1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mỹ phát triển trí tuệ nhân tạo cho UAV (lập trình cho đỡ va vào nhau trên không)

    [​IMG]

    Chương trình phát triển dựa trên các thuật toán dạng tìm kiếm và so sánh cho phép UAV có thể dự đoán đường bay của máy bay khác, giúp tránh tình huống tại nạn giữa máy bay không người lái và các máy bay có người lái.

    Nếu chiếc UAV có thể dự đoán được hành động của viên phi công trên máy bay, nó có thể thiết lập quỹ đạo bay khác để tránh va chạm.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/My-phat-trien-tri-tue-nhan-tao-cho-UAV/20114/142241.datviet
  2. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc phát triển máy bay như 'gà đẻ trứng' (nói chung là có rất nhiều J)

    [​IMG]

    Nếu Trung Quốc có nhiều chương trình phát triển máy bay chiến đấu đúng như các trang mạng đã đưa tin. Các nhà phân tích nhận định rằng, sẽ rất khó để tạo ra một mẫu máy bay chất lượng.

    Hiện tại, các nước có ngành công nghiệp hàng không vững chắc như Mỹ và Nga cũng chỉ theo đuổi các chương trình phát triển mẫu máy bay rất hạn chế (Mỹ với F-35, Nga với PAK FA T-50).

    Với 4 chương trình phát triển máy bay lớn cùng lúc, J-20, J-16 phục vụ cho không quân, J-18 và J-15 phục vụ cho hải quân, PLA đang thể hiện một tham vọng cực kỳ to lớn nhằm thu hẹp khoảng cách với Nga, Mỹ và các cường quốc phương Tây khác.

    Điều đó làm xuất hiện một câu hỏi lớn, nền công nghiệp hàng không non trẻ của Trung Quốc sẽ xoay xở như thế nào khi có tới nhiều chương trình phát triển máy bay lớn như vậy. Và chất lượng của các mẫu thiết kế này sẽ như thế nào?

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...-may-bay-nhu-ga-de-trung/20114/142133.datviet
  3. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc đồng bộ chất lượng binh sĩ và chất lượng vũ khí

    [​IMG]

    Do đó, kế hoạch 8 điểm được xác định để tối ưu hóa năng lực cán bộ bao gồm, tìm kiếm và nuôi dưỡng các tài năng quân sự công nghệ cao, tìm kiếm thông tin tình báo nước ngoài, giáo dục tài năng chất lượng cao, đào tạo sử dụng vũ khí, khí tài trang bị mới, chiến tranh không gian mạng, đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống.

    Quân đội Trung Quốc đang cố gắng phát triển và xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực cao hơn, có khả năng kiểm soát và xử lý tốt các vũ khí, khí tài hiện đại, và biến họ thành những bậc thầy trong chiến tranh thông tin đến năm 2020.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...ien-chat-luong-quan-nhan/20114/142065.datviet
  4. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Hàn Quốc triển khai thêm pháo bắn rocket tại các đảo biên giới

    Một nguồn tin chính phủ hôm nay (25/4) cho biết, quân đội Hàn Quốc vừa triển khai thêm pháo bắn rocket tới hai hòn đảo gần biên giới vùng biển Hoàng Hải nhằm nhằm đề phòng xảy ra cuộc tấn công từ phía Bắc Triều Tiên giữa lúc căng thẳng đang leo thang kể từ sau vụ pháo kích gây chết người của nước này vào một đảo của Hàn Quốc.


    [​IMG]

    Một lượng không xác định pháo bắn rocket Kuryong 130 mm sản xuất trong nước gần đây đã được triển khai tại hai đảo Baengnyeong và Yeonpyeong, nguồn tin giấu tên cho biết.

    “Việc triển khai các pháo rocket Kuryong là nhằm mục đích củng cố khả năng tấn công trả đũa trong trường hợp khẩn cấp”, nguồn tin cho hay.

    Quân đội Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ trả đũa cứng rắn hơn sau khi họ bị trích vì phản ứng chậm chạp và yếu ớt về vụ nã pháo của Triều Tiên vào đảo Yeonpyeong cuối tháng 11 năm ngoái, làm 4 người thiệt mạng, trong đó có hai dân thường.

    Theo nguồn tin, các đơn vị lính thủy đánh bộ của trên các hòn đảo sẽ sớm nhận được lệnh hoạt động với lượng pháo bắn rocket thêm này.

    Với 36 ống phóng và tầm bắn từ 23-36 km, Kuryong được cho là vượt trội hơn so với pháo bắn rocket 120mm của Triều Tiên.

    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2011/04/25/17/0301000000AEN20110425000900315F.HTML
  5. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thần thoại: 1 xe tăng Trung Quốc bằng 3 xe tăng Mỹ, Nga

    [​IMG]

    Bên cạnh hải quân và không quân, Lục quân Trung Quốc, vốn bị coi chậm hiện đại hóa nhất, vẫn lấy số lượng để bù đắp chất lượng cũng không chịu bị lép vế. Ngay từ cuối năm 2010, những tin tức không chính thống từ báo mạng Trung Quốc đã hé lộ loại xe tăng mới nhất đang thử nghiệm của lục quân PLA: Type-99KM.

    Các chuyên gia quân sự Trung Quốc tự tin giới thiệu: “Một Type-99KM tương đương với ba xe tăng T-90 hay M1A2”; “ xe tăng Type-99KM đã đi trước thế giới đến cả chục năm”.

    Đi sau Nga, Mỹ hay một số nước châu Âu trong cuộc đua chế tạo tầu sân bay hay máy bay thế hệ thứ 5, lần này Trung Quốc quyết đi đầu trong việc phát triển xe tăng chiến đấu thế hệ thứ 4. Loại xe tăng thế hệ mới này phải đáp ứng được các yêu cầu như: tàng hình trước các phương tiện trinh sát và dò tìm của đối phương như hồng ngoại, radar; có súng chính cỡ nòng lớn (135 - 155 mm), có khả năng bắn các loại đạn xuyên (APFSDS), đạn nổ (HEAT) cũng như tên lửa chống tăng; có vỏ giáp hỗn hợp (composite, ERA...) , giáp trước phải chịu được các loại đạn pháo cũng như tên lửa chống tăng hiện đại); có hệ thống phòng vệ chủ động hoạt động hiệu quả và cuối cùng là phải có hệ thống điều khiển vi tính hóa với các cảm biến hiện đại, có khả năng nhận dạng mục tiêu từ xa, dành ưu thế khai hỏa trước bất kể ngày đêm, thời tiết.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Trung-Quoc-khoe-xe-tang-the-he-thu-4/20114/142325.datviet
  6. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Hàn Quốc mua 36 trực thăng Apache
    Lục quân Hàn Quốc dự định mua 36 trực thăng tiến công AH-64D Apache Longbow Block III của Mỹ trị giá 1,84 tỷ USD. Các trực thăng mới sẽ thay thế các trực thăng lạc hậu 500MD và AH-1 Cobra.
    Hiện nay, Lục quân Hàn Quốc có trong trang bị 281 trực thăng 500MD và 77 chiếc AH-1J/S.
    [​IMG]

    Hàn Quốc lần đầu tiên nêu ý định mua Apache vào giữa thập niên 1990, nhưng không thể mua do thiếu kinh phí. Quyết định mua AH-64D lần này được đưa ra trong bối cảnh mối đe dọa gia tăng từ phía Bắc Triều Tiên.

    Chính phủ Hàn Quốc đã phê chuẩn ngân sách quân sự năm 2011 ở mức 31,2 ngàn tỷ won (27,7 tỷ USD). Ngoài ra, sẽ chi thêm 353,5 tỷ won để mua sắm và hiện đại hóa vũ khí.

    Theo thông tin sơ bộ, AH-64D sẽ được mua bằng kinh phí tiết kiệm được nhờ tạm dừng một số chương trình vũ khí của Lục quân Hàn Quốc.
  7. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Iran trang bị tên lửa tầm xa cho tàu đệm khí

    Ngày 23/4, một tư lệnh cao cấp hải quân Iran cho biết, quân đội nước này đã lần đầu tiên trang bị tên lửa tầm xa cho các tàu đệm khí đổ bộ của Hải quân.

    [​IMG]
    Tàu đệm khí đổ bộ của Hải quân Iran

    "Iran là quốc gia duy nhất trên thế giới đã trang bị tên lửa hạm đối hạm tầm xa cho các tàu đệm khí của hải quân," hãng thông tấn IRNA dẫn lời Chuẩn Đô đốc Seyyed Mahmoud Moussavi, một tư lệnh cao cấp Hải quân Iran, cho biết hôm Thứ bảy.

    Chuẩn Đô đốc Moussavi đã chú trọng đặc biệt đến việc lắp đặt các hệ thống tên lửa này trên các tàu đổ bộ, và đã chỉ rõ, "Đối với chất lượng đặc biệt của chiếc tàu đệm khí này, bao gồm cả vận tốc và khả năng cơ động cao ..., chúng có thể hoạt động được tại nhiều khu vực duyên hải và hải quân."

    Tư lệnh cao cấp hải quân này cũng đã đề cập đến các cuộc nghiên cứu "toàn diện" tại nước này về việc sản xuất hàng loạt loại tàu đệm khí này.

    "Việc triển khai các tàu đệm khí đã tăng cường sức mạnh răn đe của Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran và gia tăng đáng kể khả năng của chúng tôi do chúng có tốc độ cao," Chuẩn Đô đốc Moussavi kết luận.

    Trong những năm gần đây, Iran đã đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực quốc phòng và đã đảm bảo được khả năng tự cung tự cấp trong sản xuất các trang thiết bị và hệ thống quân sự cần thiết.

    Hồi tháng 1, Iran đã bắn thử thành công tên lửa đất đối không tầm trung Hawk, và Bộ Quốc phòng Iran đã cung cấp các hệ thống tên lửa hành trình mới này cho Hải quân.

    Các hệ thống tên lửa này, được các chuyên gia Iran thiết kế và sản xuất, có khả năng phát hiện và tiêu diệt nhiều mục tiêu khác nhau trên biển.

    Hải quân Iran đã bắn thử thành công một loạt tên lửa có sức công phá lớn sử dụng công nghệ la-de, có độ chính xác cao và có tầm bắn từ 45 km (28 dặm) đến 300 km (186 dặm).

    http://www.presstv.ir/detail/176244.html
  8. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Điệp khúc máy bay Tàu ngon hơn máy bay Nga

    Tiêm kích trên hạm mới nhất của Trung Quốc J-15 Flying Shark được trang bị cánh gập được, ống đuôi ngắn và bộ càng được gia cường.
    [​IMG]
    J-15 Flying Shark được cho là làm nhái Su-33 (globaltimes.cn)[FONT=&quot][/FONT] Dự đoán, máy bay này sẽ được triển khai trên tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc Thi Lang (dự kiến bắt đầu chạy thử vào cuối năm 2011). Tàu sân bay và máy bay trên hạm là bằng chứng hiển nhiên cho thấy tiềm lực quân sự gia tăng của Trung Quốc.

    J-15 có sử dụng mà phần lớn là trái phép các công nghệ quân sự của Nga và Ukraine. Sau khi các bức ảnh tàu sân bay của Trung Quốc được công bố chưa đầy 2 tuần thì hôm thứ hai, 26.4.11, báo chí nhà nước Trung Quốc lại đăng những tấm ảnh lớn đầu tiên của J-15 Flying Shark. Các bức ảnh đầu tiên của J-15 được đăng tải ngày 25.4.2011 tại các forum cjdby.net và fyjs.cn.

    Các bức ảnh chụp J-15 tại nhà máy số 112 của hãng chế tạo máy bay Thẩm Dương, ở đông bắc Trung Quốc.

    “Việc đăng tải các bức ảnh chính thức có thể xem như sự nới lỏng kiểm duyệt thông tin quân sự ở Trung Quốc”, Lan Yun, biên tập viên tạp chí Modern Ships ở Bắc Kinh, nhận xét.

    Có lẽ J-15 đã qua thử nghiệm nhà máy và nay đang bay thử tại trung tâm kỹ thuật hàng không ở Yunlian, gần thành phố Tây An. Nguồn tin khác thì dự đoán, J-15 đã qua một số thử nghiệm nhà máy và Trung Quốc có thể mất mấy năm nữa để thử nghiệm các mẫu chế thử J-15. Dự kiến, J-15 sẽ được nhận vào trang bị sau năm 2015. Theo tờ Hoàn cầu, J-15 bay thử lần đầu ngày 31.8.2009.

    [​IMG]
    Chân lý kiểu Tàu: Hàng giả ngon hơn hàng xịn
    Trên các blog và forum, các nhà phân tích Trung Quốc huênh hoang rằng, J-15 được trang bị những công nghệ tốt nhất cảu Trung Quốc, trong đó có màn hình holographic (ảnh giao thoa laser), các tên lửa chống hạm tiên tiến.

    Theo các nguồn tin này, trong thập kỷ 1990, Trung Quốc đã van nài Nga bán Su-33, song bị từ chối. Năm 2005, Trung Quốc mua một trong các mẫu chế thử đầu tiên của Su-33 là Т-10К từ Ukraine để ăn cắp công nghệ khiến Nga nổi giận.

    Tháng 6.2010, tại triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế ở Farnborough, Tổng giám đốc hãng Sukhoi là Mikhail Pogosyan thừa nhận Trung Quốc đã làm nhái được Su-33, song Trung Quốc không có những khả năng công nghệ như Nga. Ông Pogosyan khẳng định: “Hàng nhái bao giờ cũng kém hơn hàng thật”.

    Các nguồn tin Trung Quốc khăng khăng nói rằng, J-15 Flying Shark mới được giới thiệu trong tuần này chỉ có bề ngoài giống Su-33, chứ trên thực tế nó được trang bị nhiều công nghệ Trung Quốc. Lan Yun cho biết, J-15 vượt trội đáng kể máy bay nguyên bản của Nga vì Su-33 có hệ thống avionics và hệ thống dẫn tên lửa đã lạc hậu.

    Một số báo chí Trung Quốc lại nói J-15 không phải là hàng nhái Su-33, mà là thiết kế sửa đổi của J-11B (nhái Su-27), nên có cánh ngang phía trước xoay toàn phần.

    Chuyên gia độc lập về vũ khí Trung Quốc Abraham Denmark nói rằng, “người Tàu thường lấy cái có thể lấy và hoàn thiện cái có thể hoàn thiện. Chiến lược này xuyên suốt nhiều sản phẩm mới của họ”.

    Su-33 có thiết kế 3 lớp cánh, với cánh ngang phía trước, có khả năng đạt tốc độ bay 2.300 km/h và tầm bay đến 3.000 km. Máy bay được trang bị 1 pháo 30 mm và có 12 điểm treo tên lửa có điều khiển, rocket, bom không điều khiển, bom chùm. Tổng tải trọng vũ khí là 6,5 tấn. Trước đây, Trung Quốc đã đàm phán với Nga để mua 50 chiếc Su-33, song sau đó rút xuống 2 chiếc. Nga đã chấm dứt đàm phán bán Su-33 sau khi Trung Quốc giảm số lượng mua vì lo ngại mất công nghệ.


    • Nguồn: china-defense.blogspot.com, Lenta, MP, 26.4.11.
  9. linh04

    linh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  10. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Ấn Độ tăng quân dọc biên giới Trung Quốc

    Ấn Độ sẽ triển khai hàng nghìn binh lính bổ sung và xây dựng các đường băng dọc biên giới đông bắc với Trung Quốc. Động thái này cho thấy dấu hiệu cảnh giác của Ấn Độ dù mối quan hệ thương mại đang phát triển.


    [​IMG]

    Ấn Độ và Trung Quốc đã có một cuộc chiến tranh ngắn tại biên giới dãy Himalaya rộng 3.500 km vào năm 1962, và cả hai bên đều tuyên bố bên kia chiếm đóng lãnh thổ của mình.

    Mặc dù Ấn Độ và Trung Quốc đã ký một hiệp ước duy trì “hòa bình và yên tĩnh" dọc biên giới đang tranh chấp và đồng ý tìm ra một giải pháp chính trị để giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hầu như không đem lại kết quả đáng kể nào.

    Năm ngoái, quân đội Ấn Độ đã cáo buộc binh lính Trung Quốc vượt qua biên giới tiến vào tiểu bang Arunachal Pradesh của nước này một cách bất hợp pháp, và kêu gọi chính phủ triển khai thêm quân.

    “Hai đơn vị quân đội, mỗi đội bao gồm 25.000-30.000 binh sĩ sẽ được triển khai dọc biên giới tại Arunachal”, ông JJ Singh, thống đốc của tiểu bang này cho biết.

    “Việc triển khai là một phần kế hoạch tăng cường khả năng bảo vệ đất nước… nhằm đối phó với các thách thức an ninh quốc gia trong tương lai”, ông Singh nói tại Itanagar, thủ phủ của Arunachal Pradesh.

    Bên canh việc bổ sung quân số, Ấn Độ sẽ triển khai thêm hỏa lực tại khu vực tranh chấp với các súng hạng nhẹ 155 mm, máy bay trực thăng và máy bay không người lái nhằm tăng cường khả năng phòng thủ. Họ cũng sẽ xây dựng các đường băng gần biên giới.

    Tiểu bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ có chung 1000 km biên giới tranh chấp với Trung Quốc.

    http://asian-defence.blogspot.com/2011/04/india-to-increase-troops-along-chinese.html

Chia sẻ trang này