1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Trung Quốc tiết lộ sức mạnh xe tăng hạng nhẹ VT-5

    [​IMG]
    Nguy hiểm chết người xe tăng hạng nhẹ VT-5 của Trung Quốc

    Đây có phải buồng lái tiêm kích tàng hình J-20?
    (Kiến Thức) -Xe tăng hạng nhẹ VT-5 lắp pháo chính 105 mm có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 3.000 m cùng động cơ công suất 1.000 mã lực.
    Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2016 chứng kiến đợt “khoe” vũ khí lớn nhất từ trước đến nay của các nhà thầu quốc phòng Trung Quốc. Khoảng 900 mẫu vũ khí do 42 công ty sản xuất được trưng bày tại triển lãm.

    Mặc dù là triển lãm về hàng không, nhưng các nhà thầu quốc phòng Trung Quốc giới thiệu khá nhiều mẫu vũ khí bộ binh, trong đó có xe tăng hạng nhẹ VT-5.

    Theo Shephardmedia, VT-5 là phiên bản dùng cho xuất khẩu của gia đình xe thiết giáp ZTQ do Tổng công ty Công nghiệp Quốc phòng bắc Trung Quốc (Norinco) sản xuất, được giới thiệu từ năm 2014.

    VT-5 rất giống mẫu xe tăng hạng nhẹ từng xuất hiện ở Tây Tạng trong năm 2014. Lúc đó, một số nguồn tin gọi mẫu xe tăng mới là ZTQ-105, nhưng có lẽ VT-5 mới là tên gọi chính thức của nó. So với mẫu từng được nhìn thấy trong năm 2014, VT-5 chỉ có khác biệt ở trạm vũ khí trên nóc tháp pháo.


    Ngoài ra, VT-5 không có giáp phản ứng nổ ở hai bên tháp pháo như mẫu ZTQ-105 trước đây. VT-5 có chiều dài 9,2 m, rộng 3,3 m, cao 2,5 m, khối lượng chiến đấu từ 33 đến 36 tấn tùy thuộc vào gói giáp bổ sung.

    [​IMG]
    Mẫu xe tăng hạng nhẹ VT-5 trưng bày tại triển lãm Chu Hải. Ảnh: Shephardmedia
    Xe tăng VT-5 trưng bày tại triển lãm lần này nổi bật với giáp đá đen hai bên hông cùng màu sơn ngụy trang đặc trưng cho khu vực sa mạc. Điều đó cho thấy, Norinco đang muốn xúc tiến xuất khẩu mẫu xe tăng hạng nhẹ này đến thị trường châu Phi, nơi đang là “cứu cánh” cho vũ khí Trung Quốc.

    VT-5 được trang bị pháo chính 105 mm được cho là có khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng pháo. Pháo chính sử dụng hệ thống nạp đạn tự động. Nhà sản xuất giới thiệu, hệ thống điều khiển hỏa lực trên VT-5 có thể tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 3.000 m.

    Ê kíp vận hành xe gồm 3 người, chỉ huy, pháo thủ và lái xe, trong đó chỉ huy được trang bị hệ thống quan sát mục tiêu toàn cảnh với khả năng “săn lùng – tiêu diệt”.

    Tăng hạng nhẹ VT-5 được cho là sử dụng động cơ công suất tới 1.000 mã lực, tốc độ ước tính khoảng 70 km/h cùng 2 thùng nhiên liệu phụ phía sau để tăng phạm vi hoạt động.
    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/trung-quoc-tiet-lo-suc-manh-xe-tang-hang-nhe-vt-5-777887.html
    --- Gộp bài viết: 06/11/2016, Bài cũ từ: 06/11/2016 ---
    Một số hình ảnh khác:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    [​IMG]
    Black Hawk Tàu sắp dc trang bị. Bộ 3 Y20, J20, Z20 ra mắt hàng loạt.
    [​IMG]
    Cái động cơ 1600kW của nó ở Chu Hải airshow
  3. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Hệ thống phòng không FK-1000. Câu trả lời dành cho Pantsir-S1

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Tên lửa Trung Quốc xâm nhập nhiều nước Đông Nam Á
    Trung Dũng | 06/11/2016 15:30

    1
    [​IMG]
    Với lợi thế giá rẻ, các tên lửa phòng không của Trung Quốc đang ngày càng được nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á quan tâm.
    Nhận diện vũ khí cực kỳ nguy hiểm Trung Quốc có thể triển khai trái phép trên đảo nhân tạo
    Trung Quốc đạt thỏa thuận mới với Indonesia

    Ngày 4/11, Tờ Tin tức Tham khảo Trung Quốc dẫn báo chí Anh cho biết Công ty công nghiệp Phương Bắc Trung Quốc (Norinco) sắp đạt được thỏa thuận cung cấp hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Thiên Long 50 (Sky Dragon 50) cho Indonesia.

    Nguồn tin cho hay, trong cuộc Triển lãm quốc phòng Indonesia 2016 được tổ chức ở Jakarta hôm 2/11, một quan chức của Norinco đã tiết lộ, công ty này mới đệ trình một phương án cung cấp hệ thống tên lửa Thiên Long cho Không quân Indonesia.

    “Hiện nay, chúng tôi đang đợi thời gian mở thầu chính thức”, vị quan chức nói. Tuy nhiên ông không tiết lộ những yêu cầu phía Không quân Indonesia đưa ra trong thương vụ mua bán này.

    [​IMG]
    Trung Quốc sắp đạt được thỏa thuận cung cấp hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Thiên Long 50 (Sky Dragon 50) cho Indonesia.

    Theo tiết lộ, một hệ thống Thiên Long gồm có radar chỉ thị mục tiêu 3D Type IBIS150, một xe phân phối hỏa lực và 3 - 6 xe phóng tên lửa. Mỗi xe phóng trang bị 4 quả tên lửa lắp sẵn, tên lửa để ở ống phóng kiêm thùng có mặt cắt ngang hình tròn.

    Đặc biệt với cách bố trí này, một hệ thống Thiên Long có thể đồng thời tấn công 12 mục tiêu, trong vài giây có thể bắn 12 quả tên lửa tới các mục tiêu độc lập.

    Thậm chí, hệ thống tên lửa này có thể tiêu diệt mục tiêu ở độ cao từ 30 m tới 20 km, tầm bắn từ 3 - 50 km. Các mục tiêu mà nó bắn hạ được gồm máy bay, trực thăng, UAV.

    Đại diện Công ty công nghiệp Phương Bắc Trung Quốc cho biết ưu thế chủ yếu của hệ thống này so với các hệ thống phòng không tầm trung khác là giá rẻ và dễ sử dụng.

    “Chúng tôi tin hệ thống này thao tác dễ hơn so với hệ thống phòng không của các đối thủ cạnh tranh. Hệ thống Thiên Long không cần có kế hoạch huấn luyện quan trọng.

    Tên lửa được máy dò radar chủ động tiên tiến hỗ trợ. Điều này đã làm tăng mạnh độ chính xác. Ngoài ra, giá cả của Thiên Long rẻ hơn 40% so với các hệ thống phòng không tầm trung khác”, vị đại diện nói.

    Trước đó, hồi cuối tháng 8 năm nay, Jane’s Defence Weekly của Anh cho biết, Hải quân Indonesia (TNI-AL) vừa ký hợp đồng mua hệ thống phòng thủ tầm cực gần Type 730 do Tổng công ty Công nghiệp Bắc Trung Quốc (NORINCO) sản xuất.

    Theo nguồn tin này, hệ thống Type 730 sẽ thay thế cho pháo AK-230 30 mm lắp ở phía trước trên tàu hộ tống KRI Silas Papare (386), lớp Parchim do Liên Xô chế tạo. Indonesia đã mua lại 16 tàu loại này từ Đông Đức.

    Nhiều nước Đông Nam Á cùng quan tâm

    Thời gian gần đây, với lợi thế giá rẻ cũng như dễ dàng sử dụng, các tên lửa phòng không của Trung Quốc đang ngày càng được nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á quan tâm sử dụng.

    Trước Indonesia, Campuchia được coi là quốc gia đầu tiên đã mua các tên lửa phòng không FN-6 của Trung Quốc để tăng cường khả năng phòng không, sau đó tới Myanmar mua các tổ hợp tên lửa phòng không KS-1 (HQ-12)…

    Mới đây, Tạp chí quốc phòng Kanwa Asian Defence cũng tiết lộ, Thái Lan vừa hoàn tất bản hợp đồng mua hệ thống tên lửa phòng không HQ-12 với Trung Quốc. Hợp đồng này cũng đồng nghĩa với việc đưa Thái Lan trở thành nước thứ 2 tại Đông Nam Á (sau Myanmar) mua vũ khí này của Trung Quốc.

    [​IMG]
    Nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á cũng lựa chọn các vũ khí phòng không của Trung Quốc

    Dù cho biết bản hợp đồng đã được Thái Lan và Trung Quốc ký kết nhưng Kanwa không cho biết số lượng mua sắm, thời điểm tiếp nhận cũng như tổng giá trị của bản hợp đồng này.

    Ngay trước thời điểm công khai thông tin Thái Lan mua HQ-12, theo nguồn tin quân sự Trung Quốc, Thái Lan đã được tiếp nhận lô radar RA3 đầu tiên từ Trung Quốc - loại radar chuyên dùng cho lực lượng pháo binh. Việc tiếp nhận này sau đó đã được Thái Lan lên tiếng xác nhận.

    Theo giới thiệu của nhà sản xuất Norinco, Trung Quốc, RA3 là hệ thống radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA), được thiết kế cho nhiệm vụ xác định vị trí các trận địa pháo, pháo phản lực và các bệ phóng tên lửa đất đối đất của đối phương ngay sau khi bắn, và hỗ trợ điều khiển hỏa lực pháo binh quân ta trong phản pháo.

    Ngoài ra, radar RA3 cũng có thể được sử dụng trong việc điều chỉnh hỏa lực pháo binh, tên lửa của lực lượng sử dụng. Với một số sửa đổi nhỏ trong các thông số phần mềm. Đặc biệt, RA3 còn có thể làm nhiệm phát hiện và theo dõi các mục tiêu bay thấp như máy bay hạng nhẹ, máy bay trực thăng và UAV...

    Trước thương vụ mua sắm radar RA3 của Thái Lan, theo số liệu thống kê của chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin, Bangkok cũng đã thực hiện nhiều thương vụ vũ khí khác với Trung Quốc. Gần đây có tin hai bên đã ký thỏa thuận về việc Thái Lan mua xe tăng MBT-3000 của Trung Quốc.
    http://soha.vn/ten-lua-trung-quoc-xam-nhap-nhieu-nuoc-dong-nam-a-20161106143049968.htm
    --- Gộp bài viết: 07/11/2016, Bài cũ từ: 07/11/2016 ---
    Tên lửa Tụ Kiếm mini 2,5kg câu trả lời dành cho tên lửa EAPS của Mỹ

    Tụ Kiếm dài 40 cm, đường kính thân 7 cm, nặng 2,5 kg, tầm bắn hiệu quả 2 km. Tên lửa được trang bị đầu dò quang truyền hình với công nghệ khớp hình ảnh, cho phép bám sát các mục tiêu cỡ nhỏ như máy bay không người lái (UAV) ở độ cao thấp.


    [​IMG]
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    VN-12 câu trả lời đáp trả BMP2

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Trung Quốc bán tiêm kích FC-1 giá 35 triệu USD cho Myanmar

    (Kiến Thức) -Không quân Myanmar nhiều khả năng đã ký hợp đồng mua 16 tiêm kích FC-1 do Trung Quốc hợp tác sản xuất cùng Pakistan.
    Trang mạng Sina đã có buổi trao đổi với sĩ quan cấp cao không quân Myanmar nhân chuyến thăm của đoàn đến Trung Quốc. Vị sĩ quan khẳng định rằng, không quân Myanmar chắc chắn mua tiêm kích FC-1 Xiaolong, còn gọi là JF-17 Thunder do Trung Quốc hợp tác sản xuất cùng Pakistan.

    Vị sĩ quan không cho biết số lượng mua, nhưng theo một nguồn tin thân cận với Sina ở Israel từng tiết lộ trong tháng 1 rằng, Myanmar đã đặt hàng 16 chiếc FC-1 với đơn giá 35 triệu USD/chiếc. Không quân Myanmar vốn sử dụng khá nhiều máy bay do Trung Quốc sản xuất như J-7M (phiên bản MiG-21 do Trung Quốc chế tạo), máy bay tấn công mặt đất Nanchang Q-5, máy bay huấn luyện K-8.

    Do đó, các phi công Myanmar sẽ dễ làm quen với các thiết bị do Trung Quốc sản xuất lắp trên tiêm kích FC-1. Khi được hỏi về tiêm kích J-10 và tiêm kích tàng hình J-20, vị sĩ quan không quân Myanmar cho biết rất thích 2 mẫu chiến đấu cơ này, nhưng không có nhu cầu.

    [​IMG]
    Tiêm kích FC-1 cùng vũ khí trang bị đi kèm được trưng bày tại triển lãm Farnborough Air Show 2010 ở Pháp. Ảnh: Wikipedia
    Ngoài FC-1, không quân Myanmar cũng bày tỏ sự quan tâm đối với máy bay giám sát mini Aerial Survey Star. Chiếc máy bay được chuyển đổi từ máy bay hạng nhẹ Diamond DA42 được trang bị máy ảnh độ phân giải cao LIDAR. Bộ máy ảnh này có thể nhanh chóng tạo ra bản đồ 3D với độ phân giải cao.


    Như vậy nếu hợp đồng mua FC-1 của Myanmar được xác nhận, chiến đấu cơ được kỳ vọng là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Trung Quốc sẽ có khách hàng thứ 2 sau Pakistan. FC-1 được ví von là “F-16 của Trung Quốc” thuộc loại chiến đấu cơ đa nhiệm, một động cơ.

    Ban đầu, dự án FC-1 được phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu của không quân Pakistan về một chiến đấu cơ chi phí thấp, nhưng có tiềm năng xuất khẩu. Quá trình phát triển FC-1 bắt đầu từ năm 1995, tiêm kích này chính thức được biên chế trong không quân Pakistan với tên gọi JF-17 Thunder từ năm 2007.

    [​IMG]
    JF-17 của không quân Pakistan. Ảnh: Wikipedia
    Hiện tại, Pakistan là khách hàng lớn nhất của loại chiến đấu cơ này. FC-1 được trang bị động cơ RD-93 do Nga sản xuất, phần lớn hệ thống điện tử trên FC-1 do Trung Quốc sản xuất. Chiến đấu cơ này có thể mang theo 3,6 tấn vũ khí, tốc độ bay tối đa khoảng 1.960 km/h.

    Thời gian qua, Trung Quốc và Pakistan thực hiện khá nhiều hoạt động quảng bá cho FC-1 nhằm tìm kiếm thêm khách hàng nhưng chưa thành công. Trước đó, Sri Lanka từng cam kết mua 8 tiêm kích FC-1, nhưng chính phủ mới ở Sri Lanka từ chối thực hiện cam kết do tổng thống cũ để lại.

    Morocco cũng bày tỏ sự quan tâm đến FC-1 khi nó được trưng bày tại triển lãm hàng không Marrakech 2016, diễn ra vào tháng 4 tại thành phố Marrakech, Morocco. Nhưng các nhà phân tích nhận định, thỏa thuận mua FC-1 khó đi đến thành công vì tiêm kích này không phù hợp với cơ sở hạ tầng thông tin điện tử ở Morocco.

    FC-1 cũng được mang đến giới thiệu tại triển lãm quốc phòng và không gian vũ trụ châu Phi diễn ra tại Pretoria, Nam Phi, nhưng không tìm được khách hàng nào. Các nhà phân tích nhận định, vấn đề chất lượng chính là rào cản khiến các nước e ngại khi mua vũ khí Trung Quốc, trong đó có FC-1.
    http://kienthuc.net.vn/quan-su/myanmar-mua-16-tiem-kich-fc-1-cua-trung-quoc-779240.html
  7. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Căng thẳng nhận diện kho bom thông minh của Trung Quốc

    Tại triển lãm Chu Hải năm nay, công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đã giới thiệu hàng loạt loại bom thông minh thế hệ mới, đa dạng chưa từng thấy.
    [​IMG]

    Trong khuôn khổ triển lãm Chu Hải Airshow 2016, các tập đoàn quốc phòng Trung Quốc mà đặc biệt là Tổng công ty Hoa Bắc (NORINCO) đã ra mắt hàng chục loại vũ khí thế hệ mới, trong đó đáng lưu ý là kho bom thông minh khổng lồ, đa dạng chưa từng thấy. Nguồn ảnh: QQ

    [​IMG]

    Trong ảnh là bom thông minh xuyên boongke GB1000 nặng 1 tấn. Nguồn ảnh: QQ

    [​IMG]

    NORINCO không tiết lộ thông tin chi tiết về bom, chỉ biết rằng nó có thể xuyên 30m đất, 6m bê tông. Nguồn ảnh: QQ

    [​IMG]

    Từ phải qua trái: Bom dẫn đường laser GB 250 cỡ 250kg, bom lượn thông minh GB 250A. Nguồn ảnh: QQ

    [​IMG]

    Đạn rocket 90mm thông thường (phải) và đạn rocket 90 dẫn đường laser (giữa). Loại rocket cỡ chuẩn Trung Quốc này thường xuất hiện trên các máy bay tiêm kích bom JH-7A. Nguồn ảnh: QQ

    [​IMG]

    Bom lượn tăng tầm GB500A có hệ thống dẫn đường vệ tinh. Đa phần các mẫu bom này đều là loại mới, chưa rõ độ xác thực thông tin kỹ thuật, khả năng tác chiến tới đâu. Nguồn ảnh: QQ

    [​IMG]

    Thiết kế bom dẫn đường laser YL-15 của Tổng công ty Hoa Bắc (NORINCO). YL-15 sở hữu thiết kế kỳ lạ, nhìn giống tên lửa chống tăng Spike NLOS nhưng nó lại là một quả bom. Nguồn ảnh: QQ

    [​IMG]

    Chưa rõ tác dụng 4 chiếc cánh dài của YL-15 sẽ tạo ra ưu thế gì cho loại bom này. Nguồn ảnh: QQ

    [​IMG]

    Bom lượn dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu YL-14 nặng 100kg. Nguồn ảnh: QQ

    [​IMG]

    Bom siêu nhẹ nặng 50kg YL-10. Nguồn ảnh: QQ

    [​IMG]

    Bom chùm YL-7. Nguồn ảnh: QQ

    [​IMG]

    Bom dẫn đường laser kết hợp dẫn đường vệ tinh YL-12. Nguồn ảnh: QQ

    [​IMG]

    Bom dẫn đường laser 100kg CS/BBM1. Nguồn ảnh: QQ

    [​IMG]

    Bom dẫn đường laser 250kg YL-8. Nguồn ảnh: QQ

    [​IMG]

    Bom chùm có cánh, dẫn đường vệ tinh nặng 500kg YJ-6 – có khả năng phóng ngoài tầm phòng không của đối phương. Nguồn ảnh: QQ

    http://www.baomoi.com/cang-thang-nhan-dien-kho-bom-thong-minh-cua-trung-quoc/c/20783692.epi
  8. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Báo Mỹ: J-20 Trung Quốc là "đối thủ thực sự"
    Nhật Minh | 09/11/2016 14:00

    2
    [​IMG]
    J-20 sẽ mang lại cho TQ năng lực tấn công tầm xa, khó bị phát hiện, đe dọa các căn cứ, tàu sân bay... mà Mỹ và đồng minh cần có để triển khai sức mạnh không quân tại châu Á-TBD.
    Theo tờ China Military, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates từng "ngạo mạn" tuyên bố rằng ngoài F-22, Mỹ còn có rất nhiều tiêm kích F-35. Trong khi đó, Trung Quốc không thể có được loại máy bay này trước năm 2020 và tới năm 2025 thì khoảng cách giữa 2 nước sẽ ngày một lớn hơn.

    Tuy nhiên, tại triển lãm hàng không Zhuhai năm nay, Trung Quốc đã lần đầu tiên giới thiệu trước công chúng mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-20 do nước này tự chế tạo. Tương tự như khi J-20 cất cánh lần đầu tiên vào năm 2011, màn ra mắt vừa qua cũng thu hút nhiều sự chú ý.

    Theo giới phân tích phương tây, J-20 giúp nâng năng lực tấn công tầm xa của Trung Quốc lên một cấp độ mới. Nhiều tờ báo Mỹ phải thốt lên rằng "đối thủ chính là đây".

    [​IMG]
    J-20 tại triển lãm hàng không Zhuhai.

    Trả lời phỏng vấn tờ Global Times hôm 1/11, Yin Zhuo - Giám đốc ủy ban tư vấn chuyên gia của Hải quân Trung Quốc cho biết, việc cho ra mắt nhiều loại vũ khí và thiết bị tiên tiến, trong đó có J-20, cho thấy Trung Quốc đang sánh ngang cùng nhiều quốc gia có lực lượng không quân mạnh nhất trên thế giới.

    Hãng tin CNN (Mỹ) đánh giá, triển lãm hàng không Zhuhai là cơ hội hiếm hoi để Trung Quốc giới thiệu với thế giới những công nghệ quân sự và thiết bị tiên tiến nhất của nước này: "J-20 là vũ khí để Trung Quốc đối phó với các máy bay chiến đấu F-22 Raptor và F-35 Lightning II trong bất cứ cuộc chiến giành lợi thế trên không nào".

    Theo CNN, mặc dù khả năng tàng hình chắc chắn còn thua kém máy bay Mỹ nhưng J-20 vẫn có một số lợi thế nhất định.

    Đầu tiên, do kích cỡ lớn nên J-20 mang được nhiều nhiên liệu hơn. Nhờ thế, máy bay sẽ có tầm hoạt động xa hơn và ít phụ thuộc vào thùng dầu phụ khi hoạt động tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương rộng lớn.

    Ngoài ra, nhờ có khoang vũ khí trong thân rộng hơn nên J-20 mang được tên lửa có kích cỡ lớn hơn và tầm bắn xa hơn, cũng như nhiều loại đạn không-đối-không, không-đối-đất.

    Chưa hết, J-20 gần như chắc chắn sẽ được sản xuất với số lượng lớn hơn F-22, thậm chí cả F-35 nếu Trung Quốc tiếp tục giữ mức chi tiêu quân sự hiện nay.

    Nó sẽ mang lại cho Trung Quốc năng lực tấn công tầm xa, khó bị phát hiện, có thể đe dọa các căn cứ, tàu sân bay, các hệ thống cảnh báo sớm và tiếp dầu mà Mỹ và đồng minh cần có để triển khai sức mạnh không quân tại châu Á-Thái Bình Dương.

    Trong quá khứ, Trung Quốc thường phụ thuộc vào các loại máy bay chiến đấu mua từ Nga để nâng cao năng lực tác chiến nhưng hiện nay, nước này đã trở thành nhà phát triển và sản xuất độc lập.

    Do đang tăng cường ảnh hưởng ở Biển Đông và Hoa Đông nên Bắc Kinh đã tích cực thúc đẩy chương trình phát triển và chế tạo máy bay quân sự. Những máy bay này sẽ được điều chỉnh để có thể triển khai từ tàu sân bay, từ đó "đáp ứng được nhu cầu tác chiến hiện đại".

    Theo tờ Times of India, việc ra mắt mẫu máy bay vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm là một thay đổi lớn của Trung Quốc, sau khi nước này áp dụng chiến lược quân sự mới.

    Báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc cho biết ngoài J-20, Trung Quốc còn đang phát triển tiêm kích tàng hình J-31. Mặc dù dữ liệu về J-20 vẫn được giữ bí mật nhưng Lầu Năm Góc tin rằng đây là một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình chuyển đổi của Không quân Trung Quốc, từ phòng thủ đơn thuần sang phòng thủ-tấn công kết hợp.

    Tờ Ta Kung Pao (Hong Kong) dẫn lời một chuyên gia nhận định, hiện trên thế giới, mới chỉ có Mỹ, Nga và Trung Quốc có thể độc lập phát triển tiêm kích thế hệ 5. Tuy nhiên, chỉ có 2 nước - Mỹ và Trung Quốc có thể phát triển đồng thời 2 loại máy bay thế hệ 5.

    "Trong 3 cường quốc không quân trên thế giới, Trung Quốc không đứng thứ nhất, nhưng cũng không đứng thứ 3" - Vị chuyên gia nhấn mạnh.
    http://soha.vn/bao-my-j-20-trung-quoc-la-doi-thu-thuc-su-20161109121238901.htm
    lmtcmx thích bài này.
  9. lmtcmx

    lmtcmx Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2016
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    8
    Lộ diện hình ảnh tàu khu trục thế hệ mới Trung Quốc đang đóng

    [​IMG]
    Hình ảnh vệ tinh cho thấy chiếc tàu khu trục Type 055 mới nhất của Trung Quốc đang được thi công tại nhà máy đóng tàu Thượng Hải và đã gần hoàn tất phần khung thân.
    Đây sẽ là mẫu tàu khu trục mạnh nhất của hải quân Trung Quốc trong tương lai. Tàu có chiều dài 174m, rộng 23m, lượng giãn nước lên đến 12.000 tấn. Trên tàu được trang bị động cơ đẩy turbine khí QC280 nội địa do Trung Quốc chế tạo, cho phép nó có tầm hoạt động "toàn cầu."

    [​IMG]
    Hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu khu trục Type 055 đang được đóng tại nhà máy đóng tàu Thượng Hải.

    [​IMG]
    Hình ảnh thiết kế tàu khu trục Type 055.

    Type 055 được trang bị các khí tài hải quân hiện đại và mạnh nhất của Trung Quốc. Tuy các thông số cụ thể của Type 055 chưa được tiết lộ nhưng nhiều nguồn tin cho biết vũ khí trang bị trên lớp tàu này gồm:

    - 1 pháo hạm H/PJ-38 cỡ nòng 130mm

    - 1 hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) H/PJ-11 cỡ nòng 30mm

    - 128 ống phóng tên lửa thẳng đứng (64 ống phía trước và 64 ống phía sau), có thể bắn được các loại tên lửa như: tên lửa phòng không HHQ-9B, tên lửa chống hạm siêu âm YJ-18A, tên lửa chống ngầm CY-2.

    - 1 bệ phóng Type 710 với 24 tên lửa phòng không HQ-10.

    - 2 x 3 ống phóng ngư lôi Type 7424B

    - Sàn đáp và nhà chứa cho 2 trực thăng

    [​IMG]
    Các loại tên lửa trang bị trên tàu khu trục Type 055.

    Trang mạng Sina của Trung Quốc cho rằng, các tàu khu trục Type 055 khi đi vào hoạt động sẽ đóng vai trò tác chiến phòng không và kiểm soát - chỉ huy, tương tự các tuần dương hạm lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ.
    http://soha.vn/lo-dien-hinh-anh-tau-khu-truc-the-he-moi-trung-quoc-dang-dong-20161110133442021.htm
  10. lmtcmx

    lmtcmx Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2016
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    8
    Theo dõi phi công Trung Quốc bay Su-35 ở Nga

    Mạng QQ vừa đăng tải loạt ảnh ghi lại cảnh các phi công Trung Quốc điều khiển tiêm kích đa năng Su-35 huấn luyện tại Zhukovsky, Nga.
    [​IMG]

    Theo các nguồn tin trước đó, Trung Quốc đã cử 4 phi công sang Nga huấn luyện sử dụng tiêm kích đa năng Su-35 mà nước này đã ký hợp đồng mua 24 chiếc giá 2 tỷ USD. Nguồn ảnh: Russian Plane

    [​IMG]

    Dự kiến, cuối năm nay phía Nga sẽ bàn giao đợt đầu 4 chiếc Su-35 cho Trung Quốc, số còn lại sẽ giao trong 3 năm tiếp theo. Ước tính đơn giá một chiếc khoảng 80 triệu USD, có lẽ đã bao gồm cả vũ khí đi kèm. Nguồn ảnh: Russian Plane

    [​IMG]

    Ít nhất 2-3 chiếc tiêm kích đa năng Su-35 đánh số hiệu “01, 02, 03” đã được phía Nga giao cho các phi công Trung Quốc bay huấn luyện tại Trung tâm Zhukovsky, Nga. Nguồn ảnh: Russian Plane

    [​IMG]

    Một chiếc tiêm kích đa năng Su-35 được cho là do phi công Trung Quốc điều khiển đang cất cánh. Nguồn ảnh: Russian Plane

    [​IMG]

    Việc Trung Quốc có thời gian dài sử dụng dòng máy bay Su-27/30 giúp cho việc điều khiển Su-35 là dễ dàng hơn. Nguồn ảnh: Russian Plane

    [​IMG]

    Các nguồn tin cũng cho biết, hệ thống hiển thị dữ liệu bay trong buồng lái Su-35 bán cho Trung Quốc sẽ dùng tiếng Nga bởi chữ tượng hình của Trung Quốc rất khó đọc trên màn hình LCD buồng lái. Nguồn ảnh: Russian Plane

    [​IMG]

    Đặc biệt, phi công kỳ cựu của Không quân Nga Sergey Bogdan được cho là đã tham gia huấn luyện phi công Trung Quốc lái Su-35. Ảnh: Giáo viên bay ngồi sau chiếc Su-30SM (bên phải) được cho là Sergey Bogdan đang bay kèm với phi công Trung Quốc ngồi trước. Nguồn ảnh: Russian Plane

    http://www.baomoi.com/theo-doi-phi-cong-trung-quoc-bay-su-35-o-nga/c/20807254.epi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này