1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Lực lượng Syria tấn công người *********, bất ổn leo thang

    Reuters đưa tin, lực lượng Syria đã nã đạn vào hàng trăm người biểu tình tập trung tại thành phố Homs. Cuộc tuần hành của người ********* được tiến hành sau khi giới chức Syria đưa ra cảnh báo chấm dứt cái mà họ gọi là cuộc nổi dậy.

    Qua loa phóng thanh, một thành viên của lực lượng cảnh sát an ninh đã yêu cầu người ********* tại quảng trường Clock giải tán, sau đó lực lượng này đã khai hỏa. Hơi cay cũng được cảnh sát sử dụng để giải tán đám đông. Các nhà hoạt động chính trị xã hội cho biết, ít nhất 1 người biểu tình bị thương trong cuộc đụng độ. Hai người dân thành phố Homs cũng cho biết, họ đã nghe thấy tiếng đạn pháo vang lên từ khu vực quanh quảng trường Clock.

    Trước đó vài giờ, đài truyền hình Syria đã đăng tải tuyên bố của Bộ Nội vụ. Bản tuyên bố miêu tả làn sóng bất ổn tại Syria là cuộc nổi dậy, ám chỉ cụ thể tới Homs là một trong hai thành phố mà các nhóm vũ trang thuộc tổ chức Salafist đang cố hăm dọa người dân.

    Salafism thuộc nhóm Hồi giáo người Sunni mà nhiều chính phủ Ả Rập coi như các nhóm tay súng giống Al-Qaeda.

    Hôm 16/4, Tổng thống Syria Bashar al-Assad thông báo rằng, ông sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp kéo dài gần một nửa thế kỉ qua vào tuần tới. Ông nhấn mạnh, hủy bỏ luật về tình trạng khẩn cấp sẽ củng cố được an ninh ở Syria và bảo vệ phẩm giá công dân.

    Các nhóm nhân quyền cho biết hơn 200 người đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc ********* bắt đầu.

    Giới chức Syria đã tăng cường lệnh cấm đối với phương tiện truyền thông đại chúng độc lập kể từ khi cuộc ********* thách thức sự lãnh đạo của Assad nổ ra cách đây hơn 1 tháng.

    Không có phương tiện truyền thông đại chúng nào được phép tới Homs hoặc các thành phố khác vốn đang chứng kiến các cuộc tuần hành ủng hộ dân chủ chưa có trong tiền lệ. Một số nhà báo quốc tế đã bị bắt giữ hoặc trục xuất.

    Hàng ngàn người đã yêu cầu lật đổ Tổng thống Assad vào ngày hôm qua tại đám tang 17 người biểu tình thiệt mạng ở Homs, cách thủ đô Damascus khoảng 165km về phía Bắc. Những người tham gia chiến dịch nhân quyền cho biết, 17 người này thiệt mạng vào tối 17/4 trong các cuộc ********* phản đối cái chết của một lãnh đạo bộ lạc ở Homs.



    NM (Theo Reuters)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Wikileaks: Mỹ bí mật hỗ trợ lực lượng chống đối tại Syria

    Trích dẫn nguồn tài liệu ngoại giao mật do Wikileak cung cấp, tờ Washington Post cho hay, Bộ ngoại giao Mỹ đã bí mật hỗ trợ cho những người chống đối lãnh đạo Syyria Bashar Assad.

    Theo báo cáo, một trong những đơn vị do Mỹ tài trợ là Barada TV, kênh truyền hình vệ tinh đặt ở London, thường phát sóng các tin chống chính phủ vào Syria. Tổng biên tập của Barada TV, ông Malik al-Abdeh là người đồng sáng lập Phong trào Công bằng và Phát triển, nhóm lưu vong người Syria.

    Tài liệu bị rò rỉ cho thấy, Mỹ đã hỗ trợ ít nhất 6 triệu USD cho Barada TV và các nhóm nhóm đối lập khác tại Syria. Chính quyền tổng thống Obama đã giơ tay cứu giúp chế độ Assad, hy vọng sẽ thuyết phục họ thay đổi chính sách đối với Israel, Lebanon, Iraq và hỗ trợ các nhóm cực đoan. Trong tháng 1/2011 lần đầu tiên trong vòng năm năm trở lại đây, Mỹ đã đưa một đại sứ sang Damascus, thủ đô của Syria.

    Cũng theo tờ Washington Post, các tài liệu từ Wikileak không nói rõ hiện nay Mỹ có còn tài trợ cho những người chống đối ông Assad nữa hay không. Được biết, khoản viện trợ của nước này dành cho họ được lên kế hoạch đến hết tháng 9/2010.

    Tính đến nay, các cuộc biểu tình chống lại chế độc độc đoán của ông Assad đã kéo dài hơn 1 tháng.
  2. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ Sáu đẫm máu ở Syria

    Ít nhất 38 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày hôm qua (22/4) tại Syria. Đây là một trong những ngày đẫm máu nhất kể từ khi cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ bùng nổ vào trung tuần tháng 3 tại quốc gia này. Theo các nguồn tin tại Nicosia, tổng số người thiệt mạng tăng nhanh trong ngày, khi các báo cáo ban đầu cho biết ít nhất 15 người thiệt mạng và con số này đã tăng gấp đôi vào buổi chiều.

    Hàng chục người cũng đã bị thương khi lực lượng an ninh bắn đạn thật để giải tán người biểu tình – những người đã tràn ra nhiều tuyến phố để hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình “ngày thứ Sáu tốt lành”. Khẩu hiệu "ngày thứ Sáu tốt lành" đã biến thành cuộc biểu tình đẫm máu.

    Các nguồn tin cho hay, ít nhất 14 người thiệt mạng tại thị trấn Ezreh, phía Nam tỉnh Daraa, trung tâm của các cuộc biểu tình chống chế độ và ủng hộ cải cách vốn nổ ra vào giữa tháng 3.

    Một người thiệt mạng tại Hirak, cũng thuộc khu vực Daraa. Chín người thiệt mạng tại Harasta, Al-Maadamiyah và ngoại ô Douma, phía Bắc Damascus. Hai người cũng đã chết tại thành phố Hama, địa điểm diễn ra vụ thảm sát của những người Hồi giáo trong năm 1982, và hai người khác bỏ mạng ở thành phố cảng Latakia, trong khi đó bốn người chết ở trung tâm Homs.

    Trước đó, các nhà hoạt động nhân quyền khác cho hay, một số người thiệt mạng và bị thương tại Homs cũng như ở khu vực lân cận Al-Maadamiyah, Zamalkah và Kabun.

    Hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin, lực lượng an ninh “đã can thiệp”, bắn hơi cay và súng nước nhằm “ngăn các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và công dân, cũng như bảo vệ tài sản công cộng”.

    “Có một số người bị thương trong cuộc đối đầu này”, cuộc đối đầu mà SANA cho biết đã diễn ra tại Harasta và Hajar Asswad gần Damascus, cũng như tại Hama và Hasaka ở phía Đông Bắc.

    Hàng ngàn người biểu tình đã tập trung ở thành phố Qamishli thuộc phía Đông Bắc Syria, trong khi các cuộc biểu tình cũng đã làm rung chuyển Banias ở phía Bắc và Daraa.

    Mới đây, Bộ Nội vụ Syria khẳng định, tình trạng bất ổn tại quốc gia này là cuộc nổi dậy có vũ trang và cam kết sẽ trấn áp cuộc nổi dậy, sau khi hàng nghìn người tuần hành yêu cầu lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad tại thành phố Homs.

    Chính phủ mới của Syria do Thủ tướng Adel Safar đứng đầu đã bãi bỏ tình trạng khẩn cấp kéo dài từ năm 1963 nhằm xoa dịu một bộ phận dân chúng. Lực lượng quân sự và an ninh của Syria cũng đã được tăng cường và đặt trong tình trạng báo động cao.



    NM (Theo Bangkokpost)
  3. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Mỹ nó oả lắm rồi, Iraq với Af còn nhai chưa xong thì lại phải giúp lũ ăn hại Anh và Pháp ở Libya. Thêm 1 cuộc chiến ở Syria thì Mỹ nó phá sản như Hi Lạp mất, với lại đằng nào thì thằng Nga nó cũng bỏ phiếu chống nên hội đồng bảo kê sẽ không thể thông qua được 1 nghị quyết nào tương tự cái 1973 ở Libya đâu
  4. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Up nào tình hình Syri nhộn nhịp hẳn rồi đây hê hê

    Quân Syria 'tấn công thành phố Deraa'


    [​IMG]Những người ********* ở Deraa đòi hỏi có cải cách chính trị


    Quân đội Syria đã tiến vào thành phố miền nam là Deraa, mang theo xe tăng để bảo vệ binh lính, theo lời các nhà hoạt động và băng video chưa được kiểm chứng.
    Một nhà hoạt động được trích dẫn nói rằng các lực lượng an ninh đã “bắn súng ra mọi hướng” và có các tin tức chưa được kiểm chứng nói rằng có thương vong.
    Các nhân chứng còn nói các lực lượng an ninh đã nổ súng ở ngoại ô Damascus.
    Tin về vụ tấn công được đưa ra sau khi có tin về các vụ đàn áp và bắt bớ tại nhiều khu vực khác ở Syria.
    Hôm Chủ Nhật, ít nhất 13 người được biết đã bị thiệt mạng tại thành phố Jabla ở phía tây bắc nước này.
    Các lực lượng an ninh được biết đã bố ráp những người nghi là tổ chức *********, cho dù có việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào tuần trước.
    Deraa là thành phố mà những người ********* kêu gọi có cải cách chính trị vào tháng trước. Rất nhiều người giờ đây yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad từ chức.
    Ít nhất 350 người được biết đã bị thiệt mạng cho đến nay.
    ‘Cắt điện’
    Một nhà hoạt động nói với đài BBC rằng hôm thứ Hai ở Deraa, các xe tăng đã bao vây giáo đường al-Omari ở khu phố cổ và các lực lượng an ninh đã di chuyển các thi thể khỏi đường phố.
    Hãng tin AFP trích lời một người hoạt động nói khoảng 3000 thành viên của lực lượng an ninh đã vào trong Deraa, và các tay súng bắn tỉa đã nã đạn từ trên mái nhà.
    [​IMG]Người ********* ở Deraa ném đá vào xe tăng của quân đội Syria


    Một nhà hoạt động khác, là Abdullah al-Harriri, nói với hãng AFP: “Người ta bắn súng ra mọi hướng và tiến lên sau xe thiếp giáp”.
    “Điện bị cắt và liên lạc bằng điện thoại hầu như không thể được”.
    Một người dân nói với hãng truyền hình Arab al-Jazeera là năm người đã bị giết.
    Các phóng viên nước ngoài bị ngăn vào Syria, khiến công việc kiểm chứng thông tin rất khó khăn.
    Phóng viên BBC, Owen Bennett-Jones, tại nước Lebanon láng giềng nói từ trước đến giờ chưa hề có tin về việc sử dụng đến xe tăng, và chuyện này đánh dấu bước leo thang mới của chính phủ trong việc phản ứng với các cuộc *********.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngày đẫm máu nhất ở Syria

    Ít nhất 72 người ********* bị lực lượng an ninh ở Syria bắn chết, các nhà hoạt động tại nước này tuyên bố. Đây được coi là con số tử vong cao nhất trong 5 tuần diễn ra bạo loạn tại nước này.

    [​IMG] Người dân đổ ra đường kêu gọi thay đổi chế độ. Ảnh: AFP. Các nhân chứng cho biết những người ********* bị nã đạn khi hàng nghìn người đổ ra đường trên khắp cả nước hôm qua - một ngày sau khi tình trạng khẩn cấp kéo dài nhiều thập kỷ được dỡ bỏ. Những người ********* - lên tới hàng chục nghìn người - đồng thanh hô to khẩu hiệu đòi lật đổ chính phủ. Các đoạn video cho thấy rất nhiều cảnh đối đầu giữa dân chúng và cảnh sát trong đó có bắn đạn thật.
    Rất nhiều người thiệt mạng tại một ngôi làng gần Deraa ở phía nam, và tại vùng ngoại ô thủ đô Damascus.
    Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi chấm dứt vũ lực ngay lập tức. "Việc lạm dụng vũ lực để đàn áp ********* cần phải chấm dứt ngay bây giờ", tổng thống nói.
    Ngoại trưởng Anh William Hague cũng cho biết "vô cùng lo ngại" về những báo cáo thương vong ở Syria và yêu cầu các nhà chức trách nước này kiềm chế. "Cần phải thực thi cải cách chính trị ngay lập tức", Hague nói. "Luật khẩn cấp cần phải được dỡ bỏ một cách thực tế, chứ không phải chỉ bằng lời".
    Việc Tổng thống Bashar al-Assad dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đã được coi như một sự nhượng bộ trước những người *********.
    Trong một thông điệp chung đầu tiên kể từ khi các cuộc ********* nổ ra, những nhà tổ chức các cuộc đấu tranh yêu cầu thành lập một hệ thống chính trị dân chủ mới.
    Bất ổn chính trị tại Syria lên cao sau khi làn sóng ********* lan khắp thế giới Ảrập, dẫn tới sự sụp đổ chính quyền ở Tunisia và Ai Cập và một cuộc nội chiến kéo dài ở Libya. Ít nhất 260 người được cho là thiệt mạng kể từ khi nạn bạo lực bùng phát vào tháng trước tại Syria.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Syria: Xe tăng quân đội tấn công điểm nóng biểu tình, nhiều người chết
    (Dân trí) - Quân đội và xe tăng của chính phủ Syria hôm qua đã tràn vào Daraa, một điểm nóng của những vụ biểu tình chống đối nằm cách thủ đô Damascus 100km, bắn chết ít nhất 25 người - hãng tin Xinhua dẫn nguồn kênh truyền hình Al-Jazeera cho biết.

    [​IMG]
    Xe tăng của chính phủ Syria tràn vào Daraa.
    Deraa là thành phố mà những người biểu tình kêu gọi cải cách chính trị vào tháng trước. Rất nhiều người giờ đây yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad từ chức.
    Theo các nhân chứng, hàng ngàn binh sĩ Syria, với sự yểm trợ của lực lượng đặc biệt, đã nổ súng tiến vào thành phố Daraa từ sáng hôm qua (giờ địa phương), gây nhiều thương vong. Tin cho biết những xe tăng đã bắt đầu vụ tấn công, nã pháo vào thành phố trong lúc tiến vào đây từ 4 phía.
    Đường điện và hệ thống viễn thông bị cắt. Một quan chức cấp cao của Jordan khẳng định Syria đã đóng 2 cửa khẩu chính dẫn tới Daraa và Nassib bên phía Syria. Tin này sau đó đã bị Bộ Nội vụ Syria bác bỏ.
    Các nhân chứng còn nói các lực lượng an ninh đã nổ súng ở ngoại ô Damascus.
    Hôm 24/4, ít nhất 13 người được biết đã bị thiệt mạng tại thành phố Jabla ở phía tây bắc nước này.
    Các cuộc biểu tình trên khắp Syria 5 tuần qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 360 người, trong đó có 120 người tính từ thứ Sáu tuần trước - khi những người chống đối chính phủ gia tăng áp lực yêu cầu Tổng thống Bashar Assad từ chức.

    Đài truyền hình Syria đưa tin có 15 binh sĩ thuộc lực lượng an ninh và quân đội bị thiệt mạng trong vụ bạo động mới đây.

    Tờ Tishreen, nhật báo của nhà nước Syria, lên án điều gọi là “các chiến dịch khích động của truyền thông nước ngoài“ chống lại Syria, và cho rằng “tự do không thể nào được thực thi trong tình thế rối loạn, không có an ninh cho đất nước và dân chúng”.

    Trong khi đó, bà Navi Pillay, giới chức đứng đầu về nhân quyền tại LHQ, đã lên tiếng yêu cầu Syria “ngưng đàn áp” và khuyến nghị mở một “cuộc điều tra toàn diện và độc lập” về những vụ giết hại người biểu tình.
  5. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Không biết vấn đề Syria sẽ như thế nào...

    Trên bản đồ thì khu vực Syria lại chính là một khu vực khá "nhạy cảm", nhạy cảm hơn cả Libya.

    Syria có đường biên giới với Israel và Iraq. Một mặt thì Lebanon cũng có đường biên giới với Syria, vấn đề này thì Israel không mấy hứng thú (biết đâu đó là con đường viện trợ bấy lâu...)

    Nói chung Syria trong mắt Hoa kỳ và đồng minh Israel cũng được ví như một cái gai, nếu có cơ hội thì vẫn muốn nhổ đi...

    Vấn đề khá rõ ràng trong bàn cờ chiến lược: địa lý chiến lược nhiên liệu...

    Thế cờ càng ngày càng phức tạp cho Hoa kỳ và đồng minh. Đồng minh Nhật đang bị khủng hoảng, hai cuộc chiến chưa đến đâu (mặc dù đã làm chủ tình hình nhưng vẫn phải đổ tiền vào), nền kinh tế đang bị khủng hoảng...

    ...vấn đề bây giờ đã mất Xe , Pháo, Mã chỉ còn Tốt thôi...không biết Tốt có làm nên chuyện gì không...:))

    Tốt là dân Mỹ đó...:))...không biết có đủ kiên trì và nhẫn nại đi từng bước đến chiếu Tướng hay không...:))
  6. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Mỹ nó cũng muốn hấp diêm Syria lắm nhưng mà tiền không cho phép:((:((. Iraq với Afghanistan chưa nuốt trôi lại phải đèo bồng thêm thằng Libya cho đám ăn hại Anh và Pháp. Israel thì muốn đập lắm nhưng lại sợ khối Arap xúm lại thánh chiến giúp Syria.

    Với tình thế hiện nay thì tổng th ống Syria vẫn vững vàng, ngoại xâm thì gần như không thể, chỉ con lo bên trong thôi. Nên ngại gì mà không dùng xe tăng để đàn áp cho nó nhanh gọn. Đằng này thì cũng bị lên án, cấm vận rồi, lúc trước thì sợ ngoại xâm còn e dè bây giờ có anh Libya thế mạng rồi lo gì cho xe tăng thẳng tay luôn. Tội nghiệp đám biểu tính không xem "tượng vận" trước khi làm cách mệnh :((:((:((:((
  7. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    ông quyen spam quá roài đấy :|, đây là việc của nhân dân Syri hãy để nhân dân Syri tự quyết định vận mệnh của mình hiểu chửa
  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79

    Nói quá hay, nhưng thiếu. Phải là "đây là việc của nhân dân Syri hãy để nhân dân Syri, dưới sự tấn công của Nato và usd của Mỹ, tự quyết định vận mệnh của mình hiểu chửa"
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Với những thông tin về số dân thường chết lên đến hàng trăm, các hành động tội ác được ghi nhận bởi các tổ chức quan sát phí chính phủ, Syria đã làm La to và Mỹ trở thành những kẻ lừa bịp dưới mắt cộng đồng quốc tế:
    -Rất mau mắn nhảy bổ vào một nước Li bi nhỏ yếu và không hề nhúc nhích khi những hành động qui mô lớn hơn thế xảy ra ở một nước mạnh.
    -Sự câm lặng khó hiểu khi những hành động tương tự xảy ra ở Bahrain, căn cứ của hạm đội 5 Mỹ.
    Không hiểu các chân mệnh nô tài nghĩ sao[:D]
  10. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Mỹ đâu, la tô đâu nhảy vào đi chứ, còn chờ gì nữa mà không cứu người dân Si ri vô tội =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này