1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Triều Tiên bị chia cắt bởi tham vọng của các siêu cường từ năm 1948 thành hai nước thù địch dù cùng giòng giống. Còn gì đau xót hơn thế?

    Nam Hàn dần bị Tin Lành hóa và biến thành một tiền đồn của Mỹ. Trong mối đe dọa ấy, Bắc Triều Tiên nhanh chóng phát triển vũ khí hạt nhân để đương đầu, thế là vùng đông bắc Á luôn là điểm nóng, chiến tranh có thể tái phát bất kỳ lúc nào.

    Cựu tổng thống Roh Moo-Hyun, kẻ đã từng tuyên bố không bao giờ cong lưng trước các ông chủ Mỹ, đã qua đời vì “lao xuống vực tự tử trong khi đi bộ” vào sáng ngày 23/5/2009 ở núi Yangsan.

    Ông này vốn nổi danh là người trong sạch, xuất thân nghèo khổ, tự mình vươn lên thành luật sư “nhân quyền” rồi Tổng thống thứ 16 của Nam Hàn sau khi đắc cử vào tháng 2, 2003.

    Ông càng nổi tiếng vì từ một thế hệ yêu nước “phe chính nghĩa quốc gia”, muốn giành quyền độc lập cho dân Hàn khỏi các bàn tay thực dân cũ Nhật và mới Mỹ, và có thái độ hòa hợp với Bắc Triều Tiên. Các đồng chí của ông đã lập ra đ.ảng Uri Party (UP) và đã giúp đưa ông lên địa vị tối cao.

    Dĩ nhiên, điều này không làm các ông chủ Mỹ hài lòng, lại gặp thời cường điệu của Bush con đang đánh đấm tùm lum nên đường sự nghiệp của Roh phải sớm tàn. Dù vậy Roh cũng phải vâng lệnh Bush gởi lính Nam Hàn sang Iraq để sát cánh đồng minh.

    Không lâu sau khi tại chức, Roh đã gặp khá nhiều trắc trở với Nhật và Mỹ. Uy quyền tổng thống thường bị các dân biểu đ.ảng đối lập Grand National Party (GNP) phá thối, ngay cả ngôi vị còn bị đòi truất phế bởi Quốchội Hàn. Roh buộc phải liên kết với GNP để lập đ.ảng United New Democratic Party (UNDP), nhưng chính trường Nam Hàn càng ngày càng tệ.

    Dĩ nhiên, với nền “tự do ngôn… loạn” tài phiệt, thì Roh đã bị bộ máy truyền thông trong và ngoài nước bêu rếu chỉ trích đủ điều, và với nền “dân chủ” tư bản (nghe tựa như “ta bảo”), thì Roh đã bị thay thế qua cuộc “bầu cử” bởi Lee Myung-bak thuộc đ.ảng GNP, một anh Tin Lành dễ dạy hơn vào năm 2008.

    Khi ngã ngựa thì bao nhiêu ân oán giang hồ cũ tha hồ trút xuống, không những chỉ riêng Roh và gia đình mà toàn bộ đ.ảng viên Uri, làm cho đ.ảng này tan rã. Quả là sức mạnh kinh hồn của chủ nhân.

    Chính quyền mới liền ra sức điều tra các chuyện tiền bạc lem nhem và cáo buộc Roh, thân nhân và cận sự đã “tham nhũng” 6 triệu đô-la khi tại chức. Cuộc điều tra cứ kéo dài làm cho mọi người liên hệ không còn chịu nổi căng thẳng nên rốt cuộc Roh phải tìm lối thoát bi đát.

    Nền dân chủ học đòi nước nhỏ không có cơ chế bảo vệ người tiền nhiệm như hệ thống của chủ nên chuyện Roh “tự tử” không là chuyện động trời. Chỉ thương cho một kẻ yêu nước là nạn nhân của sự trả thù chính trị đen tối. Một cựu tổng thống còn bị đối xử như thế thì thân phận một người dân quèn ở Hàn quốc tuy được tiếng “tự do dân chủ và văn minh” còn thê thảm đến đâu?

    Đó cũng là “thân phận nhược tiểu” dưới sự bao che của chú Sam; thuận ta thì sống nghịch ta thì… chết; có khác nào bài học của Diệm Nhu? Các chủ nghĩa “quốc gia dân tộc”, “ái quốc”, “độc lập” vv… chỉ là chiêu bài vớ vẫn làm rối rắm sách lược của siêu cường, trong khi nền kinh tế, quốc phòng, ngay cả tín ngưỡng của mình đã nằm trọn trong tay chú Sam.

    Ngày 17 tháng 3/2009, bỗng dưng từ phía Trung quốc xuất hiện hai kiều nữ được gọi là phóng viên TV người Mỹ gốc Hoa là Euna Lee và Laura Ling lạc đường sang… thiên thai Bắc Triều Tiên để làm phóng (sinh) sự(?) trong thời điểm có các cuộc thử nghiệm tên lủa tầm xa và bom hạt nhân, dĩ nhiên bị công an biên phòng Bắc Triều Tiên bắt giữ, rồi bị tòa án nhân dân kết án xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp để làm công tác gián điệp hồi đầu tháng 6 và bị kết án 12 năm khổ sai.

    Thế là phương Tây có dịp bù lu bù loa… vi phạm nhân quyền. Thực ra đoàn của hai “tiên nữ” còn có hai anh giai, một anh tên là Mitch Koss mang máy quay và một anh thông dịch gốc Hàn; nhưng hai anh đã nhanh chân giông mất để lại hai vị nữ lưu yếu đuối chạy theo không kịp.

    Có người đọc tin thắc mắc tại sao mấy nàng gốc Hoa này ở Cali không còn chuyện gì ngon hơn hay sao mà lại chơi trò mạo hiểm… đường rừng như thế, và thừa biết hậu quả như thế nào rồi nhưng vẫn cứ làm… thế rõ ràng là theo lệnh “bề trên”. Đã vi phạm luật lệ của nước khác nhưng phương Tây vẫn lớn mồn lên án kẻ khác là không thực thi nhân quyền. Quái thật!

    Có một vụ tương tự của một nữ phóng viên Mỹ gốc Iran tên Roxana Saberi, đã bị bắt hồi tháng 4 và tòa án Iran kết tội 8 năm tù vì làm gián điệp cho Hoa Kỳ, nhưng sau những vụ đi đêm chính trị nàng ta đã được trả về Mỹ hồi tháng 5. Quả là trong thời kinh tế suy đồi, nữ phóng viên có giá quá.

    Nhân quyền phương Tây (Mỹ trong trường hợp Triều Tiên này và cả ở xứ nọ nữa) quả là rất hay ho, với đầy tớ thì "mày không nghe cho mày chết", với đối thủ thì dùng đủ mọi trò để o ép, không o ép được thì mang cả đàn bà con gái ra dựng tuồng "nhăn quèn", quái thật!

    [-(
  2. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    xì ax haizzz dài dòng, nhìn thằng nào giàu hơn xem nào, xem Đức thống nhất người ta chọn bên nào chửi nhau mãi mệt

    [​IMG]

    Đây là Đông Đức :-c

    [​IMG]

    Và đây là Thống nhất theo Tây Đức :x

    [​IMG]
  3. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Vãi cả Hà!

    Đem 2 chiếc xe có tuổi cách nhau mấy chục năm ra so thì đúng là ...
  4. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Triều Tiên: Hàn Quốc phạm tội ác nghiêm trọng :eek:

    Tình hình hai miền Triều Tiên lại có dấu hiệu nóng lên do việc hai bên chưa tìm được giải pháp kiềm chế các vấn đề.

    Ngày 19/4, hãng thông tấn Trung ương KCNA của Triều Tiên đã lên tiếng cáo buộc Hàn Quốc bắt giữ vô cớ một tàu cá chở 31 thuyền viên người Triều Tiên tại khu vực biển Hoàng Hải vào ngày 5/2 vừa qua.

    KCNA nhấn mạnh, việc Hàn Quốc sử dụng tàu chiến cao tốc để bắt giữ tàu cá của Triều Tiên ngay tại khu vực biển đang do Triều Tiên quản lý là một tội ác nghiêm trọng.

    Vào thời điểm cho tàu hải quân bắt giữ tàu cá của Triều Tiên, Hàn Quốc còn triển khai 10 tàu chiến khác sẵn sàng tác chiến tại khu vực quanh đó.

    Theo Hội Chữ Thập Đỏ Triều Tiên, hành động này của giới chức Hàn Quốc nhằm gây sức ép tâm lý đối với Triều Tiên. Hành động này ảnh hưởng xấu đến cuộc đối thoại liên Triều.

    Vào cuối tháng 3/2011, Hàn Quốc mới thả 27 ngư dân Triều Tiên (hiện còn giữ 4 ngư dân nữa ở lại Hàn Quốc).

    Triều Tiên liên tục yêu cầu Hàn Quốc tổ chức cuộc họp để hai bên cùng thảo luận về vấn đề 4 ngư dân đang bị giữ tại Hàn Quốc, tuy nhiên, phía Hàn Quốc liên tục từ chối đề nghị của Triều Tiên.

    Bộ Thống Nhất Hàn Quốc, cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều, gọi lời cáo buộc của Triều Tiên là vô căn cứ. Việc Triều Tiên tiến hành thử tên lửa, vũ khí hạt nhân và một số hành động khiêu khích đối với Hàn Quốc.

    Theo ông Mark Toner, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, việc Triều Tiên và Hàn Quốc cải thiện quan hệ sẽ là một thành công bước đầu và rất cần thiết, trước khi Mỹ có thể xem xét tham gia vào các hoạt động ngoại giao, thậm chí là thảo luận về việc nối lại các cuộc đàm phán sáu bên.

    Ngoài ra, Mỹ cần phải thấy động thái rõ ràng và tích cực của Triều Tiên, trước khi có thể thảo luận về các bước tiếp theo.
  5. SprayBoom

    SprayBoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng gây nhiễu
    http://vitinfo.vn/Muctin/Quocte/Quanhequocte/LA86202/default.htm

    Sao mà dễ ăn thế?
  6. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    WSJ: Triều tiên lập căn cứ không quân mới gần Wonsan

    Trích dẫn thông tin từ nhật báo Wall Street Journal (WSJ), hãng tin Arirang, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể đang xây dựng một căn cứ không quân, cắt ngang một ngọn núi gần thành phố phía Đông Wonsan.

    [​IMG]

    Trích dẫn những bức ảnh vệ tinh từ Google Earth, do giáo sư Curtis Melvin, thuộc cơ quan giám sát kinh tế Triều Tiên phân tích, nhật báo WSJ cho biết việc xây dựng căn cứ không quân, với đường băng trải dài từ bên này ngọn núi sang bên kia, có thể được bắt đầu từ năm 2002.

    Theo báo cáo, sân bay này gần một con đường cao tốc tới Bình Nhưỡng nhưng rất khó thấy vì nó ẩn sâu bên trong một thung lũng núi.

    Dự án này có thể hoàn thành trước năm 2012, năm tượng trưng cho chế độ Bắc Triều Tiên cam kết kỷ niệm sức mạnh và sự thịnh vượng của nước này để đánh dấu một trăm năm ngày sinh của lãnh đạo Kim Il-sung.

    http://blogs.wsj.com/korearealtime/2011/04/18/nk-progresses-on-air-base-in-a-mountain/
  7. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    có đọc rồi, mấy thằng "chém" đó gọi là bá láp mấy câu chứ có được câu khỉ nào ra hồn đâu [:D]
  8. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Triều Tiên lại dọa tấn công Hàn Quốc

    [​IMG]

    Hôm qua (22/4), Triều Tiên lại đe dọa mở cuộc tấn công “tàn nhẫn và không dự đoán trước được” đối với Hàn Quốc về những tờ rơi chống lại Bình Nhưỡng. Cảnh báo mới nhất của Bình Nhưỡng được đưa ra giữa lúc có hàng loạt nỗ lực ngoại giao nhằm giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và khôi phục các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên vốn đã bị đình trệ.

    Các nhà hoạt động Hàn Quốc và những kẻ đào tẩu vẫn thường xuyên phát tán hàng trăm nghìn tờ rơi kêu gọi dân chúng Triều Tiên nổi loạn để lật đổ nhà lãnh đạo Kim Jong-il. Triều Tiên xem đây là cuộc chiến tranh tâm lý chống lại họ.

    Trong một động thái được lên kế hoạch cẩn thận, các nhà hoạt động đã thả khoảng 200.000 tờ rơi vào ngày 15/4, trong đó nội dung là những câu chuyện về các cuộc nổi dậy ở Bắc Phi và Trung Đông, với hy vọng khơi nguồn cảm hứng cho người dân Triều Tiên đứng lên chống lại nhà lãnh đạo độc đoán của họ.

    Ngày 15/4 là ngày sinh của người sáng lập của Triều Tiên, ông Kim Il-sung, cha của Kim Jong-il và là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của quốc gia này.

    Hôm qua (22/4) quân đội Triều Tiên đã đưa ra lời cảnh báo trong một thông điệp tới Hàn Quốc rằng việc rải truyền đơn là “hình thức của chiến tranh tâm lý và là hành động khiêu khích rõ ràng đối với bên gây chiến”.

    “Việc nã súng trực tiếp vào khu vực những tờ truyền đơn được phát tán sẽ là một hình phạt hợp pháp” đối với kẻ vi phạm thỏa thuận đình chiến, chấm dứt chiến tranh liên Triều năm 1950-1953, quân đội Triều Tiên nói.

    Họ cũng cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi hỏa lực trực tiếp…và hủy diệt toàn diện vào bất kỳ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu và nhấn mạnh rằng “những động thái đối đầu của Bình Nhưỡng đối với Seoul sẽ tàn nhẫn và không thể dự doán trước được”.

    Tuy nhiên, khi hãng thông tấn Triều Tiên phát hành lời cảnh báo, thì các nhà hoạt động Hàn Quốc đã lưu hành khoảng 300.000 tờ rơi gần biên giới phía Đông với nước này.

    Lee Min-bok, người tổ chức chiến dịch, cho biết ông ta sẽ tiếp tục rải truyền đơn, và nói rằng lời đe dọa của Triều Tiên là dấu hiệu cho thấy những tờ rơi đang có ảnh hưởng tới nước này.

    Quân đội Triều tiên cũng đã cáo buộc những súng máy của Hàn Quốc đã bắn về hướng Triều Tiên gần biên giới vào ngày 15/4 và gọi đó là một “hành động khiêu khích quân sự không thể tha thứ được”.

    Tuy nhiên, người phát ngôn bộ ngoại giao Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết đó chỉ là một sự cố và quân đội nước này đang giám sát chặt chẽ động thái của quân đội Triều Tiên và duy trì tư thế sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động khiêu khích của nước này.

    Lời cảnh báo mới nhất của Triều Tiên được đưa ra giữa lúc các nỗ lực ngoại giao của Hàn Quốc, Mỹ và các cường quốc khác trong khu vực nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán quốc tế về việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

    Đặc phái viên hạt nhân hàng đầu Trung Quốc Wu Dawei có kế hoạch sẽ tới Seoul để hội đàm với người đồng nhiệm Hàn Quốc vào tuần tới. Tuy nhiên, Bộ ngoại giao nước này vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về cuộc hội đàm.



    DT (Theo Yonhap)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Triều Tiên là 1 quốc gia ko có liêm sỉ
  9. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    còn anh phi đờm là là ai mà phùn nước bọt thối hoắc mà nhổ vào cả 1 quốc gia như thế
  10. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    @ông miễn phí đờm: đờm nhiều quá khạc nhổ linh tinh à? ông chửi gì thì chửi đừng lôi cả Quốc gia người ta vào như thế, rất nhiều người dân của họ cũng là con người, cũng đầy đủ liêm sỉ. ông chắc gì đã liêm sỉ bằng họ?

Chia sẻ trang này