1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinasat

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi apachai2223n10208e, 17/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59

      1. 3.1 Ý nghĩa của Vinasat: kinh tế phá sản, cùng đường ngoại giao, bang giao nhục nhã.
        1. 3.1.1 Cường quốc vệ tinh và tuyên bố chủ quyền trên bầu trời Indonexia: ai bênh xâm lược và ai thương cường quốc ?
        2. 3.1.2 Ý nghĩa khác: chúng ta bán rẻ anh em một nhà. Tầu Khựa mua ngay cái thế bí, Tầu lãi to chẳng mất gì. Bạn Lào tiêu diệt Vinasat thối nát để giải phóng chúng ta và bảo vệ tình anh em.
        3. 3.1.3 Ý nghĩa khác: chúng ta phản bội đồng chí, tại sao TBT Nguyễn Phú Trọng của chúng ta bị TT Brazil làm nhục ?
        4. 3.1.4 Chúng ta cứu Mèo. Vịt dang đôi cánh bỏng 20b cứu cú thôi sơn Tầu đấm Mèo 700b năm 2008 ?
        5. 3.1.5 Hay chưa, bây giờ chúng ta đã hiểu vụ cắt cáp: Tầu nó đẩy chính trị chúng ta đến bước đường cùng, đẩy nhanh tiến độ đảng và chính phủ ta bán nước ồ ạt cho thực dân Mèo để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc, Tầu nó chẳng cần đầu tư gì mà lãi to.
        6. 3.1.6 Cùng đường ngoại giao hay là vị thế lớn chưa từng thấy trên thế giới. Ý nghĩa của Vinasat là như thế, bán đứng anh em, xâm lược sỉ nhục hàng xóm, phản bội đồng chí, cùng đường ngoại giao, khủng hoảng kinh tế , phá sản toàn diện và cùng đường chính trị.
      2. 3.2 Căn bệnh tâm thần và các số liệu Vinasat
        1. 3.2.1 Chúng ta thử xem, Việt Nam là cường quốc vệ tinh với ai, ai nhồi sọ các liệt não chúng ta là cường quốc vệ tinh, các bạn chỉ mặt đọc tên ra xem, chúng làm thế để làm gì ?
        2. 3.2.2 Chúng ta cần mua chỗ đặt Vinasat và vì thế các Vinasat cần vội lên quỹ đạo để xí chỗ ?.
        3. 3.2.3 Dùng Vinasat cho thông tin ? mua buôn 1 tỷ USD bán lẻ 10 triệu EUR
        4. 3.2.4 Vinasat là vệ tinh Việt Nam nên dùng Vinasat là dùng hàng Việt Nam ? Đã có thằng Vịt con Vịt nào được nhìn thấy sờ thấy cái gọi là Vinasat ?
        5. 3.2.5 Vinasat-1 đã chật nên cần phóng Vinasat-2. Vinasat-1 hỏng ?
        6. 3.2.6 Giá của Vinasat
        7. 3.2.7 Giá bán lẻ của Vinasat
        8. 3.2.8 Vinasat-1/2 là gì, quá lạc hậu, từ lúc ra đời đã là của lởm, chặt đầu chặt đuôi rúc háng người ta lên vũ trụ, lên vũ trụ rúc háng Tầu Nhật trong xó
    1. 4 Kết luận
      1. 4.1 Tại sao các Vinasat vội vàng lên và thực chất các Vinasat sống bằng gì. Vinasat lên trời để làm gì: Các Vinasat bay lên chỉ để chết. Số tiền thiệt hại do hai Vinasat-1/2.
        1. 4.1.1 Số tiền còn lại của 2 Vinasat ?
      2. 4.2 Giá trị thực của các Vinasat, nếu như mua đúng Vinasssat.
        1. 4.2.1 Về truyền hình
        2. 4.2.2 về thông tin
        3. 4.2.3 Giá thông tin
      3. 4.3 Lặp lại các câu chuyên Thaicom-1/2, Brazilsat B 1/2/3/4, Paksat-1. Tầu Khựa làm nhục ta trong vụ cắt cáp để làm gì, Lào ăn thịt các Vinasat. đ
















    =))=))=))=))=))=))=)) Đó gọi là thẩm du liệt não, tự sướng đến chết.



    Với nhưng thằng như mình thì không có những điều ngu xuẩn như bạn và các loài chó loài lợn đâu. Ví dụ, nếu như không thích xem truyền hình internet xấu xí, thì ở Hà Nội dễ dàng mua được acc CCcam Trung Quốc hay true Thái Lan, xem đủ các giải bóng với giá rẻ chứ không chỉ PaySunday châu Âu đâu, quá ngu xuẩn bạn ạ. Ác Tầu còn xem được nhiều thứ hơn là thể thao, giá rẻ. Hiện nay, Tầu Khựa đang chuẩn bị chiến dịch quy mô rất lớn để hấp diêm các Vinasat đến chết, ví dụ, cái Openbox hiện nay là đầu gần như tiêu chuẩn thế giới giá ở Thâm Quyến $35-40 mua buôn, nó bán ở HN kèm 2 ác, một True Thái Lan và 1 Tầu là 2 triệu vnđ, số tiền chênh ra này vừa có thể hiểu là giá 2 ác, vừa có thể hiểu là số tiền chênh để tạo lưới bán hàng đa cấp theo cách truyền thống tầu khựa. Điều dở của CCCam là vùng nông thôn khó kiếm internet.
    nếu còn có độ lợn độ chó thì bấm vào đây mà mở mắt ra: bán acc true vision.


    Với ông bô mình thì xin lỗi, cụ cũng có cái nóc nhà nông thôn và 280k/tháng để K+ cắt cổ, mình xem ké ông cụ chẳng sao. Làm gì có công ty nào độc quyền đến mức cấm ngặt 2/3 dân thành phố không có cách nào xem paysunday châu Âu ? Những thằng nào không nhìn ra điều đó, độ tâm thần đã ở mức nào ?





    Nhắc lại chút, CCCam là cách tính tiền truyền hình bằng thẻ ảo, do đó hãng truyền hình có thể bán vé từng trận qua cả internetTV và vệ tinh. NHờ đó, hãng nào có chương trình truyền hình chỉ việc thuê hãng bán thẻ phát hành với kinh phí rẻ, có người mua thì hãng bán thẻ thanh toán cho hãng phát hành truyền hình, không có thì lỗ. Cái thẻ là một dịch vụ giải mã máy tính, một phần nhỏ dữ liêụ truyền hình được gửi vào thẻ để giải mã, thẻ trả lại dữ liệu đã giải mã thường là khóa mã để giải mã đám dữ liệu còn lại, nên chỉ cần một đường internet rất nhỏ cũng CCCam cho các kênh truyền hình lớn hàng ngàn kênh. CCCam cũng có thể được ứng dụng để cả nhà dùng chung một thẻ, khi đó thẻ truyền hình cắm vào server làm bằng máy tính chạy Linux, hoặc chính một đầu thu kiểu máy tính chạy Linux như Openbox, Dreambox.... và các đầu thu đó một trời một vực so với đầu K+ và VTC. Người dùng có thể mua trực tiếp dịch vụ thẻ ảo hoặc mua một thẻ về share rồi bán ác qua internet, mỗi thẻ $60 họ bán hàng trăm ác.=))=))=))=)). Đây cũng là cách bán hàng đa cấp mà mọi hãng truyền hình kể cả Thaicom, Chinasat, Apstar... Âu Tầu Ấn Nga... sử dụng, coi như phần tiền lãi cho các "nhà phát hành" còn hãng vệ tinh thì không bao giờ có biên giới, các lợn đầu đất ạ.

    Chúc bạn trùm chăn thẩm du sung sướng trọn đời.




    Sáng nay, toàn bộ hệ thống https://sites.google.com mất sóng, điều này cũng như hôm mình khai trương topic này thì http://www.satstar.net/ mất sóng nên các hình của mình minh chứng Vinasat-1 thiết kế vùng phủ sóng không cho Việt Nam không xem được. Tại sao phải thế nhỉ ? HP thiếu gì chỗ backup.


    Vinasat-1 giá ký năm 2005 là 300m$. Chúng ta đã biết, lúc đó Kazsat-1 giá 100m. Đặc biệt hơn, Vinasat-1 đi cùng chuyến với Star One C2, vệ tinh này còn có tên Simon Bolivar, tên người anh hùng giải phóng Nam Mỹ đầu tk19. Có 3 vệ tinh Simon Bolivar thực hiện giai đoạn đầu của cuộc chiến vệ tinh đánh đuổi các vệ tinh Mỹ, Brazil có Star One C1/C2 tức Simon Bolivar F1/F2, Venezuela có Simon Boliva, chúng phủ sóng toàn bộ Nam Mỹ trừ Mexico, và đương nhiên có Cu Ba để chọc Mỹ. Simon Bolivar F2, tức Star One C2, có 45 TP, nặng 4,1 tấn, đài phát nặng 500kg, công suất nguồn 8,7kw, công suất cấp cho đài 6,5kw. Star One C2 giá 150m$. Vinasat có công suất nguồn 3,3kw, công suất cấp cho đài 1,8kw, nặng 2637 kg, có 18 TP và cả hai Vinasat đều dùng TP Mỹ-Nhật lạc hậu 36 MHz. Mình thường nói, giá trị thực của vệ tinh tỷ lệ thuận với công suất cấp cho đài và chất lượng các TP , tức 36 MHz hay 54 MHz hay 72 MHz... giá trị thực này Star One C2 gấp 4 lần Vinasat-1. Giá thành vệ tinh tỷ lệ thuận với cân nặng, nhưng Vinasat-1/2 rất rẻ, vì chúng là các món hàng ế vứt trong kho, lôi ra chặt đầu chặt đuôi nhẹ bớt để vừa một chuyến hàng phụ giá không đáng kể. Điều này hợp lý với các đầu K+ là DVB1 đến nay không còn ai sản xuất trừ k49A giá 240k vnđ và Hàn Xẻng cung cho K+.




    Vinasat-2 giá 350m năm ký 2010, lên 2012. Chó lợn thường nhồi sọ vệ tinh này chỉ 290m, còn lại là bảo hiểm, tức là nếu như vệ tinh đi chót thì nó ăn hết 350m, nếu vệ tinh cháy thì nhà đầu tư mất 290m và thu về 60m. Vinasat-2 có phần xe vũ trụ đúng như Vinasat-1, nhưng phần đài phát (phần hàng hóa payload) thay C bằng Ku, có 24 TP Ku. Lúc này có các vệ tinh như Thaicom-6 giá 160m có công dụng bằng đúng Vinasat-2 nhưng giá trên trời vì đó là giới quân sự Thái Lan đảo chính trái phép Thakshin để ký vội. Telkom-3 của Indonexia giá 200m, có 42 TP, công suất nguồn cấp cho đài 5,6kw. Như thế, về công suất cấp cho đài thì Telkom-3 gấp 3 Vinasat còn số TP gấp 2, chưa kể TP của Telkom-3 có tỷ lệ cao là các TP hiện đại 72 MHz. Vệ tinh bán giá trên trời đắt giá nhất của Mỹ là Viasat-1 giá $400m, lên trời 2011, nó cưỡi cái xe vũ trụ to nhất nước Mỹ LS-1300 (xe này dùng động cơ STP Nga), phần hàng hóa là mua châu Âu, bản sao của payload hiện đại nhất hiện nay dùng trên KA-SAT-1. Khỏi nói so sánh, các vệ tinh Viasat và KA-SAT có công suất trên 10kw, KA-SAT có tổng nguồn 15kw và cấp đài 11kw, nặng 6,5 tấn; đương nhiên là KA-SAT rẻ hơn Viasat. KA-SAT và VIASAT có hàng trăm TP và băng thông 70Gbps. Cả hai Vinasat cộng lại có băng thông 2Gbps nếu chỉ dùng cho thông tin. Chẳng nói đâu xa, cùng Vinasat-2 là các vệ tinh Bolivia-1 và Laosat-1 đều giá 300m, chúng chở được phần hàng hóa 588kg và công suất tổng 10,5kw.



    Thế VNPT tự lo vốn chứ các lợn ? thế Vinashin lấy vốn ở đâu mà 4 năm qua lạm phát phi mã để trả cho chúng ? Cái gì, Vinashin vỡ nợ thì công nhân phá sản ? xin lỗi, công nhân chỉ có cái vốn tự có là tay nghề, còn cái công ty ấy bán cho bất cứ ai thì cũng chỉ thất nghiệp đám giun sán giòi bọ bám quanh các công nhân.







    Chúng ta đã xem qua căn bệnh tâm thần mang tên Vinasat. Chúng ta đã tuyên là cường quốc, chúng ta tuyên chủ quyền trên bầu trời hàng xóm.... nhỏ hơn, chúng ta bỏ rơi những người anh em ruột Lào Cam, chúng ta đã phản bội đồng chí xhcn nửa thế kỷ. Vậy thì các bạn đã hiểu vụ Trung Quốc cắt cáp và Brazil đuổi cổ NPT chưa ? chúng ta có ai bênh ? Ai sỉ nhục chúng ta cũng được, ai đánh tát chúng ta cũng được, sự thật là như vậy.



    Mình hỏi thật các bạn, VN có đánh được Mỹ không nếu như các bạn Mỹ không biểu tình chống giun sán giòi bọ bên Mỹ tiêu hoang vào chiến tranh ? Ai có vai trò to hơn, chúng ta bắn lính Mỹ hay những người bạn Mỹ ủng hộ chúng ta ? Ngày nay, chúng ta nuôi giun sán giòi bọ Mỹ khi chiến tranh thế giới bùng phát cao trào, thì độ phản bội của chúng ta nó đến mức nào ?


    Tại sao chúng ta tung ra mua 20 tỷ đô la Mỹ trong dòng thác Tầu bán ra ít nhất 700 tỷ đập Mỹ năm 2008 ? Ai cũng biết điều đó như muối bỏ biển và đương nhiên chúng ta mất một nửa số đó, số đó là mấy năm bán gạo bán cá ?, con Vịt còi dương đôi cánh mỏng chặn thác Tầu cứu Mèo !!! thưa, các bạn nghĩ đi, đừng tâm thần thẩm du nữa. Tại sao liền đó chúng ta cấm nông dân xuất khẩu gạo trong khi giá gạo thế giới lên kỷ lục và chúng ta được mùa to thừa ứ ?



    Những đứa nào đã đi biểu tình chống cắt cáp ? tất cả hãy nhớ lại câu 2 ngàn năm của cha ông ta: quay lại đi, giặc ở sau anh đó. Thằng Tầu cắt cáp thì nó được cái gì ? đám liệt não đi biểu tình chống cắt cáp thì Việt Nam được cái gì ? Mỗi thằng đi biểu tình chống cắt cáp ấy có bao nhiêu độ chó và bao nhiêu phần trăm yêu nước ?







    Nếu như còn tâm thần, thì mình xin hỏi lại:


    ai tuyên chúng ta là cường quốc vệ tinh, chúng ta là cường quốc vệ tinh với nước nào ?
    Số TP của chùm Đông Dương trong vệ tinh Asiast-5 ấy có đủ bằng truyền hình trên Vinasat-1 chưa, tại sao phải phóng cả 2 Vinasat để truyền hình
    Băng thông của các TP trên Thaicom-4 phủ sóng nhà ta lớn gấp mấy lần hai Vinasat cộng lại, tại sao phải phóng Vinasat làm thông tin


    Tại sao chưa có Vinasat thì xem truyền hình thoải mái giá rẻ, có Vinasat thì thậm chí nhà giầu thành phố cũng không thể xem được dù là giá trên trời
    Có Vinasat vẫn có sàn giá điện thoại, trong khi cả thế giới, cả Lào Cam.... đều dùng 2G rẻ như cho sau khi có 3G. Tại sao gọi điện thoại châu Âu về rẻ hơn bèo trong khi cũng hai số đó gọi đi giá cắt cổ ?


    Và tại sao mỗi chúng ta tự nhiên có 30 triệu nợ nước ngoài ? bao nhiêu phần trăm mỗi gia đình 4 người của chúng ta trả được món nợ 100 triệu bình quân ?

    Cuối cùng: bạn tự hào gì với các Vinasat ? ý nghĩa của Viasat là gì ? bạn bị tâm thần từ bao giờ và do ai ?
  2. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    =))=))=))
    Thật đúng là liệt não hóa dại như K+, không có K+ thì không xem được bóng đá châu Âu !!!! ngày xưa có cái Vinasat nào đâu mà đầy chảo vệ tinh hả các lợn.

    Đấy là căn bệnh tâm thần mang tên Vinasat, Vinasat thật ý nghĩa, Vinasat không cần các con số, ai phản đối V inasat là xấu. Không phải bọn xấu chúng tao phải trả món nợ nước ngoài 100b usd, thì là đám giun sán giòi bọ chỉ biết đớp và thủ dâm tự sướng hay sao ? Đây mới là nợ nước ngoài, còn số nợ lớn hơn nữa ở các công ty nhà nước và các công ty tu nhân giun sán giòi bọ bám quanh chúng kia.

    Mình hỏi thật, mình hỏi câu này: chúng ta nợ nước ngoài 100b usd, bạn nào không tin ? quá dễ để phân biệt những con lợn liệt não và những con chó hóa dại nhiễm căn bệnh tâm thần Vinasat.

    Không có Vinasat và có K+ thì sẽ bị K+ cắt cổ, xin lỗi, K+ có bao nhiêu cáp, ở thành phố có bao nhiêu nhà có nóc nhà để xem được Vinasat ? Chưa có Vinasat người ta vẫn xem vệ tinh nước ngoài và có Vinasat cũng vậy. Hay là đợi như các lợn kêu chó sủa, để trang bị điều chế cho mỗi tòa nhà chung cư và đưa điều đó vào tiêu chuẩn xây dựng.

    K+ đã vỡ đầu một lần rồi, vì khi Vinasat chưa lên trời thì VIACCESS của nó đã được hack. K+ đổi cho khách hàng đầu siêu cổ Opentel ODS 4000V lấy đầu còn cổ hơn nữa Opentel ODS 1400NA dùng Nagra. Cả hai đầu đều là DVB-1 hiện nay không còn ai sản xuất trừ cái đầu freeTV siêu rẻ k49A giá 240 VNĐ. Như đã nói, tất cả các đầu của các hangá Vinasat đều là hàn xẻng làm một cách rất nghiệp dư, ví như ch- chuyển thành ch+ và ngược lại trước và sau khi bấm OK, hay không thể thêm TP ở menu thêm TP, mà phải vào menu dò để thêm TP =))=)). Đương nhiên, nếu như không phải những nhà sản xuất nghiệp dư kiểu dowload bản vẽ và soft trên mạng về thì lấy đâu ra chuyện ngu hơn cả lợn đến mức là lợn hài hước kiểu đó. Điều đó hoàn toàn cân xứng với 2 cái vệ tinh bán ế trong kho, lôi ra chặt đầu chặt đuôi rúc háng đi ké lên vũ trụ.

    Mỹ có nhiều vệ tinh ế, đặc biệt là A2100A, trong đó có cái Agrani-1 của Ấn Độ, rất có thể đo là một trong hai Vinasat. Đến vùng phủ sóng cũng không thiết kế nổi. Sự thật là thế, vùng phủ sóng Vinasat-1 thiết kế sai chũng ta đã bàn qua, một tỷ lệ lớn năng lượng-tức giá trị lớn nhất của vệ tinh-đã biến mất vì vùng phủ sóng mạnh nhất nằm ngoài biển và rất rộng.





    Như các bạn biết, thông tin là thần kinh của kinh tế, không cơ cơ thể nào khỏe mạnh, không giống chó giống lợn.... mà có hệ thần kinh yếu cả. Chúng ta vẫn có sàn giá điện thoại mặc dù giá 2G hiện nay trên thế giới rẻ như cho. Thay cho 2 Vinasat, thì chỉ với giá mua Vinasat-2 chúng ta đã có một cái KA-SAT đủ để cho các BTS 3G khắp Đông Dương. Cũng chỉ với giá Vinasat-2 thì ta có hàng trăm TP truyền hình đủ cho 3 ngàn kênh. Điều này các chó các lợn căm thù thế nào thì dõi xem.
  3. vivaforwin

    vivaforwin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    60
    Như các bạn biết, thông tin là thần kinh của kinh tế, không cơ cơ thể nào khỏe mạnh, không giống chó giống lợn.... mà có hệ thần kinh yếu cả. Chúng ta vẫn có sàn giá điện thoại mặc dù giá 2G hiện nay trên thế giới rẻ như cho. Thay cho 2 Vinasat, thì chỉ với giá mua Vinasat-2 chúng ta đã có một cái KA-SAT đủ để cho các BTS 3G khắp Đông Dương. Cũng chỉ với giá Vinasat-2 thì ta có hàng trăm TP truyền hình đủ cho 3 ngàn kênh. Điều này các chó các lợn căm thù thế nào thì dõi xem.[/QUOTE]



    HuyPhuc ơi là Huy Phúc . HP đã bao giờ gọi điện thoại di động mà trạm BTS sử dụng đường truyền qua antena vệ tinh VSAT chưa ? VSAT-IP hẳn hoi nha . Hay điện thoại vệ tinh IMASAT chưa ? bởi vì thực tế mình thấy độ trễ thời gian thực chán lắm , chất lượng kém cực kỳ . Với lại 1 điều nữa HP dựa vào đâu mà khẳng định đủ cho các BTS 3G toàn cõi Đông Dương , HP có nắm được lưu lượng thực của các trạm BTS 3G không ? và số lượng trạm 3G ở VN là bao nhiêu ?[:D]
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Về nguyên lý mần ăn thì có thể tóm lại một chút thế này để các bẹn có thể hình dung ra làm sao có cái Vi la sát nó hóng lên bầu trời.

    Hồi đầu 2006, ở Việt Nam ta có thành lập hiệp hội Lobby - nói chung là từ hầm phốt đến xxx con vẹo nào cũng được lobby tất. Có thế các bạn mới thấy từ sau năm 2006, khi bạn Hoàng Tuấn Anh đắc cử cái ghế bộ trưởng VH-TT-DL là có chuyện 3 bộ nhập 1.

    Bạn ấy sau khi lên, vì nứng quá và vì để đáp ứng nhu cầu lobby lãnh đạo các kiểu, báo chí Việt Nam nhà ta mới chuyển mình mở cửa, phát triển nhanh chóng và không thương tiếc nên bây giờ nó sinh ra một loại thế hệ báo chí cởi truồng khoe thân chém gió - chém gió ngang cỡ cuong7vu này :)) - và dù bạn ấy đã 60 cái xuân xanh, đít thì to mà đầu thì nhỏ, lại thù dai vặt, trình độ làng nhàng ngang thằng nông dân được đi học cày ruộng, bạn vẫn cố gắng mần thêm cho được nhiệm kỳ nữa.

    Và sản phẩm ung não thối nhọt của bạn ấy có thêm cái 7wonders. Gọi nôm na là lợn hóa toàn dân VIệt Nam chỉ để cho đứa cháu 3 tháng tuổi của bạn ấy bấm tin nhắn.

    Và nhờ các công ty lobby, nó hình thành nên cơ cấu các doanh nghiệp bỏ tiền ra đầu tư một sản phẩm - ở đây là Vi la sát - tiền đâu, tiền từ chính phủ chứ đâu, cái này là dùng kinh tế uýnh kinh tế, - có thế, để có tiền nhà nước mấy năm trước mới áp dụng một chính sách tài khóa giật cục, cốt yếu là để nuôi mấy con kền kền ăn xác thối này - năm 2006, một loạt doanh nhân mới nổi - trước đó thì chìm hay làm cái mẹ gì đó ai chả biết - tháp tùng theo bạn 3 D đi châu ÂU. Ngoài cái bạn bình thường ra thì có bạn bất bình thường như ALCATEL đầu tư ở ĐÀ NẴNG, có thời gian trước đi đâu cũng khoe khoang cái điện thoại ALCATEL nhìn như chó ỉa.

    Ngoài ra, chỗ bạn HTA và bạn NXP (QN) còn là nơi lobby cả chức vụ - tuy nhiên, mỗi người đóng một nhân vật kịch khác nhau trong vở.

    Và từ 2006 - trước đó cho độ trễ là 4 năm tiền nhiệm, ĐN từ chỗ lèm nhèm, liên tục bán đất đổi hạ tầng cho dự án. Tuy nhiên, từ sau 2008, một làn sóng đầu cơ từ HÀ NỘI, nói chung là từ các cốp vào ĐN ngày càng dày và đậm đặc hơn. Cho nên Đà Nẵng lên như diều gặp gió, và từ đó Lễ Hội Pháo Hoa ra đời, mục đích cốt yếu là thỏa mãn thú vui cho các anh chị đã và đang sở hữu đất đai, dự án ở Đà Nẵng là chính, gọi nôm na là mua vui. Chứ cả nước thì cấm pháo, riêng Đà Nẵng thì đốt pháo, đốt công khai - đốt quốc tế - đốt tầm quốc gia.

    Đó chính là cái nằm sâu trong lỗ cua, là lợi ích tập đoàn, lợi ích nhóm cá nhân ngày càng biểu hiện một cách bành trướng ở Việt Nam này. Chính chỗ đó.

    Và Vi la sát - con bò kéo xe - đã được phóng lên, từ những nhóm hội đoàn lobby đó, VNPT thực ra nó cũng chỉ có 3 vùng. 3 vùng này do 3 thằng kích động , thi nhau đánh tơi tả vào những cái mới, từ dìm hàng kèn cựa Vietel những ngày đầu, rồi khuyến mãi nội mạng những ngày sau... các vị giám đốc VNPT bây giờ vung tiền tỉ đi xây nhà hàng, khách sạn.. búa xua. Đĩ điếm tràn lan phục vụ cho giới lobby lãnh đạo cả.

    Đó là sự khai sinh tươi đẹp cho Vilasat, một môi trường bẩn thỉu, thì việc một đứa con què quặt, dở hơi, ốm yếu được sinh thành không có chi là lạ. Giống như cha bán ma túy vào tù, mẹ dân lắc bay hàng vũ trường, ông nội chiết xuất đá, anh trai thì bảo kê gái điếm... đẻ ra đứa con út mà nói là không có truyền thống gia đình, thì nó đích thị là quái vật.

    Mà cái này từ HÀ NỘI và ĐÀ NẴNG phát tán ra toàn quốc chứ ở đâu xa.
    Tuy nhiên, còn một bàn tay đầu cơ chính trị ít ai để ý và thường họ không nghĩ đến, xuất phát từ miền Nam đi trước về sau nữa. Nhưng cái này thì chả tiện nói ra, vì họ làm được nhiều hơn.
  5. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Có cái ni, bác Hp cùng các bác đọc chơi :D

    VIỆT NAM: Là quốc gia bị áp lực nặng nề nhất trong sự bành trướng TQ. Đại Tá Quách Hải Lượng (vừa thăng cấp thiếu tướng) tùy viên quân sự tại tòa đại sứ VN ở TQ cho biết: “Về kỹ thuật thì hiện nay tôi không dám nói thẳng ta có những gì nhưng tôi xin đảm bảo rằng có những thứ đủ sức đánh được bọn ấy (TQ) khi nó xâm phạm chủ quyền của ta ở trong biển gần”.Việt Nam gấp rút hiện đại hóa quân đội, thay toàn bộ vũ khí hiện đại cho lực lượng hải quân, không quân-hải quân và lực lượng tên lửa phòng thủ ven biển cũng như tên lửa phòng không.
    Hải quân VN hiện có 2 chiếc khu trục hạm hiện đại Gepard 3.9, loại 2.100 tấn, có hợp đồng đặt mua thêm 2 chiếc nữa của Nga. Mua 4 khu trục hạm tàng hình Sigma của Hà Lan, loại 1.692 tấn, 2 chiếc do Hà Lan đóng và 2 chiếc sẽ do VN đóng theo hợp đồng chuyển giao công nghệ; 4 tàu tên lửa Svettlyat (phiên bản 10412); 4 tàu tên lửa Taratul-1 có trang bị tên lửa diệt hạm SS-N-22 với cự ly tấn công 200 hải lý; 2 tàu tuần tiểu BPS-500; 5 chiếc lớp Petya-3; 2 tàu tên lửa siêu tốc Molnya lớp Project 12418 của Nga, có trọng tải 364 tấn đạt tốc độ 35 hải lý/giờ, và theo hợp đồng chuyển giao công nghệ VN sẽ đóng thêm 6 chiếc nữa loại Molnya này; hải quân VN vừa đóng xong tàu tuần tra TT400TP có trọng tải 400 tấn và sẽ đóng thêm 4 chiếc nữa cũng do Nga chuyển giao công nghệ. VN cũng có thương thão với Ấn Độ để mua một số khu trục hạm loại trung bình 2.000 tấn nhưng Ấn Độ còn đang dè dặc chưa quyết định. Tàu ngầm có 2 chiếc loại nhẹ Yuko mua của Triều Tiên, và 6 chiếc hiện đại loại Kilo 636 của Nga sẽ được chuyển giao vào năm tới sau khi huấn luyện xong sĩ quan và thủy thủ đoàn. Không quân-hải quân có 20 máy bay tiêm kích Su-30MK2 có thể sẽ được trang bị tên lửa chống hạm siêu âm Brahmos, tầm hoạt động xa đến Trường Sa. Nâng cấp 250 chiếc Mig-21 và Mig-29. Một số máy bay tuần tra biển và máy bay cảnh báo rada tối tân. Có 4 hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion hiện đại phóng tên lửa siêu âm Yakhont có tầm bắn 300 km, theo hợp đồng chuyển giao công nghệ của Nga VN sẽ chủ động tự sản xuất loại tên lửa siêu âm hiện đại này. Sở hữu 2 hệ thống tên lửa phòng không S300-PMU-1 và đặt mua thêm số lượng lớn loại tên lửa này nhưng trị giá hợp đồng không được tiết lộ. Truyền thông Ấn Độ cho biết VN cũng đặt mua tên lửa siêu âm hiện đại Brahmos của Ấn Độ nhưng giá trị hợp đồng cũng không được công bố; VN mua nhiều hệ thống rada, nhiểu sóng điện tử và đang sở hữu một vệ tinh truyền tin + dọ thám Vinasat (Vsat-VCD2).

    [​IMG]
    (Vệ tinh Vinasat)
    Cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu nhận xét về khả năng hiện đại hóa quân đội của các nước ASEAN thì không có nước nào có thể đối đầu được với lực lượng quân sự của TQ, ngay cả việc các lực lượng này tập hợp lại. Động thái hung hãn của TQ trong năm 2011 đưa đến một số nước trong khối ASEAN như Việt Nam, Indonesia và Philipine dù các nước này đều có sự tranh chấp chủ quyền tại biển Đông nhưng chuyện đó “hạ hồi phân giãi”, việc trước mắt là họ liên kết nhau để đối phó với mối hiểm nguy “bành trướng TQ”. Các nước bị ức hiếp này cũng tìm đến sự che chở của các cường quốc như Nga, Nhật Bản, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Trong khi đó với ý đồ xâm chiếm biển Đông đe dọa trực tiếp đến quyền lợi kinh tế cũng như tranh giành thế lực chính trị không chỉ trong khu vực mà còn ở vài nơi khác trên thế giới, vì vậy một số cường quốc không thể khoanh tay ngồi nhìn TQ “múa gậy rừng hoang”, một liên minh tay 3 Nhật, Mỹ và Ấn Độ hình thành trong cuối năm 2011.
  6. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Dòng chữ đỏ dưới đây minh chứng một việc, đó là căn bện tâm thần Vianasat. Đảng và chính phủ cùng đường chính trị đã bám cào căn bệnh tâm thần này bám vào các thành phần ngu suẩn điên rồ nhất xã hội để vơ vét với tốc độ sụp đổ. Tức là, chúng bán đứng con cháu của các liệt sỹ cho chính những kẻ đã bắn chết các liệt sỹ, tức bọn thực dân ăn thịt người, để được sự bảo hộ của các đế quốc, khi chính thể quá thối nát rồi và chỉ còn đợi được đào thải.

    Chắc các bạn đã hiểu được vụ cắt cáp và việc mua vào 20 tỷ USD để mất trắng 10 tỷ. 10 tỷ đó đi đâu, đương nhiên là vào máy in tiền của FED và biến thành một phần của 1200 tỷ USD FED dùng để cứu các công ty như GM năm 2008. Vậy vụ đó là gì , quá dễ hiểu, đó là món chính phủ mới lên cống nộp xin làm chó của đế quốc để được đế quốc bảo hộ, để được vơ vét ào ạt và hôm nay chúng ta nợ nước ngoài 100 tỷ USD

    Vậy Tầu cắt cáp để làm gì, đó là thuốc lắc nuôi đàn chó dại biểu tình, đẩy Vịt ngập sâu vào cũi của các sát thủ kinh tế không đường thoát. Cái thằng Mỹ năm 1974 đang cường thịnh, đang có đệ tử ruột, nó không cứu hoàng sa, để ngày nay nó cứu ?. Hoàng sa mất trong tầm bay của phi đội lớn thứ ba thế giới và các tầu trung quốc lúc đó là con số không về phòng không ? 4 tầu ngụy ra đánh 4 tầu trung quốc, nhưng các tầu ngụy đánh nhau chìm 1, bị trung quốc bắn 1, 2 dông sang Philippine, thế là anh hùng bảo vệ hoàng sa ?

    NHà nước nào cũng có chó, những người Mỹ đồng minh của chúng ta đã biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh đã cùng chúng ta đánh nhau với chó Mỹ. Tầu khựa cũng đông chó và nó đang xua chó ra trêu chọc những thành phần ôm chặt chân Mỹ là Hàn Xẻng, Vịt, Philippine... những ai bênh chúng, khi mà chủ chó chúa lợn là Mèo Hoang sa lầy trong mọi quộc chiến tranh và chỉ 10-15 năm nữa bị xâu xé vì không còn sức sủa ? Tầu khựa tốn bao nhiêu tiền cắt cáp vào lãi bao nhiêu chỉ với cái Laosat-1 ? Đàn chó nhà Vịt 4 năm qua đã làm mất bao nhiêu tiền ? con số nợ nước ngoài 100b từ đâu ra ? Phận chó là như thế.

    Nếu còn gặp bạn nào tâm thần nhưng không đi sài đồng, thì nhắc lại là, Vinasat là vệ tinh thông tin, nó không có bất cứ chức năng do thám hay thời tiết nào cả. Chức năng thông tin của cả hai Vinasat đều rất còi, vù công suất của chúng quá yếu và quá lạc hậu trước các vệ tinh vùng đốm. Về chính trị, trình độ chính trị của dân ta không phải hạng để loài chó cắn được đâu bạn ạ. Cám lợn và vi trùng chó dại chỉ lây lan vào đám nhân viên nhà nước đã biến thành liệt não chó điên thuần chủng vì đủ các căn bệnh, lười biếng, liệt não, nghiện ngập các cảm giác lên đồng và tự sướng, di truyền bệnh chó điên liệt não đó cho con cái. Ngày nay người ta sợ con cái làm nhà nước như sợ hủi bạn ạ.











    vivaforwin
    lại một dạng tâm thần tự sướng nữa. Nếu bạn thấy truyền tin vệ tinh kém như vậy thì bạn bảo VNPT nó mua 2 con Vinasat để làm gì hả bạn ? Toàn bộ đảng và chính phủ của chúng ta sống dựa vào các căn bệnh tâm thần, ***g lộn đi tìm thức ăn tự sướng như bạn.

    Truyền tin vệ tinh địa tĩnh đến giờ đã đứng trước các vệ tinh tầm thấp, nhưng thực tế là OB3 vẫn chưa lên trời. Do những nhược điểm đó nên truyền tin địa tĩnh chỉ nên dùng cho những vùng núi non hải đảo, với độ trễ 2/10 giây là hơi mệt với games trên nét, nhưng đọc báo tốt chán và nếu như bạn cảm thấy trễ đó trên đường thoại thì bạn là siêu nhân, bạn ngu hơn lợn ạ. Thế đã hiểu chưa, 2x36 ngàn km là trễ hoảng hơn 2/10 giây một chút, độ trễ này chấp nhận được vì nó nhỏ hơn độ trễ của các switch và thiết bị khác trên mặt đất. Vì vậy, nếu như không tính giá, thì truyền tin vệ tinh bằng vệ tinh địa tĩnh cạnh tranh được ở những vùng thưa dân như Lào, hải đảo, và ở ta vì đường trục ở ta quá kém.

    Vinasat-1 ế chỏng vì giá bán dịch vụ nằm trên trời, nhưng người ta cố làm ra vẻ Vinasat-1 đã đầy để mua vội con Vinasat-2, con Vinasat-2 nếu không bắn vội thì có khi cạ chính quyền này đổ không bao giờ giun sán giòi bọ hốc được nữa. Để làm điều đó, thì người ta chứng minh Vinasat-1 đông vui bằng cách cho nó làm liên lạc và thuê những loại chó quốc tế sủa rằng nó chạy tốt. Thực tế, băng C của Vinasat chỉ cho thuê 1 TP và 5 TP còn l;ại phát 20 kênh truyền hình trong khả năng 150 kênh. Băng Ku có VTC và K+ phát lặp rất nhiều nhưng cũng chỉ có 152 kênh trong khả năng phát 360 kênh mà thôi.

    VTC khánh thành đài thu phát Asasat-5 năm 2010 và đầu năm 2012 ném đi quay về Vinasat. Asiasat-5 có một chùm đông dương 6 TP đủ cho 180 kênh truyền hình và bỏ hoang. Thaicom-4 cũng đã có sẵn trên đầu chúng ta những TP băng thông cao gấp rưỡi cả hai Vinasat cộng lại nhưng cũng bỏ hoang, số tương tự Malaysia mua của Thaicom-4 và đặt tên là Measat-5 giá 100m năm 2011, bằng 1/10 hai Vinasat cho đến lúc đó.

    Giá bán dịch vụ các modem vệ tinh của KA-SAT mình đã nói rồi, vệ tinh đó ế chỏng nhưng vẫn lãi, nó có nghịch lý đó vì nó tiến quá xa và băng thông của nó không ai xài hết. Băng thông của vệ tinh này là 70 Gbps, băng thông của Thaicom-3 là 45 Gbps, phần Thaicom-4 ở ta đang bỏ hoang có băng thông khoảng 3,5-5,5 Gbps. Băng thông của 2 Vinasat cộng lại là 2 Gbps. Các vệ tinh vùng đốm như Thaicom-4 và KA-SAT chúng là các switch và bản thân chúng là mạng đường trục. Nếu bán lẻ, thì các gói 6 Mpbs đổ lại họ bán 30$ / tháng rẻ hơn ADSL ở HN và SG. Vietel có cáp quang quốc tế 15 GBPS và gấp ít nhất 10 lần cái tối đa dải Ku của Vinasat, tuyến SMW-3 liên Á có dung lượng 80Gbps gấp 60 lần Ku của Vinasat vận hành 1999.

    Như thế, bạn đã hiểu thế nào là băng thông 3G của vệ tinh chưa. Tổng băng thông của các BTS 3G rất cao, nhưng đường trục của chúng nhỏ hơn bạn ạ. Phần Thaicom-4 đang bỏ hoang trên đầu chúng ta thừa đủ cho các nhu cầu ở miền núi và hải đảo, còn nếu như không mua Vinasat-2 mà mua một cái KA-SAT thì nó thừa đủ cho các BTS 3G toàn Đông Dương.

    Nếu như bạn nghiện ngập các cảm giác tự sướng thì đừng gặp HP làm gì, những thứ đó cũ rồi.




  7. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    1. 1 Thời điểm này
    2. 2 chúng ta chưa thật sự có truyền hình vệ tinh
      1. 2.1 Truyền hình cáp số và mặt đất số ở ta hầu như không phát triển vì sự quái thai: truyền hình vệ tinh là đồ quý tộc
      2. 2.2 Truyền hình vệ tinh trên thế giới
        1. 2.2.1 Kinh doanh truyền hình vệ tinh ở nước ngoài: vệ tinh không biên giới và và bán hàng đa cấp vượt mọi biên giới, CCCam trả tiền theo buổi hay theo tháng. K+ kinh doanh kiểu loài lợn sống với giun sán giòi bọ liệt não.
        2. 2.2.2 VTC chạy về Vinasat diễn trò
        3. 2.2.3 Hai Vinasat lên trời bằng gì và thực tế sử dụng, nội dung chương trình
        4. 2.2.4 nếu như không có các Vinasat thì cái đầu thu Hàn Xẻng bán cho chó.
    3. 3 Và như thế, hiện nay thị trường truyền hình vệ tinh bỏ trống, An Viên ra đời.
      1. 3.1 Giá 3 gói truyền hình An Viên. Và giá trị thực của máy thu mặt đất An Viên.
      2. 3.2 Giá trị thực của máy thu vệ tinh An Viên
        1. 3.2.1 Ghép hai vệ tinh NSS6 và Vinasat vào một đầu thu để xem các kênh miễn phí VTC đi kèm An Viên
    4. 4 Kết luận








    Thời điểm này


    vào thời điểm này, Vinasat-2 sắp phóng ngày 15-5-2012. Trước đó vào ngày 10-3-2012 thì VTC đã ngừng phát sóng trên Asiasat-5 bà chuyển hoàn toàn về Vinasat-1. VTC khánh thành đài thu phát với Asiasat-5 tháng 6 năm 2010 và nay chùm Ku Đông Dương bên đó bỏ hoang, (chùm Indochina), có 6 TP đủ cho 180 kênh truyền hình. Đó là chưa kể số TP ở chùm lái được trên Asiasat-7 cùng chỗ Asiasat-5 lại bỏ hoang như chùm lái được Đông Dương trên Thaicom-5. Điều này cũng như các TP của Thaicom-4 nằm trên đầu Việt Nam đang bỏ hoang, chúng có băng thông lớn gấp mấy lần 2 Vinasat cộng lại và giá cả tuổi đời như Malaysia mua Measat-5 là $100m.

    Quá dễ để hiểu, giun sán giòi bọ đang cố làm cho Vinasat trông có vẻ đông vui để bắn lên Vinasat-2. Thực chất, cho đến lúc này Vinasat-1 vẫn làm việc chỉ với phần nhỏ công suất và nhiều khả năng nó đã hỏng một phần. Vinasat 1 hiện nay cho thuê một TP và phát 20 kênh truyền hình trên các TP bằng C còn lại, quá nhỏ so với năng lực phát 6 TP băng C là 180 kênh truyền hình. Ở băng Ku, Vinasat-1 có 12 TP đủ cho 360 kênh truyền hình, nhưng hiện nay mới phát 152 kênh, rất ít HD, trong đó phát lặp rất nhiều và phát lặp toàn các kênh HD có băng thông cao

    Cũng trước thời điểm này, An Viên đã mua được bản quyền giải bóng đá quốc gia nhưng bên bán bùng thẳng cánh rất chó má, điều này cho thấy, vào thời điểm sắp phóng Vinasat-2 thì giun sán giòi bọ hết sức chó má.

    Cũng trước thời điểm này, mạng điện thoại Beeline đã tuyên bố rời Việt Nam vì chế độ giá sàn cước điện thoại. NHư thông dụng, sau khi có 3G thì điện thoại 2G có cức rẻ như cho vì băng thông của nó rất thấp so với 3G. Mọi nơi trên thế giới đều như vậy. Chúng ta đã thấy rằng, giá điện thoại từ nước ngoài gọi về rất rẻ nhưng trong nước gọi đi giá cắt cổ. Ở ta còn có một nghịc lý là, nếu ăn thuê một đường truyền internet và anh truyền điện thoại trong đó là phạm tội bị bắt.

    =))=))=))

    An Viên đã phủ sóng truyền hình mặt đất và vệ tinh, nhưng chưa phủ đủ đại lý, An Viên cũng không hề dùng các TV và báo chí khác để quảng cáo.


    chúng ta chưa thật sự có truyền hình vệ tinh

    Như đã nói, chúng ta chưa thật sự có truyền hình vệ tinh. Đúng bản chất, thì truyền hình vệ tinh là truyền hình băng thông cao, nhiều kênh chất lượng cao, nhưng giá rẻ, chuyên dành cho truyền hình quảng bá của nhà nước và vùng sâu vùng xa.

    Truyền hình cáp số và mặt đất số ở ta hầu như không phát triển vì sự quái thai: truyền hình vệ tinh là đồ quý tộc


    Các thành phố hiện đại rất kém khả năng truyền hình vệ tinh vì tuyệt đại đa số các gia đình không có chỗ đặt ăng ten, bù lại, các thành phố hiện đại có các đường cáp băng thông cao và do đó người ta dùng cáp. Mình ví dụ, sau khi số hóa thì TVC phát trên 2 kênh 26-34 được 26 kênh, VTC phát rất kém vì vẫn sử dụng DVB-T1 lạc hậu từ 1994, nếu sử dụng DVB-T2 năm 2004 thì được 30 kênh truyền hình trên mỗi kênh sóng UHF trong đó có thể có 5 kênh HD. Như thế là VTC đã quá tiến bộ so với truyền hình số kiểu Mỹ rồi đấy ạ. Với 40 kênh UHF (21-60) thì các hãng truyền hình sẽ chia sẻ nhau 400 kênh nếu như phát ẩu kiểu VTC, hay 1200 kênh nếu như dùng DVB-T2. Mình đã giải thích DVB-T là gì ở đây. Vụ Vinasat kiểu Mỹ không có gì mới đâu, đã có điện thoại 3G kiểu Mỹ, 4G kiểu Mỹ và truyền hình số kiểu Mỹ ở Việt Nam ta rồi, lần sau thiệt hại gấp ngàn lần trước, truyền hình số kiểu Mỹ MMDS chỉ làm chúng ta mất độ vài trăm tỷ, nhưng 3G kiểu Mỹ là hàng ngàn tỷ và Vinasat kiểu Mỹ là hàng vạn tỷ. Các thành phố kiểu Mỹ chậm phát triển như những cái làng khổng lồ toàn nhà tự xây thì khác, truyền hình vệ tinh bán rất chạy.

    K+ là kiểu giun sán giòi bọ bám vào các Vinasat, nó hầu như không có cáp và vì thế khi nó độc quyền paysunday châu Âu thì 2/3 dân các thành phố không thể xem dù có trả tiền tấn. Việc coi truyền hình vệ tinh là đồ hàng sang ở các thành phố là sự quái thai dị hình từ lâu rồi chứ không phải là 2012. Giun sán giòi bọ quái thai kiểu K+ ngăn cản các hãng truyền hình hạng sang thật sự phát triển, sự thật là, các đầu thu cáp số hoặc truyền hình vô tuyến mặt đất số rất rẻ tiền và phát triển điều đó không hề khó khăn tốn kém to lớn như các Binasat.

    Truyền hình vệ tinh trên thế giới

    Nỗi vùng thị trường lớn như Tầu hay Âu Mỹ có các bộ vệ tinh có hàng ngàn kênh, trong đó có nhiều kênh quảng bá như giáo dục, hay dùng CCCam để tính tiền truyền hình từng kênh theo phút... nên truyền hình bên đó rất phát triển. Ở châu Âu các loại cáp rất tốt nên truyền hình chủ yếu qua cáp đồng trục và mạng internet, và cũng CCCam như vệ tinh.

    Kinh doanh truyền hình vệ tinh ở nước ngoài: vệ tinh không biên giới và và bán hàng đa cấp vượt mọi biên giới, CCCam trả tiền theo buổi hay theo tháng. K+ kinh doanh kiểu loài lợn sống với giun sán giòi bọ liệt não.


    Thaicom-5 có 200 kênh trong đó có khoảng 80-100 kênh miễn phí. Đương nhiên, Đông Nam Á phân tán không có bộ vệ tinh nhưng người dùng vẫn thu được cùng lúc nhiều vệ tinh bằng cách đấu nối các LNB và cũng CCCam. Ví dụ, vì giun sán giòi bọ bám vào Vianasat nên ở ta thường mua đầu Openbox kèm 2 Acc CCCam Trung Quốc và Thái Lan (True Vision), số tiền chênh ra là phần thưởng công cho các "nhà phát hành" kiểu bán lẻ đa cấp, mà bao giờ bán lẻ đa cấp cũng luồn thị trường khủng khiếp. Openbox giá bán buôn gốc $35-$30. Một cái đầu cả acc như trên 2 triệu vnđ, rẻ hơn nhiều bộ 3,5 triệu HD của cả VTC và K+ và giá thuê bao cũng rẻ như cho. Dịch vụ CCCam có thể do hãng bán thẻ cung cấp, có thể dùng trong gia đình bằng cách lấy một PC hay một đầu thu chạy Linux như Openbox làm server để cả nhà dùng chung thẻ quan đường LAN, hay ai đó tự mua một cái thẻ về cắm vào máy tính hay đầu thu chạy Linux để share qua internet. Server CCCam trên Internet thì cần IP tĩnh và do nhà nước ta cấm đoán nên chúng ta nhường cho Tầu Khựa toàn bộ dịch vụ này. Nếu như không tính các phim HD (ai mà xem tiếng Tầu với Thái), chỉ thể thao HD, thì chỉ vài chục USD/tháng 1 thẻ và bán được cả trăm acc.

    Thực ra, các bạn search trên mạng thì biết, trên mạng rất nhiều công ty quảng cáo dịch vụ server, tức là họ bán các server cho những người muốn kinh doanh acc đa cấp. Khi đó, người muốn kinh doanh acc cần mua một cái server CCCAm, tất nhiên là server ảo, giá độ vài chục USD, để có IP tĩnh. Tất nhiên người này phải mua một thẻ TrueVision và một cái đầu thu Openbox, thêm một đường truyền internet nhưng chỉ cần IP động. Đến đây thì Tầu Khựa nó cung cấp ồ ạt các server và nếu các bạn search sẽ thấy hàng đống quảng cáo K+. Điều này là bắt buộc với nhiều người vì họ không thích xem tiếng Anh cũng như không có chỗ đặt chảo. Và như thế, K+ chỉ tự giết nó bằng cách kinh doanh kiểu giun sán giòi bọ như vậy. Ban đầu, K+ bán được rất ít, chủ yếu cho các quán cà fê, vì chỉ có một số ít người có chỗ đặt chảo, rồi họ bị lôi cuốn ra chỗ đa số cho vui vẻ. Đến giờ thì một số người buộc phải xem ở nhà lại là những kẻ thích vọc và dùng CCCam.

    CCCam cũng có thể tính tiền theo tháng/năm như thông thường, nhưng cũng có thể tính tiền từng phút, xem phút nào trả tiền phút đó. Ở các thị trường mà luật pháp bảo hộ CCCam như là một phương pháp buôn bán, thì các hãng phát hành chương trình thuê hãng phát hành thẻ thu tiền, ngoài phát hành thẻ thường thì hãng phát hành thẻ cũng phát hành thẻ ảo, có thể hình dung một server cắm nhiều thẻ của nhiều hãng truyền hình khác nhau và tính tiền khách hàng qua thời gian yêu cầu server giải mã, nhưng thực thế hãng phát hành thẻ dùng máy tính lớn thay cho những cái thẻ. Như thế, các hãng phát hành truyền hình rất đơn giản, các chương trình truyền hình rất phong phú, chương trình nào cũng có giá rồi, được xem nhiều thì lãi nhiều...


    VTC chạy về Vinasat diễn trò

    VTC như các bạn đã biết, ban đầu nó ở Measat-2 Malaysia, vệ tinh này hết tuổi thì có Asiasat-5 Hồng Công. Asiasat-5 là vệ tinh lớn, nó đặt hàng một chùm Ku Đông Dương. Sau khi Vinasat-1 lên trời thì giun sán giòi bọ tổ chức ra K+ các bạn biết rồi, một phần của VTC tách ra với đầu tư lớn bằng cách độc quyền truyền hình đên mức cấm 2/3 dân thành phố xem Paysunday châu Âu, cái đầu Openmtel ODS 4000V ban đầu vẫn in chữ VTC+. Phần còn lại của VTC sang bên Asiasat-5 và họ có thể trở nên hoành tráng với số TP dành cho họ đủ cho 180 kênh truyền hình. Tháng 6-2010 VTC khánh thành trạm mặt đất để liên lạc với các TP nó thuê trên Asiasat-5. Thế nhưng, 10-3-2012 thì VTC ngừng phát sóng trên vệ tinh đó chuyển hẳng sang Vinasat. Nguyên nhân của việc này thì các bạn cũng biết rồi, đó là việc giun sán giòi bọ cố làm cho Vinasat-1 có vẻ đông vui để vội vàng phóng Viasat-2 nếu không thì không bao giờ cái rác vũ trụ ấy lại lên trời được nữa.


    Hai Vinasat lên trời bằng gì và thực tế sử dụng, nội dung chương trình

    Như thế, cả hai hãng truyền hình vệ tinh trên đều chưa thật sự làm truyền hình vệ tinh, mà chỉ diễn trò trên Vinasat để hốc bằng được 350m trong quỹ 2 năm 2012. Thậm chí, số tiền có thể lên đến 120m trong đó là tiền bảo hiểm, nhưng lại do các công ty Việt nam bảo hiểm, nên Vinasat-2 có cháy thì hãng bán nó phủi đít vỗ tay. Thậm chí, nhà tư vấn giám sát của Vinasat là Telesat Canada lại có 60% cổ phần nằm trong tay nhà sản xuất vệ tinh Mỹ SSL. Vinasat được quảng cáo đi bằng tên lửa an toàn nhất thế giới Ariane, nhưng xin lỗi, cả nhà tư vẫn giám sát Telesat Canada và SSL đều cho các vệ tinh của chúng đi Proton cho lành, kể cả vệ tinh to nhất và hiện đại nhất VIASAT-1 đã nói trên.

    Chúng ta dễ thàng xem nội dung Vinasat. Ngoài các kênh mua bán giá cắt cổ thi chả có mấy. K+ không hề có kênh nào do nó làm ra cả toàn đi mua. VTV thì ôm theo phần lớn các đài địa phương và phát triền miên các phim truyền hình Hàn Tầu gây nghiện tính tự sướng thích hóa dại. Sự thật là hầu như không có các phim truyền hình nghiêm túc để có thể thấy cảnh những đội quân nghiêm trang thời cổ, mà chỉ toàn những đám loạn quân đánh nhau kiểu cướp bóc các thành thị như là phần thưởng của các trận công thành thời cổ. Một số kênh còn lại do VTC làm chúng ta biết rồi, VTC-2 làm trẻ em kinh tởm khoa học khi xem triền miên các nhà khoa học đeo râu dạy cách lướt ván bằng sóng tạo ra từ mìn. Các thứ còn lại như seri phim nhồi sọ nước Mỹ đánh đâu thua đấy nhưng xưng là xiêu cường số một hoàn cầu, ví như xe tăng bị đạn 20mm bắn thủng hay súng trường đẻ non là số một thế giới. Thậm chí, nước Mỹ chưa bao giờ có máy xúc khủng những cũng có máy xúc lớn nhất thế giới, hóa ra là máy xúc gầu lật, trong đó người ta chiếu tia cực tím vào mối hàn để máy xúc được tốt hơn và vì thế công nhâh hàn phải đeo kính. Phân kinh tế thì đa phần những con chó chửi rằng, rau cỏ liên quan gì đễn xăng điện mà xăng tăng giá rau cũng tăng. CHính trị có Đức Hải trường ngoại giao bình luận rằng khủng bố vừa có thể sẽ tăng vừa có thể sẽ giảm và vừa có thể giữ nguyên.


    Đã thế, để cho Vinasat trông có vẻ đông vui thì 2 hãng trên phát lặp rất nhiều và toàn lặp các kênh HD tốn băng thông như HBO, Max...

    nếu như không có các Vinasat thì cái đầu thu Hàn Xẻng bán cho chó.


    Và chúng ta dễ hiểu là, nếu như không có các Vinasat thì cái đầu thu Hàn Xẻng bán cho chó. Chúng ta đã biết, sau thảm sát quang châu 198x thì kinh tế hàng xẻng mới dần thoát khỏi chó bám chân Mỹ, mà cất cánh. Người Hàn dồn các băng đảng chó dại bám Mỹ vào các trại kính và các ngành quỹ công, rồi tống cổ dần dần. Ở đây chúng ta thấy sự kết hợp của toàn các thứ phá sản, vệ tinh ế trong kho lôi ra chặt đầu chặt đuôi rúc háng lện vũ trụ. Tên lửa phá sản bán sân bay nhà cho Soyuz, à quên, nói lịch sự là Phú Lãng Sa mua 1 tỷ Soyuz về chơi trên sân nhà chứ không bán thân cho Soyuz hành hạ. Chỗ trên vũ trụ rúc háng các vệ tinh Nhật Tầu, rồi ffầu thu phá sản bán giá trên trời.

    Lại nói chuyện Hàn Xẻng. Mình 1-5 về quê nhậu và thu thập được một số thông tin theo kênh rỉ tai truyền thống của các ủy viên. Là có một ông TTg gì gì của Nhật Bản nói câu gì gì chống Mỹ xong là mất chức !!!. Chúng ta đã biết đó là ông Hatoyama , nhưng ông ta không mất chức vì chống Mỹ, mà mất chức là không thực hiện được lời hứa tống cổ quân Mỹ ngay lúc đó, sự chậm trễ này do Lý Minh Bác tự nay nấu lẩu 43 con em dâng quan thầy trong vụ CHeonan Pohang 772.=))




    Và như thế, hiện nay thị trường truyền hình vệ tinh bỏ trống, An Viên ra đời.


    Và như thế, hiện nay thị trường truyền hình vệ tinh bỏ trống. Như vậy, quy luật chung là giun sán giòi bọ tìm mọi cách ngăn cản các hãng truyền hình trên các vệ tinh khác. Câu chuyện An Viên mua được bản quyền truyền hình rồi người ta không giao hàng là như vậy, bất chấp các hoạt động chó má nhất như bùng chạc thẳng cánh. Đương nhiên thì bóng đá Việt nam không quan trọng lắm vì mấy ai xem đâu, bóng đá quốc tế thì đã đầy vệ tinh nước ngoài giá rẻ.

    Chúng ta hình dung thế này. Đầu xem truyền hình miễn phí k49A DVB-1 và S68 DVB-2 giá 240k và 650k vnđ, thêm cái chảo thì k49A nếu mua liền bộ có cả chảo và LNB giá 400k. Các đầu này xem được 80 kênh Trên Thaicom-5 và hàng trăm kênh tiếng Thai nữa trên các vệ tinh khác, hàng ngàn kênh trên các vệ tinh Tầu. Đầu thu có đường mạng và thẻ để xem truyền hình trả tiền, đương nhiên là HD, thì Openbox giá gốc khoảng $35-40. CCCam giá chỉ một vài đô một tháng là kịch kim mọi chi phí cho các gói bóng đá HD hay nhất.

    Vấn đề là, chúng ta chưa có truyền hình vệ tinh đúng nghĩa. Tức là, truyền hình gồm hai mặt
    miễn phí giá rẻ cho vùng xa
    sử dụng đầu thu hiện đại và cách thanh toán hiện đại cho truyền hình trả tiền ffể ngành truyền hình phát triển đến 200 kênh Như Thaicom-5 hành hàng ngàn kênh tiếng Thái trên nhiều vệ tinh khác nhau.




    Vì vì thế, bây giờ có quyền phát hình là thắng lớn. Mình đã ví dụ An Viên hầu như không được quảng cáo trên hệ thống thông tin và có hàng lô những 4r tập hợp nhưng thằng tâm thần chửi nó tới cầu tới số, như số kênh ít hay chất lượng kém, đến cái chảo An Viên 70 phân cũng có thằng chê là lởm khi so với cái chảo K+ 50 phân. May quá, vừa rồi mình có người họ hàng mua bộ An Viên, nhờ mình đi chọn. Thật ra, truyền hình của hãng cực tốt là khác vì đầu thu và tiêu chuẩn là DVB-2 tốc độ cao, mặt đất là DVB-T2 và vệ tinh là DVB-S2.

    VTC truyền hình số mặt đất có 26 kênh thu tiền 3 nhưng mất 2 kênh sóng vì dùng DVB-T1, chúng ta đã biết thị trường tràn ngập đầu thu DVB-T1 Trung Quốc giá 400k, ở Nông Thôn thì bà con không thích trả tiền cho 3 kênh HBO, MAX... còn thành thị đã có cáp giá mềm. Nhưng trên vệ tinh Vinasat-1 thì K+ ăn dầy DVB-S1 nên không thu được VTC, toàn bộ K+ trừ VTV ôm theo được mã hóa nên các đầu VTC chiếu lên Vinasat không thu được. VTC dưới đất dùng DVB-1 nhưng trên vệ tinh là DVB-S2 nên K+ không thu được kênh miễn phí nào của VTC. Như thế, tuy Vinasat có 152 kênh Ku, nhưng thực chất mỗi cái đầu có thẻ chỉ thu được 7-8 chục kênh tùy hãng. Và mình nghi ngờ cái Vinasat-1 hỏng từ lâu vì tín hiệu của nó hay treo cùng với các TP chưa bao giờ chạy.






    Giá 3 gói truyền hình An Viên. Và giá trị thực của máy thu mặt đất An Viên.

    Truyền hình mặt đất của An Viên cũng có giá như vệ tinh, có 3 hói cơ bản, như ý, cao cấp giá lần lượt là 33k/66k/88k / tháng, đều rất rẻ so với các kiểu truyền hình trả tiền của VTC và K+. Trong truyền hình mặt đất , 3 gói trên có thiết bị và 6 tháng thuê bao là 890k/890k/990k. Cũng truyền hình mặt đất nhưng kèm 1 năm thuê bao thì giống vệ tinh là 1100k/1300k/1500k. (DTT là mặt đất DTH là vệ tinh, An Viên phát trên NSS6 95 độ Kinh Đông nhưng hiện nay mới tuyên bố phát thử nghiệm để tranh đàn chó của giun sán giòi bọ Vinasat)

    Vì lịch sự với VTC nên An Viên không ghi sẵn các kênh VTC trong đầu thu mặt đất. Nhưng đương nhiên việc dò các kênh đó quá đơn giản. Vì hiện nay mới có chuẩn DVB2 nên không cứ VTC mà bất cứ hãng nào phát vệ tinh hay mặt đất miễn phí thì đầu An Viên đều thu được. Mình đã thử ngô nghê gọi cái ông mang đầun thu đến nhà mình, thì hắn cũng chả tiếc gì trình bầy cách dò các kênh VTC, nếu như thật sự bạn quá ếch không thể dò thì có thể cho hắn cái phong bì. Như thế, giá tiền trên của thiết bị mặt đất bao gồm giá trị thực của ít nhất là cái đầu DVB-T Tầu Khựa 400k. Như thế, ngoài 40-50-55 kênh thì cái bộ đó có thêm 22-23 kênh miễn phí của VTC. Ví như gói rẻ nhất 40 kênh thực ra là 63 kênh. Nhưng đương nhiên chúng ta hiểu rằng, chiến lược lâu dài của An Viên là cáp số và vệ tinh chứ không phải truyền hình mặt đất. Thế mạnh của truyền hình mặt đất là triển khai nhanh ngay lúc bấm cò bán hàng, An Viên cũng lợi dụng thế mạnh đó bằng loại ăng ten cực hiện đại, rất hợp với những vùng quê thường nhô nhô sào tre lắp ăng ten.

    Đương nhiên là ngược lại thì không, tức các đầu Tầu rẻ tiền và VTC có chuẩn DVB1 không thể giải mã được tín hiệu An Viên DVB-T2. Tầu cũng có thể có đâì DVB-2 nhưng cần có khe cắm thẻ thích hợp và thẻ. An Viên cũng không đầu tư và thu lãi nhiều từ truyền hình số vô tuyến mặt đất, nên vấn đề này chắc không quan trọng lắm. Cũng tất nhiên là truyền hình số là truyền hình số, chứ không "chất lượng kém như alalog", Vinasat thuê những lợn đất liệt não đến như xvậy chém gió An Viên trên khắp các 4r. Truyền hình số mặt đất An Viên dùng kênh tần số cao và ăng ten máy thu gia đìng rất hiện đại, cũng như chuẩn truyền hình hiện đại và đầu thu hiện đại, nên sóng khỏe và băng thông cao. Tuy vậy, hiện nay các đài phát của họ vẫn khá thưa.


    Giá trị thực của máy thu vệ tinh An Viên

    Chúng ta có thể thấy, An Viên bán gói truyền hình HD đã bao gồm đầu thu rẻ hơn việc mua đầu Openbox ở Hà Nội Sài Gòn. Openbox như là đầu tiêu chuẩn quốc tế, giá bán buôn gốc là $35-40, bán ở HN và SG bị cấm đoán (phi pháp, ở Biệt Nam không có luật hải quan, nếu anh chọc vào L+ thì thuế hải quan không thành văn sẽ khác), nên người ta dùng cách bán kèm các acc CCCam giá 2 triệu, như là cách bán hàng đa cấp chênh lệch giá cao nhưng len thị trường cực mạnh. Đầu này giá gấp đôi gốc, nhưng lại rẻ hơn nhiều các đầu siêu lởm đến mức thế giới không còn ai sản xuất DVB-1 nữa mà K+ bán 3,5 triệu. VTC là DVB-2 nhưng cũng giá đó và vẫn là đầu siêu lởm.

    An Viên bán 1 năm thuê bao HD 88k/ tháng và 1 cái bộ thu cả anh ten lẫn đầu HD đẹp giá 1,5 triệu. Như nói trên, nếu mua rời thì ăng ten tầu 55 phân nhỏ hơn An Viên giá 140k, LNB 65k, dây nhợ độ 60-100k, đầu DVB-S2 rẻ nhất S68 là 750k (đầu này chẳng có gì nên chỉ có thể xem miễn phí FreeTV). Như thế mua gói này khá hời. Đặc biệt các kênh truyền hình AN Viên đều rất tri thức chứ không toàn cám lợn với thuốc phiện tự sướng nghiện ngập tính chó điên.

    Ngoài các kênh An Viên, nếu như không trả tiền thêm thì cùng một chùm trên vệ tinh có bài chục kênh miễn phí Thái Lan (chùm SE Asia). Trong tương lai, chùm lớn hơn là China sẽ được sử dụng phủ sóng toàn bán đảo Trung Ấn, ở Việt Nam thì chảo An Viên thừa thu được cả 2 chùm. Điều này cho thấy việc tính toán hài hòa tối ưu của An Viên.

    Ghép hai vệ tinh NSS6 và Vinasat vào một đầu thu để xem các kênh miễn phí VTC đi kèm An Viên

    Để thu được 35-40 kênh miễn phí của VTC và VTV trên Vinasat, thì cách đơn giản nhất là mua thêm 140+ chảo, 65k LNB và 80k một bộ chọn ăng ten DiSEqC.

    Với mình thì mình đã ghép Vinasat vào chảo hướng NSS-6, vì chảo của AN Viên có diện tích phản xạ lớn gấp đôi K+ nên ghép LNB khá đơn giản, kinh phí cho việc này là 1 bộ chọn ăng ten DigSEqC 80k và một cái LNB 65k, 2 giắc RG6 và một đoạn dây, mỗi 2 LNB vào DigSEqC rồi nhét vào cái can vodka Hà Nội 2 lít cắt cổ chổng ngược tránh mưa. Một số vùng ở Việt Nam nằm trong vùng 49 nên cần đến chảo 55 phân, nhưng chảo An Viên là 70 phân. Làm thế này, như là mình hướng dẫn chung trong site. Sử dụng trang này để tính. Ví dụ một cái chảo đặt trên Tháp Rùa Hà Nội sẽ có các tham số hướng vào NSS6
    Elevation: 62.4°
    Azimuth (magn.): 209.9°
    LNB Skew [?]: 26.1°

    và Vinasat
    Elevation: 51.5°
    Azimuth (magn.): 127.9°
    LNB Skew [?]: -48.9°

    Chúng ta biết ảnh của quỹ đạo địa tĩnh sau khi phản xạ qua gương lõm là một đường tròn đi qua tiêu điểm của gương tức là mặt cái LNB ở vị trí mặc định, ảnh đó là một ảnh thật ngược chiều, ảnh đó song song với mặt tiếp xúc với đỉnh chảo. Như thế, nếu như chảo đã hướng bào NSS6, thì ảnh của Vinasat sẽ nằm bên phải và
    lệch phải 209,9-127,9=82 độ (góc lệch này làm sóng rất hao nhưng do Vinasat sóng rất khỏe trong Biệt Nam và chảo An Viên to nên chạy được, người làm nhiều kinh nghiệm sẽ chọn một góc nằm giữa hai vệ tinh để hướng chảo, cả hai LNB đều lệch nhưng mỗi LNB không lệch nhiều )
    lệch lên cao 62,4-51,5=10,9 độ
    Cầm LNB bằng tay và đặt áng vào vị trí để tìm vị trí sóng khỏe nhất. Sau đó lấy dây nhôm 5mm (thường dùng uốn cây cảnh) để uốn và cố định.

    Làm điều này vì các bà nhà quê nhất định đòi xem phim truyền hình đang xem dở trên VTC. Thật ra, hoàn toàn có thể cắm hai đầu thu vào TV rẻ tiền, đầu vệ tinh dùng RF và đầu mặt đất Tầu Khựa dùng AV, nhưng qua RF là không nên. Như thế, 55 kênh có mấy kênh HD của An Viên có thêm khoảng 40 kênh miễn phía của VTV và VTC trên các Vinasat. gói 33k / tháng của An Viên có thêm các kênh kia là khỏang 75-80 kênh, hóa ra rẻ nhất lại là hoành tráng nhất. Đó là chưa kể vài chục kênh miến phí tiếng Thái nữa cũng trên NSS6.

    Điều hay nhất là, do đầu An Viên là đầu thường, đầu thế giới, chứ không phải thứ điì cũ hàn xẻng sắp hủy lôi ra chỉ bán cho K+ giá trên trời... nên hoàn toàn bạn có thể làm lại phần mềm nếu muốn để chạy CCCam và lại có thể ghép thêm LNB chạy các vệ tinh khác. Lúc đó, nhờ ơn Tâì Khựa phát hành CCCam thì bạn có thể xem K+ giá mềm hoặc là thay bằng TrueVision Thái Lan bằng đầu An Viên, tất nhiên là các chương trình trẻ tiền. Tất nhiên để làm điều này phải có đường internet, điều này khá khoai với nông thôn, nhưng ở nông thôn thì cái đầu thu An Viên hoàn toàn là một thứ đáng mua vì nó đã có cả hơn 20 kênh miến phí của VTC.




    Kết luận

    Hiện nay, việc đầu tư mua truyền hình mặt đất và vệ tinh An Viên là hợp lý nhất.

    Rõ ràng là, An Viên hiện không to mồm, không hề quảng cáo, vì đây là thời điểm chó má nhất của giun sán giòi bọ bám quanh các Vinasat. Bẩn thỉu nhất là các giun sán giòi bọ đó lập lên đủ các 4r toàn những liệt não tâm thần nói xấu An Viên bằng những lý lẽ ngu hơn bò. Rõ ràng là An Viên đã tìm được giấy phép truyền hình nhưng hiện nay họ nhún nhường .

    Việc thoát khỏi các Vinasat làm An Viên bình đẳng với thế giới bán giá quốc tế. Việc đánh gục các Vinasat là việc quá đơn giản đến mức không cần phải nghĩ, vì tự nhiên nó sẽ xảy ra. Có điều, sau các Vinasat thì Laosat-1 của Tầu Khựa, hay là 6 TP Ku của chùm Đông Dương trên Asiasat-5, hay là An Viên... sẽ giữ thị trường truyền hình vệ tinh Việt Nam. Có lẽ An Viên là người chiến sỹ vệ quốc duy nhất về truyền hình lúc này, và vì thế đang bị chó dại của bọn bán nước ồ ạt cắn tơi bời.

    Gia đình này thừa tiền mua độ vài cái vệ tinh, như vậy, đến giờ đầu tư của họ mới là khúc dạo đầu. họ đâì tư vì tiền hay vì chính trị thì còn xem xem.
  8. thaihoapham

    thaihoapham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài mà thấy bi quan quá! Híc
  9. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Chắc các bạn đã hiểu được vụ cắt cáp và việc mua vào 20 tỷ USD để mất trắng 10 tỷ. 10 tỷ đó đi đâu, đương nhiên là vào máy in tiền của FED và biến thành một phần của 1200 tỷ USD FED dùng để cứu các công ty như GM năm 2008. Vậy vụ đó là gì , quá dễ hiểu, đó là món chính phủ mới lên cống nộp xin làm chó của đế quốc để được đế quốc bảo hộ, để được vơ vét ào ạt và hôm nay chúng ta nợ nước ngoài 100 tỷ USD

    Đâu chỉ có 2 cái Vinasat



    Mình đã xem qua những vụ mua EC225, một cái máy bay bán ế trong khi quân đội châu ÂU đã có một cái khác thay thế, suối từ khi ra đời cách đây hơn 10 năm không bán được 100 chiếc. thế mà một phi đội như thế đã được mua để quân ta phải bay ra TRường Sa bằng những thùng dầu phụ tạm thời.

    Các bạn cũng thấy, TAR-21 là khẩu súng có ruột M16, được Israel thử nghiệm để bán cái ruột cho chủ. Cho đến nay, chính quân đội do thái còn chưa mua súng này ngoài số thử nghiệm, thế nhưng các tranh báo điện tử tiếng Việt tràn ngập, đương nhiên là không thể thiếu những VTC và giáo dục.

    Mình còn nhớ, VTC liếm Mèo đến mức máy xúc to nhất thế giới do Mèo chế tạo được hàn cực kỳ ưu việt bằng cách chiếu tia cực tím vào đó, vì thế nên công nhân hàn p-hải đeo kính. Mình cũng chẳng nhỡ cái máy xúc to nhất thế giới của VTC ấy chạy ở hành tinh nào, chắc chắn là ở những hành tinh có xe tăng nhất thế giới bị đạn 20mm bắn thủng, hay M16... =))=)) Ở hành tinh này thì máy cúc to nhất thế giới là của Rheill metal
    http://www.youtube.com/watch?v=oWlcqdPJEPg
    http://technologydigest.blogspot.com/2007/04/worlds-biggest-excavator.html



    Năm ngoái thấy tin đồn Nga bỏ fùng AK-47, mình giật cả mình, ôi trời, nó bỏ từ 1974 cơ mà =))=))
    Năm nay lại thấy Izhmash phá sản. :)):))


    Quân đội của TTgBCS và đảng ta đó.
    Quân đội của bọn cùng đường ôm lấy chân đế quốc đó, quân đội của cái bọn bán đứng con cháu các liệt sỹ cho chính lũ thực dân ăn thịt người ffã bắn chết các liệt sĩ là như vậy đấy. Đó là kết quả cả các cải cách giáo dục liên miên theo kiểu đại cách mạng tư sản liên miên đó. Đó là những CHo Seung Hui, sản phẩm của giáo dục tiêu chuẩn Mỹ đó, cái mà Vị tiến sĩ ngành nhồi sọ học, giám đốc viện nghiên cứu chăn nuôi AQ nứt sọ quốc gia, sản phẩm chung của Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard....và các tước khác... nhập khẩu về đấy ạ.

    Vinasat sống bằng lũ tâm thần này đấy ạ.
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Thế rốt cục là ta nên ôm chân ai?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này