1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Tàng hình IR :)) thuật ngữ mới à nghe =)) chứng minh F-35 tàng hình IR dùm cái, tàng hình IR thì khác nào nó vô hình

    chắc ý cháu là ntn

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 29/08/2016, Bài cũ từ: 29/08/2016 ---
    Nhớ hồi lâu chú despari thách đố ảnh IR của F-35 phía trước lẫn sau, giờ có rồi đó :)) để thầy rãnh lục lại đôi co vs chú nha
    --- Gộp bài viết: 29/08/2016 ---
    hah a ha :))

    http://ttvnol.com/threads/f-22-raptor-va-f-35jsf-may-bay-tiem-kich-the-he-thu-5.434887/page-301
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Đúc IRST có to bằng cái nhà nó cũng phải tuân theo luật LOS ( Line-of-Sight )
  3. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    uk còn FOV nữa cháu :))
  4. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Chuyên gia Anh: 1 triệu năm nữa, F-35 vẫn không thể thắng Su-35
    Nhật Minh | 01/09/2016 13:15

    @despair
    0
    [​IMG]
    Ông Justin Bronk- chuyên gia phân tích thuộc Viện nghiên cứu RUSI (Royal United Services Institute) của Anh đã nhận định như vậy khi trả lời phỏng vấn tờ Business Insider.
    Trước đó xuất hiện một số báo cáo cho biết, về khả năng chiến đấu, F-35 thua kém cả mẫu F-16 mà nó sẽ thay thế.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon

    Theo ông Bronk, tuy một số nhược điểm và thiếu sót của F-35 đã được khắc phục nhưng trọng tâm của chương trình máy bay này vẫn tập trung nhiều hơn vào tính năng tàng hình, ít chú ý đến khả năng chiến đấu của nó.

    Vì lý do đó, các máy bay chiến đấu thế hệ cũ như Eurofighter Typhoon hoặc Sukhoi Su-35 có thể tiêu diệt F-35 khi chiến đấu ở cự ly gần.

    Typhoon và Su-35 hiệu quả hơn so với F-35 khi tăng tốc truy kích, kể cả khi bay thẳng đứng. Đồng thời, Su-35 cơ động hơn nhiều.

    "Như vậy, nhiều khả năng, F-35 sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc không chiến với Typhoon hay Su-35, thậm chí trong 1 triệu năm nữa" - Vị chuyên gia kết luận.

    [​IMG]
    Chiến đấu cơ Su-35 của Nga

    Với chi phí lên tới hơn 1.000 tỷ USD, F-35 là chương trình vũ khí đắt đỏ nhất từng được Mỹ chế tạo.

    Song, bất chấp khoản chi phí khổng lồ này, F-35 vẫn gặp phải rất nhiều vấn đề trong quá trình sản xuất, trong đó có lỗi phần mềm, trục trặc động cơ, khả năng hoạt động kém...

    Mặc dù Mỹ thông báo F-35A đã sẵn sàng chiến đấu nhưng trên thực tế, mẫu máy bay này vẫn gặp phải vấn đề về ghế phóng, đe dọa tính mạng của các phi công.

    Gần đây nhất, hôm 26/8, trang Defense News dẫn nguồn tin từ Không quân Mỹ cho biết, hệ thống radar hàng không trang bị trên F-35A hiện không tương thích phối hợp với hệ thống phòng không mặt đất của Không quân Mỹ.

    Điều này được phát hiện trong các chuyến bay diễn tập thực chiến của máy bay F-35A tại căn cứ không quân Mountain Home, bang Idaho.

    Nguồn tin cho biết thêm, trong cuộc tập trận trên, các máy bay F-35A mới tiếp nhận của Không quân Mỹ đã thực hành diễn tập nhiệm vụ đánh chặn phòng không phối hợp với các tổ hợp vũ khí phòng không mặt đất.

    Tuy nhiên, trong cuộc diễn tập, hệ thống radar trên F-35A không thể nhận tín hiệu phối hợp từ các tổ hợp tên lửa phòng không và buộc phải khắc phục bằng cách đeo theo thiết bị tiếp sóng từ mặt đất.

    "Nếu như chúng (máy bay F-35A) không thể xác định được chúng tôi, thì không thể phối hợp tác chiến", Trung tá George Watkins, chỉ huy trưởng không đoàn máy bay chiến đấu số 34 cho biết. Ông nhấn mạnh rằng, nếu buộc phải đeo thiết bị nhận thông tin lắp ngoài thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tính năng tàng hình của máy bay F-35A.
    http://soha.vn/chuyen-gia-anh-1-trieu-nam-nua-f-35-van-khong-the-thang-su-35-20160901102539692.htm
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mày tha cả sạn báo chí lên đây hả em?
  6. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Dành cho chú nào bảo ECM/jammer ko làm máy bay tàng hình được

    --- Gộp bài viết: 07/09/2016, Bài cũ từ: 07/09/2016 ---
    Thử nghiệm năm 1962 của Mỹ cho thấy ECM hoàn toàn có thể làm sóng radar đi xuyên qua máy bay mang máy gây nhiễu. Kĩ thuật này gọi là Pulse jamming và Cover pulse jamming

    - Pulse jamming produces noise pulses with period depending on radar mast rotation speed thus creating blocked sectors from directions other than the jammer making it harder to discover the jammer location.

    - Cover pulse jamming creates a short noise pulse when radar signal is received thus concealing any aircraft flying behind the EW craft with a block of noise.
    --- Gộp bài viết: 07/09/2016 ---
    Các máy bay tàng hình F117, F35/22, B2 ko sử dụng ECM, thay vào đó là RAM

    Vehicle design

    3. Reflectivity modifiers RAM (Radar absorbing

    Stealth technologies like Radar-absorbent materials can be used to reduce the return of a target.

    RAM được xem như 1 dạng countermeasures thiết kế vật lý (khác với ECM gây khó phát hiện bằng điện tử, flares/chaff gây nhiễu bằng cơ khí), được xếp chung lý thuyết với Jammer pod

    http://fas.org/man/dod-101/navy/docs/fun/part11.htm
    https://en.wikipedia.org/wiki/Radar_jamming_and_deception

    Thằng nào còn sủa ECM ko làm máy bay tàng hình được nữa dơ tay ?
    Lần cập nhật cuối: 07/09/2016
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    có nhà bình luận nói là vì F-22 và F-35 có khả năng tàng hình tốt hơn các máy bay của Nga và Khựa nên có thể đến gần đối thủ hơn.
  8. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    nói bậy ăn ban :))
  9. khanh1512

    khanh1512 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2016
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    32
    Tay despair đó nói đúng đó. Nếu máy bay Nga và khựa tốt thì tại sao không có khách hàng là những nước có khoa học công nghệ hàng không tiên tiến.Hãy dùng cái đầu đê
    TQ đang qùi lạy Phương Tây bỏ cấm vận vũ khí để nó tiếp tục quì lạy van xin Mỹ bán F-35 cho nó đó.
  10. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Uk thì do nói đúng nhưng ngu nên ăn ban đó :)) phét lác vừa thôi, xin cái link nào nói TQ quì/qùi lạy van xin Mỹ bán F-35 tao xem ?

    Trên thế giới được bao nhiêu nước có khoa học hàng không tiên tiến. VD Iran bị cấm vận vẫn phát triển KTHK, như vậy đủ hơn thằng Do Thái phải mua máy bay của Mỹ chưa ? Do Thái chưa bao giờ tự làm 1 máy bay riêng nào cả nhé, tất cả đều nhái máy bay Châu Âu, Iran còn đang thiết kế cả Gen 5, hơn cả Châu Âu chưa !

    Hãy dùng cái đầu và logic để trả lời cho FA18 nhé, cấu hình của nó từng được kì vọng là chủ lực KQ-HQ nhưng đếch có ma nào thèm mua ngoài thằng Úc, F-15 cũng chỉ bán được vài nước, F-16 thì hầu như Anh, Fap, Đức, Thụy Điển ko hề dùng.

    Quỳ chứ không phải qùi hày quì, dùng cái đầu của con người đi con zai :)) vũ khí Mỹ gọi là xịn, thì thực ra toàn là đồ của Châu Âu hoặc đồ nhái LX, TQ. Mỹ chỉ xài ké, mới mỹ từ đồng minh hoặc ăn cắp công nghệ (Mỹ ăn cắp vài khí tài tối tân của Nga, TQ). Vd giáp Chohbam, H&K rifle, AT4, Rheinmetall 120 mm hoặc gần đây là NSM, về KTHK, ngoài 2 máy bay nhái MiG-25, J-7 là F-15 và F-16, thì tất cả các máy bay # đều rất lởm khởm, ko ai thèm mua. Các vũ khí # như SM-2/3/6 cũng lởm khởm, test thất bại liên tục, P-3/8 quảng cáo săn ngầm vô địch nhưng lần nào diễn tập đều ko săn được tàu ngầm đồng minh, tàu ngầm Nga, TQ thì tung tăng bơi lội gần TSB thậm chí lãnh hải Mỹ, tàu ngầm thì ko xuất khẩu được chiếc nào, bó tay trong việc sản xuất tàu ngầm AIP, tàu khinh hạm hay hộ vệ cũng ko có trang bị nên mới gấp gáp trang bị LCS thay cho 2 lớp trên, cấu hình chiến đấu cũng cực kì yếu ớt, giờ bay pilot thấp hơn cả TQ, Ấn thì cao siêu chó gì
    Lần cập nhật cuối: 09/09/2016

Chia sẻ trang này