1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Tin quân sự
    >Diễn biến chiến sự

    Thứ ba, 24/05/2011, 14:21(GMT+7)

    [​IMG] Ngoại trưởng Lavrov bắt tay "rất chặt" ông Abdel Rahman Shalghem nhưng không công nhận phe nổi dậy ở Libya.

    Nga đã đồng thuận với phe đối lập ở Libya?
    VIT - Ngày 23/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc gặp với đại diện Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp do phe đối lập thành lập, ông Abdel Rahman Shalghem ở Moscow.
    Theo kết quả hội đàm giữa hai bên, ông Abdel Rahman Shalghem tuyên bố, hai bên có “sự hiểu biết lẫn nhau” về việc công nhận Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp của phe đối lập Libya.

    “Chính vì điều này mà tôi đã có mặt ở Mosocw, nói về vai trò của ý nghĩa của Hội đồng”, ông Shalghem cho hay.

    Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga không xác nhận điều này. Trong khi ông Shalghem từ chối lời kêu gọi đàm phán hòa bình với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi của Nga. Ông Shalghem còn nhấn mạnh, Benghazi không định thảo luận khả năng tiếp tục nắm quyền của Tổng thống Gaddafi.

    Đoàn đại biểu của phe đối lập Libya do Abdel Rahman Shalghem dẫn đầu đáng lẽ đã tới Moscow từ ngày 16/5 vừa qua. Tuy nhiên do sự cố kỹ thuật nên chuyến công du này đã phải trì hoãn tới thời điểm này. Trước khi diễn ra khủng hoảng chính trị, ông Abdel Rahman Shalghem là đại diện thường trực của Libya tại Liên Hợp Quốc. Ông là một trong những quan chức đầu tiên tuyên bố đứng về phía phe đối lập ở Libya.

    Trước khi diễn ra cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga đã tuyên bố ngừng bắn và tiến hành đối thoại. “Dù sao cũng nên ngừng bắn. Và điều này được thực hiện càng nhanh càng tốt”, Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố. Thông tấn xã Nga Itar-Tass cho biết, Nga ủng hộ sáng kiến hòa bình của Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc.

    Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga, ông Abdel Rahman Shalghem nhắc lại rằng phe đối lập kiên quyết phản đối chiến dịch tấn công trên bộ của NATO nhằm vào lãnh thổ Libya. “Chúng tôi không muốn chiến dịch trên bộ ở Libya. Đúng là đã có thông báo về việc các vụ không kích đã gây ra thương vong. Tất nhiên, chúng tôi xin lỗi về điều này. Chúng tôi hy vọng rằng thương vong sẽ không xảy ra trong tương lai”, ông Shalghem nhấn mạnh.

    Được biết, đầu tuần trước, phái viên không chính thức của ông Gaddafi đã tới Moscow. Sau cuộc gặp với phái viên Mohammad Ahmed al-Sharif, Ngoại trưởng Nga tuyên bố rằng Moscow không đóng vai trò trung gian giữa chính phủ ở Tripoli và phe đối lập nhưng ủng hộ nỗ lực trung gian của Liên Hợp Quốc và sáng kiến của Liên minh châu Phi.

    Giám đốc Viện Quốc tế về thẩm định chính trị, Evgeny Minchenko tuyên bố với tờ Vzglyad rằng sự nhượng bộ là có thể nếu sang tháng tới Gaddafi bị tiêu diệt. “Liên quân quốc tế ảo tưởng rằng nếu tiêu diệt được nhà lãnh đạo Gaddafi và những người thân cận của ông thì đối đầu sẽ kết thúc. Vì thế, nhiệm vụ chính của phe đối lập là ám hại Gaddafi. Nếu không làm được điều này trong vòng 1 tháng tới thì tình trạng như hiện nay vẫn sẽ tồn tại trong một thời gian dài. Tuy nhiên, không sớm thì muộn dù sao vẫn cần đến các cuộc hội đàm và đối thoại”, chuyên gia Nga nhận định.

    Chuyên gia Minchenko tin rằng bất chấp việc hội đàm với phe đối lập Moscow sẽ không công nhận tính hợp pháp của Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp Libya. “Nga không có lợi khi công nhận phe đối lập Libya”, chuyên gia này nhận định.



    (Theo VZ)

    Nói thế thôi, chứ nó công nhận rồi đấy

    Thà làm kẻ thù của bọn Nga, còn hơn làm bạn với nó,..............
  2. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng rồi thì quân Gà cũng phải đầu hàng thôi. Đường cùng rồi
  3. TrungHoaViDai

    TrungHoaViDai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    bác cũng nói xai rồi, quân bác Phi xắp chiến thắng vì bọn nato có dấu hiệu hết xiền khi 2 thằng Anh-Pháp đã phải cho chực thăng xang óanh nhau để tiết kiệm chi phí, như vậy chứng tỏ Rafael với Taiphun tòan hàng lởm vứt đi, bác Phi em cố gắng chịu đấm ăn sôi 1 vài tháng nữa là bọn Anh xẽ phải bán cái Bich Ben đi, bọn Pháp thì phải bán tháp Ép phen làm sắt vụn, hòang từ Uy liếm xẽ đi lái taxi còn em Ketty xẽ đi làm hầu bàn, thằng cha Sạc ko di em ghét nhất chắc xẽ phải đi làm gác cổng
  4. DarthSorran

    DarthSorran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Trực Thăng vẫn không lật được bác Gà chắc NATO phải đưa bộ binh vào,rồi thì Tripoli sẽ sánh vai với Baghdad Dân Chủ trở thành thủ đo tệ nhất TG về moi mặt.
  5. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Nga: Chiến dịch quân sự của NATO chỉ nhằm lật đổ Gaddafi

    Ngày 24/5, Đại sứ Nga tại NATO Dmitry Rogozin cho biết, các hoạt động quân sự của NATO tại Libya chỉ nhằm mục đích lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, chứ không phải thực hiện các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.


    [​IMG]

    Các lực lượng NATO đang dẫn đầu một chiến dịch quân sự để bảo vệ dân thường tránh các cuộc tấn công của quân đội chính phủ tại Libya, nơi một cuộc nội chiến ác liệt giữa lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Gaddafi và lực lượng nổi dậy chống chính phủ đang diễn ra kể từ tháng 2.

    "Những hành động này đã giảm xuống thành nỗ lực lật đổ chế độ Gaddafi, chứ không phải để thực hiện các nghị quyết của Liên Hợp Quốc," Đại sứ Rogozin cho biết.

    "Điều này rõ ràng trái với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc," ông cho biết thêm.

    Ông Rogozin cũng tuyên bố, Nga sẽ chính thức yêu cầu NATO làm rõ những thông tin về một chiến dịch trên bộ sắp diễn ra tại Libya trong một cuộc họp Hội đồng Nga-NATO diễn ra vào ngày hôm nay (25/5).

    “Chúng tôi có thông tin, và chúng tôi sẽ kiểm tra tỉ mỉ thông tin này bằng việc gửi văn bản yêu cầu điều tra trực tiếp tới NATO,” ông Rogozin cho hay.

    14 trong tổng số 28 quốc gia NATO đang tham gia Chiến dịch Người bảo vệ Thống nhất tại Libya, bao gồm các cuộc không kích, thực thi khu vực cấm bay và thực thi lệnh cấm vận vũ khí trên biển để đáp lại các cuộc tấn công vào thường dân.

    NATO cho biết, chiến dịch không kích đã làm suy yếu khả năng tấn công các lực lượng nổi dậy đối lập của quân chính phủ và buộc Gaddafi phải ẩn nấp.

    Tuy nhiên, ba tháng xung đột dường như đã đi vào ngõ cụt, vì lực lượng đối lập đã kiểm soát khu vực phía đông và một phần khu vực phía tây của Libya nhưng không thể tiến sâu hơn vào khu vực thủ đô Tripoli.

    Trong một diễn biến khác, các phương tiện truyền thông phương Tây cho biết, Mỹ đã gợi ý lực lượng nổi dậy Libya mở một văn phòng đại diện của họ tại thủ đô Washington.

    http://en.rian.ru/russia/20110524/164205853.html
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh chưa quyết định triển khai trực thăng tại Libya

    Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng phụ trách các vấn đề lực lượng vũ trang Anh Nick Harvey cho biết, Anh chưa thông qua quyết định triển khai trực thăng chiến đấu tham gia chiến dịch quân sự ở Libya.


    Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gérard Longuet tuyên bố hôm 23/5 rằng, sau Pháp, Anh cũng sẽ triển khai các máy bay trực thăng chiến đấu tham gia chiến dịch không kích của NATO tại Libya. Ông cũng cho biết, tàu chở trực thăng Ocean của Hải quân Anh sẽ chuyên chở những trực thăng này tới Libya.

    “Việc sử dụng trực thăng chiến đấu là một trong những phương án có thể mà chúng tôi đang cân nhắc. Tuy nhiên, tôi khẳng định rằng quyết định về việc sử dụng trực thăng chiến đấu của chúng tôi ở Libya vẫn chưa được thông qua”, ông Nick Harvey phát biểu tại Quốc hội Anh.

    Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp hôm 23/5 đã xác nhận thông tin của tờ Figaro đưa ra trước đó. Firago viết rằng: Ngày 17/5, từ căn cứ của Hải quân Pháp ở Tulon, tàu chở trực thăng Tonnerre lớp Mistral mang theo 12 trực thăng chiến đấu đã lên đường tới bờ biển Libya.

    Về phần mình, Bộ Ngoại giao Đan Mạch – quốc gia góp 6 chiến đấu cơ F-16 trong chiến dịch quân sự chống nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, đã lên tiếng phản đối sử dụng trực thăng để tiến hành các cuộc tấn công chính xác hơn nhằm vào quân Gaddafi vì Đan Mạch cho rằng hành động này vi phạm nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

    Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp cho rằng việc sử dụng trực thăng hoàn toàn phù hợp với nghị quyết vùng cấm bay của Liên Hợp Quốc.

    Ngoại trưởng Đan Mạch cũng cho rằng, bà lo ngại hành động trên của Pháp có ảnh hưởng xấu, vì điều đó dẫn đến những bất đồng lớn hơn giữa các quốc gia Phương Tây nếu một vài nước trong số này bắt đầu vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

    http://rian.ru/arab_war/20110524/379179375.html
  6. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ngố chính thức công nhận quân nổi dậy
    http://en.rian.ru/russia/20110524/164197576.html
    Russia recognizes Libya's Transitional National Council as a legitimate negotiator on Libya's future, Foreign Minister Sergei Lavrov said on Tuesday.
  7. luangokhoaisan

    luangokhoaisan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đất nước người ta tươi đẹp như thế nầy mà các nước khoác áo "tự do, văn minh" lại đem bom đến dày xéo.
    Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nố chỉ công nhận có phe nổi dậy thôi chứ chả nói gì tới công nhận LTNC là đại diện hợp pháp duy nhất cho Libya.
    Nga kô đời nào công nhận một nhóm phiến loạn kêu gọi ngoại bang ném bom lên đầu đồng bào làm đại diện cho đất nước.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Refale vào vẫn không xong thì trực thăng vào.
    Trực thăng vào vẫn kô xong thì bộ binh vào.
    Bộ binh vào vẫn không xong thì ... di tản chiến thuật. :-))
  8. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    Mấy ngày không vào, tình hình ác liệt lên thấy rõ, giờ phút quyết định của Tripoly đang tới, thất bại đã trong tầm tay nhưng trụ được hay bắn hạ được trực thăng Pháp thì cơ hội tồn tại sẽ lớn hơn bao giờ hết.
    Pray for Tripoly!
  9. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626

    Akak Chính thức công nhận quân nổi dậy là một phe phái có quyền đàm phán chứ chẳng có đoạn nào nói tới việc công nhận là một chính phủ hợp pháp. Nói thì nói cho rõ cái không bà con lại tưởng thật.

    Quyền đàm phán thì đến Al Queda còn có quyền đàm phán với Mỹ nhé.
  10. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    843
    Ấy, các bác thông cảm, bợn ấy thấy chữ "recognizes" là mừng hết lớn, đớp ngay lấy chứ đâu có đọc hết để biết nó "recognizes" cái khỉ gì đâu các bác, thông cảm, thông cảm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này