1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Trên các 4r và báo chí "dư luận" đã có nhiều rác rưởi, nhưng vẫn có những cái giới hạn nào đó dù là không rõ ràng, những cái cặn bã nhất không thể chấp nhận nổi.

    Ấy nhưng có những thị trường thông tin mà người ta nhồi sọ chặt chẽ những rác rưởi không thể ngửi nổi đó, đó là các kênh buôn lậu chính trị thường được gọi là các cấp ủy đảng với văn hóa họp chi bộ. Các bạn ít chú ý đến các đảng viên, không thể tưởng tượng đến độ tởm lợm của chúng.

    Mình chỉ nói vắn tắt vài hình tượng.

    Một là, ở bất cứ đâu, dù là thành thị, hay là nông thôn.... bạn cũng sẽ gặp những thằng già ngu đến độ không biết sử dụng cái điện thoại đơn giản nhất, nhưng nó say mê, nó bừng bừng... nó nói về chính trị thế giới, về khoa học hạt nhân vũ trụ.... Đó là chó dại truyền đời thuần chủng của đảng đó.

    Trước cái sự kiện Y2K cách đây 13 năm, mình còn đi học, mình trợn ngược mắt lên chứng kiến một diễn giả ở đầu cầu Mọc, diễn giả ấy một tay với lên trời cao, một tay trỏ xuống đất bằng, mô tả rằng đến tết Y2K các tên lửa sẽ bay lên giết cả nhân loại. Xung quanh các khánh giả trợn ngược mắt lên kinh hồn. Diễn giả đó là xe ôm, các khán giả là mấy bà bán rau. Mà có lẽ chưa học tin học trọn ngày nào cũng đã biết cái CMOS không thể bị cái bệnh Y2K. Đó là trò lừa đảo toàn cầu mà khách hàng lớn nhất là các đảng như đảng ta, những tập hợp có nghĩa đen là đàn lợn đàn chó.

    Còn nay. Các bạn thấy trên internet thiếu gì những thằng tâm thần đó, được gọi là lớp hồng vệ binh mới, bệnh nhân nhiễm bệnh đảng, bệnh đảng là một căn bệnh tâm thần, có hai mức, mức nhẹ nhất là lợn tru tréo với cám, mức cao hơn là chó dại sủa vỡ hoàn cầu theo hiệu lệnh. Đó là những con chó dại trước đây 10 đời mù chữ, nay nhờ ơn ông Tây ban Quốc Ngữ mới biết đọc biết viết 3 đời, nhưng 15-20 đời nay bố mẹ chưa từng chi một cắc mua sách cho con, truyền đời là lợn ăn cám. Những thằng tâm thần sống nối đời bằng cuộc sống ngâm kín trong dịch thủ dâm, chúng sẽ dị ứng phát dại mà chết nếu chỉ tiếp xúc với một chút ánh sáng sự thật.

    Đó, đồng rub mất giá. Hôm nay những thằng tuyên đồng rub mất giá, lại còn mất giá thảm hại.... đang tay vạch trời tay chỉ đất đó, đang nhồi sọ bố lẫn mẹ điếc của các bạn ở quê nhà đó. Cái đảng ta buôn "sự kiện Y2K" đó.

    Những con chó con lợn đó ngày nay được ban cho 2 vạn bằng tiến sỹ. Đỗ Sơn Hải ở học viện ngoại giao đó, mới đây nó còn sủa USD lên giá so với Tệ Trung Cộng đó. Ngày nay có khó gì hỏi Gúc những chuyện đó, vậy căn bệnh tâm thần đó từ đâu, như thế nào ??
    ======








    ====
    Trong trang này chúng ta đã nói về những gì nhỉ

    Nhắc lại những vấn đề về tầu ngầm, ****** AIP có công suất băng 1/100 tầu thường, cái tên Kilo, vnexpress đọc tên Nga bằng tiếng Pháp. Cái home made sub-marine của ông Nguyễn Quốc Hòa.

    Đảng và nhà nước theo Mỹ ăn cướp trắng trợn, định bóp chết gạo ta 2013. Rất may là Trung Quốc đã đơn cho Nông Dân ta một cú, đáng ra bị đảng bóp chết sặc tiết. http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-160#post-19947667

    Ở cái đất nước nhập mỗi năm 10 tỷ xi líp xu chiêng , đất nước chết đói nhưng các đại gia thế giới phải ghe với sức mua siêu xe, bóp chết kinh tế vốn đang sụp đổ, nhưng các chó dại sủa Triều Tiên ăn chơi.
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-160#post-19948855

    Ở đây có các vấn đề http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-160#post-19950397

    Sự thật về bù lỗ năng lượng tái tạo Âu và dòng thác rác rưởi năng lượng tái tạo, mối liên hệ với cạnh tranh hạt nhân Nga-Mỹ. Hay là con đường duy nhất về năng lượng.

    Một con chó đẻ, loài đảng viên thủ dâm lợn nhà quê của đảng, nó sủa rub mất giá và nước nào giỏi tiếng Anh phát triển như Mỹ, nước nào dốt tiếng Anh đi mùi như Trung Quốc.

    Nam Hàn Xẻng thối nát, súng lởm, đánh thua nhục nhã, thủ dâm điên cuồng. Diễn lại sự thật về sự kiện đấu pháo Yeonpyeong.

    tối qua 25-11-2013 vtv1 thời sự. Nó nói hiện đại hóa giáo dục, Việt nam noi gương hàn Quốc, lớp học văn minh, tin học hóa, giáo dục thông minh, lớp học thông minh, làm việc nhóm, phát triển tính sáng tạo.... một lô xích xông các cụm từ hay ho mark hộ cho vtv1. Vtv1 quảng cáo cho nhà máy cám lợn wiki.

    và văn hóa tiếng Việt. Định nghĩa quân đoàn chó đảng.
    ====








    Mình định nối lời bạn ở post khác để tránh con lợn dưới đây, tuy nhiên post này là cuối trang.

    Gần đây, có phong trào manh nha trong tiếng Việt, tạm gọi là chõ mõm vào IMF và châu mà sủa. Chó dại chúng ta đang trên đà đại thắng với điện gió Bạc Liêu và hiệp định hạt nhân Việt-Mỹ. Thế giới này có một nhóm nước, Gruzia, Rumania, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Hàn Xẻng, và Việt Nam. Đó là nhóm nước chỉ có hai động lực phát triển , không còn cái gì khác, là mức sống dân chúng đói khổ=giá nhân công rẻ mạt, và được các nước tiến bộ kéo đi. Các nước tiến bộ và hùng mạnh thì còn ai khác BRICS.

    Chính phủ các nước trong cái nhóm đang nói trên, Gruzia, Rumania, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Hàn Xẻng, và Việt Nam... thì làm gì ? Nguyên lý chính trị của các nước này là gì ?

    À: đó là hút máu thả cửa. Nếu Obama hút máu dân Mỹ, thì Mỹ đi xuống, Obama đổ. Nhưng nhóm các nước này quá đói và các BRICS đang tiến quá nhanh, nên dù đảng và nhà nước các nước đang kể đây có hút máu vô cùng tận, thì vẫn phát triển. Nếu xếp thứ tự, các nước này đều lao nhanh xuống vị trí đáy cùng nghèo đói thế giới, họ nghèo hơn và tiến chậm hơn, nhưng cái đáy đó vẫn tiến lên, mặc dù chậm.

    Đó là nguyên lý chính trị độc đáo nhất của các thể chế nhà nước thối nát liếm đít Mỹ. Đó là phát triển đỉnh cao nhất của chủ nghĩa chó dại.

    Cái này có thể dễ dàng thấy ở Việt nam. Năm 2014 chúng ta khó khăn hơn 2013, 2013 hơn 2012.... Năm nay, động lực duy nhất còn phát triển ở ta là Tầu Khựa đi lên. Trung Quốc đối phó với khủng hoảng Mỹ bằng cách chuyển thị trường từ xuất sang nội, phải nâng cao mức sông nhân dân. Việc Tầu Khựa nang mức sống thực dẫn đến nhân công đắt -> việc chảy sang ta. Việc đầu tiên chảy sang ta là dệt may, sau đó là lơ tuốc bơ vít đờ pi xi, tức là công nghệ cao, tức là chế tạo máy tính điện tử bằng tuốc nơ vít. Tất nhiên, việc chảy từ Tầu sang không phải toàn nguồn gốc Tầu, mà chủ yếu là các ông chủ Âu Nhật, những việc như nhà máy hàn mạch điện tử độc địa họ bê sang ta, đặt ở Thạch Thất chẳng hạn.

    Có thể dễ thấy ví dụ trên, mức sống dân Tầu cũng chỉ một phần, mà cái quan trọng là chính sách quá thối nát của đảng và nhà nước ta không thể thi hành. Đảng và nhà nước Mỹ có thể bóp cá ba sa cá tra rẻ hơn mè ranh, nhưng không thể bóp tôm, vì tôm có bạn Trung, bạn Ấn... đi cùng ta dìu ta tiến. Đảng và nhà nước ta có thể bóp gạo , nhưng chính sách đó không thể thi hành được, khi mà NÔNG DÂN vàg DOANH NGHIỆP CHÂN CHÍNH của ta không còn đường sống, thì bạn Tầu Khựa phá tan chính sách của nhà nước ta, giải phóng chúng ta.

    Ở một đất nước như thế, có gì để nói: một nhà nước bất lực, một đảng chính trị đang sụp đổ không phanh, một nền kinh tế tan nát, một tương lai phá sản đói khát với từng gia đình.

    Và: những binh đoàn ****** thủ dâm toàn liệt não nhà quê. Và thác lũ mọi loại rác rưởi các nơi kéo đến.

    Ở đây, mình đã nói về năng lượng.
    Sơ đồ khoa học ngành hạt nhân : "http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-158#post-19916760"
    Sơ sử cạnh tranh hạt nhân và thế mạnh của Nga: "http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-159#post-19937066"

    Mình tóm tắt là. Từ 194x, các nhà bác học thế giới đã vạch ra con đường năng lượng đúng đắn, đủ thỏa mãn cho thế giới 1500 năm bằng phản ứng phân rã, và vĩnh viễn bằng nhiệt hạch, tức năng lượng hạt nhân không thải CO2.

    Tuy nhiên, ww2 các nhà bác học chạy loạn sang Mỹ đổi bom lấy kinh phí nghiên cứu, đem lại cho Mỹ nguồn lợi lớn, mafia Mỹ đã nhanh chóng thâu tóm nguồn lợi đó và làm thối nát hạt nhân Mỹ. Song song với điều đó là các nhà bác học sau chiến tranh trở về châu Âu mang theo toàn bộ kết quả nghiên cứu phổ biến cho toàn cầu.

    Từ đó, Mỹ thối nát bùng phát nước nhẹ ăn vã tài nguyên. Bản thân lõi lò nước nhẹ đó cũng là nhái không hoàn chỉnh từ cấu trúc Zr của Liên Xô và Canada.

    Liên Xô và Nga đã phát triển hoàn chỉnh từ lò tách nhiệt độ chất làm chậm, đến lò neutron nhanh.

    Và mafia Mỹ chỉ còn cách cạnh tranh chó má nhất. Vì thế, sau 1991, Nga cũng chỉ xuất lò nước nhẹ.

    Điều này dẫn đến Nga độc quyền khoa học lò neutron nhanh, loại năng lượng duy nhất hôm nay thỏa mãn cho loài người 1500 năm không thải CO2. Tức là, hạt nhân Mỹ phải chết trước 2030. Trong thời điểm đó , thì hạt nhân Mỹ chó má hơn bao giờ hết.

    Khi Đại Tướng nằm xuống chưa chôn, thì con chó đẻ *************** đang ký hiệp định hạt nhân Việt Mỹ. Chương trình Ninh Thuận II là thế nào: giá xây lò đắt 3-6 lần các lò 2-3 trở đi của Ninh Thuận I (2 lò đầu đắt vì tính cả công trình chung như cảng kho...). Giá hậu cần gốc Mỹ sau này đắt gấp 2 lần Nga. Lò đó chưa và sẽ không bao giờ được phép xây ở châu Âu, vì nó ăn cắp cấu tạo 2 lớp bê tông giữa hút áp thấp chống rò-điều kiện bắt buộc phải có ở Âu-Nga. Lò đó chỉ cách ly trong-ngoài nhà lò bằng duy nhất một lớp thép không thể đủ bền trong ít nhất 120 năm=trước khi đủ giảm xạ dỡ lò.

    Để có thể có điều đó, Mỹ đã thử Điện gió Bạc Liêu. À, Việt nam chấp nhận bù lỗ điện gió để mua cối gió Mỹ đắt gấp 2 lần cối gió Trung. Việt Nam nuôi béo nhà sản xuất cối gió Mỹ để Mỹ được đốt than bình quân đàu người gấp 15 lần Việt nam.

    Để có điện gió Bạc Liêu ? À, có thông ass Do Thái. Thông ass Do Thái là điểm chấm độ thối nát: độ mafia hóa, độ ghê tởm hóa.... khi cái đông hồ "thông ass Do Thái" chuyển đủ điểm, thì Việt Nam đã đủ sức bù lỗ cho Mỹ đốt than.

    Tại sao đang hạt nhân lại điện gió. Đám báo chí chó đẻ nhà ta đã bắt đầu chiến dịch cắn IMF và cải cách châu Âu, khi châu Âu đã bắt đầu phục hồi. Tại sao ? đó là hai bên đã bầy binh bố trận xong, đã tạm hòa 1933-1936 xong, chuẩn bị nhảy bổ vào nhau đại chiến ww3. Cụ thể, châu Âu đã bị Đức xích cổ vào "thắt lưng buộc bụng". "thắt lưng buộc bụng" của Đức và "gói kích cầu" kiểu Mỹ sắp đại chiến toàn cầu.

    Trong những mặt "thắt lưng buộc bụng" có "năng lượng tái tạo" mà cụ thể là điện gió và điện mặt trời. Tại sao hiện nay chúng chó má xâm lăng Việt nam đến thế, tại sao dòng thác rác rưởi "năng lượng tái tạo" ào ào đổ vào Việt nam đến thế ? Tại sao Việt nam hiện được nhận làm người mẫu cởi truồng đo "biến đổi khí hậu" ???...

    À, trước đây "năng lượng tái tạo" được Eurozone bù lỗ 50%, nay bị cắt trong "thắt lưng buộc bụng", nên khủng hoảng thừa, nên chúng lên cơn chó dại toàn cầu.

    Nhưng tại sao trước đây "năng lượng tái tạo" lại được Eu rồi đến Eurozone cắm bơm vào đít thổi như thế. ? Câu trả lời lại là hạt nhân Mỹ. Người ta sẽ tự hỏi, sau 1991 Mỹ có cơ hội ngàn vàng đông tiến trong ngành hạt nhân, ít ra là khẳng định vị trí ở Tâu Âu , nhưng họ không thu hoạch được chiến quả. Đúng hơn, Mỹ thắng thầu vốn wb cho 2 lò 2 X 600 MW = 1,2 GW của Rumania. Đúng hơn là vốn wb còn Nam Hàn Xẻng thắng thầu. Nhưng châu Âu không thể chấp nhận lò Nam Xẻng-và tất cả các lò Thụy Điển - Nhật Bản - Đài Loan.... chế tạo có gốc kỹ thuật Mỹ. Đức-Pháp cũng có gốc Mỹ nhưng từ lâu đã hợp tác với Canada và Liên Xô.

    Thế là hai cái lò Rumania ấy được Mỹ chi tiền cho Nam Hàn Xẻng thắng thầu lắp lò CANDU Canada. Kể ra, Mỹ cũng có 1 lò, nhưng chương trình này nhiều vấn đề lúc khác nói.

    Khi điện hạt nhân thế giới tái bùng nổ, thì hai lò đánh trống khởi đầu là 2 lò Temalin của Nga lắp bên Czech. Và sau đó hạt nhân Mỹ lại chết sặc tiết với Fukushima.

    Sau 1991 thì hạt nhân Mỹ không Đông Tiến được vì sao, một phần quan trọng là "năng lượng tái tạo".

    Các nước xài "năng lượng tái tạo" lớn nhất là Ya, Đan Mạch, Tây Ban Nha. Chúng đều vấp phải khó khăn lớn khi ngăn chặn cương quyết điện hạt nhân gốc Mỹ. Đức là nước ủng hộ đảng Xanh, nhưng vấn đề là Đức là kẻ làm cối gió bán cho cái chính sách Xanh ấy, nên nó vỗ tay hoan hô EU Xanh.


    Đó là sự thật về năng lượng tái tạo. Một cái cối gió không bao giờ làm ra đủ năng lượng đã nấu ra nó, nếu như nó không được bù lỗ ở những vùng đặc biệt. Ví dụ, Thanh Hải Trung Quốc dùng mặt trời, hay các đảo dùng gió. Chính vì thế Trung Quốc được Đan Mạch viện trợ ủng hộ và mua kỹ thuật Âu + Tầu làm thô. Bên Âun cũng phải bảo hộ các công ty khó khăn. Vậy nên giá Mỹ cả pin mặt trời và cối gió đều đắt gấp đôi thường, là không thể có đất sống trừ giun sán giòi bọ. Điện gió ở Lý Sơn và Trường Sa của ta không cần bàn nhiều nữa.

    Mình chỉ nhắc lại nguyên lý cơ bản này. Tầu đốt mỗi năm 3 tỷ tấn than. Mỹ đốt mỗi năm 1 tỷ tấn than. Bình quân đầu người đốt CO2 Mỹ gấp 15 lần Việt Nam. Như vậy, nếu như có biến đổi khí hậu và thải CO2 thật.... thì vẫn đề biến đổi khí hậu của các nước như Việt Nam là ngược lại, tức là:

    Đòi quyền đốt thêm than. Bắt các nước giầu chi tiền bù lỗ điện gió điện mặt trời để Việt nam được đôtys nhiều than. Khi chi phí sản xuất ở các nước giầu lên cao thì việc làm chảy sang Việt nam.

    Đòi tiền làm nông nghiệp. Việt Nam làm nông nghiệp hút CO2, các nước kia đốt than thải CO2. Vậy thì, các nước kia mua nông sản Việt nam chưa đủ, phải trả thêm. Cụ thể, các nước kia phải bỏ bảo hộ nông nghiệp dể Việt nam bán nông sản giá cao.

    Chó nhất trắng nhất, là Việt nam đòi luôn tiền thuế đốt CO2 của các nước kia, tình theo đầu người.


    Nhưng Việt nam đã làm ngược lại. Việt nam chi tiền bù lỗ điện gió Bạc Liêu , nuôi béo các công ty cối gió Mỹ, để Mỹ được đốt than bình quân đầu người gấp 15 lần Việt Nam.

    Và tất cả những vấn đề đó chỉ là lừa đảo, con đường đi duy nhất đúng là VVER-BN-BREST = lò hạt nhân nước nhẹ- lò natri-lò chì. Con đường đó đủ điện 1500 năm nữa không thải CO2. Nhắc lại, Mỹ không biết làm điều đó nên Mỹ hết sức chó má.
    ====


    ====









    =====


    =====

    Đặc trưng: mấy thằng nhà quê ra tỉnh tâm thần. Thâm thần vì 15 đời đã nghiện thủ dâm, 4 đời làm lợn trung thành tru tréo với chậu cám, lũ tâm thần thủ dâm hoang tưởng dị ứng đến chết với sự thật.

    Việt Nam giỏi tiếng Anh hơn Pháp-Ý. À, Việt nam đang được vinh dự làm mấu đo biến đổi khí hậu đó. Những cái tởm lợm như thế thực dân toàn cầu nó không nhét đâu được, chúng chuyển hết về cái rốn rác toàn cầu, là xứ sở bao cao su.

    Việt Nam giỏi tiếng Anh hơn Pháp-Ý, là những thiên đường du lịch, sát biên giới Anh, người dân Anh-Pháp nào cũng hầu như nói chuyện được với nhau ? Người Pháp thường có tính tự tôn ngôn ngữ, mà ở châu Âu, thì tiếng Anh là ngôn ngữ hạ đẳng thật, giọng ngắn lưỡi, ngữ pháp bố láo, nghĩa từ rác rưởi.... Nhưng xin lỗi các chó dại, hầu hết các từ châu Âu chung nhau, tiếng Anh-Pháp tuy khác nhau ngữ pháp nhưng giọng đọc chỉ như Tôi-Tui Nam Bắc mà thôi, tất cả học sinh phổ thông Anh Pháp đều phải luyện nói hiểu được nhau.

    Đồng Russian Rub mất giá, lại còn mất giá thảm hại ?

    Các con lợn thủ dâm trong các xóm vắng ngõ cụt ơi. Chúng mày 15 đời nay chưa dám mua cuốn sách. Trong 15 đời ấy chúng mày mù chữ 10 đời. 5 đời còn lại nhờ ông Tây ban quốc ngữ mà biết đọc biết viết, nhưng chúng mày chỉ biết tru tréo với cám miễn phí. Chúng mày không bỏ được cái tính thủ dâm đó, chúng mày không bỏ được cái đảng của chúng mày.... thì chúng mày vẫn là cái thằng nhà quê Việt Nam.

    Chúng mày hãy dũng cảm lên, trùm cái chăn ngập dịch thủ dâm ra, cho da thịt của chúng mày tiếp xúc một chút với ánh sáng sự thật đi.

    Có khó gì đâu hỏi ông Gúc USD Chart hay RUB Chart
    http://www.xe.com/currencycharts/?from=RUB&to=USD&view=10Y
    http://www.advfn.com/exchanges/FX/USDRUB/chart

    Tao nói thật,
    chúng mày đã thấy chúng mày kinh tởm như thế nào chưa.
    Nếu chúng mày chưa thấy chúng mày kinh tởm thế nào, thì liệu chúng mày có biết người ta ghê tởm chúng mày như thế nào không ?


    Cái lũ đảng viên chúng mày đó, nó là cái loại lợn nhà quê nhất, ở những cái làng quê mạt hạng nhất thế giới - ơn đảng ơn chính phủ, là lũ tâm thần nhất, lũ thủ dâm nhất thế giới, và là lũ quái thai ngâm dịch thủ dâm sợ sự thật nhất thế giới. Cái gì sợ ánh sáng sự thật như thế: đó là giun sán giòi bọ.[​IMG] à giun


    [​IMG]



    Có khó gì để hỏi gúc các chart đó, mà tại sao các chó dại phải sủa nhơn nhơn lên thế nhỉ ?

    Đó là gì nhỉ

    Chỉ có là một thứ duy nhất, đó là các quái thai tởm lợm nhất, tức là những đạo quân zoombie liệt não của chủ nghĩa ngu dân, những đảng viên truyền đời nghiện thủ dâm, những quái vật kinh sợ ánh sáng sự thật.





    Thế các chó dại biết dịnh nghĩa BRICS là cái gì không nhỉ ?
    Đó là tổ chức được thành lập trên tôn chỉ bảo vệ đầu tư
    .

    Người ta có tiền có vốn mới có đầu tư và mới cần đến bảo vệ đầu tư. "Bảo vệ đầu tư" có thể được gọi bằng cách khác là: "xâm lược kinh tế toàn cầu".

    BRICS được xây dựng từ các thành viên theo thứ tự ra nhập là Brazil-Russia Nga-India Ấn-China Tầu-South Africa Nam Phi. và chúng sắp kết nạp thêm Indonexia.

    Về kinh tế, thì hãy xem thành tích đến nửa đầu năm 2012 của BRICS

    GDP Nga vượt Đức
    GDP Ân Độ vượt Nhật Bản
    GDP Tầu vượt Nhật Bản thì từ lau rồi không tính vào đây
    Ngoại thương Tầu vượt Mỹ
    Tổng sản lượng công nghiệp Tầu vượt Mỹ


    Như vậy, thưa các chó dại, trong khi các chó dại đang bận thủ dâm, trong khi ********************** đang bận ngâm kín các chó dại trong dung dịch thủ dâm.... thì BRICS đã là khối kinh tế lớn nhất thế giới. Sức tấn công của nó là kinh hoàng. Toàn bộ phương Tây cũ chỉ còn các "Rợ Gốt" là phát triển, và họ phát triển được vì dựa lưng vào Nga, xuất khẩu các nhà máy mới sang Tầu-Ấn đang bốc nhanh như diều.

    Nhưng như thế chưa đủ để tính sức mạnh kinh tế của BRICS đâu. Bởi vì, có thể đặt một câu hỏi, tại sao tổng sản lượng công nghiệp Trung Quốc đã vượt Mỹ nhưng GDP của Mỹ vẫn gấp rưỡi Trung Quốc. Chúng ta có thể quan sát nền kinh tế thủ dâm của Mỹ quá iPhone. Foxconn làm ra iPhone giá 1 đồng đóng 1 đồng vào GDP Trung Quốc. Apple mua iPhone đó không bổ sung thêm mẩu giá trị nào bán cho dân Mỹ 3 đồng đóng 2 đồng vào GDP Mỹ.

    2 đồng đó ở đâu ra ? từ máy in tiền của FED. Máy in tiền này có của cải thực từ 3 nguồn. Một là, lạm phát USD móc túi toàn thế giới. Hai là, in tiền làm vốn cho Boeing vay, Boeing cho VN Airlines mua chịu máy bay, VN Airlines chiếm độc quyền các sân bay nhà nước hút máu thị trường Việt Nam. Ba là, một nửa số bán vàng nhập đô trị giá 20 tỷ USD đầu năm 2008 từ kho vàng Việt nam chạy về FED, vì Mỹ mua rẻ được các chính quyền thối nát cùng đường như ********************** chuyên nghề thủ dâm.

    2 đồng đó là kinh tế thủ dâm, thực chất là phá giá trị đồng đô để ăn. Đến mức Nhật-Tầu cũng phải ký chung hiệp định tẩy chay đô Mỹ, thì cái giá trị đô ấy chỉ còn sống được theo tháng năm thôi, các chó dại ạ.


    Một sự xâm lược kinh tế toàn cầu kinh khiếp như thế đương nhiên cần có quân sự hậu thuẫn. Vậy thì, sau năm 1991 Nga đã quay ngoắt thái độ xuất khẩu vũ khí với Tầu Ấn. Từ mức kiêu căng coi rẻ, hai nước này đãc là khách hàng chủ chốt, được nhập những vũ khí-hàng khoa học hiện đại bậc nhất của Nga, kể cả là tên lửa đẩy vệ tinh và tầu vũ trụ. Nga trở thành thành trì của BRICS ở hai mặt, là vũ khí và khoa học kỹ thuật. Vì vậy, Âu Mỹ không thể làm mưa làm gió được, đất của Nga-Tầu-Ấn cấm chỉ Âu Mỹ, Tầu thôn tính châu Phi Mỹ phải im thít, Nga bảo liệng Mỹ phải im lặng mà cút khỏi Syria.

    Cũng vì thế, việc Nga xuất khẩu Su-35 cho Trung Quốc bao giờ thì chỉ là thời gian lệ thuộc chiến thuật kinh doanh của Nga. Nga chưa tự mình trang bị đủ các máy bay Su-25 và Su-37, thì chưa đến lượt Tầu. Nhưng, không vì thế mà các chó dại xóc lọ với chuyện Nga không bán Su-35 cho Tầu.


    ===






    ===

    "Điểm đặc biệt của bảng đánh giá là EF IPI là chỉ ra mối liên hệ giữa việc thông thạo tiếng Anh của lực lượng lao động với sự phát triển của nền kinh tế nước đó" À, ra, Trung Quốc dốt tiếng Anh nên phát triển 7-8%, Việt Nam 5%, siêu đẳng tiếng Anh như Mỹ-Anh đang đi lùi !!! Chỉ có những đồ con chó mới phát biểu như thế. Mỗi chúng ta hãy nhìn lại đi, đâu là chó, đâu là lợn.


    Xem đi chó dại ạ. Xu thế 5 năm đổ lại đây USD mất giá thảm hại so với RUB, chứ không phải ngược lại như thế. Năm 2011, do khủng hoảng châu Âu, USD có cơ lên giá khi EUR quá mất giá. Nhưng cái cơ đó không nuôi được giá USD trước RUB lâu, lại xuống đều.

    Tất cả các đảng viên hãy chống mắt ra, đừng ôm nhau thủ dâm đồng tính.

    Đảng viên ở đây, thưa các bạn, không chỉ là những lão nhà quê quần xắn móng lợn đang thủ dâm các bố lẫn mẹ điếc mà các bạn bỏ lại trong các xóm vắng ngõ cụt cuối phố đầu quê, trên đường các bạn tha hương cầu thực-ơn đảng ơn chính phủ. Mà, com lê ca vát như Đỗ Sơn Hải đã sủa trên tv, sủa trước các đồ thị thị trên, là nhân dân tệ mất giá so với đô.

    Những con chó thủ dâm như đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao đó sẽ biến bao nhiêu sinh viên thành những con lợn thủ dâm nhà quê mà mình đã tả trên ?


    Năm 2011, khi chúng ra đã rơi không phanh xuống cái vực mang tên sụp đổ, khi chúng ta không còn đứng trước, mà đã ở trong khủng hoảng toàn diện kinh tế-chính trị, thì mình nhớ như in một con chó dại thủ dâm của đảng, ngồi xe lăn, xung quanh nó là những "nhân tài trẻ" của đảng, chúng tụ tập trên tv, nó sủa "chúng ta đang tiến nhanh, nhanh hơn xung quanh". Cũng năm đó, đảng xuất bản "tư tưởng kinh tế Việt Nam", ra lệnh cho từng đảng viên và toàn bộ báo chí đem cái ****** đó đi nhét vào cực khoái toàn xã hội.

    Chúng ta làm chó làm lợn đến khi nào hả các bạn.
    ===========















    ===
    Chúng ta trở lại các post về Triều Tiên kia

    Chúng ta ở một nước mà kinh tế 5 năm liền khủng hoảng ngày càng nhanh, từ nghiêng đổ, nay đã rơi không phanh. Khi chúng ta sụp đổng toàn diện kinh tế, dẫn đến sụp đổ chính trị như trên, thì kinh tế vẫn bị bóp chết bằng nhập siêu 10 tỷ USD hàng xa xa mỗi năm.

    Tại sao ? vì xã hội của chúng ta đã quái thai hóa. Công cụ cạnh tranh trong xã hội không phải là cơ bắp, trí não, cày cuốc, máy móc.... mà ngày nay công cụ làm ăn cạnh tranh của nước ta là xi líp, xu chiêng, son phấn....

    Ở một đất nước nghèo nhất thế giới, nhưng tỷ lệ nhập "siêu xe" làm các đại gia thế giới phải kinh hoàng.
    https://www.google.com.vn/search?q="Việt Nam" ' "siêu xe"&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:vi:eek:fficial&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=TcyTUtKQJISlkQWntICYCg



    Tóm lại, một đất nước đang khủng hoảng ở mức sụp đổ, nhưng đảng và nhà nước vẫn nhập ồ ạt hàng xa xỉ để bóp chết sằng sặc kinh tế.

    Ở một đất nước như thế, đài báo đang chỉ triều tiên nhập xa xỉ mỗi năm hơn nửa tỷ USD

    Có ai tin được là báo chí ở một nước Việt nam nó như thế. Sờ sờ trên kia, đọc đi.

    Chúng ta chửi Bắc Triều Tiên đến bao giờ, đến chết sặc ?


    Chúng ta hãy nhìn rõ sự thật. Nếu bây giờ các bạn không ngừng ngay lập tức việc tiêu thụ dịch thủ dâm của đảng, thì cách bạn còn mang bệnh nghiện thủ dâm 50-60 năm nữa theo đời các bạn. Mà, bệnh liệt não là nền tảng của bệnh chó dại. Bệnh liệt não ấy là bệnh nghiễm phải nhưng di truyền. Nhiễm phải bằng cơ chế nghiện thủ dâm. Di truyền bằng cơ chế khóa gen. Vậy nên, nếu các bạn không cai nghiện theo đảng, cai nghiện thủ dâm, thì 10 đời sau con cháu các bạn vẫn mang ơn các bạn, làm chó làm lợn.


    ========


    "Ba năm Triều Tiên nã pháo, quân Hàn Quốc thề báo thù
    Thứ Hai, 25/11/2013, 16:18 [GMT+7]
    (ĐVO)-Đó là sự kiên định hiện rõ trên gương mặt của binh lính Hàn Quốc trong lễ tưởng niệm ba năm xảy ra vụ Triều Tiên nã pháo vào đảo Yeonpyeong...
    "

    Cả thế giới này đang đứng trước ww3. Ấy vậy mà, tiếng Việt của Rồng Tiên còn đang bận thủ dâm. Mà không phải bận thủ dâm cho ta sướng, không thủ dâm cực khoái ta, mà mút dái đám xẻng.

    Này, các báo đài, mút dái liếm lìn Hàn Xẻng có gì ngon mà mút lấy mút để thế.

    Quân Hàn cũng như thầy nó là Mỹ, động đánh là chạy, chạy về thủ dâm.

    Quân Hàn cvungx như thầy Mỹ nổi danh giết người, giết chính dân chúng của chúng. Khả năng giết dân đó được gọi là Thảm Sát Cao Ly="Korean massacre".

    Cho đến 1980, quân Hàn vẫn thỏa sức thảm sát đồng bào của chúng, đó gọi là Thảm Sát Quang Châu="Gwangju massacre"

    Những thảm sát đó có gì lạ đâu, vì chúng là đảng ta, là chính sách ngu dân, là chính quyền hút máu xã hội, là chó già bị đá ra sa mạc.

    Vậy thì, hỡi các báo chí của đảng, hỡi các báo chí tiếng Việt. Các người thèm thảm sát lắm phải không. Các người thấy thịt người tươi có gì ngon lành mà các người thèm muốn thế, để đến mức các người mút dái bọn ăn gan người ở Việt Nam, bọn giết người hàng loạt ở Hàn , bọn ăn tim người tươi ở Syria.

    Chúng ta đã nhìn rõ con đường cùng của chính trị Nam Xẻng. Từ 1980 sau Thảm Sát Quang CHâu, thì xu thế chính trị Nam Xẻng đã đổi. Không chịu nổi bọn giết người hàng loạt, dân Nam Xẻng đấu tranh chính trị dưới sự hậu thuẫn của Đức-Nhật. Nhật ủng hộ các chính khách. Đức tiếp tục truyền thống 300 năm "Tân Giáo" hay "Tin Lành" = những tôn giáo chuyên nghề làm cách mạng. Từ đó, dân Nam Xẻng nhối các chó ăn thịt người tay sai Mỹ vào các ngành quỹ công, quân sự thông tin điện lực thầu khoán... Và từ đó Nam Xẻng mới phát triển.

    Nhưng mức phát triển bệnh hoạn đó cũng đã đến đường cùng. Cái quỹ công ăn thịt người trên không làm đúng chức phận của nó là nghiên cứu khoa học chiến lược. Ngày nay, mô hình hàng hóa Nam Xẻng đúng y như Tầu, Nam Xẻng khác Tầu ở chố nước nó bé lệ thuộc hoàn toàn xuất khẩu, tức là Nam Xẻng Chỉ Có Thể Tồn Tại Ở Vị Thế Đế Quốc Thực Dân. Nghe kiêu dũng nhở các chó dại nhở. Các chó dại đã hiểu Nam Xẻng kiêu dũng thế nào bên cạnh sự vĩ đại kiểu tầu. Tức là, chỉ 3-4 năm nữa , Nam Xẻng tất yếu bị Tầu Khựa hiếp dâm kiểu xe lu hiếp bánh đúc. Nam Xẻng không có lỗi thoát nào vì khoa học của nó, nhà nước của nó.... 30 năm qua chưa từng thoát đám quái vật ăn thịt người kiểu Mỹ.

    Các chó dại đang chỉ Xẻng: theo Mỹ giầu thế đấy. Ừ, con lang con sói làm chó dại cho Mỹ ăn thịt người rất sướng, đảng ta đem bán dân ta cho bọn lăng sói đó nó thực dân đấy. Thực dân là ăn dân, hãy tiếp xúc từng tí một với sự thật cho quen, các chó dại của đảng ạ. Nam hàn đầu tư vào Việt nam lớn nhất. Nhưng Tầu Ấn không ai đủ tiền đầu tư cho họ, mà họ giầu hơn An Nam và phát triển nhanh hơn An Nam, đẩy An Nam xuống đáy cùng nghèo đói thế giới. Đó là ơn đầu tư của wb-hàn xẻng-Mỹ quốc....




    Nam Xẻng báo thù vụ Yeonpyeong. Báo thù ở đâu thế hả chó dại báo đất việt. Nam Xẻng báo thù Yeonpyeong lúc nào thế hả chó dại báo chí tiếng việt.

    Dạ thưa. Ngay sau khi Bắc Triều Tiên bắn các hầm pháo trên đảo Yeonpyeong, thì Nam Hàn, South Korea, đã báo thù. Các trận địa pháo thường xuyên trục chiến trên đảo Yeonpyeong khai hỏa. Các máy bay "hiện đại nhất thế giới" cất cánh.....

    Nhưng mà ****** xóc lọ. Đó, ngay lúc đó cũng chỉ xóc lọ, nữa là bây giờ, dịch thủ dâm nguội lâu rồi các chó dại ạ.

    Chúng ta xem lại toàn bộ vụ Yeonpyeong, thì nó bộc lộ toàn bộ cái thế giới thủ dâm của quân sự Mỹ-Hàn, của những đội quân chuyên đánh đâu chạy đấy, động đánh là thua. Những đạo quân chó lợn chỉ biết hai việc, sủa và thủ dâm, còn hơn cả giống chó già bị đá ra sa mạc.

    Bắc Triều Tiên và Nam Hàn-Mỹ có vùng tranh chấp biên giới trên biển nhỏ, hai bên không ai công nhận biên giới tự vẽ của ai. Điều đó 60 năm qua cũng không ảnh hưởng nhiều vì nó là biển quân sự dân không dám lượn. Nhưng, đến một hôm, Mỹ-Hàn tuyên sẽ tập trận ở đó. Bắc Triều Tiên thấy sự thay đổi đó của thái độ Mỹ-Hàn, và cho rằng Mỹ-Hàn đang lên nước thay đổi cán cân. Bắc Triều Tiên tuyên rằng, chúng mày bắn pháo vào đất tao (vùng biển họ tự nhận), thì tao sẽ đánh trả.

    Mỹ-Hàn bắn thật. Thì Bắc Triều Tiên cũng bắn thật. Và sau đó Mỹ Hàn báo thù. Chỉ có điều Mỹ Hàn báo thù bằng thủ dâm.


    Sự thật về diễn biến đấu pháo vô cùng nhục nhã, còn cái gì đâu mà báo chí tiếng Việt đến hôm nay vẫn thủ dâm được. Bắc Triều Tiên sử dụng loại pháo cổ lỗ sỹ là BM-21, tức là Ca-Chiu-Sa, thường viết tiếng Anh ngọng là Katyusha (tiếng Nga Катюша, tên bài hát và là tên con gái, đọc là ca-chiu-sa, t đọc ở đây là ch). Có cần mô tả về loại pháo đó ? BM-21 Grad là MRLS=multiple rocket launcher system, = hệ thống phóng mang nhiều tên lửa. BM-21 có cỡ đạn 122mm, mang 40 nòng/đạn, tốc độ bắn 2 viên / giây. Cả hệ thống nặng 13,7 tấn (cả đạn). Hệ thống gồm giàn phóng gồm 40 ống chịu áp đặt trên xe tải Ural-375 (và các xe đời sau của nó). (trên cái wiki lợn có con số Muzzle velocity 690 m/s = 2,264 ft/s, không hiểu khách hàng của wiki lợn đến thế nào, đạn BM-21 rất nặng, có sơ tốc ấy thì áp lực và chiều dầy nòng nó khủng bằng nửa cái nòng M46 130mm, mỗi xe riêng 40 nòng cũng 80 -120 tấn)

    BM-21 ra đời năm 1963 (năm sản xuất lớn). NATO code name của nó là M1964 theo lần đầu tiên NATO nom thấy.

    Về tính năng pháo. BM-21 ưu tiên nhiệm vụ lựu pháo, tức trái phá sát thương. Tấm bắn tối đa ban đầu là 18km, những đạn cải tiến đến 40 km. Triều Tiên chỉ có loại đạn theo thiết kế nguyên thủy, vì những đạn tầm xa hơn chỉ dùng ở những nước nhược tiểu không tự chủ quân sự, nhưng nước tự chủ như Triều Tiên thì họ dành đạn tầm xa hơn cho pháo lớn hơn=hợp lý.

    Điều đáng chú ý từ tính năng pháo của Ca-Chiu-Sa BM-21 là, pháo có độ tản mát rất lớn. Bản thân pháo là tên lửa giàn phóng nhẹ không điều khiển, đã có tản mát lớn. Nhắc lại là, súng có nòng cơ sơ tốc cả xoắn và dài lớn, nên độ chính xác cao, còn pháo tên lửa không điều khiển nòng nhẹ có sơ tốc cả xoắn và dài đều rất nhỏ, phần lớn tốc độ đạt được khi đã ra khỏi ray phóng, nên tản mát lớn. Như đã nói trên, đạn BM-21 nặng , nếu như có sơ tốc 690 m/s như các chó các lợn mô tả thì cái nòng đó không khác gì nòng 122mm 2A-18, nhân lên 40 nòng thì cả xe nặng hàng trăm tấn.

    Vì thế, pháo BM-21 không được thiết kế để bắn chính xác điểm. Khi bắn gần, phải đeo cho đạn một vòng cản gió tăng độ tản mát ngẫu nhiên, để rải đều đạn trên diện tích.

    Tuy nhiên, quân Bắc Triều Tiên đã chứng minh sức mạnh quân sự của họ. Họ thay đạn sát thương bằng đạn cháy, hầu như không gây thương vong. Họ bắn ở trình độ tin cửa hầm pháo Nam Triều Tiên. và tất nhiên, đời đời các lính Nam Xẻng trong căn hầm đó khắc cốt ghi xương ân hệ của Miền Bắc. Còn cháu các lính đó 10 đời sau vẫn phải thắp hương lạy ảnh Kim mà khấn rằng "ơn chúa tể không giết, truyền được dòng máu nhà con".

    Thậm chí, Nam Xẻng làm một cái siêu thị che cho hầm pháo, có cam quay liên tục, thì đạn Bắc rơi sát tường nhưng không phạm vào siêu thị dân sự.

    Và thực chất, miền Bắc không bắn chết người. Có 4 người chết đều do Nam Xẻng giết. Nói đúng hơn, 4 nạn nhân chết gồm 2 lính 2 dân. 2 lính chết cháy, do Nam Xẻng chỉ có thể học được ở Mỹ ra cái ngu xuẩn này, chứ không thể học ở ai. Họ chất lốp xe cao su cũ lên nóc các hầm cho êm để chống... pháo. Các đống lốp cao su này cháy ầm ỹ. Cấu tạo hầm ngu xuẩn, cháy cửa, lính hết đường ra, ngạt khói chết 2. Chưa hết người chết, Nam Xẻng rụng rời chấn động phát điên hoàn toàn mất trí. Nam Xẻng không hề có một tí chút giải quyết hậu quả, mà lùa dân chạy vào bờ, bỏ hoang thị trấn. Một thị trấn thường bỏ hoang cũng cháy, đừng nói là đang cháy rừng. Cháy rừng vì lốp xe bắt lửa vào cây mùa khô, lan xuống thị trấn, thậm chí binh gas nổ sập nhà. Thêm hai công nhân say rượu không ai gọi chết cháy.

    Cả 4 người chết đều do Nam Xẻng phát dại giết chết như trên.

    Phản đòn

    Nam Xẻng lấy K-9 hiện đại nhất thế giới bắn lệch mục tiêu 300 mét. Cả thế giới còn bán tin bán nghi, thì Israel tung ảnh vệ tinh lên, dân Do Thái cay cú vì không bán được súng ống cho Xẻng. Ảnh vệ tinh nói rằng, vết đạn trùm lên vết bánh xe ở trận địa có ám khói=có chiến đấu, vì vậy pháo bắn khi các xe BM-21 đã ngủ kỹ ở căn cứ. Ảnh nói nữa là, tản mát của K-9 là 200 mét và tâm vùng tản mát cách trận địa pháo có khai hỏa 300 mét. Khoảng cách chiến đấu là hơn 10 km.

    Đó là pháo binh hiện đại nhát thế giới được chỉ điểm bằng radar dẫn bắn hiện đại nhất thế giới. Cái lũ chó lợn đanh đâu chạy đấy là ai, ở đâu.... cứ thế mà nhìn.

    Cũng chưa hết nhục. Đó là K-9 tầm xa tự hành 155mm. Còn có cả 105mm. Mục tiêu là hòn đảo bé tí của Miền Bắc, có cái doanh trại 10 năm chưa chuyển vị trí. Pháo 105mm bắn mục tiêu cố định cách 11 km trượt xa 150 mét. Hàng chục năm ngày đêm đo đạc chỉ bắn được có thế.


    Siêu nhục. Nam Xẻng chỉ còn hai thứ. Một là huy động toàn chó dại xóc lọ điên cuồng. Trong đó đương nhiên có "nguồn tin giấu tên" nói pháo Xẻng bắn cực trúng.

    Hai là, quyết chí tập trận rửa nhục. Có, có tập, có bắn. Pháo đặt ở Yeonpyeong. Nhưng chĩa về Tây Nam. Tức là bắn về nhà mình, bắn chỉ để xóc lọ. Vừa xóc lọ vừa run cầm cập đến Bắc cũng phải phì cười.

    Các chó dại không tin à. Dẫn chứng đây các chó dại ạ, lấy luôn tiếng việt và trùm tập đoàn chó dại vtc cho tiện:
    "Các quan chức quân sự Hàn Quốc trong các tuyên bố của mình đã yêu cầu tất cả người dân trên đảo Yeonpyeong phải xuống hầm trú ẩn trong buổi sáng ngày mai 30/11.
    Một quan chức trong Bộ chỉ huy liên quân Hàn Quốc cho biết, các màn giập pháo sẽ được bắn về phía tây nam của đảo Yeonpyeong. Hướng này không đe dọa gì đến phần lãnh thổ của Triều Tiên.
    Trước đó, vào hôm xảy ra một cuộc đọ pháo giữa quân đội Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc hôm 23/11, Seoul cũng đã tổ chức một cuộc diễn tập pháo tương tự.
    "
    " Ngày 29/11, Hàn Quốc đã quyết định hoãn kế diễn tập pháo binh trên đảo Yeonpyeong, hòn đảo bị ảnh hưởng nặng nề sau cuộc đọ pháo giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hồi tuần trước theo đề nghị của Washington. Thông báo này được đưa ra cùng ngày với tuyên bố tiến hành tập trận pháo binh và di chuyển dân trên đảo tới các hầm trú ẩn. " (sau vẫn bắn, đưa ra tuyên bố này vì cả đại hàn dân cuốc vấn còn run như cầy sấy)

    Còn dẫn chứng về trình độ siêu pháo K9

    Các mõ đã xóa đi rất nhiều topic về các vụ này. Các mõ được trả công mút dái hàn xẻng như thế nào nhở.

    Đây là hình ảnh K=-9 bắn tản mát và cái tản mát ấy trượt xa vời vợi. Không những thế, K-9 vinh hạnh khai hỏa sau khi BM-21 đã về nhà ngủ kỹ.
    [​IMG]


    Các số liệu chính xác hơn về trình độ bắn pháo siêu đẳng của Mỹ-Hàn
    [​IMG]


    Cố mãi thì Xẻng xóc lọ được cái xe kia trúng đạn, nhưng dễ dàng kiểm chứng. Xe trúng đạn cháy không có vết ám khói như là của luồng lửa sau đạn đó.
    [​IMG]

    Đây là trận địa BM-21 chưa khai hỏa, sau đó về nhà. Nam Xẻng không hề biết có 6 trận địa, chỉ có 1 trận đại khai hỏa. Tức là, nếu đánh nhau thường, thì Bắc đã dập nát bét hòn đảo đỡ phải cãi cọ.
    [​IMG]
    [​IMG]



    Còn đây là trình bắn pháo cổ lỗ của quân Bắc. Đạn BM-21 tin cửa hầm Nam.
    Thưa các chó dại, 5-10 đời sau, con cháu các pháo thủ vẫn phải thắp hương lại ảnh Kim, khấn rằng:
    ơn chúa tể không giết lưu được dòng máu chúng con. Chúng con sống được nhờ ơn chúa tể chỉ bắn đạn cháy.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Bắc triều bắn sát cửa nhưng không vào siêu thị dân sự, nam triều dùng siêu thị che đạn cho hầm pháo K9
    [​IMG]
    [​IMG]




    Còn đây là nguyên nhân chết người: chỉ có Mỹ với Xẻng nghĩ ra được sáng kiến chất lốp xe cao su cũ hỏng lên nóc hầm pháo cho... êm. Sau đó là thị trấn hoảng loạn bỏ hoang, cháy rừng lam xuống chết công nhân say rượu. Hai lính chết vì ngạt khói, hầm ngu, không có đường thoát hiểm, cháy cửa hầm ngạt khói chết lính
    [​IMG]


    Ngôi nhà dân, chưa dính cháy rừng, nhưng một thành phố bỏ hoang đương nhiên sẽ tự cháy, nổ bình gas, sập nhà.
    [​IMG]







    =====


    Thời gian không lâu, chúng ta không mất nhiều công xem lại trận đấu pháo này. Dù Mõ có xóa đi, thì điều đó vẫn lưu. Do Thái nó vẫn ôm bụng ra nó cười khắp toàn cầu, cười trình độ pháo, cười pháo K9, cười về tính chất thủ dâm điên dại của lũ chó ăn thịt người Hàn Quốc.

    nhưng nay nhắc lại chuyện đó về cái gì nhở.

    Hôm nay là thứ 3, ngày 26, tháng 11, năm 2013, viết kieur tây là 26-11-2013. Chưa ăn sáng nói chuyện tối qua 25-11-2013. Tiết mục cuối của chương trình thời sự, đài truyền hình danh giá nhất Việt nam, vtv1, Vô Tuyến Truyền Hình Việt nam Số 1.

    Nó nói hiện đại hóa giáo dục, Vietj nam noi gương hàn Quốc, lớp học văn minh, tin học hóa, giáo dục thông minh, lớp học thông minh, làm việc nhóm, phát triển tính sáng tạo.... một lô xích xông các cụm từ hay ho mark hộ cho vtv1.

    Nguyên văn là, lớp học thông minh 5 em có một iPad. Phát triển tính sáng tạo và làm việc nhóm. Trước buổi học, cô giáo hỏi "các em biết gì về Việt Nam". 5 phút sau từng nhóm có trả lời rõ ràng.

    Bây giờ, thưa vtv, để Huy Phúc miêu tả.

    5 em có một iPad ??? ở Hà Nội hầu hết các gia đình trung lưu mỗi em có một iPad. Hay ho gì cái đó.

    5 phút đưa câu trả lời từ mạng ? à. Nếu như câu hỏi là ớt, thì 5 phút sau các em sẽ trả lời:
    " Ớt do Chúa Mỹ phát minh ra, vì thế, Kim Chi nhà ta phải chờ chúa Mỹ ban cho Ớt mới có màu đỏ".

    Tại sao thế vtv1 biết không. wiki là cám lợn miễn phí, các em bé thì còn thik ăn gì hơn là cám lợn miễn phí nhiều gia vị. Vì thế, các nước có truyền thống học hành người ta xây dựng bản năng đề kháng cám từ bé, cấm ngặt sản xuất cám và buôn cám cho trẻ. Nghiện cám sẽ dẫn đến 10 đời làm lợn liệt não như đã nói trên, rất nhanh không cách nào chữa được.

    Nếu như phóng viên biên tập vtv1 cũng toàn lũ lợn chỉ biết tru treo với chậu cám bên đông phưn. Thì nghe đây. Xứ này là xứ "gái hay ghen chồng", có con chào mào mấy triệu năm nay vẫn cộng sinh với ớt. Ở Nhật Bản, ớt là Đường Tiêu, tức là gia vị cay của Tầu Khựa, Đường là cách gọi tân tầu của người Cổ Nhật Bẩn. Ớt cũng được ghi ở sách châu Âu từ thời Hy-La. Nói như thế, để các lợn vtv1 thấy cám lợn và thức ăn cho người nó khác nhau thế nào, cám lợn ở đâu, người ăn thế nào....

    Thưa vtv1. Đảng và nhà nước giao nhiệm vụ cho vtv1 lợn hóa toàn dân như thế, thì Nam Xẻng nó trả công mỗi nhân viên vtv bao nhiêu tiền đấy ạ.

    vtv1 ơi, bây giờ xem tv đọc báo nước ngoài có khó gì đâu, mà vtv phải thế. Vtv1 phân phối những dịch thủ dâm đó, thì có ai sướng? hay chỉ làm người ta ghê tởm vtc1, người ta xem đài Nga, bỏ mặc nhân viên vtv1 ôm nhau đồng tính thông ass nhau mà sướng nhân tạo.

    =====







    ===
    Ở một đất nước như thế, đài báo đang chỉ triều tiên nhập xa xỉ mỗi năm hơn nửa tỷ USD

    Có ai tin được là báo chí ở một nước Việt nam nó như thế. Sờ sờ trên kia, đọc đi.

    Nghiện cám, thành lợn sống chỉ để tru tréo với chậu cám, lợn thành chó chỉ biết sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh, rồi di truyền 10 đời tính chó lợn... nó dễ lắm...., nó nhanh lắm..... Cái đội quân trung thành tuyệt đối với đảng là đội quân mà đảng tuyển chọn qua cải cách ruộng đất, nhưng cặn bã ghê tởm nhất của những làng xã ghê tởm nhất địa cầu, những chí nở không còn bất cứ cách nào tồn tại ngoài trung thành tuyệt đối với đảng.

    Ngày nay những chí nở đó đã 4 đời thuần chủng. Nhà nước tuyển đám đó vào các cơ quan ăn quỹ công theo kiểu phiếu bầu lấy thịt đè người. Đám đàn bà thiếu việc làm, nhưng thừa hoóc môn sinh dục, luôn ba sắn sàng nổ tung cái bầu nén sinh dục đó.

    Vậy nên mới có những cái quái thai ghê tởm dó.
    Lần cập nhật cuối: 26/11/2013
    heorung1609, LarvaNH, DrGoat3 người khác thích bài này.
  2. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Mỹ, Anh: Trung Quốc là kẻ thù chính - Không phải Nga
    9:09 PM, 24/11/2013, Views: 5070 | By Nhân Vũ
    VietnamDefence - Mỹ và Anh đã coi Trung Quốc là mối đe dọa chủ yếu do tiềm năng quân sự của nước này gia tăng.
    [​IMG] Trung Quốc đã trở thành mối đe dọa thực sự đến vị trí thống trị thế giới của bộ đôi Mỹ-Anh trong lĩnh vực quân sự.

    Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, lực lượng hạt nhân răn đe chiến lược triển khai trên biển (tàu ngầm) của nước này sẽ tiến gần đến mốc đạt được khả năng tác chiến ban đầu, báo cáo về Trung Quốc sắp tới của một ủy ban Quốc hội Mỹ viết. Cuối năm 2013, dự kiến Trung Quốc sẽ triển khai hoạt động các tên lửa đường đạn nhiên liệu rắn phóng từ tàu ngầm JL-2 tầm bắn 4.000 hải lý (7.400 km), chúng sẽ cho phép Trung Quốc thực hiện các cuộc tiến công hạt nhân vào lục địa nước Mỹ.

    Các tên lửa sẽ được triển khai trên 2 trong 3 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn lớp Tấn, Type 094. Đến năm 2020, hải quân Trung Quốc có thể đưa vào trang bị thêm 2 tàu ngầm chiến lược lớp này nữa. Trung Quốc cũng triển khai 2 lớp tàu ngầm hạt nhân mới là tàu ngầm đa nhiệm lớp Type 095 và tàu ngầm chiến lược Type 096. Hiện nay, các mục tiêu quân sự Mỹ trên đảo Guam đã nằm trong tầm với của các tên lửa thông thường Trung Quốc.

    Tháng 6/2013, không quân Trung Quốc đã nhận vào biên chế 15 máy bay ném bom mới H-6K có tầm bay xa hơn, có khả năng mang tên lửa hành trình tầm xa. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang nghiên cứu tăng tầm bắn cho các tên lửa đường đạn chống hạm DF-21D từ 810 hải lý (1.500 km) lên đến 1.600 hải lý (3.000 km). Các tên lửa này có thể đe dọa các tàu chiến Mỹ trên khắp vùng biển tây Thái Bình Dương.

    Trung Quốc đã tiến hành thành công cho tiêm kích trên hạm J-15 cất và hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh. Tháng 11/2012, họ đã hoàn thành đào tạo tốp phi công tiêm kích trên hạm đầu tiên. Dự kiến, trung đoàn J-15 đầu tiên sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2015-2016.

    Báo cáo cũng nêu ra “các thành tựu ấn tượng” khác của Trung Quốc trong lĩnh vực đóng tàu chiến mặt nước. Năm 2012, họ đã hạ thủy 2 lớp tàu chiến mới là khu trục tên lửa lớp Type 052D Lư Dương III và các corvette lớp Type 056 Giang Đảo. Họ cũng đang đóng các tàu khu trục tên lửa lớp Type 052С Lư Dương II và các frigate tên lửa lớp Type 054А Giang Khải II.

    Có lẽ đến năm 2015, Trung Quốc sẽ chiếm giữ vững chắc vị trí số 2 trên thế giới về số lượng tàu chiến đã đóng và hạ thủy chúng đưa vào sử dụng sau Thế chiến II. Đến năm 2020, nếu Mỹ không đẩy nhanh chương trình hải quân của mình, Trung Quốc có thể giành vị trí số 1 thế giới về đóng tàu ngầm, tàu nổi và xuồng.

    Học viện khoa học xã hội Trung Quốc (Chinese Academy of Social Sciences - CASS) đã công bố một báo cáo, theo đó sức mạnh quân sự Trung Quốc, từ góc độ tổng chi phí quốc phòng, quân số và vũ khí trang bị, sẽ đứng thứ hai thế giới. Nghiên cứu này gây ra nhiều câu hỏi từ phía các nhà khoa học và công luận, nhưng CASS nhấn mạnh rằng, các đánh giá được đưa ra trên cơ sở các yếu tố riêng rẽ và không định tìm cách đánh giá tổng thể tiềm lực quân sự của các nước trên thế giới.

    Các đánh giá được đưa ra trên cơ sở so sánh 5 yếu tố cơ bản là lãnh thổ và tài nguyên, dân số, kinh tế, tiềm lực quân sự, khoa học và công nghệ, và 4 yếu tố phi vật chất là trình độ phát triển xã hội, sự bền vững của nhà nước, an ninh và chính sách đối nội, mức độ đóng góp tài chính quốc tế. Từ góc độ “sức mạnh tổng thể quốc gia”, Mỹ, Nhật bản và Đức đang là 3 quốc gia dẫn đầu, Trung Quốc đứng thứ 7.

    Báo cáo cũng đưa ra đánh giá đối với 11 quốc gia, trong đó có 7 nước phương Tây và 4 nước BRIC là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Điều đáng ngạc nhiên là sức mạnh quân sự Trung Quốc đứng thứ hai với 33,3 điểm, chỉ đứng sau Mỹ (90,08 điểm) và đứng trước Nga (31,08 điểm). Việc tiềm lực quân sự Trung Quốc được đánh giá cao xuất phát trước hết từ quân số và số lượng vũ khí trang bị, báo cáo cho biết. Quân đội Trung Quốc hiện có 2,25 triệu quân, còn quân đội Mỹ có 1,5 triệu quân.

    Nguồn: Cn-news, 22.11.2013.

    Lỗi nặng của báo VN, Nga quân sự số 1 thế giới sau đó tới VN rồi mới tới Mỹ, Tàu đâu dám đọ :P trong khi TQ chỉ dám bảo vệ lợi ích bằng JL-2 (Bulava test thất bại liên tục, hoãn cho tới 2014), DF-21D (loại này Nga không có), J-15 (phiên bản cải tiến từ mẫu thử T-10K tốt hơn cả Su-33), Type 052C/D (lớp tàu khu trục - detroyer tối tân đa nhiệm vụ so với với hệ thống aegis, Nga cũng ko có lớp tương tự, giờ phải đóng mấy con frigate có trọng tải to để lấp chỗ) thôi hợ hợ :D
    Lần cập nhật cuối: 26/11/2013
  3. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Mỹ vẫn tiếp tục bay trong khu vực phòng không của Trung Quốc
    Quote:
    “Mỹ sẽ không thay đổi cách thức thực hiện các chuyến bay của mình”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Steve Warren cho biết.Lầu Năm Góc cũng tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục các chiến dịch không quân trên các đảo tranh chấp tại vùng biển Hoa Đông để thể hiện sự phản đối mạnh mẽ của mình đối với việc Bắc Kinh thiết lập khu vực phòng không trên biển Hoa Đông.
    Đại tá Warren ngày 25/11 cũng nhấn mạnh các phi công Mỹ sẽ không đăng ký kế hoạch bay cũng như phát tín hiệu về thông tin cũng như tần số chuyến bay của mình cho Trung Quốc.
    [​IMG]
    Máy bay Mỹ cất cánh tại một tàu sân bay trong khu vực biển Hoa Đông (Ảnh PressTV) “Chúng tôi coi đây là động thái gây mất ổn định trong khu vực”, ông Warren bình luận về quyết định thành lập Khu vực phòng không này của Trung Quốc và nhấn mạnh rằng các phi công Mỹ luôn có đủ khả năng tự bảo vệ mình.
    Cùng ngày, Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest đã chỉ trích tuyên bố của Chính phủ Trung Quốc là “hành động gây hấn không cần thiết”.
    Ông Earnest cho biết “Có rất nhiều tranh chấp trên vùng biển Hoa Đông và những tranh chấp này nên được giải quyết qua con đường ngoại giao”.
    Việc thiết lập khu vực phòng không trên biển Hoa Đông của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong vấn đề các quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông đang gia tăng. Chính vì vậy, Nhật Bản cũng bày tỏ quan ngại về tuyên bố thành lập Khu vực phòng không của Trung Quốc.
    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 25/11 tuyên bố: “Các biện pháp mà phía Trung Quốc tuyên bố thực hiện tại Khu vực phòng không của mình hoàn toàn không có hiệu lực đối với Nhật Bản. Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp gây cản trở quyền tự do di chuyển trên không trên không phận quốc tế”./.

    http://vov.vn/The-gioi/My-van-tiep-tuc-bay-trong-khu-vuc-phong-khong-cua-Trung-Quoc/293962.vov

    Năm 1983 Liên Xô hùng cường lúc đó bắn rụng Boing Korea chết gần 300 mạng trong đó có 1 ông nghị Mỹ mà có xảy ra WW3 đâu, nói chung là nền kinh tế thuộc thế giới thứ 3 như VN lo bò trắng răng rồi TQ sẽ bắn bất kì máy bay dù là Nga hay Mỹ :D
    Lần cập nhật cuối: 26/11/2013
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    a. Có một con chó đẻ đang nói rusia rub mất giá với USD, thậm chí mất giá thảm hại cơ. Ơn đảng, ơn nhà nước.

    Những con chó đẻ đó đang được cấp 2 vạn cái bằng tiến sỹ để làm đại ***************** vô sản. Ví dụ có xa đâu..... những xuân diện dưới Mông Phụ nữ, những Đỗ Sơn Hải học viện ngoại giao.... những nữ giáo sư Âu hóa....đó.

    Đỗ Sơn Hải đăng đàn sủa lớn: tệ Trung Cộng mất giá với đô....đúng lúc Obama đang cuốn xéo vì đô chết đó.

    Bây giờ là những con chó dại nhà quê. Tiến sỹ nhà quê, chỗ *** nào đảng cũng có hàng vạn âm binh.

    ==========





    "Năm 1983 Liên Xô hùng cường lúc đó bắn rụng Boing Korea chết gần 300 mạng trong đó có 1 ông nghị Mỹ mà có xảy ra WW3 đâu, nói chung là nền kinh tế thuộc thế giới thứ 3 như VN lo bò trắng răng rồi TQ sẽ bắn bất kì máy bay dù là Nga hay Mỹ "

    Có cái gì khó để soi việc ấy nhở ? trừ việc, các con chó dại có cái não liệt sẽ di truyền 10 đời nhờ ơn đảng.

    Con chó ạ. Lịch sử các chó dại đã tởn đời vì có chuyện thế này đây. Con chó ạ, Nam Hàn theo đít Mỹ lấy máy bay của chính mình đi qua vùng cấm bay . Liên Xô hậu đãi bằng cách bắn sau chó ạ, lúc cái máy bay chớm ra khỏi vùng cấm mang theo phim chụp, lúc đó chưa có đồ số các chó dại ạ, nên không cần thắc mắc số để làm gì đâu.


    ww3 không xảy ra vì 300 con chó dại đâu, mà các ww chỉ và chỉ diễn ra để tranh nhau nô lệ, chó dại ạ.

    Các đế quốc chỉ tranh nô lệ khi và chỉ khi có một số nô lệ khôn ra không muốn làm nô lệ, Các chó dại ạ.

    Vì vậy, các ww thực chất không dẫn đến sự phân biệt giữa các đế quốc. Mà các ww chỉ và chỉ phân biệt độ hèn của lợn và độ dại của chó.


    [​IMG] ++++++










    Cái bọn ăn thịt người tươi nó thế đó.

    ==


    HP đang nhậu. Chuyện mới chỉ nói ngắn thế này.

    Những con chó dại của đảng bi h hạ đẳng lắm. Hết con này con kia.... đều là chó cả, chưa con nào đủ đẳng cấp lợn.


    "vùng nhận diện phòng không".... nó không phải là vùng cấm bay.

    Nếu các lỗ lìn của các bà tổ thích nghịch ****** của các chó dại muốn hiểu. Thì đây là Nga. BRICS thế nào thì tạm đọc trước cái post cuối trang trước. Chúng mày đã thấy cái gọi là vùng nhận diện phòng không của một cường quốc chưa. Hỡi các con chó và các con lợn.

    [​IMG]






    Những con chó con lợn thấy thế nào

    đây là vùng Tầu Khựa mới tuyên
    [​IMG]


    Còn đây là vùng Nhật Bẩn vẫn tuyên
    [​IMG]








    Những con chó con lợn nào đã và đang hò hét thét lác về "vùng nhận diện phòng không Trung Quốc"
    Hình ảnh đây.
    Danh sách chó và mục lục lợn đây.

    thế nào hả các con chó sủa theo hiệu lệnh và loài lợn sinh ra chỉ để tru tréo với chậu cám bên đống phân. ?





    Tao, HP, chỉ nói với chúng mày định nghĩa ngắn thế này.

    "vùng nhận diện phòng không", là vùng người ta soi, lìn mợ tổ nhà chúng mày cũng nằm trong vùng người ta quan sát, nếu như người ta muốn, ví như người ta muốn đề phòng vi trùng giang mai. Chúng mày đã hiểu chưa.

    Khi người ta càng giầu mạnh, radar càng xa, thì người ta càng soi.

    Riêng cái Tầu Khựa.... họ muốn chó sủa ring trời lên, để chĩa ****, bảo: chó ơi mút đi, thế thôi.




    Mấy hôm nữa là "vùng nhận diện phòng không"Hoàng Trường, đương nhiên thế, các chó dại ạ. Tổ Quốc của tao căm thù chó dại, chúng mày đi sang Mỹ ăn cuy't Mỹ đi. Tại sao lại nhữ thế, thì HP nói nhiều rồi.
    Lần cập nhật cuối: 26/11/2013
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Thưa anh Sinh Viên Già

    Thưa các anh chị em cô dì chú bác.... mang dòng máu chó dại.

    Thế này ạ.

    Có mấy quan điểm về não, nhưng tựu trung, "lý thuyết Huy Phúc" khi nghiên cứu về não các bạn trên chỉ có 2 điểm to, 2 hệ quả.

    Một là. Bệnh liệt não là bệnh rất dễ lây nhiễm, lây rất nhanh và bất khả chữa trị. Nó là bệnh nghiện tự sướng, nghiện thủ dâm, lây nhanh hơn và khó trị hơn bệnh nghiện thuốc phiện, tức bệnh nghẹo.

    Hai là. Bệnh lợn liệt não chỉ biết tru tréo với chậu cám đương nhiên sẽ biến thái thành hiệu chứng chó dại sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh.

    Ba là. Lợn liệt não là bệnh nhiễm phải. Chó hóa dại là bệnh di truyền. Vậy nên, nếu như thủ dâm thì đương nhiên tất yếu 10 đời sau máu vẫn pha chó.

    Bốn là. Cơ chế tồn tại duy nhất của đảng ta là thu thập và tổ chức cặn bã. Vậy nên, dính với đảng ta là thành lợn chó 10 đời không phai.

    ============







    Bây giờ, HP xin định nghĩa trước các chó "vùng phòng không".

    "vùng phòng không" ai cũng biết vào lúc này, đó là cái hót của Tầu Khựa.
    Nhưng ? . Tại sao HP phải xin phép bạn bè rằng "HP xin định nghĩa trước các chó".

    Thì có dek đâu. Bạn bè HP đều biết. Nga có radar đến Phi. Mỹ đòi đặt radar ở Ba Lan... “vùng nhận diện phòng không”, hay là “vùng phòng không”.... thì các vệ tinh Nga-Mỹ-Âu soi đến tận sao Hỏa. Có gì ngoài các chó các lợn tru tréo.

    Lợn sống trên đời chỉ với mục đích sống duy nhất là "tự sướng ở mức tru tréo" với chậu cám bên cạnh đống phân.
    Chó sống trên đời chỉ để thỏa mãn cơn dại mang tên: "sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh".


    Thế thôi. Anh tầu anh ấy "chuyển lửa về quê nhà", thì ai cũng biết rồi.




    Nền tảng chính trị Mỹ là "quân sự nước ngoài". Từ các chuyến tầu ma ở Việt Nam, đến các căn cứ ma ở Iraq.... Vậy nên thiếu bến cảng cho các chuyến tầu ma thì nền tảng chính trị Mỹ chết tức thì.

    Nhưng Mỹ thua Iraq Aghan.

    Nhưng Tầu Khựa ném cho Mỹ cái "biển đảo chó dại đông á".

    Mỹ còn cái gì ngoài việc bám lấy. Từ nay, quân Mỹ chuyền sang Đông Á. Từ nay, quân Mỹ tiêu trăm ngàn tỷ nhưng không lo mẩu miểng dính lưng, như Việt nam-Iraq-Afghan.

    Chỉ có điều: từ nay, Trung Quốc nắm nền tảng chính trị Mỹ, nguồn tiền cơ bản nhất để chính trị Mỹ hoạt động.

    Hệ quả đầu tiên: trong 10 năm tới. Trung Quốc muốn chính trị Mỹ đổ, là phải đổ. Trung Quốc ra ơn cho chính trị Mỹ sống, mới được sống.

    Hệ quả lâu dài: đương nhiên Mỹ phải làm cách mạng. Nhưng trước mắt Tầu Khựa bơm máu cho chó dại Mỹ sống, 20 năm sau cách mạng Mỹ còn chết trong chết.

    Kinh tế. BRICS chiếm các ngai vàng kinh tế. Nhưng Mỹ chết thế nên Mỹ không cụ cựa.


    ......



    Thưa các chó dại. Chính sách mang tên "biển đảo chó dại Đông Á" là Đông.

    "Mùa Xuân A-Rập " bên Tây. Cho đến giờ, "Mùa Xuân A-Rập " bao gồm Kyrgyzstan (Kiếc-ghi-sơ-tan=Khiết đan), Tunisia (Tuy-ni-zi = anh em cùng mẹ ghẻ với ta), Yemen (Y-ê-men), Ai Cập (Egypt), Lybia.... đều là USA'dog cả . (Lybia đã từ lâu trở thành khách hàng kinh tế-quân sự của Anh-Pháp-Ý, và chư hầu tra tấn dân Ả Rập theo CIA).

    Vậy là hai cánh đông tây đều ủng hộ các phái chó dại trong các nước liếm đít Mỹ: Rumania, Gruzia, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Việt Nam, Nhật, Hàn... và dĩ nhiên là Mỹ.

    Đương nhiên điều đó trói buộc các nước đó trong thối nát chó dại... và dĩ nhiên, khi BRICS chiếm ngôi số một về kinh tế, thì BRCS sẽ bị cạnh tranh tàn khốc.

    Và đương nhiên, thưa các chó dại, ai đã làm ra hai cánh Đông-Tây đó.

    Tại sao Nga quay ngoắt 100-180 độ khi bán vũ khí chó Tầu-Ấn sau 1991.









    Kết luận 0 và là cơ bản.
    Tầu cắm bơm vào lỗ đít chó mà thổi là để Tầu ủng hộ Mỹ. Qua đó, Chó tầu-Chó Mỹ cùng có cơ tồn tại. Chó Mỹ diệt Người Mỹ. Còn Người Tầu thì không muốn Đại *****************, nhưng Người Tầu thắt được cổ Người Mỹ.

    Kết luận 1
    “vùng nhận diện phòng không” với Tầu là chuyện đương nhiên, khi mà họ có xiền mua radar có tầm xa hơn, cái này quá nhỏ và muộn so với Nga-Mỹ-Âu... Và thật ra nước nào cũng thế. Tương lai cái này sẽ bao Mặt Trăng, Sao Hỏa.... và hơn thế nữa, tha hồ cho các chó dại thủ dâm.

    Kết luận 2.
    Tầu Khựa làm ồn ào chiện này chỉ vì họ từ lâu luôn tìm cơ hội cắm bơm vào lỗ đít chó mà thổi.

    Kết luận 3.
    Sau đó thì vùng này sẽ bao trùm hết Đông Nam Á, chứ không chỉ riêng Hoàng Trường, các chó dại ạ. Đông Nam Á bé hơn Sao Hỏa.

    Kết luận 4
    LarvaNH, tuananhkttt, DrGoat2 người khác thích bài này.
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Chúng ta ai cũng biết nhà thạc say làm biểu tình chống Mỹ. Con đường cách mạng này có nhiều cái giống Rợ Gốt.

    Tuy nhiên, Mỹ Nga ko bàn ở đây, đây nhấn mạnh rằng đây là 10 vạn, lời vtc.
    "Biển người biểu tình đòi lật đổ nữ Thủ tướng Thái Lan Thứ Ba, ngày 26 tháng 11 năm 2013. Cuộc biểu tình do Đảng Dân chủ đối lập dẫn đầu với khoảng 100.000 người"

    10 vạn của con chó dại vtc trông nó như thế này
    http://vtc.vn/311-462513/quoc-te/slide-show/1/index.htm#IMG6
    [​IMG]












    Biểu hiện lớn nhất của 10 vạn người. Đếm đi đếm lại chưa được 1 ngàn
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 26/11/2013
    LarvaNHgakocanh thích bài này.
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    "http://vtc.vn/311-462378/quoc-te/iran-khoe-vu-khi-diet-ten-lua-hanh-trinh-my.htm"


    mình đang bận. Vài ý thôi

    Gattling là súng Mỹ. Súng này xưng là súng máy nhưng nó phải dùng động cơ chạy máy, đơn giản nhất là quay tay. Trừ những cái dở người do động cơ, thì ít nhất nó không bao giờ được chấp nhận ở Nga-Đức, chỉ vì cái motor ấy nhanh dần, nên loạt bắn đầu tiên chậm, mà Nga-Đức lại quan niệm rằng súng máy chỉ cần loạt ấy mà thôi.

    Súng Nga cũng có nhiều nòng, chỉ khác mỗi cái là nó dùng năng lượng phát bắn (trích khí hay lùi).

    Súng nhiều nòng thì có mục tiêu của Nga là chia sức nóng các nòng, nên bắn nhanh, 7,62-12,7 Nga đến 11 ngàn phát / phút

    Gattlinh có nhiều nòng để "sản xuất hàng loạt", nòng này nạp, nòng kia bắn, nòng nữa tháo vỏ.....


    khác nhau nhiều lắm các chó dại vtc ạ.

    http://vtc.vn/311-462378/quoc-te/iran-khoe-vu-khi-diet-ten-lua-hanh-trinh-my.htm
    [​IMG]
    LarvaNHgakocanh thích bài này.
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Lại xem lại con chó dại

    "Năm 1983 Liên Xô hùng cường lúc đó bắn rụng Boing Korea chết gần 300 mạng trong đó có 1 ông nghị Mỹ mà có xảy ra WW3 đâu, nói chung là nền kinh tế thuộc thế giới thứ 3 như VN lo bò trắng răng rồi TQ sẽ bắn bất kì máy bay dù là Nga hay Mỹ :D
    Lần cập nhật cuối: Hôm nay lúc 16:05

    "Máy bay QS nước ngoài xâm phạm không phận, Trung Quốc cứ bắn" . Học giả Doãn Trác - con trai của khai quốc công thần Trung Quốc Doãn Minh Lượng "Doãn" 尹 nghĩa trí tuệ, oai phòng, "Trác" 卓 nghĩa là trác tuyệt, tuyệt tác. :)
    Doãn Trác là người oai phong, trí tuệ hơn người, thiên tài quân sự.

    "



    ...

    Các con chó dại đang cố gắng "trùng hợp" hai khái niệm "vùng nhận diện phòng không" và "không phận". Loài chó dại đặc trưng của đảng mà chúng ta đã miêu tả ở trang trước đó.


    Chúng ta đã nói rồi. Vùng nhận diện phòng không là vùng soi, người ta soi đến sao Hỏa, mà cứ con mẹ nào hở lìn đều có đứa soi...... Nhưng soi lìn chưa phải là hiếp dâm. Và cái đứa nào bị hiếp dâm kiểu xe lu hiếp bánh đúc thì chúng ta cũng đã biết.

    Nga hiện nay soi radar đến châu Phi và các phương tiện khác soi khắp hoàn cầu, nhưng tất nhiên Nga không bắn được máy bay ở Âu. Đó là vì, "nhận diện phòng không" của Nga thì khắp hoàn cầu, nhưng "không phận" Nga thì đương nhiên không ở Paris. Nước nào cũng thế. Nga có hệ thống tìm kiếm và nhận diện các đối tượng bay (scan - track bằng radar), với các đạn chiến lược 100 km thì Nga track được từ Bắc Phi bằng các radar uốn quá đường chân trời. Cũng như Nga luôn theo dõi tất cả các đối tượng trên các quỹ đạo vệ tinh. Đây là hệ thống phản ứng nhanh dùng để đánh trả, hệ thống đánh chặn đạn chiến lược, nó là sự thật từ 196x chứ không phải là ****** như MMD. Tầm với của các mắt soi "nhận diện phòng không" này như trên.

    Các phương tiện khác của Nga thì đương nhiên không chỉ là cái vùng đó, mà khắp hoàn cầu và xa hơn nữa.

    Cái vụ 1983, Nam Xẻng lấy máy bay chở khách của chính nó làm trinh sát bay qua căn cứ tầu ngầm hạt nhân -không quân chiến thuật chiến lược Liên Xô-lúc đó vệ tinh còn rất kém chụp ảnh vì chưa có đồ số. (Petropavlovsk na Kamchatka). Vì thế, lúc đó người ta cũng không lo đề phòng địch chụp không ảnh như bây giờ.

    Căn cứ này là thủ đô thật sự của hạm đội Thái Bình Dương, không quân Thái Bình Dương, và phần lớn lực lượng tầu ngầm chiến thuật-chiến lược. Căn cứ này là nơi đỗ của tầu chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương, trong khi về mặt chính thức thì thủ đô hạm đội là Vladimir Vostok, nhưng đó là chính thức giả dối. Thủ đô thật của hạm đội là bán đảo cô lập giữa vịnh Petropavlovsk na Kamchatka, trên là các hầm ngầm, dưới là cảng của tầu chỉ huy, gần đó là liên tiếp các nhà máy đóng tầu, xa xa có căn cứ không quân kiên cố, bên kia vịnh là thành phố dân sự, đối diện với thành phố dân sự là nơi chờ giảm xạ các tầu ngầm hạt nhân sắp hết hạn=chỉ cần ảnh của nó là biết toàn bộ Liên Xô hiện có bao nhiều tầu trực chiến.

    Liên Xô đã cử cả một đoàn máy bay lên cảnh báo. Chỉ đến khi chiếc máy bay chở khách này sắp bay khỏi Liên Xô mang theo phim ảnh, một Su-15 mới tiêu diệt. Sau này, Gorbachov muôn mua sự ủng hộ của địch nên bá nước ồ ạt, có đền cho các nạ nhân này. Nhưng, sự việc thì ai ai cũng đã rõ, và chưa con chó nào dám lên cơn dại như thế lần nữa. Bản đồ chuyến bay nó sờ sờ như trên, sau tất cả những cảnh báo, bắn dọa, chiếc máy bay không hạ cánh, quyết tâm mang theo phim chụp ra khỏi lãnh thổ Liên Xô, và phải chết. Nó hay được gọi bằng tên "Korean 007".

    Nhưng hôm nay có con chó dại của đảng nói như trên. Đảng ta đó. Đảng ta hôm nay đó.



    Tất nhiên, TQ nới rộng "nhận diện phòng không" vì họ có radar mới xa hơn. Và như thế, "nhận diện phòng không" của TQ sắp được tuyên khắp Đông Nam Á.

    Và đương nhiên các chó dại được sủa tĩ sủa tã
    .​






    Nhắc lại điều đó cho các chó dại nhớ sẽ trở lại chuyện này.
    =======================








    Nhà máy điện dân sự làm bom

    Cái này chúng ta đã đề cập nhiều
    Sơ đồ khoa học ngành hạt nhân : "http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-158#post-19916760"
    Sơ sử cạnh tranh hạt nhân và thế mạnh của Nga: "http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-159#post-19937066"
    Hạt nhân, năng lượng tái tạo, điện gió, Bạc Liêu, hiệp định hạt nhân Việt Mỹ, và đảng chó đẻ của ta."http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-160#post-19950397"
    Tại sao lò điện không nấu được bom (chính post này, thêm vào sau dễ copy) http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-161#post-19959646


    Mình chỉ nói vắn tắt thế này

    Wiki là cái máy ăn cắp não, ăn cắp vặt nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, ăn cắp từng mẩu nhưng ăn cắp liên miên. Trên wiki, có nói RBMK và CANDU nấu được bom. Mình nhắc lại đây chút.

    Lò phản ứng phân rã dây chuyền nào cũng nấu được bom hết, nhưng người ta dùng lò này nấu điện lò kia nấu bom. Về ký thuyết thì RBMK và CANDU nấu được bom, nhưng về thực tế thì chúng không thể nấu bom, và không bao giờ chúng nấu bom.

    Tại sao ? tại bởi vì các nước có những loại RBMK và CANDU thì họ dùng RBMK và CANDU để nấu điện. Họ sẽ dùng các lò khác nấu bom vì RBMK và CANDU nấu bom rất đắt.

    Vắn tắt như thế này, để nấu bom, người ta cần đến tái chế=lấy pluton ra khỏi nhiên liệu hạt nhân dùng rồi, nhiên liệu hạt nhân dùng rồi là snf, Spent nuclear fuel. Để tái chế an toàn và giá chấp nhận được trong dân sự, thì người ta phải ủ SNF ít nhất 20 năm và hơn nữa, tái chế trong những hầm ngầm tuyệt đối cách ly, bã dạng khi-lỏng không sử lý được như khí trơ Kripton 85 phải bơm xuống các mỏ khí-lỏng như mỏ dầu, hàng triệu năm chúng không thoát đi, và nhà máy phải đặt ngay trên cái hầm ngầm tự nhiên đó. Người Pháp đựng thùng xếp hang đá vôi nên Krypton-85 ở Bắc Cực cao gấp rưới Nam Cực, cả thế giới tẩy chay công nghiệp tái chế Pháp vì mỗi tuần nó tương đương 2 quả bom Hirosima, họ tẩy chay ở mức Pu đã thuê Pháp làm rồi nén đấy không đen đi, cho Pháp luôn. Mức nữa là các lò châu ÂU mua nhiên liệu Nga rồi thuê luôn Nga thay đảo-trữ SNF = dịch vụ hậu trường.

    Trước đây, Pháp lươn lẹo tạo áp lực cạnh tranh với Nga vì "tiêu chuẩn vỏ thùng", trong khi Nga không thể bơm vỏ thùng xuống lỗ khoan. Mỹ thì đơn giản là không cho phép bất kỳ tái chế nào nữa.

    Tái chế được hiểu là phá ông nhiên liệu (fuel rod) đã tham gia phản ứng (SNF), bỏ cách ly bã, vì vậy cần sử lý phức tạp như trên. Nhưng nấu và tái chế bom đắt đỏ khác xa điện dân sự đã tả trên.

    Để nấu ra bom tốt, người ta cần đến Weapon Grade Plutonium = Pu đẳng vũ khí. Pu đẳng vũ khí được Nga-Mỹ định nghĩa là Pu có trrn 93% Pu239. Có chế sản sinh và biến đổi Pu trong lò như sau. Ban đầu, U-238 hấp thụ neutron , rồi sau một chuỗi phản ứng phân rã phức tạp nó biến thành Pu-238. Khi ngâm lâu trong lò, Pu-238 hấp thụ tiếp neutron thành Pu-240 và Pu-241. Các đồng vị nặng Pu-240/241 có hại cho bom nổ và sẽ rất đắt nếu tách chúng ra (như ly tâm khí).

    Chính vì thế, để nấu bom, người ta phải dùng những nhiên liệu rẻ tiền, phản ứng nhanh, phá đi đỡ tiếc, hàm lượng Pu rất thấp. Những nhiên liệu đó thường là vỏ nhôm. Nhiệt độ làm việc của nhôm không cao, vì thế, các lò nấu bom có nhiệt độ không cao, khả năng sinh công rất kém. Bên trong vỏ nhôm của nhiên liệu nấu bom là các bánh bột oxit U3O8 rẻ tiền = bánh vàng = yellow cake.

    Ngược lại, nhiên liệu lò điện cần làm việc ở nhiệt độ cao lâu dài bền bỉ. Chúng được làm bằng cấu tạo ống zircon, bên trong là gốm đen UO2. Nhiên liệu này làm việc ở nhiệt độ cao, sinh công tốt, bền, ít hỏng hóc gây thoát bã.

    Hai thứ kỹ thuật trên khác ở mức ngược nhau. Về lý thuyết thì nấu bom bằng lò điện dân sự cũng được nhưng rất đắt đỏ. RBMK phải dừng lò để thay đảo, nếu nấu bom thì cứ chạy 3 tuần lại dừng 1 tháng, bỏ lớp nhiên liệu Zr... giá đội lên trời. RBMK có thể sử dụng những kênh đích (sinh Pu bom) là nhôm, bên cạnh những kênh nguồn (sinh neutron) là Zr, nhưng vẫn phải dừng lò thay đảo. CANDU có thể thay đảo khi đang chạy, nhưng cũng không thể dùng nhôm.

    Bên Canada không nấu bom, nhưng nấu các đồng vị y tế-công nghiệp quy mô lớn. Bên Nga nấu rất nhiều bom... đều không bao giờ dùng lò điện nấu bom. Lò nấu bom thế giới có hai loại than chì, nước nặng. Liên Xô chủ yếu là than chì ADE, đặt trong hầm ngầm, trên mỏ khí như trên, có lấy được điện nhưng hiệu suất rất thấp. Mỹ có các lò than chì Hanford Site và nước nặng Savannah River Site, cả hai loại lò này đều không hề lấy năng lượng và cấu tạo khác xa lò lấy năng lượng. Chỉ có Anh dùng Magnox vừa nấu bom vừa nấu điện, nhưng bom này kém hơn cả Pu dân sự. Mỹ xuất khẩu lò nấu bom sang Trung Quốc, Anh sang Pháp và Bắc Triều Tiên, Pháp sang Israel...

    Lò nước nhẹ lấy điện như nước nhẹ nén VVER càng rất khó nấu bom. Lò này phải dừng thay đảo và không thể dùng nhôm, do nhiệt độ trong lò cao đồng đều, không thể tách kênh đích có nhiệt độ thấp để dùng nhôm. Người ta cũng có dùng lò nước nhẹ nấu bom, nhưng chỉ là thử nghiệm không bao giờ thực tế, và hầu hết là các thử nghiệm hướng dân sự, vì nước nhẹ hấp thụ neutron khỏe hao tái sinh, và cấu tạo lò là lò không tách nhiệt độ tải nhiệt nhiên liệu-chất làm chậm neutron.

    VVER xuất khẩu thì vẫn có thể nấu bom lý thuyết như trên. Nhưng về luật pháp nó không thể nấu. VVER không phải thứ lò hạ đẳng của Mỹ-Nhật, vì VVER được IAEA và EU đóng dấu. Để bán hàng VVER cõng cái dấu đó, một phần của các dấu đó là hệ thống kiểm tra, không thể dùng lò vào việc vớ vẩn như lò của giống chó loài lợn.








    Thế tại sao chó sủa RBMK và CANDU nấu được bom. Vì đó là thế hệ lò Mỹ đã và sẽ không bao giờ sẽ thực hiện nổi.

    RBMK và CANDU là các loại lò "phản ứng phân rã dây chuyền, dùng neutron chậm, tách biệt nhiệt độ chất làm chậm neutron và tải nhiệt nhiên liệu ". Các lò đó khi vận hành ổn định sẽ duy trì vận hành bằng hai phản ứng phân rã sinh neutron và tái sinh hấp thụ neutron, thay đổi xác suất hai phản ứng trên mỗi nguyên tử thông qua điều khiển nhiệt độ chất làm chậm neutron. Ví dụ, khi nhiên liệu mới giầu, thì sẽ tăng xác suất hấp thụ bằng tăng nhiệt độ chấp làm chậm, và ngược lại, trong khi không thay đổi nhiệt độ hơi sinh công. Vì thế, không cần dùng nhiều chất hấp thụ phụ như các thanh điều khiển hay phụ gia nhiên liệu = những thứ làm hao neutron của phản ứng tái sinh. Do dó, tỷ lệ tái sinh lõi của chúng cao nhất trong các lò neutron chậm. Do đó, chúng tiết kiệm nhiên liệu.

    Mỹ chỉ có thể làm được loại lò hòa đồng nhiệt độ giữa tải nhiệt nhiên liệu và làm chậm neutron. Ở các lò đó, ví nhự như khi nhiên liệu giầu-nghèo bởi mới-cũ, thì phải dùng hấp thụ phụ, vì phải đảm bảo nhiệt độ hơi sinh công. Do đó, hao neutron của tái sinh, và rất hao nhiên liệu. Đại diện lớn nhất của các lò đó là nước nhẹ, gồm hai loại sôi và nén.

    Do đó, Mỹ và các chó căm thù RBMK và CANDU.

    Nhắc lại là. Lò nấu bom là loại lò sử dụng các ống tái sinh rẻ tiền, vỏ nhôm, ruột bánh vàng, thay đảo liên tục hay chu kỳ thay đảo rất ngắn. Bởi vì là, để nấu ra bom cần phá rất nhiều nhiên liệu-hay là vật liệu phản ứng tái sinh, nên cần các ống tái sinh cực rẻ. Có điều đó vì để lâu Pu-239 trong lò sẽ sinh tỷ lệ Pu-240/241 có hại cho bom. Chính vì thế, RBMK và CANDU, cũng như các lò điện khác, không thể nấu nổi bom, vì chúng dùng ống Zr bền và rất đắt, chu kỳ dài.

    Chuyện RBMK và CANDU nấu được bom vì đảng ta buôn "chuyên gia hạt nhân Mỹ" sử dụng "tài liệu wiki". Nhân Ninh Thuận chúng sủa hàng tràng trên các báo đảng.




    Tuy nhiên, Bushehr là nước nhẹ = càng không thể nấu bom, vì như thế các lò điện Mỹ bán nấu bom ầm ầm. Không những thế, lõi lò Bushehr là lõi thương mại, có giấy phép gần như toàn cầu, cả Âu. Đó là lõi VVER Nga. Lõi đó khi lắp đặt phải có kiểm soát. Nói Bushehr nấu được ra bom là chuyện chó dại.

    Chuyện tại sao Mỹ chó dại ngăn làm giầu. Và tại sao làm giầu không phải cách nấu bom tốt như Mỹ nói. Cũng như Iran có các lò nấu bom chuyên dụng nấu được bom nhưng không phải Bushehr ... thì đã nói rồi.


    Những chuyện này dài. Túm lại là, vtc nói nấu được bom.

    vtc thì lúc nào chẳng sủa như đàn chó dại.
    http://vtc.vn/10-443900/quoc-te/tin-tuc/nga-ban-giao-nha-may-dien-hat-nhan-cho-iran.htm

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 27/11/2013
    souri, suhomang, LarvaNH3 người khác thích bài này.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]





    ========



    minh họa cho post bên dưới

    vỏ cao su của Virginia, ảnh rất to nên ko post. Các tầu ngầm Mỹ có một lớp cao su mỏng thực hiện bằng cách đúc - dán lên vỏ.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Virginia-class-SSN-6.jpg
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Virginia-class-SSN-7.jpg
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/USS_Virginia_(SSN-774)_bravo_sea_trials.jpg

    Vỏ cao su đang bong dở của tầu ngầm cũ chờ giảm xạ. Vỏ cao su này dầy hàng tấc , được làm bằng các tấm lắp vào vỏ. Cao su của vỏ là phức hợp, phía ngoài là lớp có tính chất âm thanh gần như nước, sau đó là các lớp đan răng lượt hấp thụ. Lớp vỏ dầy và phức tạp này không chỉ hấp thụ âm, mà dập xoáy nước như da cá heo, làm tầu giảm lực cản - giảm tiếng ồn.
    [​IMG]

    [​IMG]


    đây là các tấm lợp cao su mà vtc gọi là lớp sơn đặc biệt hấp thụ siêu âm của vtc lắp trên Lada 677
    [​IMG]


    Sonar được xây dựng từ các tế bào áp điện polymer. Các tế bào này có tính hấp thụ âm thanh= tàng hình dưới nước, nên lắp thoải mái lên vỏ tầu, có diện tích rất lớn
    [​IMG]


    Để so sánh, có thể xem sonar của 671 Iorsh. Các tến bào áp điện này xù xì và cứng, phản xạ mạnh, dược đặt bên trong một vỏ tạo hình bằng vật liệu phức hợp (như gỗ dán).

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ====




    Có thể quan sát các loại chân vịt như sau

    Dưới là chân vịt tầu thủy thường, tầu ngầm cổ, tầu ngầm dân sự ngày nay. Cũng được dùng cho tầu ngầm ****** của rất nhiều nước. Loại chân vịt này gây ồn, được các tầu ngầm tiên tiến bỏ đi đầu 196x.
    [​IMG]
    [​IMG]



    Từ 196x, các tầu ngầm quân sự chuyển sang chân vịt rộng, có tốc độ quay thấp
    [​IMG]



    Tầu ngầm tấn công 877V dùng chân vịt đóng kín pump jet, sau đó Nga chỉ dùng cho tầu chở đạn chiến lược.
    [​IMG]




    Lada sử dụng loại cxhaan vịt rộng như có rãnh chống xoáy, quan sát rãnh chống xoáy trên một loại chân vịt khác Lada
    [​IMG]



    Chân vịt là nơi phát tiếng ồn mạnh nhất của tầu ngầm, dựa vào đó, từ xa người ta phátb hiện và phân biệt được tầu ngầm. Do đó, chấn vịt các tầu ngầm mới được giữ bí mật. Đây là một phần hình ảnh chân vịt Lada
    [​IMG]
    [​IMG]



    máy đẩy khí của chó lợn vtc
    [​IMG]

    [​IMG]












    =====
    http://vtc.vn/10-443194/quoc-te/tin-tuc/hoa-luc-tau-ngam-moi-nhan-cua-nga-co-gi.htm
    đang buồn ị, đọc vtc tí ọe. Mình cũng vì bới bọ vtc theo yêu cầu các bạn nên mới đọc, chứ thường thì xem và đọc vtc dễ bị người ta đánh giá tư cách. Cái này dễ phân biệt trong từng gia đình ngõ xóm.\

    Trang trước có đề cập nhiều đến tầu ngầm. Chúng ta đều biết những mặt mạnh mới của các lớp Lada/Amur 677, 1650 và 950.

    Điểm chủa yếu về tiến bộ của các lớp này là hệ thống động lực mới và sonar thế hệ hoàn toàn mới.

    Hệ động lực mới thì Nga-Đức phát triển chung, như chúng ta đã bàn, đó là các ắc quy rất khỏe, dễ bơm được như xăng dầu, đảm bảo rằng tầu không chạy máy nhiệt khi lặn cho thật là êm, nhưng lại khỏe như máy nhiệt chạy không khí. Các ắc quy hydro trước đây Liên Xô đi tiên phong, sau 1991 hơi chậm nhịp, nay chung với Siemens. Các ắc quy hydro ngày nay sử dụng lưới thấm ion hydro (lưới thấm proton), mới được chế tạo từ ký thuật nano, các điện cực là oxi và hydro, chúng có hiệu suất không cao như các máy nhiệt, chỉ có ưu thế là không có pít tông và xi lanh nên thật là êm.

    Như chúng ta đã biết, hệ động lực đó là AIP=việc đẩy độc lập với không khí, và là AIP Phi hạt nhân. Nó có mục tiêu duy nhất là tránh dùng máy nhiệt cho thật là êm. Pin H2-O2 có hiệu suất kém xa các máy nhiệt tốt, chỉ sánh với các máy nhiệt kém, và công suất lặn cực kỳ thấp so với hạt nhân. Vì thế, cái lợi duy nhất chúng mang lại là thật là êm.

    Điều này được làm giả ở Tây. Cái giả lừng lẫy là máy hơi nước đốt cồn-oxi lỏng của Pháp MESMA, được vinh dự dùng đẩy loại tầu khi đóng gần xong mới biết không thể nổi lên được, loài S-80 giá 2 tỷ eur. Mọt loại máy nhiệt khác là đốt ngoài Stirling Kockum. Tất cả các AIP phi hạt nhân đó đều là máy nhiệt, chúng ngược với yêu cầu Nga-Đức là chạy pin. Nếu là AIP máy nhiệt thì Liên Xô từ lâu đã trang bị chính thức các phi hạt nhân rất khỏe, sau đó là các hạt nhân. Như đã ví, Lira có choáng nươc slawnj 3100 tấn, Soryu của các chó dại 4200 tấn, nhưng công suất máy phát ngầm của Lira là 3 vạn kw, còn của Soryu bằng đúng một phần trăm Lira là 300 kw, viết bằng chứ không có đứa bảo nhầm. Đó là sự thật về các ****** các chó dại hay mút liếm, mút liếm bằng phong trào "tàu ngầm AIP".

    Chính nhờ hệ động lực mới mà Lada gọn gàng hơn Varshavyanka. Từ Lyra, Liên Xô đã định hình các tầu ngầm tấn công chiến thuật. Cả 705 Lira, 877 Paltus, 636 Varshavyanka... đều có choáng nước lặn khoảng 3100, mang 6 ống lôi trước. Nhưng đến Lada / Armur thì tầu thu gọn rất nhiều.

    Cũng như các tầu ngầm diesel khác, Lada 677 có máy diesel, máy hơi, máy nổ... gas engine.... được các chó lợn vtc dịch là máy đẩy khí. Nó là cái máy diesel thường thôi các chó dại vtc ạ.

    Sornar thế hệ mới là loại sonar sử dụng các áp điện polymer. Đây là một cuộc cách mạng so với truyền thông sử dụng các biến đổi âm thanh - điện bằng các áp điện tinh thể. Khi sử dụng các áp điện tinh thể, thì cấu tạo lưới sonar không có hình dáng thoải mái, không thể quá rộng, và vỏ của sonar khó tàng hình. Các sonar tinh thể áp điện đời cuối có các tinh thể đo âm bố trí trên một hình cầu, hình cầu này đặt trong một vỏ cứng truyền âm tạo hình dang thủy-khí động (vỏ tạo hình của tầu ngầm). Chính vì cái vỏ cứng truyền âm này mà phần này không được phủ cao su tàng hình.

    Cho đến nay, tất cả các tầu ngầm thế giới đều là tinh thể áp điện, chỉ có Nga tiến trước. Đức là nước kỹ thuật tầu ngầm đi sát Nga nhưng cũng chưa có kế hoạch thay. Các tầu ngầm Mỹ thì quá cổ, tuy vậy, phần sonar được update, cũng lại tuy, thì dù có úp các sonar Mỹ vẫn chưa có ý chuyển sang áp điện Polymer.

    Sonar áp điện polymer sử dụng các biến đổi âm thanh - điện bằng các chất đàn hồi có tính áp điện (thay đổi điện dung - điện trở theo áp lực). Nhờ thế, bản thân chúng đã là vỏ tàng hình của tầu ngầm. Nhờ vậy, các tế bào đo được bố trí ngay mặt ngoài tầu ngầm, thoải mái rộng rãi, tổng diện tích gấp nhiền lần trước, nên tầu ngầm rất nhậy, và thực hành được nhiều thuật đo khác bằng các hình dáng lưới phức tạp.

    Cũng vì lý do này, mà Lada thu lại được, khin nhỏ đi nhưng sorbar của nó vẫn rất rộng.


    =======



    Ngoài hai điểm phát triển vượt bậc trên, thì Lada không khác gì các tầu trước, vũ khí và tốc độ, độ sâu lặn.... độ ồn, các trang bị chính... đều không thay đổi nhiều. Cả Lada-Amure-Varshavyanka... đều bắn được Kalirb, nhưng cũng đều không bán được Kalibr ? Tầu ngầm là vũ khí yếu, căn trộm ỉa bậy, chúng không có súng và radar. Vì không có radar nên các tầu ngầm không bắn được đạn diệt hạm. Chúng chỉ có thể lản trốn bắn nhờ radar của tầu nổi đồng đội.

    Còn những tầu nào bắn được Kalirb. Thưa chó dại vtc, Kalirb bắn từ ống lôi 533 đổ lên, tầu nào có ống lôi đó là bắn được, 705-877-636-1650-950.... bắn được tất tần tật.

    =======



    Nào thì xem độ lợn của nhà máy cám vtc. Đọc phát ọe, cả bài không có câu nào không buồn nôn, chỉ dẫn ra vài ví dụ từ xa đã ngửi - nhìn thấy mùi chó dáng lợn.

    "Thân tàu được sơn một lớp chống sóng siêu âm đặc biệt, làm tăng khả năng lẩn trốn radar trong khi động cơ chạy còn có phần êm hơn các tàu ngầm Kilo. "
    Tầu ngầm không lần rardar = RAdio Detection and Ranging, mà lặn sonar = sound navigation and ranging. Các chó dại vtc muốn nói radar truyền sóng điện từ vào nước biển dẫn điện.

    Vỏ tầu ngầm Nga không hấp thụ siêu âm bằng sơn, chó lợn ạ. Lớp hấp thụ âm thanh của vỏ tầu ngầm làm bằng cao su, nó dầy hàng tấc, có thể quan sát trên các tầu ngầm cũ hỏng như tầu hạt nhan đang chờ giảm xạ. Ví dụ hình ảnh dưới đây. Xô-Nga sử dụng các tấm lợp bằng cao su phức hợp, phía ngoài là lớp có tỷ khối như nước, đan dần vào các lớp khác như lông đan răng lược, để âm thanh dễ hấp thụ hoàn hảo từ nước và truyền vào trong.

    Lớp phức hợp này cũng như da cá heo, có khả năng dập xoáy cuộn nước rất mạnh. Do đó, cùng một tiết diện ngang và tốc độ, thì tầu ngầm Nga ít hao năng lượng hơn nhiều. Đây là một mấu chốt giúp tầu ngầm Nga luôn đi nhanh và êm.

    Mỹ cũng sử dụng cao su. Tuy nhiên, người Mỹ dùng lớp cao su mỏng được tráng trực tiếp lên Virginia. Từng phần tầu được bọc vỏ khuôn bằng polymer mỏng, cao su được bơm vào trong, khi cao su khô thì bóc vỏ khuôn đi. Lớp cao su này không được dầy, chỉ 2-3 phân.

    Vấn đề là như vậy, không có tầu ngầm nào trên thế giới này đùng sơn mà hấp thụ được âm thanh cả, các chó dại vtc ạ. Và không có tầu ngầm nào có ý lẩn trốn các radar bằng sơn. Người ta chỉ hấp thụ sóng radar các ống tiềm vọng và hút không khí (snorkel ), các ống này sơn cũng không thể hấp thụ radar, vì nó dính nước biển phản xạ ngoài sơn. Đơn giản là người ta làm vỏ các thiết bị đó xù xì như lông thưa , dầy và khoảng cách lông theo bước sóng khoảng 3 cm, cẩn thận là 1 cm. Dù có bám nước biển, thì lớp lông đó vẫn hấp thụ sóng điện từ, các chó dại ạ.

    Tuy vậy, các thết bị thò lên đó của tầu ngầm ở sát mặt biển, nên dùng radar soi chúng rấ khó và điều đó là chuyện hoang đường của những quân đội đánh đâu chạy đấy. Thực tế người ta cũng ít quan tâm.




    "Thân tàu được sơn một lớp chống sóng siêu âm đặc biệt, làm tăng khả năng lẩn trốn radar trong khi động cơ chạy còn có phần êm hơn các tàu ngầm Kilo.
    Để đạt được kết quả này, các kỹ sư Nga đã nghiên cứu ra loại động cơ chạy điện sinh ra từ hydro - oxi để giảm tối đa tiếng ồn khi hoạt động.
    "
    "Tàu ngầm Lada hoạt động bằng 2 động cơ diesel tạo điện, điện đó dùng để chạy 2 động cơ đẩy khí độc lập và trục chính của chân vịt 7 cánh."

    Lại còn sơn có được là nhờ máy đẩy !!!! Đọng cơ lada đẩy khí, và trục của Lada có 7 cánh !!!!

    vãi đái loài lợn của đảng và vãi ị loài chó của nhà nước.

    Lada sử dụng chân vịt 7 cánh. Từ đầu những năm 196x, thì tầu ngầm quân sự sử dụng loại chân vịt khác với tầu thủy nổi, còn trước đó và các tầu ngầm dân sự hiện nay vẫn dùng loại chân vịt như tầu thủy nổi.

    Loại chân vịt tầu ngầm từ 196x đó rộng hơn, nhiều cánh hơn, quay chậm hơn, mép vuốt nước hơn... để giảm tiếng ồn.

    Gần đây, Lada và Varshavyanka nhà ta sử dụng các chân vịt có các rãnh song song cho nước trượt định hướng trên mặt, tránh nước xoáy bừa bãi.

    Các Project 941 Akula là các tầu ngầm đầu tiên sử dụng chân vịt đóng kín thành bơm phun luồng pump jet. Sau đó là các tầu cũng mang đạn chiến lược Borey. Các tầu tấn công có 877V lắp pump jet nhưng sau đó các tầu tấn công Nga đều bỏ pump jet. Phương án này của Nga nước với Anh-Mỹ mua pump jet lắp cho tầu tấn công như Virginia.

    Project-677 Lada có thiết kế máy tính chau chuốt. Ví dụ điều này cũng là lần đầu tiên xuất hiện trên các tầu ngầm. Các cửa dưới sàn boong được giấu trong khe mang chứ không lột ra tạo xoáy gây ồn. Cũng có thể quan sát lớp cao su qua ảnh lớn này
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/B-585_Sankt-Peterburg_in_2010.jpg


    Tất nhiên, trừ quan điểm của lợn chó ăn lương nhà nước sủa thuê cho thực dân, thì không có tầu ngầm nào lắp cánh cho trục đẩy. Lada cũng không đẩy bằng máy khí.

    Cũng như các máy đẩy điện cho tầu ngầm Nga khác, máy đẩy điện tầu ngầm Lada và các tầu ngầm Nga khác rất xa các tầu ngầm Tây, trừ Đức đang rướn theo Nga.

    Máy đẩy Nga tránh các bánh răng gây ồn lớn ở dải âm thanh rất nguy hiểm. Vì thế, tất cả các máy đẩy điện cho tầu ngầm Nga đều dùng động cơ đồng tốc với chân vịt, nối qua khớp giảm chấn, chân vịt này về nguyên lý là cái mà ngày nay gọi là brushless motor, thay cho chổi than, nó điều khiển đóng ngắt bằng mạch điện, ngày nay dân sự thế giới mới dám dùng.

    Nhưng có cái mà dân sự thế giới chưa dám dùng, đó là rotor treo trên đệm từ trường không tiếp xúc. Đồ quý này không phải tầu ngầm nào Nga đóng cũng được trang bị.

    Và cuối cùng. Lada là Project-677. Còn cái mà chó dại vtc nói, hai lớp 950 và 1950 là các Amur . Cả hai lớp Amur đang ở mức thiết kế. Còn Lada thì đã có chiếc Sankt Peterburg B-585, nó được hạ thủy từ 1997 nhưng đến năm 2010 mới được biên chế vì khủng hoảng. Từ năm 2004-2010 tầu chạy thử gặp lỗi pin.

    Lada có choáng nước lặn / nổi là 2800 / 1675
    636 Varshavyanka là 3100 / 2359
    "Lượng dãn nước của Lada chỉ còn 1.765 tấn, trong khi các tàu vỏ kép Kilo có lượng dãn nước lên đến 2.300 tấn. " là chó sủa lợn kêu.

    "tàu vỏ kép Kilo" như đã nói, các chó dại thường dùng Kilo để chỉ 636, thật ra Kilo là mã tên NATO của 877 và 636 có tên mẹ đẻ đặt cho là Varshavianka.

    Tầu ngầm nào cũng có 2-3 lớp vỏ, tất cả đều kép tất. Những điểm điển hình của tầu ngầm gồm có vỏ chịu lực 2 lớp tạo thành dầm gánh, và vỏ tạo hình bao ngoài tạo hình thủy-khí động. Những điểm thân tầu hẹp như bụng thì nhập vỏ tạo hình vào còn 2 lớp, đây cũng là kép cả. Bấm vào đây mà xem hình ảnh vỏ Lada lúc đang đóng, các con chó con lợn vtc ạ.
    http://img689.imageshack.us/img689/2627/0d4ww.jpg

    Còn đây là sơ đồ vỏ Lada, xem là đơn hay kép
    http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/on_1992/677/677.gif


    Các link về Lada

    http://militaryrussia.ru/blog/topic-217.html
    http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/on_1992/677/list.htm






    Không thể tưởng tượng đến việc trục đẩy tầu thủy có cánh, máy tầu khí nén.... Đọc kỹ thì hóa ra nó dùng "trục đẩy" để chỉ cái chân vịt propeller, còn nó dùng "máy đẩy chạy khí" để mô tả máy nổ = gas engine.

    Chỉ đọc đến đó, cũng đủ biết các chuyên gia vtc có cái trình độ thế nào. Đó là những cái quái thai bệnh hoạn đến mức các kiến thức phổ thông nhất cũng không biết, chắc chắn chỉ có thể lớn lên bằng cách ngâm dấm, quái thai được tuyển và ngâm dấm trong lọ từ sơ sinh trong kỹ nghệ chế biến quái thai ngâm dấm.

    Nhân đây mình nhắc lại đôi chút chênh lệch tiếng Âu và Việt. Propeller có nghĩa gốc là "cái đẩy", nhưng hiện được dùng để chỉ cánh quạt ngoài, ở tầu thủy là chân vịt còn ở máy bay là cánh quạt. Trong máy bay, thì propeller là cánh quạt ngoài khác với fan là quạt trong. Còn xe hơi = ô tô là cái xe chạy bằng máy hơi, máy hơi là gas engine, một cách gọi phổ biến của động cơ đốt trong, như cái động cơ xe máy way 110.

    Như vậy, propeller phải tùy ngữ cảnh mà dịch là chân vịt hay cánh quạt. Nhưng gas engine đơn giản chỉ là máy đốt trong.

    Còn cái trục đẩy. Cái trục đẩy của tầu thủy là cái trục đẩy tầu. Nó được đỡ bằng các giá đỡ chịu lực và gắn vào chân vịt. Lực đẩy tầu do chân vịt tạo ra sẽ truyền vào cái trục đẩy này rồi phân phối qua các bạc đỡ đến các phần khác nhau của vỏ tầu. Vì thế, cái trục đẩy này chịu lực rất kinh khiếp, bố trí các bạc đỡ của nó là cả một khoa học. Thỏa mãn những điều đó trong yêu cầu giảm âm lại là một đỉnh cao.

    Nếu lần qua những post của hãng vtc về Lada thì phát khiếp. Phải nói rằng, không hóa dại như con lợn bị chó dại cắn thì không thể nào chế ra cái hỗn hợp cám ấy.

    "Tầu ngầm Lada" đã được tuyên án tử. Cái cám này thì đầy trên các 4r hạ đẳng, vtc khai thác cám lợn đó nấu thành hỗn hợp cám chó công nghiệp. Thực chất, chương trình kéo dài, nhưng Lada phát triển liên tục. Chiếc đầu tiên hạ thủy 1997 nhưng khủng hoảng đình lại. Năm 2004, chiếc đầu tiên này mới chạy thử, nhưng pin H2-O2 = phát triển quan trọng nhất của lớp tầu ngầm này không đạt yêu cầu. Do đó, chương trình bị đình lại để chờ phát triển pin H2-O2 . Tuy nhiên, các tầu khác vẫn được đóng, vì nếu không có pin H2-O2, thì nó vẫn dùng pin thường. Chiếc đầu tiên là Sankt Peterburg (B-585) đã dược biên chế 2010-2011 (thời gian chạy thử của nó ngắn vì phần lớn các mục chạy thử đã thực hiện từ lâu). Chiếc thứ 2 là Kronshtadt (B-586) khởi công năm 2005. Chiếc thứ 3 là Sevastopol (B-587) khởi công năm 2006. Như vậy, dù có đình đốn sau thử nghiệm 2004, thì lớp tầu này vẫn được đẩy nhanh kế hoạch đóng sau đó.

    Lada bắn Oniks (SS-N-26). Vãi đái với các chó dại hạng vtc. Không thể có thứ ngôn ngữ nào ngu đến như tiếng Việt ngày hôm nay. Oniks là đạn diệt hạm P-800 = 3M55= SS-N-26 (mã tên NATO, SS=mặt bắn đến mặt, N là hải quân), có các phiên bản anh em như Yakhont hay Bramosh. Đạn có đường kính 0,7 mét chưa kể sải cánh và ống phóng. Lada bắn đạn này bằng cái lỗ nào thế hả các chó dại vtc.

    Vũ khí chính của Lada ... Alfa (SS-N-27) Sizzler . 3M54 có nick là kalibr, có mã tên NATO là SS-N-27 Sizzle .

    Kalibr có nhiều phiên bản, Lada và Varshavianka 636, Paltus 877, 705 Lira... đều dùng được bản Kalibr bắn từ ống lôi. Nhưng như thế, thì vũ khí chính của Lada là ông lôi và ngư lôi. Mình cũng không thể hiểu nổi đào đâu ra lắm chó dại đến thế, chúng tạo thành một "môi trường thời trang cám", chế biến và buôn bán các loại cám có độ lợn rất giống nhau, từ quân sử nhà đoành cho đến các mạt hạng như giáo dục việt nam.

    Thế này các chó dại ạ. Có một nguyên tắc cơ bản, tầu ngầm là vũ khí yếu, không mang được radar và súng. Nó chỉ nhìn bằng âm thanh và bắn ngư lôi-rải mìn. Thế mạnh của tầu ngầm là lẩn trốn, người ta khó phát hiện ra nó và khó bắn trúng nó. Khi bắn các đạn dùng radar như Kalibr, thì tầu ngầm phải bắn nhờ radar của đồng đội.

    Các tầu ngầm Lada 677 và Varshavianka 636, Paltus 877, 705 Lira.. đều là các tầu ngầm tấn công chiến thuật, dùng để dánh các tầu nổi của địch, đều có 6 ống lôi trước và 18 đạn trên băng thay nhanh. Trừ Lada thì tất cả 3 lớp tầu kia đều choáng nước 3100 /2350. Lira 705 là tầu hạt nhân chạy nhanh nhất trong các tầu ngầm thực tế (lớp có hơn 1 chiếc) và đó là loại lò hạt nhân tiên tiến an toàn nhất thế giới, ước mơ của tất cả thế giới hôm nay.

    "Trung Quốc lại vỡ mộng tàu ngầm". Trời đất ơi là đại dịch thủ dâm. Vtc là nhà đài lớn nhất của chính phủ, nó mà sản xuất buôn dịch thỉ dâm thì xã hội không lụt mới là lạ. Nga tuyên không bán Lada có AIP H2-O2 cho nước ngoài. Đó không phải vì Nga kiêu, mà Nga vẫn chưa sản xuất tốt đẹp gì. Trước đây, Liên Xô đưings đầu tiên phong thế giới về các loại pin điện cực H2. Nhưng sau đó chương trình đình đốn, và Lada biên chế chậm 13 năm như đã nói trên.

    Ngày nay, pin H2-O2 của Nga như lắp cho Lada không tốt, và thực tế là Nga mua của Siemens Đức. Nói cho đúng hơn, là Nga bán các kết quả nghiên cứu cũ của mình để hợp tác phát triển. Sau đó, Nga dự phòng một bản hàng nội không hay lắm, chính thức thì mua.

    Như thế, Nga không bán H2-O2 là đương nhiên và là điều tốt với Tầu Khựa, chủ hàng đã không bắt anh Tầu Khựa uống bia kẹp lạc.

    " điện đó dùng để chạy 2 động cơ đẩy khí độc lập và trục chính của chân vịt 7 cánh" vãi lìn, nói thế cho ngắn. Phóng to bôi đỏ đậm cho thật là rõ câu đó lên.


    Trung Quốc lại vỡ mộng tàu ngầm. Tờ “Quan điểm” của Nga vừa xác nhận thông tin từ Triển lãm Hàng không Quốc tế LIMA-2013 ở Malaysia là Nga sẽ bán tàu ngầm Amur-1650 không kèm theo hệ thống động lực AIP.

    Cận cảnh tàu ngầm Lada - nỗi khát khao của Trung Quốc Thứ Năm, ngày 4 tháng 7 năm 2013
    (VTC News) - Lada hay Dự án 677 là tên lớp tàu ngầm điện - diesel mới nhất do Xưởng Admiralty phát triển và đóng mới để phục vụ Hải quân Nga.
    Vũ khí chính của tàu ngầm Lada là tên lửa hành trình Alfa (SS-N-27) Sizzler và tên lửa chống hạm Oniks (SS-N-26)
    Tàu ngầm Lada hoạt động bằng 2 động cơ diesel tạo điện, điện đó dùng để chạy 2 động cơ đẩy khí độc lập và trục chính của chân vịt 7 cánh
    .

    Hé lộ pha 'cải tử hoàn sinh' của tàu ngầm Lada (VTC News) - Gần 1 năm sau khi bị tuyên án tử, bất ngờ dự án tàu ngầm Lada được Hải quân Nga đưa về 'từ cõi chết' với nhiều tham vọng mới.



    =====












    ========
    Tương một số addr về tầu ngầm ở đây cho về sau dễ tìm
    Nhắc lại những vấn đề về tầu ngầm thông quan bài rồng đen của giáo dục, ****** AIP có công suất băng 1/100 tầu thường, cái tên Kilo, vnexpress đọc tên Nga bằng tiếng Pháp. Cái home made sub-marine của ông Nguyễn Quốc Hòa.
    các link về topic tầu ngầm bêb gdqp
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-214...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-214...http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-213...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-211...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-210...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-209...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-209...

    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-192...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-192...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-191...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-199...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-199...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-194...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-193...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-193...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-192...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-202...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-201...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-200...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-200...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-200...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-209...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-207...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-205...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-203...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-203...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-202...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-190...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-190...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-189...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-188...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-187...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-187...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-187...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-187...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-186...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-186...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-185...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-185...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-185...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-184...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-184...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-183...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-183...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-183...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-175...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-175...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-175...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-178...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-178...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-176...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-176...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-176...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-182...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-181...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-181...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-180...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-179...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-170...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-171...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-171...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-171...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-170...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-175...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-174...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-174...
    http://ttvnol.com/.../tau-ngam-kilo-636mv-va.../page-174...


    Trên wiki các chó có một món cám thuộc hàng khoa học là "pin nhiên liệu fuel cell". Nhân đây, chúng ta giải thích lại một số vấn đề về pin H2-O2 mà đám chó dại đó xuyên tạc. Những cái xuyên tạc đó đang được vtc nhồi sọ cho trẻ em thông qua "giáo dục kiểu Mỹ-Hàn". Wiki là cái máy ăn cắp não, ăn cắp vặt nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, ăn cắp từng mẩu nhưng ăn cắp liên miên, dính vào nó là liệt não tắp lự.

    Pin nhiên liệu không phải là cái gì tân kỳ. Pin nhiên liệu cũng không phải là nguồn năng lượng có hiệu suất cao. Tại sao tầu ngầm dùng pin nhiên liệu thì chúng ta đã nói trên. Chỉ bằng cách giải thích pin nhiên liệu, chúng ta đã vạch rõ các tầu ngầm giả, các ****** trị giá hàng tỷ USD.

    Và từ đó, chúng ta giải thích được tại sao có những tầu ngầm trị giá đến ba tỷ đô la Mỹ, tầu ngầm hiện đại hiện nay đang đóng, đóng ở châu Âu văn minh... mà lại đóng gần xong mới biết nó không nổi lên được. Đó là loai S-80, và AIP Pháp MESMA có vinh được cái tầu ấy chọn làm máy đẩy ngầm.

    Pin nhiên liệu Fuel Cell không phải là một phát minh tân kỳ. Pin nhiện liệu cũng không phải là Fuel Cell. Thế tại sao các chó dại sủa lắm Fuell Cell đến thế. Cả nước Mỹ đang "toàn dân phát minh Fuel Cell, nhà nhà phát minh Fuel Cell, người người nghiên cứu Fuel Cell".

    Pin nhiên liệu trước tiên là pin, là ắc quy Pin Volta viết tiếng Tây Phú Lãng Sa là Pile voltaïque, tiếng Anh là voltaic pile, có nghĩa là chồng-ổ, một chồng các phàn tử hay một ổ (như ổ trứng) các phần tử. Ắc quy và pin không có ranh giới khái niệm rõ ràng, nên thường dùng chung, tiếng Anh là Battery (ổ) . Mỗi Battery có thể có nhiều ngăn là Cell. Tiếng Phú còn có từ bình điện truyền sang An Nam Accumulateur électrique = ắc quy.

    Vấn đề là tại sao pin nhiên liệu không phải là Fuel Pile mà là Fuel Cell. :D À, vì có nhiều nhà phát minh đăng ký hết các thể loại pile, battery .... nên nay là Cell. Thế mới là tân kỳ.

    Gọi là pin nhiên liệu cũng không đúng lắm ở đây. Chúng ta đang khảo sát loại pin điện cực hydro nên thường gọi là pin hydro. Tuy nhiên, Fuel được dùng theo nghĩa rộng vì nó có thể chạy thứ nhiên liệu khác như xăng hay cồn.


    ===




    Đầu tiên chúng ta định nghĩa. Cái chúng ta đang nói đến, pin chạy bằng H2 và O2.

    Cái mà chúng ta khảo sát ở đây là các pin hydro, loại hay được nói đến nhất của thế giới Fuel Cell. Viết đúng nó là hydro pile.

    Pin là cục biến hóa năng thành điện năng. Tuy nhiên, có cái khác cũng làm được như thế, ví như câc máy phát điện chạy bằng máy nhiệt, (động cơ hơi nước, máy nổ đôtys trong, tuốc bin). Ở đây chúng ta không lấy máy nhiệt làm nhân vật ngôi sao gạo cội. Những pile=pin của chúng ta nói ở đây dùng các phản ứng hóa học phát sinh trao đổi electron tạo thành dòng điện.

    Chúng ta có thể ví dụ. Khi nhúng một thanh kẽm vào dung dịch muối đồng, ví như H2SO4 Sulfuric acid. Thế thì ai cũng biết có phản ứng hóa học:
    Zn+H2SO4=SnSO4 + H2.

    Tuy nhiên, phản ứng dừng nhanh chóng. Khi ion Zn tan vào dung dịch axit, nó để lại electron trong thanh kẽm, điều này làm thanh kẽm có một điện thế so với dung dịch. Điện thế này đẩy các ion SO4 ra xa và giữ các ion Zn ở quanh điện cực, làm phản ứng dừng.

    Nhưng nếu ta nối thanh kẽm đó với một điện cực than chì cắm trong dung dịch. Thế thì, electron chạy từ kẽm sang than thành dòng điện. Bên than, e hợp với H+ thành H2. Dòng điện đó được đem dùng và cái cốc dung dịch ấy là Volta Pile=pin vôn ta.


    Cấu tạo pin hiện đại và dùng nó trên tầu ngầm.

    Vấn đề là. H cũng là một nguyên tố kim loại, và như thế nó có thể làm điện cực pin. Và như thế thì ngoài việc đốt lấy nhiệt, có một cách khai thác năng lượng khác từ hydro là làm pin. Một cái pin như thế đã được phát minh bởi nhà hóa học Đức Christian Friedrich Schönbein năm 1838. Vậy nên cái gọi là Fuel Cell không mới mẻ tân kỳ gì.

    Ngày nay, những pin H2 chúng ta đang nói đến sử dụng H2 và O2. Cả hai chết này đều bơm được như nhiên liệu, bơm xăng bơm dầu, không phải nổi lên nổ máy phát để xạc. Nhưng, chúng cũng có thể được tầu nổi lên nổ máy phát để tự xạc. Vì vậy, chúng có thể được sử dụng với các tính năng của máy phát điện, ắc quy, và pin.

    Pin H2-O2 hiện đại sử dụng lớp ngăn cách nano, lớp này mới chế tạo được, nhiệm vụ của nó là chỉ cho ion H+ đi qua, không cho các ion khác đi qua. Một mặt nữa đảm bảm pin phân cực là cực âm được làm bằng kim loại hoạt hóa. Có nhiều kim loại có khả năng hấp thụ H2 trên bề mặt xốp được gia công đặc biệt, được dùng làm cực âm này, H2 sẽ thấm bám vào mặt các kim loại đó để phản ứng. Nhưng kim loại được hoạt hóa quen dùng là sắt Fe, Ni, Platin Pt, Cadmi Cd, Osmium Os, Iridium Ir, Rhodium Rh, Ruthenium Ru, Rhenium Re, Palladium Pd. Từ đây, xuất hiện sự liên minh khoa học-kinh tế Nga-Đức.

    Trước đây các nhà khoa học Nga đã phát triển phần cực âm. Một đóng góp nữa của Nga là công ty khai khoáng Norilsk, nó mua các mỏ khoáng kim loại hiếm khắp thế giới, trùm sò Ni thế giới. Người Nga đóng góp các cực âm làm từ Rh-Ru-Re-Os, được Norilsk tích lũy và khai thác từ lâu, trước đây tuy hiếm nhưng vô dụng. Bên Đức đóng góp cái lưới lọc nói trên. Các cực âm hoạt hóa được sử dụng tạo nên sự phân cực, nhờ điện thế phân cực, e chạy sang dương tạo ra ion O-2, ion này cùng với H+ tạo thành nước.

    Ngày nay là như thế, nhưng chưa phải pin đã có như thế từ trước. Liên Xô trước đây đi đầu trong việc nghiên cứu và phát triển pin H2. Họ là người ứng dụng đầu tiên ắc quy Ni-H trên vệ tinh Molnyia, hệ thống truyền hình vệ tinh đầu tiên trên thế giới, năm 1964.

    Không có các điện cực rẻ và tốt, thì các nước khác phải thực hiện bằng các kim loại đắt Pt Ir Pd. Điều hài hước là nguồn cung các kim loại đó cũng do Norilsk, trùm khai thác kim loại hiếm Nga và thế giới, kể cả mỏ của Mỹ cũng bị công ty này mua. Việc gia công các bề mặt thấm xốp của các điện cực này cũng không phải là điều dễ thực hiện, và vì thế, Nga đóng góp tỷ lệ cổ phần cũng đủ để họ có tiếng nói, họ có công nghệ-nguồn hàng gốc... đều là những mặt không thể thiếu và không ai tranh nổi của Nga.


    Tuy vậy, Siemens là nhà kinh doanh tốt trong EU, nên liêm minh này chọn Siemens là nhà kinh doanh nắm li-xăng. Siemens bán các modul pin , dủ cho các tầu ngầm chạy với công suất 200-500 kw. Ngoài ra, cần phải có chỗ đặt các bình O2 lỏng và H2 nén. Các bình này có hình dáng khá đặc trưng. O2 được chứa trong các bình làm bằng titan, âm 200 độ C, áp suất 10 atm. Những tiến bộ kỹ thuật mới trong bình O2 lỏng là việc cách nhiệt cực tốt, ít hao năng lượng duy trì lạnh. Nhưng H2 thì vẫn chứa rất vất vả, trong các chai nén ở thể khí, như các chai O2 để hàn xì thường thấy, áp suất 200 atm. Việc chứa H2 rất tốn năng lượng để nén và chuyên chở các chai đó, chứa mỗi cân H2 cần đến 5-10 cân vỏ chai. Như chúng ta đã nói trên, ngày nay các bình chứa này ưu việt, tạo ra hiệu suất cao của toàn hệ thống đẩy, nhưng thật ra các bản cũ xưa của chúng đã ược dùng thực tế từ lâu. Ví dụ 615 cũng dùng oxi lỏng. Các bình chứa oxi lỏng hiện đại bán nhiều ở châu Âu là do các nhà khoa học vũ trụ Nga đi kiếm ăn.

    Như vậy, chúng ta đã thấy. Pin H2-O2 không hề đơn giản. Phong trào nhà nhà làm fuel cell của dân sủa tiếng Anh chỉ cho ra những cái pin năm 1838. Các pin đó sử dụng các điện cực rất đắt đỏ, cho dòng điện kém, hiệu suất thì chỉ làm ******.

    Còn trong thực tế, trên thế giới này chỉ có Nga và Đức chung nhau sản phẩm pin H2-O2 của Siemens. Trong đó, Nga nắm chìa khóa là các cực âm. Nga nắm cái chìa khóa đó bằng cả nguồn hàng nguyên liệu và kỹ thuật, chỉ mình họ có. Đức làm được lưới lọc và nắm được thị trường lớn nhất là châu Âu.


    Đặc tính của AIP Nga-Đức là: tầu chạy pin H2-O2, vì chạy pin nên êm, pin này bơm được, xạc được, có các tính năng như máy phát điện chạy nhiên liệu bơm được, ắc quy nạp lại được, và pin.

    Nhưng AIP được làm giả cũng rất dễ, chỉ cần các bình oxi lỏng có gốc kỹ thuật titan Nga là tha hồ thực hiện các máy đẩy như 615 những năm 195x. Đó là nguồn gốc các AIP giả, tức AIP máy nhiệt phi hạt nhân của thế kỷ 21, mà các chó như vtc sủa hay quan sử sủa tung trời.

    Đặc tính giả dối của các AIP máy nhiệt ngày nay là: nó chạy máy nhiệt gây ồn, điều mà Liên Xô đã phải chuyển tầu ngầm hạt nhân. Các AIP máy nhiệt đó có công suất ngầm rất kém so với các tầu ngầm hạt nhân, kém hàng trăm lần
    .

    Các AIP máy nhiệt đó có thể kể đến Gotland, Soryu, S-80, .... các tầu ngầm của Pháp Nhật Tây Ban Nha, thụy điển....



    =======






    Vậy không mới ? thế nhưng Fuel Cell có hay ho không ?

    Các chó dại trên wiki và toàn bộ thế giới chó dại tiếng Anh sủa hết công suất cụm từ Fuel Cell. Nhưng chúng ta chỉ cần làm phép tính nho nhỏ. Chúng ta đã biết, ngoài việc dùng hydro H2 để đốt lấy nhiệt kéo máy điện, thì có thể làm ra pin = pile. Hiệu suất hai cái mỗi khác và chúng ta so sánh.

    Phương án một, dùng H2 làm pin sẽ cho trần hiệu suất là bao nhiêu.
    Mỗi gram H có 6,22E23 nguyên tử (Avogadro)
    Mỗi nguyên tử H cho ra một electron
    Mỗi electron có diện dung 1,602176565E−19 Cu Lông (C=Coulomb).
    Hiệu điện thế là 0,7 volt.

    như vậy, mỗi gram H chế được 1,6E−19 C X 6,22E+23 X 0,7 = 7e+4. Mỗi kg là 70 triệu

    Lời giải 70 triệu J (Joule). Thưa cô mỗi một kilo gram hydro khi dùng làm pin sẽ cho ra khoảng 70 triệu Jun. Điều đáng chú ý là hiệu suất dùng điện này rất cao, trên 90%, coi như 100%.



    Bây giờ đem so sánh.

    Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu H2 dùng đốt với O2 là 141,8 MJ/kg (hỏi gúc từ "Heat of combustion" ; hydrogen ). Như vậy, 70 triệu là khoảng 50% nhân với hiệu suất biến đổi DC gần như 100%. Như vậy, pin H2 không phải là thiết bị biến đổi lý tưởng đến 80% như người ta tưởng tượng.

    Một cái máy nổ thông dụng sẽ có hiệu suất đến điện là 40%, tức là 56,72 J điện được sản xuất từ 1 kg H2. Một cái máy đốt ngời (như hơi nước) nếu hiện đại hóa cũng dễ dàng có nhiệt độ hơi 500 độ C cho hiệu suất 40%.

    Như vậy, sử dụng H2 chạy pin đẩy tầu ngầm là một sáng kiến làm thụt lùi về năng lượng. Bởi vì, xăng dầu chứa được rất dễ dàng, H2 chứa rất khó, mà hiệu suất không chênh nhau nhiều (anh 4 anh 5). Nếu tính cả hiệu suất qua việc chứa H2 thì thực chất hiệu suất giảm đi rất nhiều.

    ==================





    AIP cũng không phải là mới So sánh các AIP giả ngày nay và các AIP phi hạt nhân cũ.

    Liên Xô đã trang bị loại tầu ngầm tấn công AIP Project 615, NATO Code Name Quebec-class. Đây là các tầu nhỏ choáng nước 460 / 540 tấn . Mỗi tầu có 3 máy, 1 máy AIP 670 kw (900 ngựa) và hai máy nổ thường mỗi máy 520 kw (700 ngựa). 615 dùng máy nổ diesel chạy oxy lỏng. Có tất cả 30 chiếc, nhận nhiệm vụ từ 1953-1957. Các tầu này ra quân vào những năm 1964 đến 1980.
    http://russian-ships.info/eng/submarines/project_615.htm


    Hồi Thế chiến II Đức cũng đã thử nghiệm nhiều tầu AIP. Sau 615 Đức cũng đã vận hành thử tầu AIP.

    Chúng ta có thể so sánh với các modul AIP hiện nay hay được nói đến. Ví dụ, Soryu mang 4 máy Kockums mỗi máy tối đa 75 kw thông thường 50 kw. (nồi hơi có quán tính nhiệt lớn nên nó chạy tối đa được một lúc, công suất thực 50 kw). Như vậy Soryu có công suất ngầm 200 kw. MESMA Pháp cũng 200-300 kw. Choáng nước của Soryu là 2900 / 4200.

    Như vậy, công suất phát khi đi ngầm của các máy AIP hiện đại rất thấp, so với những tầu quá nhỏ như 615. Tuy nhiên, bản chất của các tầu như Soruyu vẫn là tầu diesel-ắc quy, cái máy phát ngầm đó là nạp ắc quy khi lặn ngầm. Khi chiến đấu ngầm thì tổng công suất các máy điện của Soryu là 8000 kw. Tuy vậy, các tầu chạy ắc quy khi đi ngầm hết tốc độ chỉ chạy được vài giờ=vài chục hải lý. Còn khi chỉ chạy máy phát ngầm thì nó chỉ có vận tốc rất thấp 3 knot. Các tầu Nga-Đức nhỉnh hơn được 5-7 knot.




    AIP thật. Tại sao Liên Xô làm tầu ngầm phi hạt nhân sau thời đại hạt nhân.

    Như vậy, chúng ta đã hiểu tại sao Liên Xô dừng các AIP 615. Đó là sự xuất hiện của các tầu ngầm hạt nhân. Ví dụ, cùng là nhiệm vụ tầu ngầm tấn công chiến thuật , Lira Class 705 có máy chính 30 ngàn kw ( công suất ở chân vịt), chưa tính các máy phụ chạy điện, chay bằng ắc quy hoặc tuốc bin phát điện nhỏ. Lira có hai máy phát điện ATG mỗi máy 1500 kw.

    30 ngàn kw tức là 40 ngàn ngựa. 2 máy phụ 3 ngàn kw tức là 4 ngàn ngựa.

    Nếu so thì đã so, Soryu hơn 4 ngàn tấn, Lira hơn 3 ngàn tấn, nhưng công suất ngầm của Lira gấp 100, một trăm lần của Soryu, và Lira có thời gian lặn không hạn chế. Lyra mang loại lò hạt nhân có tỷ số tái sinh cao, nhiên liệu hầu như không hao, chỉ thay 10-15 năm vì nhiên liệu ncux hỏng. Tầu chạy hết tốc độ trong 40 năm liền không hết nhiên liệu.

    Như vậy, không có lý do gì đổi Lira 705 cũ cổ lỗ bằng Soryu tân kỳ.

    Nhưng chúng ta thử xem chuỗi các tầu
    Lira 705 nhận nhiệm vụ 1971-1981. Choáng nớc 2350 / 3180
    Paltus 877 nhận nhiệm vụ lần đầu 1980. Choáng nước 2300 / 3040
    Varshavianka 636 nhận nhiệm vụ lần đầu 1997. Choáng nước 2350 / 3100

    Tất cả các tầu này đều có 6 ống lôi trước, 18 đạn trên băng thay nhanh. Như vậy chúng chung nhiêm vụ (tầu ngầm tấn công chiến thuật), nhưng thay từ hạt nhân sang ắc quy. Vấn đề ở đây là, tầu hạt nhân thì khỏe, nhưng luôn chạy tuốc bin. Khi điện tử phát triển, nghe âm được tốt hơn, thì cần giảm ồn. Vậy nên đã thay từ hạt nhân sang ắc quy. Nhờ vậy bỏ được các máy nhiệt khi vận hành hạt nhân.

    877 có tên là Paltus, tức là Halibut. Đây là loài cá thờn bơn nổi tiếng về phục kích ngụy trang nằm đáy biển. Các tầu ắc quy khi thả neo đáy biển cũng như vậy, chúng cực êm, không phát âm thanh, hấp thụ âm thanh địch soi đến...

    Nhắc rằng, trừ Project 661 Anchar chỉ có một chiếc chạy 44,7 knot; như là thử nghiệm; thì 705 có 7 chiếc trong lớp là những tầu chạy nhanh nhất 41 knot. Thêm nữa, các tầu hạt nhân hiện nay cũng tăng cường chế độ chạy êm. Chế độ chạy êm của chúng có 2 mức. Mức thật là êm chạy ắc quy . Mức êm vừa vận hành đến 20 knot chạy máy phát điện hạt nhân nhỏ. Và mức cuối cùng chạy hết công suất.

    Như vậy, các AIP như Soryu chạy máy nhiệt là đi ngược, là hàng giả. Có thể so AIP của chúng chỉ bằng 1/100 Lira. Và vì thế chúng chỉ tồn tại bằng cách sủa như chó dại.




    Phân loại tầu ngầm thời hạt nhân

    Thời hạt nhân, các tầu ngầm chiến đấu chia làm 3 loại chính:
    Tầu ngầm tấn công chiến thuật
    Tầu ngầm tấn công chiến lược
    Tầu ngầm chở đạn chiến lược.

    Trong đó, các tầu tấn công là các tầu có nhiệm vụ chính đánh đắm các tầu nổi tầu chìm của địch. Còn tầu chở đạn chiến lược là các tầu hàng chở giếng phóng đạn mang đầu hạt nhân. Giá nuôi các đầu đạn trên tầu ngầm rất đắt, tên lửa của chúng đắt và cái tầu ngầm đó đắt.

    Sự phân chia hai loại tầu ngầm tấn công chiến lược và tầu ngầm tấn công chiến thuật. Các tầu ngầm tiến công chiến lược là các tầu ngầm hạt nhân theo đuổi các tầu ngầm chở đạn chiến lược của địch, chờ lệnh đánh đắm. Chỉ có các tàu ngầm lớn mới đi theo các tầu chiến lược được, và mang được vũ khí lớn tầm xa. Vai trò đó thì không loại tầu nào có thể thay thế. Ví dụ về chúng là các 971, hay Project 685 Plavnik lặn sâu 1 km.

    Còn tầu ngầm tấn công chiến thuật là loại tầu ngầm dùng như vũ khí đánh đắm các tầu nổi tầu chìm của địch. Vũ khí tấn cônng chính của chúng là ngư lôi. Ví dụ về chúng là Lira 705.

    Ngoài ra, còn một loại tầu ngầm chiến thuật rất mạnh to như các tầu ngầm tấn công chiến lược. Đó là các tầu ngầm tấn công chiến thuật dùng đạn có cánh. Ví dụ như Project 661 Anchar chạy nhanh nhất quả đất 44,7 knot. Đạn có cánh kích thước lớn và tầm xa, nên các tầu này cũng to hơn các tầu ngư lôi.

    Ngày nay, thì chỉ còn các tầu ngầm tấn công hạt nhân kiêm 3 chức năng: chiến thuật ngư lôi, tấn công chiến lược, chiến thuật đạn có cánh như 885 Yasen. Bên cạnh đó là các tầu chở đạn chiến lược như Borei.

    Còn chức năng tấn công chiến thuật chủ yếu dành cho các tầu ngầm ắc quy.



    Mặt mạnh và mặt yếu của tầu ngầm
    Tầu ngầm vốn từ lúc đẻ ra là vũ khi yếu, chỉ giỏi lẩn trốn. Trong ww2 tầu ngầm Đức chủ yếu căn trộm, chủ yếu là các tầu hàng.

    Ngày nay, tầu ngầm không mang được radar. Vì vậy tầu ngầm không thể bắn được các đạn có cánh tầm xa hiện đại . Khi bắn những đạn như Kalibr thì tầu bắn nhờ radar của bạn.

    Khi bị phát hiện, tầu ngầm rất dễ bị tiêu diệt. Bó bó tay trước các máy bay, dễ dàng bị các hạm đội tiêu diệt từ xa.

    Như vậy, tầu ngầm không phải là ******.

    Tầu ngầm hiện nay chỉ giỏi lẩn trốn, nhìn bằng âm thanh, bắn chủ yếu là ngư lôi. Các chiến thuật của nó là căn trộm ỉa bậy, phục kích rải mìn.
    ======
    Lần cập nhật cuối: 27/11/2013
    heorung1609, DrGoat, souri4 người khác thích bài này.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Bác HP xem bài này thế nào, nó xào đi xào lại từ năm ngoái rồi

    Không chiến Hoa Đông: Nhật Bản hay Trung Quốc sẽ thắng?

    (Soha.vn) - Ở Hoa Đông, nếu Nhật Bản có lợi thế về chất lượng vũ khí và hệ thống chỉ huy trên không đồ sộ thì Trung Quốc lại có lợi thế về số lượng và địa lý.


    Hôm 23/11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố thành lập Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông (ADIZ), bao gồm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Trung Quốc và Nhật Bản đều nhận chủ quyền. Động thái này đã làm gia tăng căng thẳng vốn có giữa hai nước, nguy cơ xung đột cũng vì thế mà tăng cao.
    Ngay sau khi thiết lập ADIZ, máy bay quân sự Tu-154 và Y-8 của Trung Quốc đã tiến vào không phận phía nam biển Hoa Đông để thực hiện chuyến tuần tra đầu tiên. Chiếc Tu-154 bay cách khu vực mà Nhật Bản xem là không phận của họ chỉ 40 khoảng km, khiến Tokyo phải lập tức điều hai máy bay chiến đấu F-15 xuất kích để ngăn chặn.
    Giả định rằng có một cuộc không chiến thật sự xảy ra giữa hai nước Trung - Nhật, bên nào sẽ có khả năng giành phần thắng cao hơn?
    [​IMG]
    F-2(ở trên) có lợi thế về đặc tính kỹ chiến thuật nhưng J-10(ở dưới) lại có lợi thế về số lượng và khoảng cách địa lý. Chất lượng tiêm kích


    Nhìn chung, chất lượng không quân Trung-Nhật tương đương nhau, cả hai bên đều có trong biên chế những chiếc tiêm kích hiện đại nhất thế giới hiện nay.
    Lực lượng phòng vệ đường không Nhật Bản (JASDF) có trong biên chế 94 tiêm kích Mitsubishi F-2. Đây là biến thể của F-16 hợp tác sản xuất giữa Mitsubishi Heavy Industries (Nhật Bản) và Lockheed Martin (Mỹ). F-2 sử dụng phần lớn thiết bị điện tử của Nhật Bản, đặc biệt máy bay được trang bị radar quét mạng pha điện tử chủ động AESA J/APG-1, biến nó trở thành tiêm kích được trang bị radar AESA sớm nhất khu vực châu Á.

    Gần đây, khoảng 60 chiếc F-2 của JASDF đã được nâng cấp với một radar AESA J/APG-2, giúp khả năng không chiến của máy bay tăng lên đến 40% so với chưa được nâng cấp. F-2 thường được xem là đối thủ của tiêm kích “con cưng” J-10 của Không quân Trung Quốc. Mặc dù không thể so sánh với F-2 ở gần như mọi chỉ số nhưng J-10 có lợi thế về số lượng với khoảng 200 chiếc đang hoạt động.
    Mặt khác, F-2 được sử dụng với vai trò bảo vệ không phận nên tiêm kích này có thể không phải là lựa chọn số 1 nếu xảy ra xung đột trên biển Hoa Đông. Bên cạnh đó, sự hạn chế về địa lý cũng ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng hoạt động của F-2 so với J-10 của Trung Quốc.
    Nếu có cuộc chán trán trên không phận biển Hoa Đông, F-15J sẽ là tiêm kích đầu tiên được JASDF điều động để ngăn chặn Không quân Trung Quốc. Hiện có khoảng 213 chiếc F-15J trong biên chế của JASDF. Đây là biến thế của tiêm kích F-15 của Mỹ sản xuất theo giấy phép tại Nhật Bản. Những chiếc F-15J của Nhật Bản được đánh giá là một trong những tiêm kích thế hệ 4+ tốt nhất thế giới.
    [​IMG]
    Xét về đặc tính kỹ chiến thuật F-15J của Nhật Bản (ở trên) và Su-30MK2 của Trung Quốc (ở dưới) không có nhiều sự khác biệt.
    Ở khía cạnh tiêm kích đánh chặn hạng nặng, Không quân Trung Quốc cũng không hề kém cạnh. Họ có trong biên chế 76 chiếc tiêm kích Su-30MKK, 24 chiếc tiêm kích Su-30MK2, khoảng 200 chiếc tiêm kích J-11 các biến thể. Những chiếc tiêm kích trên hoàn toàn ngang cơ với các tiêm kích F-15J của Nhật Bản trong khi đó lại có lợi thế về số lượng.
    Đặc biệt, Không quân Trung Quốc có trong biên chế 24 chiếc tiêm kích Su-30MK2 nhập khẩu từ Nga. Đây là một tiêm kích được thiết kế cho nhiệm vụ đánh biển nên sẽ tạo ra nhiều lợi thế so với Nhật Bản. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn có khoảng 24 chiếc tiêm kích J-16, là "đứa con nhân bản" của Su-30MK2.
    Su-30MK2 và J-16 sẽ là những tiêm kích đầu tiên được Không quân Trung Quốc huy động nếu xảy ra một cuộc không chiến ở Hoa Đông. Mặc dù tính năng của J-16 vẫn là một ẩn số nhưng cũng là một thách thức không nhỏ cho Nhật Bản.
    Năng lực cảnh báo sớm
    Bên cạnh vấn đề chất lượng tiêm kích, một khía cạnh khác có vai trò rất quan trọng nếu xảy một cuộc không chiến trên biển Hoa Đông chính là năng lực chỉ huy trên không. Hiệu quả hoạt động của phi đội chiến đấu phụ thuộc rất lớn vào yếu tố này.
    JASDF có phi đội chỉ huy và cảnh báo sớm trên không rất hùng hậu. Với 4 chiếc máy bay AEW&C Boeing E-767 và 13 chiếc AWACS E-2C Hawkeye, lực lượng này cung cấp khả năng cảnh báo sớm và chỉ huy trên không toàn diện.
    Những chiếc máy bay AWACS này đều có phạm vi phát hiện máy bay đối phương trên 400km, điều này mang lại cho phi đội chiến đấu của Nhật Bản khả năng phát hiện mục tiêu và tung đòn tấn công trước khi phi đội chiến đấu của Trung Quốc có thể làm điều tương tự.
    Lực lượng AWACS của Không quân Trung Quốc có sự phục vụ của khoảng 5 chiếc KJ-2000, đây là loại máy bay AWACS do Trung Quốc sản xuất trên cơ sở bộ khung máy bay vận tải IL-76 của Nga. Gần đây, Trung Quốc còn giới thiệu thêm mẫu máy bay AEW&C KJ-500. Mặc dù khả năng của KJ-2000 và KJ-500 vẫn chưa được kiểm chứng nhưng cũng sẽ gây không ít khó khăn cho Nhật Bản.
    [​IMG]
    Sự vượt trội về năng lực cảnh báo sớm và chỉ huy trên không tạo cho Nhật Bản nhiều lợi thế về mặt chiến thuật. Khoảng cách địa lý
    Một bất lợi của Nhật Bản là khoảng cách địa lý. Khoảng cách từ Trung Quốc đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khoảng 360km, nếu tính từ đảo Đài Loan, khoảng cách chỉ là 186km. Trong khi đó, khoảng cách từ phía tây đảo Okinawa đến Senkaku/Điếu Ngư khoảng 410km. Nếu tính đến địa điểm có căn cứ Không quân của Nhật Bản, khoảng có thể còn xa hơn, đây sẽ là thách thức không nhỏ cho phi đội tiêm kích của Nhật Bản.
    Tuy nhiên, Nhật Bản lại có một lợi thế khác là sự trợ giúp của Mỹ, mặc dù khả năng can thiệp của Mỹ vẫn là một câu hỏi ngỏ nhưng ít nhất Washington cũng sẽ trợ giúp cho Tokyo về mặt thông tin tình báo. Những thông tin từ hệ thống giám sát tình báo khổng lồ của Mỹ sẽ giúp ích rất nhiều cho Nhật Bản trong vấn đề hoạch định chiến thuật.
    Nhật Bản có lợi về chất lượng còn Trung Quốc có lợi thế về số lượng. Ai sẽ thắng ai trong một cuộc chạm trán giữa số lượng và chất lượng là một câu hỏi rất khó trả lời, nó còn phụ thuộc vào bối cảnh, đường lối tác chiến, chiến lược sử dụng và nhiều yếu tố khách quan, chủ quan khác.
    Tuy vậy, người ta vẫn đánh giá cao khả năng giành chiến thắng của Nhật Bản trong tình huống xảy ra một cuộc chạm trán với Không quân Trung Quốc trên biển Hoa Đông.
    http://soha.vn/quan-su/khong-chien-hoa-dong-nhat-ban-hay-trung-quoc-se-thang-20131125185055393.htm


    Xem thêm:

    Cán cân sức mạnh trên biển Hoa Đông
    http://vietnamdefence.com/Home/quandoi/dongbaca/Can-can-suc-manh-tren-bien-Hoa-Dong/201210/52040.vnd

    Không chiến ở Điếu Ngư/Senkaku: Nhật sẽ đại thắng
    http://www.tienphong.vn/hanh-trang-...o-dieu-ngusenkaku-nhat-se-dai-thang-tpol.html

    J-11 Trung Quốc lại bị xếp vào “chiếu dưới” so với F-15J của Nhật Bản
    http://www.anninhthudo.vn/Quoc-phon...ieu-duoi-so-voi-F15J-cua-Nhat-Ban/495426.antd
    huyphuc_ttvnol thích bài này.

Chia sẻ trang này