1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 03/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Báo Christian Science Monitor của Mỹ viết, trong khi bà Clinton phát biểu tại Trường Đại học George Washington hôm thứ ba hô hào xuất khẩu tự do Internet ra bên ngoài, thì trong nước Cơ quan An ninh Quốc gia và Bộ An ninh nội địa đang tìm kiếm sự giám sát chặt chẽ hơn đối với không gian mạng.
    Trong bài phát biểu bà Clinton không nhắc đến việc các công ty Mỹ dưới sự bảo trợ của chính phủ đang hỗ trợ các chính phủ đồng minh và cả chính phủ Mỹ ngăn cản tự do Internet. Công ty Narus hiện thuộc sở hữu của Boeing đã từng bán cho Chính phủ Ai Cập công nghệ do thám người sử dụng mạng.
    Mới hai tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ còn trao giải thưởng sáng tạo cho Cisco, công ty cung cấp một số sản phẩm chính cho các chính phủ kiểm soát web. Hẳn dư luận vẫn còn nhớ, sau quả bom WikiLeaks, chính quyền Mỹ tìm mọi cách dẫn độ cho được ông chủ của trang web này về Mỹ xét xử, dù tội danh chưa thể xác định chính xác, chỉ vì ông đã tiết lộ những bí mật ngoại giao của nước này lên không gian mạng. Không chỉ thế, họ còn phong tỏa tất cả các tài khoản của WikiLeaks, cấm vận các công ty ủng hộ trang web này…
    Thế nhưng, New York Times cho biết Bộ Ngoại giao nước này đang tài trợ các chương trình giúp người dùng Internet có thể vượt bức tường lửa, hướng dẫn các nhóm hoạt động làm thế nào để bảo đảm an toàn cho email của họ khỏi sự giám sát, xóa dữ liệu có thể làm bằng chứng buộc tội nếu họ bị bắt…

    Trích "Sự thật của tự do Internet kiểu Mỹ"
  2. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    thế nó liên quan gì đến KTQS ko ạ =))
  3. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37

    Có bạn ạ. Mình đã trả lời sơ sơ ở post này. Đại khái là, hiện nay, dang diễn ra WW3 không tiếng súng, đại chiến này mới chỉ chớm bắt đầu. Các đại chiến thế giới bao giờ cũng là việc khối quản lý quỹ công tốt đập tan khối quản lý quý công lởm, ngu si lạc hậu và chỉ có thể sống bám vào việc khống chế thuộc địa. WW2 mới nhìn thì Đức Ý Nhật Nga thua và thiệt hại, nhưng thực chất, sau đó, khối thuộc địa kiểu cũ tan tành, hoá ra là khối chó điên lạc hậu của Đức Ý Nhật và cả Nga (tờ rốt kít), cùng với hệ thống thuộc địa=mục tiêu chính của chiến tranh, đã tự huỷ diệt.

    Liên quan đến kỹ thuật quân sự ở siêu tăng đứng hàng số một thế giới bị đạn 20mm bắn thủng nổ động cơ. Mình buồn cười, cũng như cái ảnh vết đạn súng trường bắn rụng AH-64, các ảnh này bị mua license rồi giấu biến. Toàn cảnh ban đầu là do tổ lái đạo diễn, cảnh là, thằng trưởng xe đi vòng quanh xe xem cái gì disable họ, cuối cùng là mắt chữ o mồm chữ a nhìn nguyên nhân.

    M1A1, M1A2 được kênh truyền hình disovery dựng lên làm siêu tăng đứng số một thế giỡi hiện tại bằng một thủ pháp là tôn vinh T-34 đứng số một mọi thời, dưới 1 người và trên muôn người. :)). Kỹ nghệ bầu cử bằng internet qua các chó điên miệt mài creat nick được VTC sử dụng trong vụ nàng Uyên Linh.=))

    Đến khi anh em trong box này trưng ra, cả nhà cười bò và các liệt não lại đổ ra là đạn M2 Mỹ là đạn thiên thần. =))=))


    Cái văn minh súng ống này cùng với tất tần tật vũ khí Mèo Hoang có từ lâu đời, từ thời revolve của Colt là số một hoàn cầu, còn súng có vỏ Dreyse M1841 là của lởm. Nó được nhập khẩu mạnh mẽ từ Pháp với ví dụ hài hước nhất là Chauchat-Bar, súng trường tấn công 10kg, súng máy nhẹ cá nhân 20 đạn. =)) Chauchat là thiết kế của nợ bị chính người Pháp bỏ xó 6 năm, rồi bí quá lôi ra dùng khi bị cấm vận trung liên Madsen, do tính của nợ nên được quảng cáo át đi, Colt vua buôn vua ngay lập tức cảm nhận được lợi ích của kỹ thuật quảng cáo siêu đẳng kiểu Pháp, đã thuê Browning làm súng hoàn thiện theo concept đó.

    Súng lởm, bán giá cao, lấy tiền chi quảng cáo, chế ra nàng Uyên Linh hụt hơi nhưng sủa khỏe, đấy là kỹ thuật quân sự kiểu Pháp-Mỹ. Thực chất, đó là kỹ thuật buôn vua hiện đại nhiễm nặng trong chính trị Mỹ mà chúng ta sẽ dần dần khám phá.



    =============



    Chúng ta đều biết, đại nạn lạm phát toàn cầu này do đồng đo lợt. Mỹ khủng hoảng vì kỹ thuật lạc hậu, đáng ra, trong khủng hoảng thì những cái lạc hậu phải chết đi, nhưng người ta dùng độc tài chính trị cứu độc tài kinh tế, không chữa căn nguyên khủng hoảng mà khắc sâu thêm. Điều này làm cuộc khủng hoảng 29-33 không chữa căn nguyên 33-36 và tái bùng phát thành khủng hoảng kép 36=39, không có lối thoát và đaị chiến WW2.

    GM được cứu bằng "gói cứu trợ", gói này sinh ra khi in thêm đô, tức móc túi toàn dân =)) và bảo hộ từ cá ba sa cho chí lốp xe GM :)). Sự lạm phát này làm các nước xuất khẩu nhiều phải lạm phát theo để cạnh tranh xuất khẩu. Sự lạm phát này ngoài việc cạnh tranh, lại tạo ra cái quỹ công ở nhiều nước và nếu thối nát như VN hay Mỹ, thì cái quỹ công ấy lại vỗ béo tăng lực cho giun sán giòi bọ vốn đã hết sức chó điên, tiêu diệt lành mạnh.

    Công đoàn GM phải được cứu vì nó là một trong nhóm cử tri key, chìa khóa của kỹ nghệ buôn tổng thống Mỹ. Ở Mỹ, vì chế độ đại cử tri mà ông có 70% phổ thông đầu phiếu có thể thua ông 30% =)):))>:)" border=0 alt="" src="/images/smilies/19.gif" smilieid="27">[:D][:P]. Ví dụ, ông 70% kia thua khi ông 30% thắng 6/10 đại cử tri với mỗi 1/10 đại cử tri ông 30% thắng với tỷ lệ 50,0...01% =)), thua 4/10 đại cử tri với 0%. Còn ông 70% phổ thông đầu phiếu thua 6/10 đại cử tri với tỷ lệ 49,0..09%, thắng 4/10 đaị cử tri 100% :)).

    Và vì thế, in thêm đô để cứu xe tăng bị đạn 20mm bắn thủng gây ra lạm phát Việt Nam, và được giun sán giòi bọ Việt Nam lợi dụng để làm phá sản kinh tế. Năm 2011 này, cái bóng đen khủng hoảng kép, tức năm 1936, đã che phủ bầu trời.



    =))=))=))=))=))=))
    Mấy hôm nay, USA' dog sụp đổ hàng loạt ở Ai Cập, Yemen và Tunisia. Một chiến dịch gào thét át nhục nổi lên bằng các phản biể?u tình với một dúm chó, nhưng hết sức điên cuồng ở các nước hồi giáo không theo Mỹ. Với truyền thống bắn tỉa người bt rồi đổ cho cảnh sát theo kinh nghiệm Việt Nam và Kirghi, đám chó điên này dã giết hơn 2 chục người ủng hộ chính phủ ở Lybia. Kết quả là TT Lybia vừa ra lệnh cho cảnh sát mạnh tay, vừa cùng hàng chục ngàn người bt ủng hộ ông, đích thân ông xuống đường bt, đè bẹp các chó điên bằng chính các chiêu thức chó điên. Bên Iran, với hàng chục ngàn người bt đòi tử hình các lãnh tụ chống đối mà nha` nước nương tay chưa treo cổ, 2 ngàn chó điên lặn sạch sẽ khỏi đường phố. Mình vẫn nói đây là ww3 không tiếng súng với mục tiêu chính là đập tan kiểu kt Mỹ Nhật ăn cướp quỹ công, bt dữ dội đã lan đến Mỹ rồi ạ.
    Có điều là các chó điên ngồi đấy sủa oăng oẳng bạn à.
    =))=))=))
    =========================





    theo dòng
    [FONT=Arial][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền thoại về các cuộc chiến bí mật, “Lời thú tội của một [I]sát thủ kinh tế[/I]” của John Perkins[/SIZE][/FONT]
    [/FONT]
    [FONT=Arial][SIZE=2][B][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-13#post18475467"]Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Tổng Thống Mỹ theo giặc phản quốc, hay là hài kịch Iran[/URL].[/B][/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-13#post18475613"]những nông trường thuốc phiện lớn nhất thế giới Tam Gác Vàng, Afganistan, Columbia[/URL].[/SIZE][/FONT]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18477051?posted=1#post18476426"][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Edison phát minh ra bóng đèn[/SIZE][/FONT][/URL]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18477051?posted=1#post18476426"]Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Mỹ sở hữu phát minh nhiều nhất thế giới và Mỹ phát minh ra AK-47[/URL].
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : chính sách tiếp thị quốc gia trên toàn cầu nhồi sọ.[/SIZE]
    Huyền thoại về những cuộc chiến bí mật: Yemen, mafia rửa tiền vũ khí viện trợ
    Huyền thoại về những cuộc chiến bí mật: chí phèo chửi bới bắc triều tiên, hoá ra lại thành tự làm nhục Mỹ
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : [/SIZE]Mỹ chế ra chất bán dẫn
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : [/SIZE]lò thép lởm Besseme
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : [/SIZE]cám lợn cũng giả
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật :[/SIZE] Năm 1948, ba nhà khoa học John Bardeen, Walter H. Brattain và William Shockley đã chế tạo ra chất bán dẫn dùng trong 190x
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE]: thẩm du nơi sa mạc.
    Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: transistor và vô tuyến bán dẫn từ đâu ra. Diode bán dẫn đầu tiên. Những transistor đầu tiên được công bố, đăng ký môn bài.
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE]: Cái này là bom sương nhiên liệu, dùng cở CTVN, dùng tái dùng hồi không có kết quả, đem đi đánh thì đánh đâu chạy đấy, 40 năm qua chưa làm xong. Chủ nó móc ngân sách nhưng nhục quá, nó mới sai đầy tớ sủa hộ, thế mà hoá ra sửa to phết. Có ai bảo chai xăng nó mạnh hơn chai thuốc nổ bao giờ đâu hả trời.
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE]: Ối giời ơi, lợn ơi là lợn. Complementary Metal-Oxide-Semiconductor là tên vật liệu. Khi áp dụng lên FET thì có Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor = MOSFET. Khi áp dụng lên đồ lợn của 3 ông Bell là MOS-bipolar
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE]: Ngô Bảo Châu học ở trường thực nghiệm Giảng Võ , trường giáo dụng bằng khoa học giáo dục đặc biệt, dành cho các năng khiếu mới được như thế
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE]: con lợn nào bảo robot không cần driver motor đấy.
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE]: thủ công cãi nhau với tự động, trâu bò cãi thợ cầy, lợn cãi cám.
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE]: Kỹ thuật tự sướng
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE]: 35 năm trước anh đùa
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:
    vừa vào 2011 đã thấy Mubarak với Yemen, Tunisia giun sán đổ từng mảng. Thế bạn côm đôm ơi, bên sa mạc đã chuẩn bị dọn dẹp đón tân nhân chưa, Afghan Iraq thêm 3 con dog Bắc Phi nữa có chật không ?
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE]: Sốt hết cả ruột
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE]:
    những bịa đặt nhục nhã để che đi sự thật trận đánh hèn nhát điên khùng vụng về, HQ-10 chìm, HQ16 bị bắn nhầm. quân Tầu dùng tầu ngấm bắn tên lửa, báo cáo về đạn tự hành diệt hạm: NHật Tảo trúng đạn tự hành diệt hạm; [FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Paracel_Islands#The_battle_2"]không quân lớn thứ 3 thế giới của VNCH thúc thủ vì khựa bay được ra ném bom[/URL]. Với số lượng các tầu nổi khá ngang nhau, tầu ngầm khựa tệ hại, thì yếu tố quyết định trận đánh chóng vánh là HQ-16 bị đồng đội loại khỏi vòng chiến. HQ-4 và HQ-5 không tấn công địch mà bắn đồng đôi, loại khỏi vòng chiến 3 trong số 4 tầu (HQ-4, HQ-5, HQ-16)), thì hỏi 10 đời nhà lợn không thua à, sau loạt đạn chóng vánh, HQ-4 và HQ-5 co cẳng định chạy sang Philipine không dám về nhà, cho đến khi thấy yên yên mới dám quay đầu lộn về tây bắc.[/SIZE][/FONT]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-26#post18482214"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mậ[/URL]t:VC cho 3 thuyền cá vũ trang liều mạng xông vào, chìm mất 2 nhưng lại chiếm được 2 đảo, Trung Cộng chiếm được 1. Vậy ai lời, ai lỗ
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE]:" khi rút quân khỏi VN thì Mỹ đã bán toàn bộ biển Đông cho TQ
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE]:rận chiến diễn ra chóng vánh (2-3 tiếng), Liên Xô bắn tên lửa đạn đạo kịp à
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE]:Đảo lớn nhất TS Ba Bình hay Thái Bình (Itu Aba) do Đài Loan chiếm dưới thời VNCH
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE]:TT thiệu cả đời ký các chuyến tàu ma thu nhập chỉ vài trăm ngàn, thì Tầu nó ị phẹt ra dăm tờ đô là bán tất, đó là nguyên nhân thật sự. Vì thế, các chó điên 30 năm qua mới gào khản cổ đổ cho VC làm mất đảo
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-27#post18482326"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mậ[/URL]t:các tầu ngu.y còn không dám chạy vào bờ ngay, định sang Philipine, sau thấy yên yên mới dàm mò về phía Tây
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE]:Đánh miẹ jề. Đổ quân tiếp viện lên đảo, ra nã vào nhau bị thương, rồi bỏ cả đồng đội chạy té sang hướng Philipine, tí nữa không còn đường về. Rồi ngoạc mồn ra sủa ở sa mạc 35 năm.
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE]: 3 trong số 4 tầu bị loại khỏi vòng chiến vì ta đánh ta, bỏ chạy chóng vánh nhưng kkhông dám chạy về nhà.
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE]: Bắc Triều Tiên chết đói và lịch sử thế giới chưa có nước nào chó đểu như Mỹ trong quan hệ bang giao.
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE]: Mỹ ngu.ỵ tra tấn bằng tùng xẻo cơ thể và tinh thần http://www.quansuvn.net/index.php/topic,1546.90.html
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:
    wiki là máy ăn cắt vặt não quy mô lớn, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ. Ăn vào thành liệt não truyền đời tắp lự kiểu như "Kim Chi do người tây mang đến Triều Tiên từ châu Mỹ" (sao).
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE]: Cao Quang Ánh, tốt bất đắc dĩ sang sông.
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE]: NHân quyền cho Việt Nam.
    H[URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18486350?posted=1#post18486350"]uyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/URL]: Gào rống sủa vỡ hoàn cầu theo hiệu lệnh
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE]:
    Bà Béo Loretta Sanchez đối lập với tranh cử kiểu chó.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: phân biệt chủng tộc cách chống +.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: ông Trần Thái Văn là loạn luân, hay "CSVN đang mưu kế yểm trợ Trần Thái Văn".
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18497386?posted=1#post18497386"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: càng xa cộng đồng, càng thành đạt[/URL].
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Báo Mỹ và Hubert Võ
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: ném tiền và người qua cửa sổ máy bay
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Khốn khổ, dân sa mạc bt chống quan Mỹ, làm khó quan Mỹ gốc Vịt, hay là 1 ngàn người bt ở lãnh sự quan Houston.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Loạn đả xé tươi xác chó thải, Free vs Free
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:huyền thoại thuyền nhân.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:Chưa đỗ ông nghị đã đe... việt +.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:huyền thoại AH-64 Apache bị bắn hạ bởi súng trường.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Một huyền thoại mới đang bắt đầu, huyền thoại thời @ Hillary Cinton và 25 triệu dollars
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: [/SIZE]máy bay ném bom rải thảm, vô dụng về quân sự và đắc dụng khi huỷ diệt hàng loạt thường dân. Ngồn gốc của biệt danh chó con, chó già, chó đẻ, USA'dog....
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18526289#post18526340"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Chống ma tuý làm sản lượng ma tuý tăng vọt, CIA và quân đội Mỹ lợi dụng chống ma tuý để buôn lậu ma tuý công suất lớn[/URL].
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: [/SIZE]ld-process như vậy, nó là một huyền thoại nhồi sọ thẩm du.
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18527002?posted=1#post18527002"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Lạm Phát 2010[/URL], nhập siêu tầu khựa và động thổ happyland
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: [/SIZE]Khi chuẩn bị ném bom miền Bắc Việt Nam: không quân Mỹ khẳng định Bắc Việt chỉ có mẫy cỗ súng phòng không lạc hậu
    [SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: [/SIZE]Điều kiện kt Ai Cập rất giống VN
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-32#post18522829"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/URL]: huyền thoại "trực thăng vận" hồi 4/1975 do Mỹ tiền hành.
    Quy mô của huyền thoại đó còn lớn gấp ngàn vạn lần huyền thoại về chiến dịch "ống đồng vận" hồi thế kỷ 13 do quân Nguyên tiến hành
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18535526?posted=1#post18535526"]Siêu tăng số một thế giới bị đạn 20mm bắn nổ động cơ, hay là "sơ lược kỹ nghệ buôn vua kiểu Mỹ, phần một, mặt kỹ thuật quân sự[/URL]" =)).
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-35#post18535645"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn theo đạo Phật và tôn thờ Phật, vì thế, liệt não bắt ông đi tu cho tịt nòi tình báo Việt Nam[/URL].
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-35#post18535571"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Lò EPR của Czech hay của Pháp[/URL]. Areva là con đĩ rửa tiền, hiện tuợng lặp lại LenovoIBM.

    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18535759?posted=1#post18535759"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Thân phận loài USA'dog, chưa chết về mặt chính trị đã bị ném thây cho chó điên xâu xé, các ông chủ hất bỏ, chối quan hệ bằng chiến tranh liệt não chó điên.[/URL]

    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:
  4. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Ở trên lại còn có nick terminatorx vừa mấy trang trước gán ông Ẩn là chuột, nay lại trích lời ông cứ như không, đúng là tởm huyền thoại:-ss
  5. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    ^điều đó cho thấy sự đối lập của 1 con người đã lỡ đi lầm con đường :))
  6. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hà hà, đấy là mồm tởm nói ra, chứ ông Ẩn chưa bao giờ hối tiếc vì đã chung lý tưởng với những người đi dép lốp đạp lên đầu thù[:P]
  7. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Ôi lợn ơi. Cả xã hội này vẫn tôn thờ đạo Phật mà không mấy ai đi tu đâu lợn ạ. WW3 không tiếng súng, tức đại chiến + sản hóa, đang phát triển mạnh mẽ đấy. Vừa rồi, 3 con USA'dog Tunisia, Ai Cập, Yemen đồng loạt đổ cái rầm, bt đã lan đến Mỹ rồi, các chó điên thì vừa sủa vừa xâu xé thịt tươi cái xác Mubarak còn chưa chết. Cái cảnh siêu liệt não ấy xem trên mục lục bạn te à.

    Cái kết cục của đại nạn ngu si nó nhộn nhạo thật, còn nhộn nhạo nhiều, vì cái quỹ công Mỹ còn mới chớm bị tấn công thôi. =)):))>:)[:D][:P]

    Vái lạy trình siêu đẳng của ngu dân, nào, chín vái. ^:)^
    Vái lạy độ dũng cảm siêu việt của liệt não, nào, chín vái. ^:)^


  8. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    ha ha làm sao bác HF rõ 3 chính thể đó là dog of usa, Ai Cập, Tusnia,Yemen trước đây đều là chư hầu ôm chân Nga Sô cả vì cuộc chiến vĩ đại chống Do Thái (rất buồn vì đánh đấm còn non + đồ nghề made in LX nên bị dập cho tơi bời tính = ngày\:D/), cho nên từ thể chế chính trị quân sự kinh tế cả khối Ả Rập đến tận Bắc Phi trừ vài thằng là đều hết lòng nghe lời anh Sô, sau khi bức tường Bá Linh đổ cái rầm, anh Sô mất tiếng nói nên đàn em Trung Đông đành ngậm ngùi theo mốt Tư Bản :)) tuy vẫn còn giữ lại tàn dư CS tiêu biểu là chính sách gia đình trị ;)) vơ vét của công
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Lại bàn tí về ông PXA (theo BBC)
    Stanley Karnow viết trong cuốn "Vietnam - A History" rằng ông Ẩn "trở thành người hâm mộ bóng đá - và yêu mến nước Mỹ." Năm 1975, khi Sài Gòn thất thủ, Đảng Cộng sản ban đầu định tiếp tục cho ông Ẩn sang Mỹ để tiếp tục công tác. Nhưng Hà Nội thay đổi ý định, mà có người cho rằng lý do là vì nỗi e ngại ông Ẩn đã trở nên thân Mỹ (thực tế có lẽ là vậy). Ông không được tiếp xúc với người nước ngoài quanh nhà luôn có do thám mật vụ lính gác.....etc PXA cho rằng nó hoàn toàn không giống lắm với những gì ông ta được nghe đại ý mà chúng ta vẫn hay nghe hằng ngày "không có gì qúy hơn độc lập tự do", mãi đến năm 1988 lệnh cấm mới được bỏ, khi người ta cảm thấy ông không còn có thể phục vụ hoặc khai thác , khi ông được cho phép ăn tối với Robert Shaplen, phóng viên châu Á kỳ cựu của tạp chí New Yorker.
  9. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Bạn te ơi, mới chưa hết một trang mà. Bạn đã minh chứng một luận thuyết y khoa điển hình, liệt não đương nhiên là nhai lại, lợn đương nhiên là nhai lại như trâu bò.


    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn theo đạo Phật và tôn thờ Phật, vì thế, liệt não bắt ông đi tu cho tịt nòi tình báo Việt Nam.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Loạn đả xé tươi xác chó thải, Free vs Free
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Thân phận loài USA'dog, chưa chết về mặt chính trị đã bị ném thây cho chó điên xâu xé, các ông chủ hất bỏ, chối quan hệ bằng chiến tranh liệt não chó điên.


    Ôi trời ơi.
    TT Ai Cập Mubarak thân lên sau khi cựu TT Ai Cập thân Liên Xô Anwar_Al-Sadad vào ngày 6 tháng 10 năm 1981. Dạ thưa, cuộc tiến công của quân Ai Cập vào Sinai ban đầu toàn thắng, nhưng do Mỹ viện trợ khẩn cấp, đồng thời, Mubarak đích thân cầm quân bất ngờ nướng sạch phòng không và xe tăng, nên mới thua sau đó. Nhưng toàn cục Ai Cập vẫn thắng toàn diện, tức đạt mục tiêu là kiểm soát Sinai, hoàn toàn làm chủ kênh đào. Mubarak lên ngôi nhanh chóng theo Mỹ và Israel, trực tiếp đem xe tăng theo cha con Bush dày xéo Iraq. Thế nên mới có cảnh lính Ai Cập cầm AKM cưỡi M60, các liệt não ạ.

    Tunisia là thuộc địa cũ của châu Âu nhưng trong WW2 nới này được quân Mỹ chiếm trong chiến dịch Bắc Phi, từ đó lập ra nhà nước dập khuôn kiểu Mỹ và một lòng theo Mỹ.

    Yemen như ta, chia cắt, nhưng m,iền theo Mỹ thôn tính nhống nhất cả nước sau 1991.

    Bạn à, liệt não thì nhớ quên cái gì, mà nếu không quên, không ngu si, không hiểu biết, không liệt não.... thì làm chó điên thế nào được hả bạn te.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Loạn đả xé tươi xác chó thải, Free vs Free


  10. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    khà khà bác HF lại hấp diêm lịch sử rồi

    Cuộc chiến của những sai lầm

    [​IMG]


    Rạng sáng ngày 5/6/1967, cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ ba đã được phát động bằng việc không quân Israel ném bom các sân bay của Ai Cập. Lần đầu tiên, sức mạnh quân sự của Nhà nước Do Thái và sức mạnh đoàn kết của thế giới Ảrập được kiểm chứng. Cuộc chiến tranh chỉ diễn ra trong 6 ngày, những thiệt hại về con người và vật chất không quá lớn, nhưng những hậu quả mà nó để lại còn kéo dài cho tới tận ngày nay. Đó còn là nỗi nhục tập 1 của khí tài Soviet sau ww2
    Từ sai lầm của Ai Cập…
    Từ đầu năm 1967, hầu hết các nhà quan sát và các chuyên gia phân tích đều cho rằng khó có khả năng tái diễn một cuộc chiến tranh giữa những người Ảrập và người Israel. Mặc dù từ năm 1964, căng thẳng trong khu vực không ngừng tăng lên bắt nguồn từ cuộc chạy đua vũ trang giữa Israel và Ai Cập, nhưng tất cả đều tin rằng Israel đang đánh giá quá cao mối đe dọa đến từ Ai Cập nhằm giành được những khoản viện trợ khổng lồ từ Mỹ cũng như là một cam kết đảm bảo an ninh trong trường hợp bị tấn công. Sự vượt trội về quân sự của Israel và tình trạng chia rẽ giữa xu hướng "cấp tiến" và "bảo thủ" trong thế giới Ảrập càng khiến người ta tin rằng nếu hòa bình là không thể, thì chiến tranh cũng khó xảy ra.
    Nhưng ở Cairo lúc đó người ta lại đánh giá hoàn toàn khác. Không hề che dấu ý định xóa sổ nhà nước Do Thái, Tổng thống Nasser cho rằng Israel không thể tiến hành chiến tranh nếu không có viện trợ của nước ngoài, đồng thời cũng không thể chiến đấu đồng thời trên cả hai mặt trận, với cả Ai Cập và Syria cùng một lúc. Đúng là lúc đó có vẻ như không một cường quốc châu Âu nào sẵn lòng ủng hộ hết mình cho Israel, trong khi Mỹ đang sa lầy ở Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ai Cập tỏ ra sẵn sàng gây chiến và cho rằng quân đội của họ đủ mạnh để đánh bại đối phương, nhưng lại đánh giá quá thấp đối thủ, thậm chí không biết rằng Israel chỉ chờ một cái cớ để giành sự ủng hộ chính trị của Mỹ và Anh cho một hành động quân sự ở quy mô lớn. Về phần mình, Tel Aviv ý thức được rằng đất nước Israel nhỏ bé khó có khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công, và cách tốt nhất là chuyển chiến trường sang lãnh thổ của đối phương. Yitzhak Rabin, khi đó là Tổng Tư lệnh quân đội, đã vạch ra một vành đai an ninh lý tưởng cho Israel chạy từ Litani, qua thung lũng sông Jordan cho tới kênh đào Suez, và kế hoạch này chỉ có thể trở thành hiện thực nếu có được sự ủng hộ của quốc tế.
    …đến sự mập mờ của các nước lớn
    Điều Tel Aviv chờ đợi đã đến. Ngày 14/5/1967, quân đội Ai Cập tiến vào bán đảo Sinai thay thế lực lượng mũ nồi xanh của Liên hợp quốc, và Israel nhận thấy họ đã mất một trong những vùng đất quan trọng giành được trong cuộc chiến tranh năm 1956. Ngày 22/5, Nasser ra lệnh phong tỏa eo biển Tiran nằm giữa vịnh Akaba và biển Đỏ, làm dấy lên lo ngại về "một vụ Suez" mới. London và Washington coi đó là một hành động xâm lược, nhưng lại không có biện pháp cứng rắn như trong vụ kênh đào Suez năm 1956, mà chỉ yêu cầu Cairo bảo đảm cho tàu bè quốc tế ra vào vịnh Akaba. Ai Cập thẳng thừng từ chối bởi họ có được sự ủng hộ chính trị của Mátxcơva. Tất cả những điều đó khiến ông Nasser thêm ảo tưởng về sức mạnh của mình, trong khi nguy cơ cả khu vực Trung Đông, với nguồn tài nguyên giàu có, sẽ rơi vào vòng ảnh hưởng của Liên Xô khiến Mỹ và Anh quyết định bật đèn xanh cho Tel Aviv. Ngày 3/6, Ngoại trưởng Mỹ Dean Rusk công khai tuyên bố: "Không còn chỗ cho một giải pháp thương lượng". Ngày hôm sau, cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Walter Rostow khẳng định sự cần thiết của một cuộc chiến tranh mới và kết quả của nó là thắng lợi của Israel.
    Và hậu quả
    Quân đội hùng mạnh của Israel không cần phải chờ gì hơn nữa. 7h45 ngày 5/6/1967, không quân Israel bất ngờ oanh kích dữ dội các sân bay của Ai Cập, mở màn cuộc chiến. Và chỉ trong 6 ngày, Israel đã chiếm được toàn bộ dải Gaza, khu bờ Tây sông Jordan, cao nguyên Golan, bán đảo Sinai và thành phố Thánh Jerusalem, mở rộng lãnh thổ lên gấp 4 lần và đẩy thêm hơn 400.000 người dân Palestine đi tị nạn ở Jordan.
    Cuộc chiến tranh rõ ràng là một bước ngoặt đối với Israel cũng như khu vực Trung Đông. Với thắng lợi vang dội này, Israel đã khẳng định là một siêu cường quân sự ở khu vực, thậm chí là trên phạm vi quốc tế. Nền kinh tế Israel cũng được hưởng lợi không ít với những khoản viện trợ khổng lồ của Mỹ. Sự mở rộng lãnh thổ đã tạo điều kiện thúc đẩy sự trở về của người Do Thái, làm biến đổi cơ cấu dân số trong khu vực. Sau 40 năm, số người Do Thái đã tăng từ 2,4 lên 5,5 triệu người.
    Nhưng có một thứ đã bị đánh cắp sau cuộc chiến này, đó chính là hòa bình. Có thể nói, cuộc chiến tranh năm 1967 là cuộc chiến cuối cùng mà Israel giành thắng lợi.


    Chiến tranh 6 ngày
    Chiến tranh 6 ngày
    I.Giới thiệu:

    Chiến tranh 6 ngày ( Six-day War) là cuộc chiến giữa một bên là Israel ,một bên là những nước Arab gồm Ai cập ,Jordan,Syria vào tháng 6/1967. Trong 6 ngày , Israel đã chinh phục bán đảo Sinai , Dải Gaza, Bờ Tây , cao nguyên Golan mà được hiểu chung là Lãnh thổ chiếm đóng.
    Israel và những láng giềng Arab của mình đã thù địch nhau từ năm 1948 khi Israel trở thành một quốc gia ở nơi mà những người Arab Palestine tuyên bố là quê hương của họ.Sau khi Israel tuyên bố độc lập, vài nước Arab và những nhóm người Palestien đã ngay lập tức tấn công Israel, tuy nhiên đã bị đẩy lùi. 1956, Israel tràn qua Ai cập trong cuộc chiến Suez-Sinai. Tổng thống Ai cập khi đó là Gamal Abdel Nasser thề sẽ trả thù và nhấn mạnh tính chính nghĩa của chủ nghĩa dân tộc Palestine. Ông thành lập một liên minh những nước Arab bao quanh Israel và chuẩn bị chiến tranh. Israel ngăn chặn cuộc xâm lược bằng cuộc tấn công của riêng mình 5/6/1967. Trong những ngày sau đó , Israel đuổi quân đội Arab ra khỏi bán đảo Sinai , Dải Gaza, Bờ Tây , cao nguyên Golan, tái thống nhất Jerusalem.

    II .Nguyên nhân cuộc chiến:

    Những năm trước cuộc chiến, những nước Arab liên tiếp từ chối công nhận tính hợp pháp của nhà nước Do thái, và những ngườiArab theo chủ nghĩa dân tộc đứng đầu bởi Nasser kêu gọi tiêu diệt Israel. Ai cập và Jordan ủng hộ những chiến binh Fedayeen của Palestine , những người tấn công binh lính và dân thường Israel trên lãnh thổ nước này rồi rút về dải Gaza của Ai cập và Bờ Tây của Jordan. Từ khu vực cao nguiyên Golan của mình, Syria thường xuyên pháo kích vào những nông trại của Israel. Về phần mình, Israel từ chối chấp nhận sự kiểm soát của Jordan đối với những thánh tích Do thái ở phần đông Jerusalem.
    4/1967, sau khi Syria pháo kích dữ dội vào những ngôi làng của Israel từ cao nguyên Golan , Israel và Syria đã giao chiến trên không . Israel bắn rơi 6 máy bay Mig của Syria do Liên Xô cung cấp. Israel cảnh cáo Syria về những cuộc tấn công trong tương lại, cả Syria và Israel đều trong tình trạng báo động. Syria khẩn thiết yêu cầu Ai cập giúp đỡ,và giữa tháng 5 , Ai cập di chuyển 100.000 lính bộ binh cùng 1000 xe tăng đến bán đảo Sinai , phía nam biên giới Israel.Trước đó, Liên hiệp quốc có triển khai lực lượng của mình ở đó như những quan sát viên , nhưng 17/5 , Ai cập yêu cầu lực lượng đó rút khỏi những vị trí của họ.Trong vài ngày , tất cả quan sát viên đã rút đi. 22/5 Nasser tuyên bố đóng cửa Eo biển Tiran, tuyến hàng hải huyết mạch của Israel. 1956, cũng vì sự phong toả này đã gây nên cuộc Khủng hoảng Suez. Ai cập còn ký với Jordan một hiệp ước đặt quân đội 2 nươc này dưới cùng một Bộ tư lệnh liên hợp. Chiến tranh đã gần như không thể tránh khỏi.

    III.Chiến tranh bắt đầu:

    Israel lo sơ về một viễn cảnh phải chiến đấu ở 3 mặt trận ( với Ai cập, Jordan, Syria), hơn nữa họ muốn ngọn lửa chiến tranh cháy trên chính đất Arab chứ không phải lãnh thổ Israel, vì vậy người Do thái ra tay trước. Sáng 5/6/1967 , Không lực Israel tấn công Ai cập, lực lượng mạnh nhất trong khu vực.Thời điểm của cuộc tấn công, 8h45 sáng , được chọn vì lúc đó số máy bay ai cập trên mặt đất là lớn nhất và khi mà những sĩ quan cao cấp của Ai cập đang bị kẹt trong dòng xe giữa nhà và căn cứ.Máy bay Israel thực hiện những biện pháp lẩn tránh nhằm vô hiệu hoá radar Ai cập và tiếp cận mục tiêu từ những hướng không ngờ tới. Ai cập hoàn toàn bị bất ngờ.Trong vòng vài giờ của cuộc tấn công, không quân Israel, vốn tập trung vào những căn cứ không quân, đã tiêu diệt 309 trong số 340 máy bay của Không quân Ai cập.Sau đó, lục quân Israel tràn vào bán đảo Sinai và Dải Gaza. Quân Ai cập bị thiệt hại rất nặng, trong khi thương vong của Israel rất thấp.
    Israel đã đưa một thông điệp đến Vua Hussein của Jordan, yêu cầu ông đứng ngoài cuộc chiến.Nhưng trong buổi sáng đầu tiên của chiến tranh, Nasser gọi cho Hussein và khuyến khích Jordan tham chiến. Nasser nói với Hussein rằng Ai cập đã chiến thắng trong cuộc chiến sáng hôm đó, một sự lừa dối mà công chúng Ai cập đã tin vào cho đến nhiều ngày sau. Lúc 11h, quân đội Jordan tấn công vào phía nửa thành Jerusalem của Israel, pháo kích vào nội địa Israel. Không quân Israel, sau khi đã vô hiệu không quân Ai cập, quay sang Jordan. Đến chiều, không quân Jordan hầu như bị tiêu diệt, Israel vẫn chịu mức tổn thất rất thấp.Nửa đêm, quân Israel tấn công quân jordan trong thành Jerusalem, và đến sáng 6/6, họ đã hầu như bao vây thành phố.
    Trong ngày thứ 2 của cuộc chiến , không lực Israel tiếp tục các sứ mạng của mình tấn công các sân bay, nâng số máy bay bị tiêu diệt của khối Arab lên 416, trong đó bao gồm 2/3 không lực Syria.Gần như kiểm soát hoàn toàn bầu trời , chiến đấu cơ của Israel rảnh tay hỗ trợ cho xe tăng và bộ binh trên mặt đất.Vì vậy , quân tăng viên của Jordan bị chặn lại trên đường tới Jerusalem.Và tới 10h sáng ngày 6/6, quân Israel đã chiếm được Bức tường phía Tây hay còn được gọi là Bức tường than khóc, ở khu Thành cổ , nơi linh thiêng nhất của đạo Do thái. Và đây là lần đầu tiên trong 2000 năm, người Do thái kiểm soát được bức tường này. Giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt ở bán đảo Sinai, nơi mà quân Ai cập phải lùi bước trước sức tiến công của Israel.
    Trong ngày thứ 3 của cuộc chiến, ngày 7/6, quân Jordan bị đẩy khỏi khu Bờ Tây. LHQ dàn xếp một cuộc ngừng bắn giữa Jordan và Israel, nó có hiệu lực ngay chiều hôm ấy.
    Ngày tiếp theo, 8/6/1967, quân Israel tiến tới kênh đào Suez. Trong khi pháo binh tiếp tục tấn công dọc theo chiến tuyến thì không quân Israel tàn sát những binh sĩ Ai cập đang rút lui trên những con đường xuyên qua những vùng núi trên sa mạc. Khi mà bán đảo Sinai đã thuộc về Israel, họ chuyển hướng tấn công sang cao nguyên Golan. Nơi đó, 9/6 , Israel bắt đầu một cuộc đột kích khó khăn trong một khu vực dốc đứng chống lại những đơn vị Syria trong chiến hào.Israel đưa một quân đoàn thiết giáp vào tiền tuyến của Syria trong khi bộ binh bao vây những vị trí đối phương. Cán cân nhanh ***ng nghiêng về Israel. 6h30 chiều 10/6, Israel và Syria ký một lệnh ngừng bắn. Israel kiểm soát toàn bộ Cao nguyên Golan, kể cả đỉnh Hermon. Giao tranh giữa Ai cập và Israel không chính thức kết thúc nhiều năm sau. Cho đến khi 2 nước ký Hiệp ước hoà bình tại trại David, 1979.

    IV.Hậu quả:

    Tốc độ và quy mô chiến thắng của Israel đã hủy hoại khối Arab, những người vẫn tin vào chiến thắng. Ai cập, Jordan, Syria mất hầu như toàn bộ không lực, và rất nhiều vũ khí khác.Khoảng 10.000 người ai cập chết chỉ riêng tại Sinai và Gaza, trong khi chỉ có 300 người Israel chết ở những nơi đó. Tổng cộng, Ai cập mất 11.000 lính, Jordan mất 6000, Syria mất 1000, Israel mất 700. Kết quả là những lãnh đạo Arab phải chịu sự chỉ trích nặng nề từ công chúng, trong khi chính phủ Israel được sự ủng hộ tuyệt đối. Đối với quốc tế, Liên Xô, nước hỗ trợ mạnh mẽ những nước Arab, hết sức ngượng ngùng vì những nước Arab bị một đồng minh của Mỹ đánh bại, và vũ khí của LX thảm bại trước vũ khí của phương Tây.
    22/11, LHQ thông qua nghị quyết 242 , yêu cầu Israel rút khỏi vùng lãnh thổ chiếm đóng, đổi lại , những nước Arab phải công nhận nền độc lập của Israel và đảm bảo không xâm phạm biên giới của Israel. Nhưng những nước Arab và người Palestine tuyên bố tiếp tục chiến đấu , còn Israel cương quyết không rút quân trong những điều kiện như vậy.Những vụ tấn công ********, trả đũa dai dẳng, Israel và Ai cập tiếp tục tấn công giao tranh bằng pháo binh , bắn t**, và thỉnh thoảng là không chiến trong vài năm. Do đó, chiến tranh 6 ngày đã kéo theo nó cái gọi là Chiến tranh hao mòn.

    (Theo Encarta)

    Phe Ảrập thì được một dịp "khoe" sức mạnh nhưng không thành công.Đã thế lại còn bị dập tơi tả đến nỗi chỉ còn vài chục quân phải rút về. Ảrập Xêút và Kuwait trang trải hầu hết chi phí chiến tranh. Còn Syria, trong những cuộc đàm phán sau đó, đòi được một góc cao nguyên Golan ( do bỏ hàng tỷ đô la mua lại ). Liên Xô và Mỹ cũng có cơ hội chứng tỏ ảnh hưởng của mình trong vùng. Dưới sức ép của các cường quốc, Israel và Ai Cập cùng Syria phải ngồi vào bàn thương lượng và ký kết các hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau (thoả thuận lần lượt đạt được trong những năm 1974 và 1975). Sau chiến tranh, Ai Cập và Syria phụ thuộc nhiều hơn vào Liên Xô. Israel cũng nhận thêm viện trợ quân sự kinh tế từ Mỹ.

    Để ko bị hạ nhục bọn Arab đã ra một vũ khí mới để gây sức ép với phương Tây đó là dầu khí. Việc cấm vận dầu mỏ đối với các nước ủng hộ Israel kéo dài suốt từ tháng 10/1973 tới tháng 3/1974 đã khiến phe Mỹ gặp không ít khó khăn.

    [​IMG]

    Dân tộc Do Thái Anh Hùng :x

    Một vài hình ảnh cuộc chiến ngắn ngày đáng lý ra nên post bên thành tích quân sự nhưng thôi tiện thể :)>-

    [​IMG]

    Tank T-55 Syri bị bắt tổ lái bỏ của
    [​IMG]
    MIG-21 bị tiêu diệt

    [​IMG]

    Trận đấu tank hoà T-55 vs M48 (M48 chỉ là tank hạng trung)

    [​IMG]

    [​IMG]
    Hàng bầy MIG bị giệt từ trong chứng nước, Do Thái đánh phủ đầu thật tuyệt chứng tỏ trình độ quân sự học tập từ người bạn My, tình báo LX làm ăn như hạch nên để bọn ôm chân lãnh đủ
    [​IMG]
    T-55 bay cả tháp pháo

    [​IMG]
    Tượng Đài Chiến thắng. Không phải cứ đông quân nhiều đạn hơn thì chiến thắng sai lầm chiến thuật của các chú quấn khăn ăn bốc này là đã quá tin tưởng vào chiến thuật đông hơn lấy thịt đè người là thắng [-( ngu hết chỗ nói
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này