trực tiếp của mọi khối và mọi liên minh quân sự.

    [​IMG]
    Máy bay Su-27 của Không quân U-crai-na.


    Trong học thuyết mới khẳng định, trên cơ sở tình hình quân sự-chính trị hiện nay, trong tương lai gần, U-crai-na không phải đối mặt với bất kỳ cuộc chiến tranh cục bộ hoặc khu vực nào. Trong trường hợp bị tấn công, U-crai-na sẽ cho cả thế giới biết khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm chống trả đến cùng và gây thiệt hại không thể dự đoán trước cho kẻ thù tiềm năng. Ngoài ra, chính phủ sẽ kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ và “các quốc gia có ảnh hưởng” giúp đỡ.

    Văn kiện này còn liệt kê những nguy cơ về quân sự và chính trị, kể cả khả năng sử dụng sức mạnh quân sự, đang tăng lên đối với U-crai-na, trong đó có những khuynh hướng ly khai trong nước, sự can thiệp vào công việc nội bộ của U-crai-na thông qua các biện pháp gây ảnh hưởng bằng thông tin-tuyên truyền, gây áp lực kinh tế, cấp viện trợ tài chính và nhân đạo cho một số lực lượng chính trị đối lập hoặc các tổ chức phi chính phủ chống đối, phong tỏa về kinh tế và thông tin nhằm chống U-crai-na, tiến hành hoạt động do thám-phá hoại, cung cấp vũ khí và chất nổ...

    Việc thông qua Học thuyết quân sự mới đã đặt dấu chấm hết cho tham vọng gia nhập NATO của U-crai-na mà cựu Tổng thống V.Y-u-sen-cô (V.Yushchenko) từng theo đuổi. Trước đó, kế hoạch đưa U-crai-na gia nhập NATO của chính quyền cựu Tổng thống Y-u-sen-cô đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của Nga. Mát-xcơ-va cho rằng, việc mở rộng liên minh quân sự này về phía Đông, đặc biệt là tiến tới các nước sát biên giới nước Nga như U-crai-na, là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Nga. Trong trường hợp U-crai-na gia nhập NATO, nước này sẽ trở thành địa điểm để triển khai các đơn vị bộ binh, hải quân và không quân được trang bị vũ khí hạt nhân chiến lược và có độ chính xác cao. Đương nhiên đó là điều không thể chấp nhận đối với an ninh của Nga. Trong Học thuyết quân sự mới được Tổng thống Đ.Mét-vê-đép (D.Medvedev) ký ban hành ngày 5-2 vừa qua, Nga một lần nữa khẳng định quyền sử dụng vũ khí hạt nhân nếu NATO tiếp tục kết nạp thêm U-crai-na.
  2. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Ấn Độ định mua tàu chiến của Mỹ và Hàn Quốc

    Ấn Độ có kế hoạch mua 8 tàu quét thủy lôi của Hàn Quốc để trang bị cho hải quân nhằm tăng hạm đội tàu chiến có khả năng làm nổ các thiết bị thủy lôi trên biển.

    [​IMG]

    Hải quân Ấn Độ cũng đang cân nhắc mua 2 tàu quét thủy lôi lớp Osprey của Mỹ.

    “Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức đàm phán thương mại với Tập đoàn Kangnam của Hàn Quốc để mua 8 tàu quét thủy lôi, trong đó hai tàu sẽ được đóng ở các xưởng đóng tàu của Kangnam, số tàu còn lại sẽ được chế tạo ở Ấn Độ”, các quan chức hải quân cho biết.

    Hiện tại, Ấn Độ vận hành 12 tàu quét thủy lôi lớp Pondicherry và Karwar. Số tàu này được triển khai dọc khu vực biển ở phía Tây và phía Đông, mỗi nơi 6 chiếc. Chúng được chế tạo vào những năm 1970 và 1980 và hải quân Ấn Độ đang có kế hoạch thay thế bằng các tàu hiện đại.

    Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã đưa vào danh sách sơ tuyển hai nhà thầu gồm Tập đoàn Kangnam có trụ sở tại Pusan và công ty Intermarine của Italia nhưng Kangnam đã lọt vào “tầm ngắm” của Ấn Độ. Hợp đồng với Kangnam đáng lẽ đã được ký kết sớm hơn nhưng đã phải trì hoãn sau khi công ty của Italia đệ đơn phản đối lên Ủy ban Đề phòng Trung ương (CVC). Nhưng vấn đề này đã được giải quyết và các cuộc đàm phán về hợp đồng đang tiến triển tốt.

    Theo hợp đồng, Kangnam sẽ được yêu cầu đóng hai chiến hạm đầu tiên. Chiếc đầu tiên có khả năng sẽ được bàn giao vào trước năm 2016 và Goa Shipyard Limited sẽ bàn giao số tàu còn lại vào trước năm 2018.

    Ngoài ra, hải quân Ấn Độ cũng có kế hoạch đưa vào vận hành hai tàu quét thủy lôi lớp Osprey đã qua sử dụng của Mỹ. Hải quân Mỹ đã cho những tàu này “nghỉ hưu” vào năm 2017.

    http://www.asianage.com/india/navy-planning-procure-warships-us-south-korea-271
  3. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Chùm ảnh: Cuba diễu binh kỷ niệm 50 năm chiến thắng Vịnh Con Lợn
    VIT - Cuba đã tổ chức cuộc diễu binh quân sự quy mô lớn vào ngày 16/4 để kỉ niệm 50 năm đẩy lui cuộc xâm chiếm do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cầm đầu ở Vịnh Con Lợn.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Chủ tịch Raul Castro vẫy tay chào trong cuộc diễu hành ở thủ đô Havana.

    [​IMG]

    Binh lính Cuba mang máy phóng lựu đạn đẩy rocket trong cuộc diễu binh tại Quảng trường Cách mạng của Havana.

    [​IMG]

    Cận cảnh một binh sĩ đi qua lễ đài.

    [​IMG]

    Xe tăng T-34 - được Fidel Castro sử dụng vào năm 1961 – xuất hiện cùng các học viên tại lễ diễu binh.

    [​IMG]

    Binh lính trong trang phục và đội hình đẹp mắt tại thủ đô Havana.

    [​IMG]

    Tham gia lễ diễu binh có rất nhiều xe bọc thép.

    [​IMG]

    Binh lính tạo đội hình đẹp mắt tại thủ đô Havana.

    [​IMG]

    Một binh sĩ thực hiện nghi thức chào tại buổi lễ.

    [​IMG]

    Trẻ em Cuba cũng có mặt trong sự kiện quan trọng này.

    Theo Xinhhua
  4. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Iran tiếp tục thử tên lửa phòng không tự chế

    Kênh truyền hình tiếng Anh Press TV của Iran đưa tin, nước này đã bắn thử thành công một hệ thống phòng không nội địa mới, mang tên Mersad, tại một căn cứ phòng không ở tỉnh Semnan, phía Bắc Iran.

    [​IMG]
    Tên lửa Shahin


    Chỉ huy căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya, tướng Farzad Esmaili, phát biểu với IRNA hôm 17/4 rằng hệ thống phòng không Mersad có khả năng bắn tới các mục tiêu cách xa 150km.

    Tướng Farzad Esmaili cho biết, hệ thống này đã bắn 2 tên lửa Shahin. Hai tên lửa Shahin nhắm trúng các mục tiêu đã định.

    Hôm 16/4, Iran cũng đã thử nghiệm hệ thống phòng không tự chế khác, mang tên Sayyad-2 (Hunter II). Sayyad-2 được Iran đánh giá là hệ thống phòng thủ có độ chính xác cao nhất mà họ sản xuất từ trước đến nay.

    Sayyad-2 là phiên bản nâng cấp của hệ thống Sayyad-1 với tầm phóng, khả năng phòng thủ và độ chính xác cao hơn. Sayyad-2 gồm tên lửa hai tầng – có thể nhắm tới tất cả các loại máy bay, trong đó có máy bay ném bom, ở độ cao từ trung bình đến mức cao. Nó cũng được trang bị một đầu đạn 200kg và đạt tốc độ 1.200m/giây.

    Trong những năm gần đây, Iran đã đạt những bước đột phá đáng kể trong lĩnh vực phòng thủ và đạt tới khả năng độc lập trong các hệ thống và trang thiết bị quân sự quan trọng.

    Tháng 01/2011, Bộ Quốc phòng Iran đã bàn giao hệ thống tên lửa hành trình hải quân mới cho hải quân nước này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của quốc gia.

    Iran cũng đã trình làng phương tiện bay không người lái (UAV) tầm xa nội địa Karrar trong năm 2010. Trong khi đó, Iran cũng đã bắt đầu sản xuất hai UAV nội địa khác có khả năng ném bom và do thám.

    http://www.presstv.com/detail/175373.html
  5. thanhlethanh

    thanhlethanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Anh Đài mua Ra-Da cảnh báo của MỸ và thuê công ty vận chuyển của Đức nhưng lại chuyên chỡ bằng máy bay của anh Ngố .

    Sao không bảo anh Mèo chở quách cho xong [:P]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    The An-124 cargo plane landing at the Shaogan airport,Kaohsiung city,southern Taiwan.April 18th,2011.By the American lease to the German shipping company, carrying long-range early warning radars procured parts from United state.



    Còn anh Răng thì Show hàng xe tăng ,tên lửa sau khi thấy cảnh anh Gà bị hấp diêm tập thể

    AIM-54 phoenix , produce in iran
    [​IMG]

    ghased 3
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]
  6. thanhlethanh

    thanhlethanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
  7. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Cụ này quote quả kinh quá :(
  8. SilentEagle

    SilentEagle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    5
    Tuần dương hạm hải quân Pháp thăm Việt Nam

    Tin từ Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội ngày 18/4 cho hay, tuần dương hạm hải quân Pháp le Vendémiare do thuyền trưởng Stanislas de Chargères chỉ huy và thủy thủ đoàn gồm 93 người sẽ đến thăm Hải Phòng từ ngày 25 đến ngày 30/4.

    Được đưa vào phục vụ Hải quân từ năm 1993, tuần dương hạm Le Vandémiaire hoạt động tại khu vực Thái Bình Dương và có căn cứ tại Nouméa, Nouvelle Calédonie. Tên tàu mang ý nghĩa mùa thu hoạch nho (từ 22/9 đến ngày 21/10) theo lịch cách mạng Pháp, áp dụng từ ngày 22/ 9/1792.

    Được biết, tuần dương hạm của hải quân Pháp có nhiệm vụ kiểm tra và đảm bảo quyền lợi quốc gia trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Pháp. Trong thời bình, tuần dương hạm vẫn thường trực trên biển với các khả năng kiểm soát, thu thập thông tin và xử lý các đối tượng xâm nhập trái phép; đổ bộ các lực lượng tác chiến; tham gia các hoạt động trên biển, hoạt động nhân đạo và di tản công dân Pháp.

    Lần gần đây nhất, một chiến hạm Pháp thăm Việt Nam là tàu chỉ huy và tiếp tế Somme cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) hồi tháng 6/2010. Tàu do Tư lệnh Ấn Độ Dương của hải quân Pháp chỉ huy cùng hơn 200 sĩ quan và thủy thủ đã lưu lại cảng miền Trung trong 5 ngày

    H.C.

    Bình loạn đang đánh nhau bỏ mịa ở Bắc Âu mà vẫn còn thời gian đi thăm với chả viếng=))=))=))=))=))
  9. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Israel dự tính mua máy bay F-15 cũ của Mỹ

    Lực lượng không quân Israel đang tính đến khả năng mua máy bay Boeing F-15 cũ để tạm thay thế cho 20 máy bay F-35 của Lockheed Martin mà nước này đã ký kết năm 2010 vì những vấn đề phát triển, khiến cho dòng máy bay chiến đấu này chỉ được giao hàng vào cuối năm 2018.

    Tờ Jerusalem Post cho biết, để duy trì sức mạnh không quân Israel với số lượng 460 máy bay có khả năng chiến đấu, Bộ quốc phòng Israel đang lên kế hoạch nâng cấp F-15 và F-16 Lockheed Martin của nước này thay vì loại bỏ chúng.

    Israel cũng sẽ mua một phi đội F-15 cũ từ không quân Mỹ và tạm thời đưa vào phục vụ trong lực lượng không quân cho đến khi JSF được bàn giao. Vào tháng 8/2010, bộ trưởng quốc phòng Ehud Barak đã ký một hợp đồng trị giá 2,75 tỷ USD với Boeing để mua một phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35A Lightning II, thế hệ 5.

    Trước đó, kế koạch của bộ quốc phòng Israel là loại bỏ các máy bay F-15 và F-16 cũ của lực lượng không quân có trong hai thập kỷ qua, và thay thế bằng việc mua máy bay F-35.

    Israel hy vọng sẽ sớm nắm trong tay ít nhất một phi đội máy bay tiên tiến, dù chúng có thể không được bàn giao và đưa vào hoạt động đúng thời điểm nước này có khả năng triển khai một cuộc tấn công bằng không quân vào Iran.

    Vì vây, nếu Israel suy nghĩ nghiêm túc về mua lại các máy bay F-15 cũ của Mỹ, thì nước này phải chấp nhận từ bỏ một số ưu thế trên không và sức mạnh răn đe quân sự của mình.

    Quyết định mua máy bay F-35, được xem là máy bay chiến đấu mạnh nhất thế giới, cũng đã từng làm khuấy động các cuộc tranh luận tại Israel




    Theo Space War
  10. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Vũ khí Nga phủ đầy khu vực Mỹ Latinh

    Danh sách các đối tác trong khu vực Mỹ Latinh của những nhà cung cấp vũ khí Nga ngày càng mở rộng hơn. Ngay cả quốc gia như Brazil trước đây vốn thích vũ khí Mỹ cũng thể hiện sự quan tâm đến trang thiết bị quân sự của Nga.

    [​IMG]

    Những tổ hợp tên lửa phòng không S-300V của Nga dự kiến sẽ được cung cấp cho Venezuela trong một vài năm tới, Cục trưởng Cục khu vực của Cơ quan Xuất khẩu vũ khí quốc phòng Nga Sergei Ladygin tuyên bố với hãng tin Interfax hôm 14/4 tại triển lãm vũ khí LAAD-2011 ở Brazil từ ngày 12-15/4 vừa qua.

    Theo ông, Venezuela là khách hàng mua vũ khí và trang thiết bị quân sự nhiều nhất của Nga tại Mỹ Latinh. “Một phần các thỏa thuận ký với Venezuela đã được thực hiện, còn các hợp đồng khác đang nằm trong giai đoạn thực hiện”, ông Sergei Ladygin tuyên bố với hãng tin Interfax.

    Ông Ladygin bổ sung thêm rằng, trong 5 năm trở lại đây “các hợp đồng cung cấp trang thiết bị quân sự trị giá 11 tỷ USD đã được ký kết”, vì thế, Venezulea là một trong những quốc gia nhập khẩu chính vũ khí Nga tại Mỹ Latinh.

    “Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao Venezulea mua nhiều vũ khí đến như vậy. Vâng, là bởi vì Venezuela đã bắt đầu hiện đại hóa Lực lượng Vũ trang và đây là một quá trình khách quan, không liên quan đến bất kỳ điều gì khác”, ông giải thích.

    Nói đến tương lai ký các hợp đồng mới, theo ông Ladygin, điều đó sẽ phụ thuộc vào lãnh đạo chính trị - quân sự của Venezuela. “Chỉ có lãnh đạo mới có quyền thông qua quyết định mua hay không. Ít nhất, chúng ta vẫn luôn có khả năng sửa chữa và nâng cấp vũ khí đã cung cấp trước đây cũng như tiến hành đào tạo các chuyên gia quân sự để vận hành và sửa chữa trang thiết bị đã mua theo mong muốn của Venezuela”, ông Ladygin chia sẻ.

    Ngoài Venezuela, các nước lớn khác thuộc Mỹ Latinh cũng bày tỏ sự quan tâm với trang thiết bị quân sự Nga. Phó Tổng giám đốc công ty Sukhoi Boris Bregman trước đây đã thông báo, công ty Sukhoi cùng với Rosoboronexport hy vọng có thể quay lại tham gia đấu thầu nếu vụ đấu thầu chiến đấu cơ được khôi phục tại Brazil.

    Brazil cũng bày tỏ quan tâm đến việc tổ chức sản xuất trên lãnh thổ của mình xe bọc thép Tiger của Nga. Ngoài Brazil, Uruguay, Venezuela và hàng loạt quốc gia Mỹ Latinh khác đều quan tâm đến xe bọc thép mới của Nga.

    Tại triển lãm LAAD-2011, công ty Trực thăng Nga đã ký các thỏa thuận thành lập trung tâm bảo dưỡng kỹ thuật đối với trực thăng Mi-171A1 và Ka-32A11VS. Thỏa thuận đã được ký với Аtlas Taxi Aereo (công ty vận hàng trực thăng Mi-171A1) và Helipark Taxi Aereo (công ty vận hành Ka-32A11VS), phóng viên của Interfax – AVN cho hay.

    Những máy bay không người lái (UAV) như Irkut – 3 và Irkut – 10 trưng bày tại triển lãm LAAD-2011 cũng đã gây được sự sự chú ý và quan tâm lớn của các nhà quân sự cũng như các chuyên gia dân sự khu vực Mỹ Latinh. Tập đoàn Irkut lần đầu tiên giới thiệu tại Brazil UAV Irkut-3 và Irkut-10 của mình.

    Giám đốc marketing phụ trách khu vực các nước Bắc và Nam Mỹ của tập đoàn Irkut cho biết, trong quá trình diễn ra triển lãm, các cuộc gặp gỡ và hội đàm - với đại diện lãnh đạo quân sự cũng như tổ chức dân sự của Brazil, Chile, Ecuador, Peru và hàng loạt quốc gia Mỹ Latinh khác có quan tâm thực sự đến những hệ thống không người lái của Nga - đã được tổ chức.

    Cục trưởng Cục khu vực của Cơ quan Xuất khẩu vũ khí quốc phòng Nga Sergei Ladygin cho rằng, Nga coi các nước Mỹ Latinh như một đối tác tiềm năng và gia tăng hợp tác kỹ thuật quân sự với những quốc tại khu vực này. Trước đó, ông tiết lộ: “Trong năm 2010, Nga đã nhận được hơn 1 tỷ USD từ việc cung cấp trang thiết bị cho khu vực Mỹ Latinh”.

    Theo đánh giá của ông, vài năm trở lại đây, quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự với Venezuela phát triển ổn định; quan hệ Nga với Peru, Ecuador, Mexico, Colombia, Uruguay, Bolivia, Paragoay đạt được bước tiến mới về chất; các nước khác như Brazil và Argentina – những quốc gia có truyền thống mua vũ khí Mỹ và châu Âu – đã bắt đầu mua vũ khí của Nga.

    Theo ông, tất cả điều đó chứng minh rằng các nước Mỹ Latinh không chỉ đánh giá cao vũ khí và trang thiết bị chiến đấu của Nga mà còn thấy nước Nga là một đối tác đáng tin cậy đối với họ.

    http://interfax.ru/politics/txt.asp?id=185811

Chia sẻ trang này