1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một đề xuất để có mẫu súng bộ binh việt nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ongtrumk1, 17/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Không, Bắc riều Tiên vẫn dùng cỡ đạn 7,62x39. Trên các 4r dùng từ AK-74 North Korean, nhưng thật ra đó là cỡ 7,62, chỉ có phần bề ngoài được hiện đại hoá.

    Còn các súng Tầu dùng đạn Tầu. Sau thất bại 1979, Đặng cho các quan khai quốc công thần về vườn và khếch trương thế lực, tổ chức thay đạn. Loại đạn 5,8x42 mm thiết kế theo kiểu đạn NATO 5,56x45, tức là loại đạn có đầu đạn đơn giản truyền thống nhưng quay về thuật phóng xoáy mạng cố định trục nửa sau tk19, bỏ đi đường đạn chính xác "chống trên mũi nhọn" của tk20. Như đã nói, NATO dùng loại đạn này vì sự ngu xuẩn của Mỹ, Mỹ bắt NATO dùng cùng cỡ nòng, súng mới bắn được đạn cũ của Mỹ và súng cũ của Mỹ bắn được đạn mới, kết quả là cả hai trường hợp đều khô đạt tầm bắn hiệu quả 90 mét. Khi lấy súng cũ bắn đạn mới thì không đủ vòng quay, phần lớn các viên đạn đã lộn 1/4 vòng ở 90 mét, đập lưng và đuôi vào bia. Đạn cũ bắn súng mới thì đạn bị lột vỏ. Châu Âu buộc phải cải đạn sau một giai đoạn dài làm nhục Mỹ bằng cách thà lấy đạn to NATO 7,62x51 mà cắt ngắn nòng đi xung phong còn hơn là dùng đạn Mỹ. Trong giai đoạn đó, mỗi viên AK 7,62x39 nặng 16 gram, súng 3,14kg, cò mỗi viên NATO 7,62x51 nặng 25 gram súng trên 4kg. Đến khi Liên Xô chuyển sang 5,45x39 thì mỗi viên AK nặng 11 gram (thật ra là giữa 10-11 gram), chênh lệch này là không thể chấp nhận đượ nên NATO đổi đạn sau mặc cả trên.

    Đạn 5,45x39 là đạn có cấu tạo phức tạp như đạn pháo, không phải là đạn dễ làm và cho đến nay chỉ Nga dám dùng cho súng trường phổ thông. Bên Âu Mỹ bán nhiều loại đạn này, nhưng đó là đạn thể thao hoặc súng săn, loại đạn này cũng được dùng cho thể thao và bắn tỉa ở Mosin và các súng khác từ 193x. Cấu tạo loại đạn này là có đầu nhẹ và đuôi nặng, cộng thêm các tính năng tăng xuyên như đạn pháo chống tăng bắn từ nòng xoắn AP. Đầu nhẹ ở pháo và AK-74 ban đầu là khoang rỗng, AK-74 sau dùng nhôm. Đuôi nặng bằng chì đúc. Tăng xuyên bằng lõi cứng nhỏ và đầu mềm tăng khả năng bám mục tiêu, giảm trượt mũi đạn trên mục tiêu. Thêm nueã, AK-74 có thêm một lớp đệm mềm dầy quanh đạn, so với trước chỉ là vỏ đồng lõi thép, điều này làm tăng khả năng kín khít với nòng và độ bền nòng. Nga chưa hề xuất khẩu các dây chuyền tự động làm đạn này.




    Như thế, Trung Quốc cũng không có khả năng làm đạn phức tạp như NATO, lại cũng không bị Mỹ ép buộc cỡ đạn như châu Âu, và sự đổi đạn này chỉ là một trong một bó to các điên rồ ngu xuẩn để các nhà chính trị kiểu Tầu thanh trừng lẫn nhau sau 1979. Thật ra, một loại đạn có thể cho đường đạn tốt, mỗi viên nhẹ, mà súng vẫn bền và đầu vẫn đơn giản nằm trên dưới 6mm. Điều này đã được ông tổ của súng trường xung phong Tokarev ước lượng và thử nghiệm cỡ 6,5mm, nhưng do sự thối nát của Nga Hoàng nên Fedorov Avtomat đi vào thực tế bằng đạn 6,5mm Nhật Bản. Cỡ đạn này cũng đã được Liên Xô thử nghiệm từ chương trình chuẩn bị cho AK-74 cho đến cuối 198x, bắt đầu khoảng 1962. Cuối cùng thì Liên Xô cũng chọn phươg án đầu đạn phức tạp. Ngoài ra, Liên Xô cũng lựa chọ nhiều cỡ gần giống xung quanh 5,45x39 như là cuối 196x có viên đạn gần vào chung cuộc 5,6x39.

    Khi so sánh AKM và các siêu súng NATO các bạn đã thấy, khi dùng đạn 7,62x39 thì AK không nặng nề hơn các súng dùng đạn 5,56x45, mà thậm chí vẫn nhẹ hơn và bao giờ cũng gọn gàng hơn. Ví dụ, với 200 đạn và AKM/M16A2 điển hình thì AK vẫn nhẹ hơn. Vậy nên việc sử dụng đầu đạn đơn giản mà vẫn có đường đạn tốt, tức trong khoảng 6mm, có thể không đem lại nhiều lợi ích, nên Liên Xô không dùng. Mình thì không biết nhiều về các thử nghiệm này. Ví dụ, từ 16 gram xuống 10-11 gram còn có thể thây có ích nếu làm cách mạng, còn xuống 13 gram, thì có lẽ là cách mạng lỗ chổng vó.


    Về Trung Quốc, cuộc đổi đạn đi kèm với đổi khoá nòng từ AK xịn có khe quay ghép trên đầu to của khoá nòng, xuống hàng AK nhái có tai-khe quay ở chuôi khoá nòng từ QBZ-95. Như đã nói, đây là kiểu FN FNC và điều này đập chết các li xăng đã phổ biến ở hàng tỷ các nhà máy khắp Trung Quốc, dồ quyền li xăng vào Norinco, nó đơn giản chỉ là một chiến dịch chính trị, thâu tóm quyền lực thanh trừng lẫ nhau, cái giá phải trả là súng Tầu từ xịn thành nhái, đạn Tầu từ đúng thành lởm.

    Ngược với Tầu. Tầu được li xăng làm AK đời đầu AK-49 Tầu là Ngũ Lục Thức, type 56. Ấn Độ không có li xăng nhưng nhái ra INSAS là bản nhái giốm AK nhất, nhưng dùng trích khi FN FNC/FAL. Đến khi có AK-101/103.... và các đợt hướng xuất khẩu trong đó có đạn NATO 5,56x45 khác, thì Ấn Độ, Galil Israel và Pindad Indonexia đã có thể copy và chuyển sang trích khí xiên ngược như AK. Đến đây thì Galil và INSAS không khác gì nhiều AK trừ nhựa bề ngoài.
    LarvaNH thích bài này.
  2. rainbowsix

    rainbowsix Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    8
    Hầy, lợn lại tỏ ra nguy hiểm nữa roài.

    Nó giống Famas ở điểm nào vậy lợn: máy súng, trích khí... hay chỉ giống ở chỗ nó đặt máy súng sau cò.

    Nó giống PSG chỗ nào thế lợn: có thêm cái ống ngắm quang, hay bắn bán tự động.

    Còn nữa, cái súng QJY88 của lợn này: http://world.guns.ru/machine/ch/type--gpmg-e.html

    While it is somewhat lighter than previous Type67 GPMG, it also lacks its range and lethality; compared to western 5.56mm LMGs such as FN Minimi, Type 88 is significantly heavier,while having almost same combat effectiveness.

    ===> chết cười=))=))=))
  3. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Rõ là ko thể giống mấy thứ đó roài ;)) tiêu biểu là 1 thằng có barrel 620mm G2 và 640mm Type 88, cái nói ở đây là kiểu dáng (vd sight 88 vs G2 sni, stock 88 như PSG ), nếu ko phải vậy thì cũng đừng bô bô cái kiểu như FN hay Type.....xxx nhái AK nhé =))
  4. Nguoi_Giai_Phong

    Nguoi_Giai_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    QBZ-95, hội tụ của nhiều trường phái
    Cập nhật lúc :6:37 AM, 23/02/2012
    Ngoại hình bên ngoài là sự kết hợp giữa SA-80 và FAMAS, nguyên tắc hoạt động kết hợp “bullpup” và trích khí ngắn, QBZ-95 là sự kết hợp giữa nhiều trường phái.

    (ĐVO) Bối cảnh ra đời

    Vào cuối những năm 1980, Trung Quốc đã cố gắng để phát triển một loại đạn riêng cho súng bộ binh cá nhân, nhằm tạo ra một trường phái mới khác với loại đạn 5,56x45mm của NATO và 5,45x39mm của Nga.

    Các nhà thiết kế Trung Quốc đã quyết định lựa chọn cỡ đạn 5,8x42mm, loại đạn mới phải đáp ứng được yêu cầu vượt qua 2 loại đạn nổi tiếng của NATO và Nga. Súng trường tiến công QBZ-95 được bắt tay phát triển sau khi loại đạn mới được hoàn thành.

    Theo tuyên bố của Trung Quốc loại đạn 5,8x42mm của họ vượt trội hơn so với đạn 5,56x45mm của NATO và 5,45x39mm của Nga.

    Sau khi loại đạn mới ra đời, Trung Quốc giới thiệu súng trường tấn công QBZ-95, sản phẩm của Tập đoàn công nghiệp phương Bắc. Súng được chấp nhận trang bị vào năm 1995, được coi là sự khác biệt và chuẩn mực mới so với NATO và Nga.

    Dự kiến, QBZ-95sẽ trở thành loại súng bộ binh cá nhân tiêu chuẩn cho quân đội Trung Quốc thay thế cho các thế hệ súng bộ binh cá nhân trước đó mang phong cách Liên Xô.

    Thiết kế

    Các nhà thiết kế Trung Quốc đã kết hợp nhiều loại súng khác nhau vào trong một thiết kế để tạo nên sự khác biệt. QBZ-95 có hình dáng bên ngoài kết hợp giữa SA-80 của Anh và FAMAS của Pháp, cơ chế hoạt động của súng lại kết hợp giữa bullpup và trích khí ngắn, tương tự như cơ chế hoạt động của súng trường tấn công SA80 của Anh.
    [​IMG]
    QBZ-95 tiêu chuẩn, dài 760mm, nòng súng dài 520mm, trọng lượng 3,4kg, sơ tốc đầu nòng 960m/giây, tốc độ bắn 650 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 500 mét. Ảnh: Militarytoday Về bên trong, QBZ-95 được thiết kế theo kiểu bullpup tức là toàn bộ khóa nòng và khối đạn dược được bố trí phía sau cò súng, tương tự như thiết kế của FAMAS của Pháp, SA80 của Anh, Steyr AUG của Áo và A-91 của Nga.

    Tuy nhiên, thiết kế bullpup kết hợp trích khí ngắn làm hạn chế tốc độ bắn của súng, do đó, tốc độ bắn lý thuyết của súng vào khoảng 650 phát/phút, bù lại tầm bắn và khả năng xuyên của đạn tăng đáng kể, do áp lực thuốc nổ sinh ra được sử dụng phần lớn cho việc đẩy viên đạn đi.

    QBZ-95 có cơ chế nạp đạn tự động bằng trích khí ngắn sử dụng bệ khóa nòng gắn khóa nòng xoay tương tự như AK-47. Khóa nòng của QBZ-95 có tới 7 rãnh, các nhà thiết kế Trung Quốc tuyên bố, khóa nòng của QBZ-95 cố định viên đạn tốt hơn khi bắn, tạo độ chính xác cao hơn so với AK-47 và tương đương thậm chí là vượt trội so với M-16A3 của Mỹ.

    Súng có tay kéo khóa nòng ở phía trên với tay bảo vệ tương tự như FAMAS của Pháp, bộ phận này cũng được sử dụng để gắn thêm kính ngắm, phía trước có bố trí thêm khe ngắm đầu ruồi. QBZ-95 có chốt an toàn kiêm điều chỉnh chế độ bắn nằm phía trái của báng súng, có thể tùy chọn các chế độ bắn phát một,
    loạt ngắn 3 viên hoặc liên thanh.

    QBZ-95 có loa che lửa đầu nòng thế hệ mới, kết hợp với một số tính năng giảm giật khác được tuyên bố là tương đối thấp, điều này làm tăng độ chụm của đạn giúp bắn chính xác hơn.

    "Nội thất" của súng được làm bằng thép đặc biệt, tay cầm và vỏ bên ngoài được làm bằng vật liêu phức hợp để giảm khối lượng và tăng khả năng chịu nhiệt.

    Gia đình QBZ-95 gồm súng tiểu liên, súng trường tiến công, súng trường chi viên hỏa lực hạng nhẹ, tuy nhiên nó phải được thiết kế riêng chứ không thể chuyển đổi từ trên một cấu hình tiêu chuẩn như Tavor-21 của Israel.

    QBZ-95 được giới thiệu là có khả năng hoạt động trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt, nhiều bụi bẩn, súng có thể sử dụng sau khi ngâm nước. Một điều quan trọng nữa là súng được quảng cáo là có độ tin cậy và hiệu suất như AK-47 và khả năng chính xác như M-16A3.

    QBZ-95 có thể trang bị kèm theo súng phóng lựu 40mm, tương tự như M203 của Mỹ, ngoài ra súng có thể trang bị thêm lưỡi lê cho cận chiến. Súng có thêm tay cầm phụ ở ốp lót tay giúp xạ thủ cầm súng chắc hơn.

    Hạn chế

    QBZ-95 chỉ có thể tống vỏ đạn ra ngoài ở bên phải, điều này có nghĩa là xạ thủ thuận tay trái khó có thể sử dụng súng này.

    Khóa an toàn kiêm điều chỉnh chế độ bắn nằm phía bên trái của báng súng, điều này gây nhiều khó khăn cho người sử dụng. Tuy nhiên, nhược điểm này đã được khắc phục ở các biến thể sau, theo đó, nút chọn chế độ bắn được thiết kế lên phía trên báng súng.

    Súng có chung nhược điểm của dòng bullpup, toàn bộ khóa nòng và khối đạn dược nằm phía sau gây mất cân đối trọng lượng súng. Sự kết hợp giữa bullpup và trích khí ngắn khiến việc chế tạo và bảo trì tương đối phức tạp.

    Các biến thể

    QBZ-95 được sản xuất với 3 biến thể cơ bản, súng tiểu liên, súng trường tiến công, súng trường chi viện hỏa lực hạng nhẹ.

    QBZ-95 súng trường tiêu chuẩn là biến thể được trang bị cho quân đội Trung Quốc, súng sử dụng hộp tiếp đạn DBP87 5.8x42mm, súng có chiều dài 745mm, nòng súng dài 463mm, trọng lượng 3,25kg, tầm bắn hiệu quả khoảng 500 mét.
    [​IMG]
    QBZ-95B tiểu liên, chiều dài 609mm, nòng súng dài 396mm, trọng lượng 2,9kg, QBZ-95B được trang bị cho Hải quân Trung Quốc nhằm phù hợp với không gian chật hẹp trên các tàu chiến, tầm bắn hiệu quả khoảng 400 mét.
    [​IMG]
    QBZ-95 LSW súng có chiều dài 840mm, nòng súng dài 600mm, súng được trang bị hộp tiếp đạn 75 viên, khối lượng 3,9kg, tầm bắn hiệu quả khoảng 600 mét. Súng có thêm hai chân chống phụ phía trước thay cho tay cầm phụ.
    [​IMG]
    QBZ-97 là biến thể xuất khẩu của QBZ-95, súng sử dụng loại đạn 5.56x45mm, hộp tiếp đạn tương thích với gia đình M-16 tiêu chuẩn NATO.

    QBZ-97 cũng được sản xuất với 3 biến thể tương tự như QBZ-95, riêng biến thể QBZ-97A được bổ sung thêm chế độ bắn loạt ngắn 3 viên.
    [​IMG]
    QBZ-97B, biến thể cải tiến của QBZ-97, được giới thiệu là vũ khí xuất khẩu tiêu chuẩn của Trung Quốc trong thời gian tới.

    QBZ-97B là nỗ lực để cạnh tranh với các dòng súng bộ binh cá nhân của phương Tây và Nga trên thị trường xuất khẩu.
    QBZ-95G, biến thể nâng cấp của QBZ-95 với một số cải tiến, chốt an toàn kiêm lựa chọn chế độ bắn được thiết kế lên phía trên báng súng thay vì nằm bên trái như bản gốc, cải thiện đường đạn và độ tin cậy của súng.

    Biến thể này được đưa vào thử nghiệm để đánh giá trong năm 2010, sau khi tiến hành đánh giá tổng thể, QBZ-95G sẽ được sử dụng thay thế cho các biến thể của QBZ-95 được đưa vào sử dụng từ năm 1995.

    Lịch sử hoạt động

    QBZ-95 xuất hiện lần đầu tiên ngoài Trung Quốc năm 1997 khi Anh trao trả Hongkong cho phía Trung Quốc. Ngoài Trung Quốc súng còn được xuất khẩu cho một số quốc gia như SriLanka, Campuchia, Myanmar.

    Loại súng này được cho là đã tham gia vào cuộc nội chiến ở SriLanka, xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Nhìn chung khả năng của QBZ-95 vẫn chưa thực sự rõ ràng, tất cả các thông số có được đều thông qua các thử nghiệm do Trung Quốc công bố.

    Súng chỉ mới được xuất khẩu cho một số nước nhỏ, các khách hàng này vẫn chưa có đánh giá nào (hoặc chưa được công bố) về tính năng của súng, cũng có thể là súng chưa trải qua một cuộc chiến thực sự nào nên những điểm mạnh và hạn chế vẫn chưa được đánh giá một cách đầy đủ nhất.

    QBZ-95 cũng xuất hiện trong một số trò chơi máy tính, phổ biến nhất là ở game Đột kích.

    Tên tuổi của QBZ-95 vẫn chưa được khẳng định, nhưng rõ ràng đây là một nỗ lực lớn của Trung Quốc trong việc tạo ra một dòng súng bộ binh cá nhân cho riêng mình.


    Thật tự hào khi đứng cạnh 1 người Anh 2 Vĩ Đại như vầy :)
  5. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn

    Mạn phép cho hỏi, khóa nòng có rãnh là thế nào?
  6. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    các bác không nên thảo luận ngoài lề nhiều quá, đặc biệt ko nên xúc phạm thành viên khác.
  7. Nguoi_Giai_Phong

    Nguoi_Giai_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Súng nào cũng gồm các bộ phận cò súng; búa đập; kim hỏa; lò xo kim hỏa và khóa nòng súng. Trong đó khỏa nòng súng là bộ phận có tác dụng tống viên đạn vào nòng súng và khóa lại khi đạn ở vị trí sẵn sàng và sau phát bắn khóa nòng sẽ lùi lại kéo theo vỏ đạn. Vì khóa nòng là bộ phận chuyển động nên nó được đặt trên 1 rãnh, rãnh này có tác dụng như 1 đường ray để định hướng cho khóa nòng và giúp cho khóa nòng chuyển động dễ dàng hơn. :) :))
  8. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Chọn súng nào gọn nhẹ, hễ mà có biển thì quân đội ta trung với đảng - hiếu vs dân.........còn chạy cho nhanh các bác ợ :)
  9. Nam_handsome

    Nam_handsome Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    214
    ơ thế à, thế khẩu M-16 như của đám VNCH cũ trước đây hay Mỹ hoặc Gruzia bây giờ là hợp lí đấy, nói chung chung là mấy khẩu của Mỹ với Nato ấy. Trời ạ, nhìn lính Gruzia và VNCH trước đây với trang bị mấy khẩu M-xx chạy nhanh lắm cơ, lính mình với lính Nga chạy theo bắt lại ko kịp, nhất là khoản vừa chạy vừa cởi áo thay đồ thì lính Mỹ dạy cho bọn đàn em như Gruzia với VNCH là số một=))=))=))=))=))
    Tiếc quá đi à, lính mình cầm khẩu AK mà theo mấy bạn liệt não thì nặng trịch, thế là toàn phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng vì tự do của dân tộc, chạy ko kịp, còn bọn VNCH sướng thấy bố đi được, súng "nhẹ" tênh nên chạy dễ dàng, ko phải chiến đấu vì ba chữ "Danh dự, Tổ Quốc, Trách Nhiệm" mà bọn cẩu tặc nó đề ra=))=))=))=))=))
  10. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    http://ttvnol.com/gdqp/1236927

Chia sẻ trang này