1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    bị bắn hạ lia lịa :eek:

    Houthi tuyên bố bắn hạ chiếc trực thăng Apache thứ hai của liên quân Saudi Arabia

    Anh Tú | 02/06/2018 22:16

    2

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: South Front
    Houthi tuyên bố, chiếc trực thăng Apache thứ hai của liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu đã bị các đơn vị phòng không của họ bắn rơi trong cuộc tấn công đêm 1/6.
    Houthi tấn công, Saudi Arabia phản kích: Lò lửa chiến tranh Yemen sẽ lan khắp Trung Đông?
    Al-Masdar News đưa tin, sáng 2/6, thông qua tài khoản Twitter, lãnh đạo Ủy ban Tối cao Mohammad ‘Ali Al-Houthi tuyên bố, các lực lượng vũ trang Houthi đã bắn hạ thêm một chiếc trực thăng Apache nữa của liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu ở phía Tây Yemen.

    Cụ thể, chiếc Apache đã bị các đơn vị phòng không Houthi bắn rơi trong cuộc tấn công đêm 1/6 trên địa bàn huyện Hays.

    Trước đó, ngày 31/5 Sputnik dẫn lời một nguồn tin quân sự của Bộ Quốc phòng Yemen cho biết, lực lượng vũ trang Houthi đã bắn rơi một trực thăng Apache của Saudi Arabia tại tỉnh Jizan ở vùng Tây - Nam nước này khiến tất cả các thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

    Cùng với việc tiêu diệt chiếc trực thăng, Al-Houthi cũng tuyên bố đã giành thêm một số thắng lợi mới gần tỉnh Hodeideh trước các binh lính do Saudi Arabia và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hậu thuẫn.

    Trong số các địa bàn mà Houthi tái chiếm có vùng chiến lược Mafraq Al-Odain gần phía bờ biển. Houthi cũng cho biết, ít nhất 238 tay súng do UAE hậu thuẫn của tiểu đoàn Abu Haron thuộc Lữ đoàn Al-Amalika đã thiệt mạng trong vụ đụng độ ác liệt tại huyện Tahita ở phía TâyYemen.

    Trong một diễn biến liên quan khác, ngày 1/6, lực lượng vũ trang Houthi đã đe dọa tấn công tên lửa Thủ đô Abu Dabi của UAE nhằm đáp trả việc nước này tham gia vào chiến dịch quân sự do Saudi Arabi đứng đầu ở Yemen.

    "Kể từ ngày hôm nay trở đi, Abu Dabi sẽ không còn an toàn nữa và sẽ được đặt trong tầm ngắm của các tên lửa đạn đạo của chúng tôi", hãng thông tấn Saba dẫn lời chuẩn tướng Sharaf Ghaleb Luqman cho biết.

    Tướng Sharaf Luqman cũng nói rằng quân Houthi sẽ ngăn chặn đà tiến công của liên quân Saudi Arabia và UAE, lực lượng hiện đã tiến tới bờ biển phía Tây Yemen gần thành phố cảng Hudaydah.

    http://soha.vn/houthi-tuyen-bo-ban-...-lien-quan-saudi-arabia-20180602221852564.htm
    convitbuochoadaols thích bài này.
  2. hoadaols

    hoadaols Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    203
    Kiểu như MTTQ ở Việt Nam
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Sau khi đã rõ ràng chuyện dân Do Thái dựa vào pháp lý của cơ quan ủy trị Anh để thâu tóm đất đai ở Palestine, đặt nền móng cho việc di cư ồ ạt của dân Do Thái vào mảnh đất Palestine. Thì câu hỏi đặt ra là quyết định chia đất lập quốc của hội đồng LHQ năm 1948 xét tại thời điểm đó có công bằng không. Khi mà một lượng lớn dân Do thái đã nhập cư vào Palestine, thâu tóm đất đai của Palestine dưới sự ưu đãi và che chở của chính quyền ủy trị Anh.

    Bạn và hàng xóm cùng cày một lô đất, huyện thông báo năm tới sẽ chia đất, cấp sổ đỏ. Thế là hàng xóm của bạn cấp tập mời bà con về ở cùng, ra sức cày cấy để tạo hiện hữu là những người bà con này cũng cần đất, cũng tham gia lao động. Khi chia đất thì cũng phải tính bọn hàng xóm này vào. Bạn liệu có chấp nhận ?

    Do đó năm 1948 người Ả rập Palestine đã phản đối, và vận động cộng đồng Ả rập giúp đỡ cho mình, bảo vệ quyền lợi của người Ả rập ở Palestine. Mọi người ai cũng nói người Do thái đau khổ cần đất cắm dùi, câu hỏi là tại sao không ở tại nước sở tại mà đấu tranh mà giành quyền sống ? sao không cắt một miếng đất ở Nga, ở anh, ở pháp mà cấp cho Do thái ? tại sao lại lũ lượt kéo nhau về Palestine ? tại sao lại cắt đất của dân Palestine ? Có ai hỏi dân Palestine là họ muốn tiếp nhận người Do thái hay không ? Có ai quan tâm đến quyền tự quyết của dân Palestine hay không ? hay là thấy họ nghèo, yếu nên cho rằng họ cần trật tự xếp hàng mà nhảy vào thùng rác của lịch sử ?

    Giở lại sử sách thì giở biết bao nhiêu trang, 2000 năm trước thì có quốc gia Do thái ở vùng đất Palestine, nhưng 4-5000 năm trước thì dân Do thái vẫn đang làm nô lệ cho bọn Pharaoh ở Ai cập, vẫn đang chờ ông Mô-xắc dẫn dắt về vùng đất hứa. Sao không về Ai Cập mà lập quốc để được gần ông Mô-xắc, gần đức chúa trời hơn ?

    Theo các nguyên tắc ứng xử của cộng đồng quốc tế thì thực tế hiện hữu sẽ là ưu tiên xem xét. Do đó sau 70 năm lập quốc thì cộng đồng quốc tế đã công nhận có một đất nước Israel ở vùng đất Palestine, đã cấp cho ghế ngồi trong đại hội đồng. Các nước Ả rập đã bình thường hoá quan hệ. Nhưng mà thực tế cũng hiện hữu một cộng đồng người Ả rập Palestine, họ cũng cần một quốc gia, một mảnh đất cắm dùi. Do đó mới có thoả thuận Oslo, mới có thể thức 4 bên cung cấp tài chính, bảo trợ để cho nhà nước Palestine có thể hình thành và tiến hành đàm phán chính trị xác định đường biên giới 2 nước.

    Và đấu tranh của nhà nước PA, của người dân Palestine hiện nay đó là đấu tranh cho một đường biên giới công bằng, chấp nhận được. Do đó họ không thể chấp nhận các hành vi đơn phương thay đổi hiện trạng, muốn hợp thức hoá thành phố Jerusalem thành thủ đô của dân Do Thái. Máu của dân Palestine đổ ngày hôm nay chính là vì hành động tàn độc, cố ý thay đổi hiện trạng thành phố thiêng liêng này của dân Do thái. 1 nhóm lợi ích của nhà nước Israel-Mỹ muốn khiêu khích người Palestine phải tiến hành đấu tranh. Đốt nóng không gian chính trị trung đông, muốn thổi bùng lên một cuộc chiến mới. Các tổ hợp tư bản-công nghiệp quốc phòng của Israel-Mỹ cần máu của người Palestine để thể hiện tính hợp lý của sự tồn tại của bọn chúng.

    Khẩu hiệu: Palestine đấu tranh, muốn hất các bạn xuống biển, hãy mua thêm vũ khí để giết người Palestine nhanh hơn, nhiều hơn, hiệu quả hơn. Giết càng nhiều người Palestine thì cuộc sống của các bạn sẽ được đảm bảo an toàn, cuộc sống của các bạn sẽ chìm ngập trong hạnh phúc.
    filber70, lopboppngthi96 thích bài này.
  4. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    hôm nay sao chả thấy thằng cu da vàng mũi tẹt mang kho tri thức vào đây giảng đạo dạy đời sinh vật nây chờ na tu re nhỉ, nhớ nó quá, gọi bạn xưng em nghe sao mà lịch sự thằng người quá đi. Bao nhiêu sách vở thánh hiền nó đúc kết được rằng chớ có xót thương cho lũ ngu muội yếu hèn, ây da, thương người hại mình là sao ta?! nó lấy cái quyền cmn khỉ gió gì để bưng bô bọn thượng đẳng nhờ, và bố láo phân loại hạ đẳng cho một dân tộc?! Cứ phải ba rọi li bơ ran li gium để khoe mẻ được tiếng tây à! Chỉ có những con thú thông minh, mạnh mẽ can trường mới nghĩ rằng dân tộc Palestine sẽ bị diệt sạch chỉ vì chúng ngu muội yếu hèn.

    Bọn sinh viên này là lũ ngu muội yếu hèn, sẽ bị diệt sạch nếu theo cách suy diễn quái đản của tên dà vàng mũi tẹt ba rọi tiếng tây ấy. Khụ
    Hoanga7malutki1981 thích bài này.
  5. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Các bác diễn giải tha thiết như là Palestine là một dân tộc, một đất nước có chủ quyền từ trước đến giờ ấy nhỉ.. :D

    Thực tế 1: Trước đến giờ, chẳng có quốc gia nào tên là Palestine cả. Nó chỉ là một tỉnh của các đế quốc được đổi chủ liên tục trong thời Trung Cổ với các cuộc Thập Tự chinh giữa Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo và giữa Hồi Giáo với nhau.
    https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Palestine

    Thực tế 2: Chẳng có dân tộc nào tên là dân tộc Palestine cả, đến tận thế kỷ 19, Palestine là tập hợp của những người dân di cư từ Jordan, Egypt...vvv. và thậm chí là cả Do Thái Jewist. Đầu thế kỷ 20 người dân vùng Palestine nằm đưới sự ủy trị của Anh.
    https://www.quora.com/What-is-the-ethnicity-of-Palestinians

    Vì thế Palestine cũng chứa đựng đầy sự vô lý của nó
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.831
    Đã được thích:
    23.153
    This land is mine - Bài hát mà mọi người dân Do thái đều biết đến và thuộc lòng :D



    This land is mine
    God gave this land to me
    This brave and ancient land to me
    And when the morning sun
    Reveals her hills and plains
    Then I see a land
    Where children can run free
    So take my hand
    And walk this land with me
    And walk this lovely land with me
    Tho' I am just a man
    When you are by my side
    With the help of God
    I know I can be strong
    To make this land our home
    If I must fight, I'll fight
    To make this land our own
    Until I die, this land is mine
    convitbuoc thích bài này.
  7. vuthanhbinh1993

    vuthanhbinh1993 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1.052
    Hình như bạn loithuxuatg muốn nói chuyện với em thì phải? Nếu muốn, bạn cứ mạnh dạn lên, sao cứ phải rụt rè thế!? Mạnh dạn lên, bạn… đừng sợ! Trò chuyện với nhau vui mà!

    Với tư cách một người theo dõi cuộc trò chuyện của hai bạn Ném Đá và bạn Hoàng, em cho rằng bạn Hoàng đang mắc lỗi ngụy biện.

    Lỗi ngụy biện thứ nhất nằm ở ví dụ ‘bạn và hàng xóm cùng cày chung một lô đất’, biến người Palestine thành kể cô thế, còn người Israel đông đàn dài lũ kéo đến bắt nạt. Trong khi thực tế thì ngược lại..

    Lỗi ngụy biện thứ hai là xem người Palestien là một thể thống nhất mà bỏ qua một thực tế là cộng đồng Palestine bao gồm rất nhiều nhóm đấu tranh với cương lĩnh và mục tiêu khác nhau. Vai trò của Nhà nước Palestine rất lu mờ và bị chi phối bởi các nhóm đấu tranh này kể từ khi nó được thành lập

    Lỗi ngụy biện thứ ba nằm ở phần lịch sử. Nếu nói về lịch sử thì đất đai thủa đầu không thuộc của riêng ai, ai đến trước, khai phá trước, người đó có quyền sở hữu đầu tiên. Caen là vùng đất đầu tiên của người Do Thái, không ai phủ nhận được, cả về lý lẫn tình. Khi nói đến lịch sử, bạn cũng bỏ qua cả một tiến trình lịch sử tranh đấu 2000 năm ở vùng đất này và cứ mặc nhiên coi đất đai là thuộc sở hữu của Palestine mà quên rằng người Israel bị ngoại bang ép rời bỏ quê hương chôn rau cắt rốn.
    convitbuocChuyenGiaNemDa thích bài này.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Vậy cho phép hỏi tại sao liên hợp quốc lại công nhận nhà nước họ...chẳng nhẽ họ ko biết cái mà bác dẫn ra sao?
    convitbuoc thích bài này.
  9. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Palestine là thực thể PHI nhà nước trong Liên Hợp Quốc bác nhé.. :D. Liên hợp quốc biết quá rõ nên mới cắt đất cho dân Do Thái như 1947 với hy vọng hòa bình và hòa hợp giữa các dân tộc.
    Cuộc chiến tranh cường độ thấp giữa Palestine và Israel hiện nay bản chất là các cuộc Thập tự chinh Thánh chiến kéo dài giữa phương Tây và thế giới Arab, chứ không phải cuộc chiến về lãnh thổ... :D
    Có điều không ai dại nói ra điều này còn thế giới Arab dùng người dân Palestine làm lá chắn sống.

    Israel đã nỗ lực hết sức, công nhận PLO, kêu gọi các cường quốc xây dựng một chính quyền Palestine với các quyền sống và quyền tự quyết để có thể ngồi xuống ký hiệp định hòa bình lâu dài. Nhưng những nỗ lực này đều bị thế giới Arab phá thối
    Lần cập nhật cuối: 03/06/2018
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.831
    Đã được thích:
    23.153
    Lên nhà nước phi thành viên trong LHQ rồi, bác ạ. Nghị quyết 67/19 ngày 29/11/2012.
    --- Gộp bài viết: 03/06/2018, Bài cũ từ: 03/06/2018 ---
    Đến năm 2012 thì LHQ mới công nhận Palestine là một nhà nước, bởi vì khi đó người dân Palestine mới có lãnh thổ được công nhận, một chính quyền quản lí được thừa nhận bởi quốc tế và nhân dân .... Tức là đáp ứng đủ các yêu cầu mà một nhà nước cần phải có. Nhưng đó mới chỉ là gần đây thôi.

    Trước khi hiệp định Oslo được kí kết thì đúng là ko có nhà nước Palestine hoặc dân tộc Palestine. Điều này bác Vịt nói ko sai.
    convitbuoc thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này