1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucdaxanh

    cucdaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi ok với bạn điều này,theo con đường tư bản,sát nhập với hàn thi đât nước triều tiên thống nhất sẽ mạnh mẽ biết bao,cũa cải hàn quốc sẽ bù đắp cho nhãn dãn BTT sau bao năm khốn khổ.kakaka
  2. scorpion_king84

    scorpion_king84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Vâng, bọn em bệnh nặng còn bác có làm được gì cho người dân BTT không? hay ngồi đây lên giọng giả đạo đức thế^:)^



    Tinh thần Triều Tiên

    Cuộc chiến đấu của đội chiến binh Triều Tiên chủ yếu diễn ra trên vùng trời các tỉnh ven Hà Nội như Hà Bắc, Vĩnh Phúc và Hải Hưng. Với lòng cảm tử đặc trưng của dân tộc Triều Tiên đã chiến đấu là phải quyết tiêu diệt bằng được đối phương, không bảo vệ được phi cơ thì chiến binh cũng sẽ hi sinh theo nên trong các đợt xuất kích, 14 chiến binh Triều Tiên đều không trang bị dù cũng như các thiết bị thoát hiểm khác. Thậm chí một cựu chiến binh cùng thời với họ cho biết họ còn tự khóa chân mình vào chân ghế máy bay.

    Ngày 24-9-1965, sau một số trận đánh khá thành công thì một tin buồn ập tới. Đó cũng là khúc mặc niệm bi tráng đầu tiên vang lên trên bầu trời Hà Bắc khi chàng chiến binh trẻ tuổi nhất trong số 14 người Triều Tiên tên Ươn-Hông-Xang (19 tuổi) anh dũng hi sinh. Đó là một trận đánh ngay ở vùng sân bay Kép. Xang hi sinh khi bắt đầu xuất kích. Trong năm 1966, cuộc chiến đấu của đội quân Triều Tiên vẫn diễn ra nhưng không có ai trong số họ hi sinh. Đến năm 1967, họ mất thêm 12 người. Người chiến sĩ Triều Tiên cuối cùng tên Kim-Chi-Hoan nằm xuống dưới bầu trời VN vào ngày 12-2-1968. 11 người đã nằm xuống dưới bầu trời Hà Bắc, hai ở Vĩnh Phúc và một ở Hải Hưng.

    Như vậy chỉ trong chưa đầy ba năm, tất cả 14 chiến sĩ Triều Tiên được cử sang học hỏi rồi tình nguyện chiến đấu ở VN đều hi sinh. Theo đánh giá của một số cựu chiến binh thuộc Quân đoàn 2, trong thời gian đó những trận đánh của 14 chiến sĩ Triều Tiên góp phần cho thành tích tiêu diệt không lực Mỹ ở miền Bắc. Họ giúp bắn rơi và thiêu hủy hàng chục máy bay Mỹ trong thời gian ba năm. Tinh thần chiến đấu ngoan cường, quả cảm của họ làm vẻ vang sân bay dã chiến Kép thời đó. Sự hi sinh oanh liệt của họ xứng đáng được tưởng nhớ, biết ơn.
    http://*******.org/forum/showthread.php?t=38629
  3. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    =))Nhớ cái bài báo này hồi trước bị chém te tua vì nói quá.
    =)) 14 thằng qua học hỏi kinh nghiệm VN mà đánh đấm còn giỏi hơn cả thầy là sao
  4. VPA

    VPA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    1
    Sau khi TT lên tư bản mục tiêu tiếp theo của Mĩ là ai đây. Liệu đồng chí muốn đồng chí trở lại thời bao cấp ngày ăn 0.5 lạng thịt để mua vũ khí hạt nhân như TT ko.
  5. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    "Quân đội Triều Tiên có thể chống lại lãnh đạo Kim khi có nổi dậy"

    [​IMG]
    Hãng tin Yonhap dẫn lời một chuyên gia hôm nay (15/4) cho biết, quân đội Triều Tiên có thể sẽ lật đổ lãnh đạo Kim Jong-il và người con trai út thừa kế của nhà lãnh đạo này, Kim Jong-un, trong trường hợp có nổi loạn.
    Nhà lãnh đạo Kim Jong-il đã và đang theo đuổi chính sách ưu tiên quân sự kể từ khi lên nắm quyền năm 1994 khi cha ông, nhà lãnh đạo sáng lập đất nước Triều Tiên Kim Nhật Thành qua đời.

    Kể từ đó tới nay, quân đội 1,1 triệu quân tinh nhuệ của Triều Tiên trở thành xương sống trong chế độ cai trị bằng nắm đấm thép của lãnh đạo Kim Jong-il.

    Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Triều Tiên có thể nổi dậy lật đổ Kim Jong-il bất chấp các cuộc nổi dậy diễn ra ở Tunisi và Ai Cập những tháng gần đây.

    Tuy nhiên, Park Hyeong-jung, nhà nghiên cứu thuộc Viện thống nhất Triều Tiên ở Seoul cho hay, Triều Tiên có thể đi theo con đường tương tự như ở Ai Cập, nơi quân đội đã từ bỏ nhà lãnh đạo lâu năm Hosni Mubarak.

    “Có một khả năng rất cao là Kim Jong-il và Jong-un có thể là mục tiêu chính trước sự phẫn nộ của dân chúng nếu xảy ra nổi dậy ở Triều Tiên”, Park cho biết.

    Đánh giá này được đưa ra khi Triều Tiên kỷ niệm sinh nhật ông Kim Nhật Thành, một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở quốc gia này.



    (Theo Yonhap)
  6. trumraidinh

    trumraidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]


    Gửi Tòa soạn
    Cộng tác viên
    Liên hệ quảng cáo

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Bình luận - Nhận định [​IMG] Hồ sơ
    Thế giới
    20:43 (GMT+7) - Thứ Bảy, 16/4/2011



    Kinh tế Triều Tiên khó khăn

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (0)

    [​IMG]
    Một góc thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.


    TRUNG VIỆT
    17:13 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009
    Liên hiệp quốc và các nước siết chặt lệnh cấm vận; quan hệ kinh tế liên Triều xấu đi nghiêm trọng, trong khi 1/3 dân số thiếu đói, khiến tình hình kinh tế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên năm nay được đánh giá là tồi tệ như thời kỳ năm 1994.

    Báo cáo về định hướng kinh tế Triều Tiên trong nửa đầu năm nay do Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) vừa công bố đánh giá, nền kinh tế của Bình Nhưỡng sẽ gặp khó khăn hơn vào cuối năm nay trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiến hành biện pháp cấm vận, quan hệ liên Triều bế tắc...

    Viện trợ sụt giảm, thiếu đói gia tăng

    Trên thực tế, việc nhiều nước tẩy chay hoạt động thương mại và phong tỏa tài khoản của Triều Tiên, do lệnh trừng phạt của Liên hiệp quốc liên quan các vụ thử tên lửa của nước này, đã đẩy nền kinh tế vốn yếu kém của Triều Tiên lún sâu vào khó khăn trong mấy tháng qua. Một thiệt hại lớn với kinh tế Triều Tiên là quan hệ liên Triều xấu đi nghiêm trọng đã khiến kim ngạch thương mại của nước này với Hàn Quốc giảm mạnh, trong khi nguồn viện trợ từ Nam Hàn cũng giảm đáng kể.

    Đài KBS của Hàn Quốc ngày 18/7 dẫn nguồn tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, tháng 6 vừa qua, kim ngạch thương mại liên Triều giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 147 triệu USD vào tháng 6 năm ngoái xuống còn 118 triệu USD trong năm nay. Kim ngạch thương mại của các dự án kinh tế liên Triều, trong đó có khu công nghiệp Gaesung đã giảm gần 12%. Đặc biệt, mức hỗ trợ đối với miền Bắc đã giảm 83% từ gần 5,7 triệu USD xuống còn 1 triệu USD trong cùng kỳ.

    Việc quan hệ liên Triều căng thẳng còn đe dọa công ăn việc làm của hàng chục nghìn người lao động Triều Tiên tại Khu công nghiệp Gaesung vốn là biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai miền. Tuần trước, Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, tổng số nhân viên miền Bắc tạiKhu công nghiệp này là 40.225 người. Sau khi Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa vừa qua, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã lên phương án rút khỏi Khu công nghiệp Gaesung.

    Trong báo cáo chung công bố mới đây, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Tổ chức Lương nông Thế giới (FAO) dự báo, trong năm nay, mặc dù Triều Tiên nhập khẩu lương thực, vẫn có khoảng 9 triệu người, tức là hơn 1/3, trong tổng số 24 triệu dân ở nước này thiếu đói.





  7. haibuiquang

    haibuiquang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    2
    Tin thế giới Chủ nhật, 17/04/2011, 10:07(GMT+7)
    Chủ tịch Cuba Raul Castro phát biểu tại Đại hội.
    HTML:
    
    
    Chủ tịch Cuba đề xuất giới hạn nhiệm kỳ lãnh đạo
    Phát biểu trong Báo cáo Chính trị của Đại hội **** Cộng sản Cuba lần thứ VI đang diễn ra tại thủ đô Havana, Chủ tịch Cuba Raul Castro đề xuất giới hạn tối đa 2 nhiệm kỳ 5 năm đối với các vị trí lãnh đạo chủ chốt và hối thúc "trẻ hóa" hệ thống đội ngũ cán bộ và **** viên.
    Ông Raul Castro, Bí thư thứ hai **** Cộng sản Cuba khóa V, khẳng định: "Chúng ta đã rút ra kết luận rằng nên hạn chế tối đa chỉ 2 nhiệm kỳ 5 năm liên tiếp đối với những vị trí lãnh đạo chính trị và nhà nước chủ chốt. Điều này là có thể và cần thiết trong bối cảnh hiện nay."

    Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo cán bộ thay thế có đủ trách nhiệm để đảm đương công việc và nhiệm vụ trẻ hóa cán bộ phải được thực hiện từ cấp cơ sở tới những vị trí quan trọng nhất, kể cả chức Bí thư Thứ nhất, sẽ được bầu tại Đại hội này, cũng như chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng.

    Ông Raul Castro cũng cho rằng việc củng cố thể chế đất nước sẽ đảm bảo cho chính sách đổi mới và không gây nguy hại cho tính kế thừa của chủ nghĩa xã hội ở Cuba. Ông hối thúc lãnh đạo Cuba nâng cao kỷ luật và tính nhạy cảm để có thể thực hiện chủ trương cập nhật hóa mô hình kinh tế đất nước.

    Ông tiếp tục khẳng định Chính phủ Cuba sẽ từng bước thu hẹp mô hình tập trung quản lý từ trung ương tới địa phương, nhằm giao quyền tự quyết lớn hơn cho các doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa.

    Chủ tịch Raul Castro cũng đề cập tới việc sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp lại lực lượng lao động tuy sẽ không vội vàng, cũng như việc cắt giảm bao cấp. Ông khẳng định Nhà nước sẽ đảm bảo cũng cấp miễn phí cho tất cả nhân dân dịch vụ y tế và giáo dục, trợ cấp xã hội cũng như những nhu cầu phát triển văn hóa và thể thao khác.

    Chủ tịch Raul Castro thông báo Hội nghị **** toàn quốc dự kiến tổ chức trong năm nay sau Đại hội này sẽ được hoãn tới tháng 1/2012, với mục đích rà soát việc thực hiện những chính sách được đưa ra tại Đại hội, đồng thời thảo luận để đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế cũng như phát triển những ý tưởng đúng đắn đã được thực hiện. Việc tổ chức Hội nghị **** phù hợp với điều lệ **** Cộng sản Cuba.

    Đại hội **** Cộng sản Cuba lần thứ VI đã khai mạc tại Cung Hội nghị ở thủ đô Havana ngày 16/4 với sự tham dự của Chủ tịch Raul Castro cùng nhiều lãnh đạo ****, Nhà nước và Chính phủ Cuba.

    Trong 4 ngày Đại hội, 997 đại biểu đại diện cho 850.000 **** viên của cả nước sẽ xem xét và thông qua "Dự thảo đường lối chính sách kinh tế và xã hội". Văn bản này là lộ trình cập nhật hóa mô hình kinh tế Cuba, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế, trong đó có việc mở rộng mô hình kinh tế tự doanh, cắt giảm đáng kể lực lượng lao động dôi dư trong khu vực nhà nước, cắt giảm bao cấp, thực hiện chính sách thu thuế mới và từng bước dỡ bỏ việc sử dụng đồng tiền kép.

    Nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội lần này là thảo luận và thông qua văn kiện "Dự thảo đường lối chính sách kinh tế và xã hội."

    Để chuẩn bị cho công việc này, quá trình lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện đã được tiến hành dân chủ tại các cơ quan lãnh đạo ****, nhà nước, các tổ chức xã hội và đông đảo nhân dân. Hơn 8 triệu người trong tổng số 11,2 triệu dân Cuba đã tham gia đóng góp ý kiến.

    Theo Chủ tịch Raul Castro khoảng 2/3 dự thảo văn kiện đã được sửa đổi theo đề xuất của nhân dân và những ý kiến này là công cụ quan trọng đối với công tác lãnh đạo của **** và Chính phủ.

    Đại hội **** Cộng sản Cuba lần thứ VI được tổ chức đúng vào dịp nhân dân Cuba kỷ niệm 50 năm chiến thắng Giron và 50 năm Cuba tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa của cuộc cách mạng.

    Trước khi Đại hội **** khai mạc đã diễn ra lễ duyệt binh và diễu hành tại Quảng trường Cách mạng với sự tham gia của hàng nghìn chiến sỹ thuộc Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba và đông đảo quần chúng nhân dân, sinh viên, học sinh.

    Nhân dịp này, lãnh đạo nhiều quốc gia, nhiều chính **** anh em đã gửi điện chúc mừng Đại hội **** Cộng sản Cuba, 50 năm chiến thắng Giron và 50 năm Cuba tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa của cuộc Cách mạng.
    (Theo TTXVN)
    TT chú Kim thì sao nhỉ
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
    Cùng có kẻ thù chung =))=))=))=))
  9. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Triều Tiên lên án tấn công vũ trang các nước có chủ quyền ;))

    Triều Tiên đã lên tiếng phản đối hành vi xâm lược có vũ trang vào một đất nước có chủ quyền dưới lý cho chiến dịch chống ************, truyền thông Bình Nhưỡng hôm nay (18/4) tuyên bố, ám chỉ tới Mỹ trong cuộc khủng hoảng ở Libya.

    Một đặc phái viên Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ thực hiện hành vi khiêu khích có vũ trang vào một quốc gia có chủ quyền ở Trung Đông và giết chết dân thường ở đây, Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên (KCNA) cho hay, mà không đề cập tới tên quốc gia nào ở Trung Đông.

    “Hành động gây hấn có vũ trang vào những quốc gia có chủ quyền với lí do chiến dịch chống ************ không bao giờ có thể được dung thứ dưới bất kỳ hoàn cảnh nào”, đặc phái viên Triều Tiên cho biết trong một phiên họp đặc biệt của Liên Hợp Quốc tuần trước.

    Bình luận trên của một đặc phái viên chưa xác định danh tính đưa ra trong bối cảnh thế giới chứng kiến chiến dịch không kích quốc tế đối với lực lượng của lãnh đạo Moammar Gadhafi. Mỹ đã trao quyền chỉ huy chiến dịch cho các liên minh trong khối NATO.

    Đặc phái viên Triều Tiên cũng nhấn mạnh rằng, Bình Nhưỡng vẫn giữ vững lập trường của mình là phản đối tất cả các hình thức ************ và bất kỳ sự ủng hộ nào đối với chủ nghĩa ************, đồng thời khẳng định quốc gia này cam kết hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm chống ************.

    Tuyên bố trên của nhà ngoại giao Triều Tiên đưa ra nhiều tuần sau khi một nhóm các nghị sỹ ************ Mỹ đệ trình việc tái liệt Triều Tiên là quốc gia hỗ trợ cho chủ nghĩa ************ vì hàng loạt các hành vi khiêu khích của mình.

    Triều Tiên bị Mỹ liệt vào danh sách quốc gia bảo trợ ************ vào ngày 20/1/1988, sau vụ gián điệp nước này ném bom vào máy bay của Hãng hàng không KAL (Hàn Quốc) ngày 29/11/1987 làm toàn bộ 115 người trên máy bay thiệt mạng.

    Năm 2008, Washington đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại về kết thúc chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

    Chính quyền Obama tuyên bố, thời gian gần đây họ chưa đủ bằng chứng để tái liệt Triều Tiên vào danh sách quốc gia hỗ trợ chủ nghĩa ************.



    (Theo Yonhap)

    hài vật thế BTT pháo kích Nam Hàn thì gọi là giề b-( =))
  10. cthk30.ajc

    cthk30.ajc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Xem các đồng chí BTT đón Nguyên cụ lớn nhà ta qua thăm: ^:)^^:)^^:)^

    http://www.youtube.com/watch?v=-511cwjk2a8&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=i7e44OWoJO0&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=Sx8Z2v5wnPc&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=a_Lu20tAtuo&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=XtkSjrk-Qgs&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=XtkSjrk-Qgs&feature=related


    Cảm nhận:
    Vui - tự hào, BTT luôn coi VN là thần tượng của chiến thắng và thống nhất
    Buồn - bạn nghèo mà còn hình thức quá, đón ông TBT mà phải huy động đến nửa thành phố mất, đón ở sân bay, 2 bên đường, các cháu thiếu nhi, có cháu chém T.Việt, rồi chương trình nghệ thuật, hix hix xin gạo có khác.:-ss

Chia sẻ trang này